Chia sẻ

Tre Làng

CHỦ NHẬT CƯỜI TÍ

Lâm Trực

Nhân chuyện đang hot: Yêu, khi anh em bàn về play 4, lại nhớ đến mấy chuyện cười kiểu Aрмянское радио của Nga ngày xưa. Dẫn lại vài câu :

Hỏi : sự giống nhau giữa sinh viên và con chó ?
Trả lời : mắt rất thông minh, nhưng chẳng trả lời được gì.

Hỏi : sự khác nhau giữa cái dù và bao cao su ?
Trả lời : dù thủng thì mất đi một sinh mạng, bao cao su thủng thì một sinh mạng mới ra đời.

Hỏi : phụ nữ thích lên giường lúc mấy giờ tối ?
Trả lời : lúc 8h, để 10 h còn về nhà.

Hỏi : sự khác nhau giữa quần lót đàn ông và đàn bà ?
Trả lời : một cái thì cởi bằng tay, cái kia cởi bằng chân.

Hỏi: Một ông có thể chơi được một trăm người đàn bà trong một đêm không? 
Trả lời: Được, nếu đấy là đêm bắc cực. 

Hỏi: "Kinh doanh kiểu Nga" là gì?
Trả lời: Ăn trộm một két vodka, mang đi bán, xong dùng tiền mua hết rượu để uống cho say. 

Hỏi: Tại sao phụ nữ chăm sóc nhan sắc nhiều hơn trí tuệ đến vậy?
Trả lời: Bởi vì trên đời có ít bọn mù hơn bọn ngu rất nhiều.

2 nhận xét:

  1. like!!hay thế .lâu lắm không đọc chuyện cười .hi.rất hài hước!!

    Trả lờiXóa
  2. thích nhất câu : sự khác nhau giữa cái dù và bao cao su..hêhheeheh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog