Chia sẻ

Tre Làng

BẮT HOÀNG VĂN THẮNG VÌ GIÚP DƯƠNG CHÍ DŨNG BỎ TRỐN

Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, 
nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Chiều nay (24.1), Công an Hải Phòng cho biết, thêm một cán bộ công an Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Chiều 24.1, thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Công an TP.Hải Phòng - cho biết: “Ngày 23.1, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.Hải Phòng về việc công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thắng - SN 1970, cán bộ công an TP.Hải Phòng. Hoàng Văn Thắng bị bắt về tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", quy định tại Điều 275 Bộ luật Hình sự”. 

Hoàng Văn Thắng là cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an TP.Hải Phòng), bị bắt vì liên quan đến việc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. 

Liên quan đến vụ việc Dương Chí Dũng bỏ trốn, đã có nhiều cán bộ làm trong các cơ quan nhà nước bị bắt. Ngày 16.11.2012, Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP.Hải Phòng khởi tố và bắt giam Vũ Văn Sáu - Trưởng Công an xã An Thọ - về hành vi giả mạo trong công tác. 

Tiếp đó, ngày 26.12.2012, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hải Phòng tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đình Nghiên (46 tuổi, Phó Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão) cũng để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. 

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Nghiên cùng với Sáu làm giả giấy tờ đề nghị cấp giấy CMND giả cho Đồng Xuân Phong (38 tuổi, quận Hồng Bàng, Hải Phòng- nguyên cán bộ chống buôn lậu Cục Hải quan Hải Phòng). Từ những giấy tờ giả này, Đồng Xuân Phong đã thực hiện hành vi giúp bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Trước đó- ngày 6.12.2012, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã về Hải Phòng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thượng tá Vũ Tiến Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45)- Công an TP.Hải Phòng - về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 175 Bộ luật Hình sự. Vũ Tiến Sơn cũng bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.

Theo Lao Động Online

9 nhận xét:

  1. Hành vi của ong Sơn là đồng phạm rồi. bắt là đúng.

    Trả lờiXóa
  2. thật là ung nhọt cho nền công an hải phòng nói riêng và nền công an nước nhà.cần phải chấn chỉnh sớm

    Trả lờiXóa
  3. Chết thật, là cán bộ an ninh mà không làm tốt nhiệm vụ, móc ngoặc để tội phạm chạy trốn - tội này khó tha.

    Trả lờiXóa
  4. cần phải thay đôi cách quản lý và siết chặt hơn không thể để tiếp tục

    Trả lờiXóa
  5. Con sâu làm rầu nồi canh, những kẻ kia đã làm xấu đi hình ảnh công an nhân dân Việt nam.

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị các cơ quan Nhà nước xử lý mạnh tay đối với 2 kẻ này để làm gương răn đe cho người khác.

    Trả lờiXóa
  7. Live More19:14 25/1/13

    Lại bóc lịch rồi.Càng điều tra càng lòi ra những thành phần mới

    Trả lờiXóa
  8. trường hợp phạm tộ này là nghiêm trọng, nhất lại là một cán bộ, chiến sĩ công an,là người hiểu rõ pháp luật mà cố tình vi phạm, cần phải xử lý nghiêm khắc, không thể khoan hồng!

    Trả lờiXóa
  9. Lan princess12:46 27/1/13

    Là công an mà lại tiếp tay cho kẻ xấu.Không thể chấp nhận được !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog