Chia sẻ

Tre Làng

ANH QUẢN LÍ CÓ BIẾT KHÔNG?

LâmTrực@

Giời ạ, nghe tin tai nạn khủng khiếp ở Khánh Hòa, anh choáng luôn. Sao lại có thể như thế được chứ? Sao không chết mấy thằng hay phá bĩnh mà lại chết dân thường, họ không đáng bị chết thảm thương như thế. 

Lỗi ở đâu?

Lỗi ở đâu thì nhiều lắm, ai cũng biết, chỉ có anh A là không biết thôi. Buồn cho anh A một thì buồn cho người dân  mười. Trong hàng loạt nguyên nhân, thì có nguyên nhân của xe khách, có nguyên nhân đến từ con đường.

Ai đã đi ra đường đều thấy xe khách còn hơn cả hung thần đường xá. Anh nói thế nghe có vẻ khó nghe, nhưng lại là sự thật. Xe khách, bao gồm cả xe Bus trong phố nổi tiếng chạy càn lướt, lấn đường, vượt tốc độ quy định, bất chấp luật lệ giao thông, và đặc biệt là xe khác đếch coi tính mạng người dân ra gì. Bất kể ai ra đường đều thấy xe khách một mình chạy một kiểu, rất ngang ngược, trắng trợn, tạt đâu thì tạt, đỗ đâu thì đỗ.

Mọi người đều biết nhưng chắc anh A không biết vì anh tuy đi lại nhiều nhưng lúc nào cũng có xe cảnh sát kéo còi ủ dẫn đường, xong việc anh lại oánh chén và ôm đàn hát í a thì chẳng thể nào thấy được điều đó.

Vì sao xe khách lại chạy liều lĩnh như vậy? Theo anh Chóe suy đoán: 1. Họ phải cạnh tranh giành giật khách dọc đường quyết liệt. 2. Lái xe khách thường tay nghề khá cao, bản lĩnh nghề nghiệp cũng can trường, nhiều người đã từng qua tai nạn. 3. Xe khách to lớn, dễ bắt nạt các xe con, xe máy. 4. Xe khách đã làm luật, bao toàn tuyến...

Điều tra làm rõ nguyên nhân, và xử lý nghiêm vụ tai nạn tại Khánh Hòa hôm 8-3 làm 11 người chết, 49 người bị thương đúng là điều cần thiết nhưng chỉ trị được một vụ đó thôi.  Một khi anh A và các bác lãnh đạo không nắm được bản chất của vấn đề thì cũng chỉ là giải quyết được phần ngọn, phần nổi mà thôi. Tai nạn sẽ tiếp tục xảy ra, và khi xảy ra, chắc anh A lại nhận "trách nhiệm chính trị" thôi. Như thế là hòa cả làng. Người dân vẫn chết vì xe khách vì đường xá.

Thực ra, cái tai nạn như ở Khánh Hòa có thể dự báo trước vì nhiều lẽ, nhưng sao vẫn để, không khác phục. Trong chuyện này, anh A đáng lẽ nên nhận lỗi trước nhân dân và từ chức mới phải. Tiếc thay, anh không làm được.

Giải quyết vấn đề này tất nhiên phải làm nhiều việc, nhưng có 2 việc quan trọng là: 1. Chấn chỉnh lối chạy xe của các bác tài xe khách. 2. Làm đường thì làm thật đi, đừng ăn cắp nữa.

25 nhận xét:

  1. thật là thảm thương kinh hoàng,xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhận xấu số,mong họ được yên nghỉ.ai biết được rằng đó là chuyến đi tử thần,một đi không về chứ,nếu có trẻ em thì hay một gia đình thì quqr thật rất buồn

    Trả lờiXóa
  2. những tài xế trên xe khách hay xe bus đi rất ẩu.cậy mình xe to lại thêm cả trò chạy công an và tranh khách của nhau khiến cho họ đã trở nên thật sự hung thần

    Trả lờiXóa
  3. các lơ xe cũng rât hách dịch có nhiều người tốt tận tình chỉ bảo nhưng có người gắt gỏng tỏ thái độ và chén ép khách,giá vé ngày lễ tết thì tăng gấp 2 gấp 3.chỉ khổ người dân

    Trả lờiXóa
  4. Xe khách là vậy mà,song có việc thi vẫn cứ phải đi thôi,buồn

    Trả lờiXóa
  5. Mà đường rộng vậy,sao đi ngược chiều có thể đâm nhau như vậy được nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. ca xe taxi nua, nhin thay la tot nhat tranh cho no di, no k nhuong minh 1 buoc dau, k tin cu thu ma coi !

    Trả lờiXóa
  7. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.Thật là đáng thương ,họ không đáng chết như thế này.Tại sao những kẻ phản quốc,những tên tội phạm đáng chết vẫn còn sống nhởn nhơ...Hi vọng có một ngày lũ đó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng

    Trả lờiXóa
  8. một vụ việc thật thương tâm, chúng ta hãy chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những chính sách quản lý tốt hơn nữa để tránh các vụ việc thương tâm khác xảy ra

    Trả lờiXóa
  9. Nước ta vẫn còn 1 căn bệnh là không dám đứng ra nhận lỗi trước nhân dân. Thật là đáng buồn thay

    Trả lờiXóa
  10. 11 người chết 49 người bị thương son sô kinh khủng quá.Thương cho những số phận hẩm hiu này.Vụ này cần phải được làm rõ trách nhiệm thê dân mới yên lòng được

    Trả lờiXóa
  11. Mong những người bị thương sớm qua khỏi, mong linh hồn của 11 người chết sớm siêu thoát. Thật đáng thương cho họ, những vụ tai nạn như thế này tất nhiên trách nhiệm chính ở người lái xe, nhưng bên cạnh đó còn do các cơ quan quản lý không vào cuộc kịp thời, cảnh sát giao thông không làm chặt, đường xấu kéo dài.... Giá như những cái chết của những con người lương thiện không may mắn này được thay bằng những kẻ sâu mọt, những kẻ rút ruột công trình, những kẻ góp phần làm tăng thêm những vụ tai nạn tương tự như thế này thì có phải tốt biết bao :((

    Trả lờiXóa
  12. Cánh xe khách bây giờ đi ẩu lắm, có công an thì họ còn đi chậm chậm tí, không có là họ phóng hết cỡ vượt xe để bắt khách, đi xe khách mà có ngày đau tim

    Trả lờiXóa
  13. Ý thức của cánh lái xe việt nam còn kém quá, hậu quả thì hành khách phải chịu, Cần tăng nặng hình phạt đối với cánh lái xe sai phạm mới có sức răn đe.

    Trả lờiXóa
  14. Thương thay cho những gia đình bị mất đi những người thân trong vụ tai nạn. Cần phải có những biện pháp mạnh tay để xử lý những nhà xe lái ẩu và người quản lý chua làm hết nhiệm vụ của mình có liên quan, chỉ có như thế người dân mới bớt khổ và không bị chết thương tâm như vậy.

    Trả lờiXóa
  15. Vì đâu nên nỗi? Quá thương tâm và đau xót cho những người dân bị chết thảm. Các cơ quan điều tra cần tìm ra rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm khắc những kẻ có liên quan

    Trả lờiXóa
  16. Nhà xe thì phóng nhanh vượt ẩu, coi thường mạng sống hành khách, nhà quản lý thì thờ ơ, chỉ cần nộp "luật" đầy đủ là được. Chỉ có dân dân là khổ thôi!

    Trả lờiXóa
  17. mấy bọn nhà xe bây giờ ẩu lắm, không những vậy nhiều bọn nhà xe rất đầu gấu chúng sẵn sàng hành hung hành khách khi có chuyện gì xích mích trên xe! rất cần những nhà quản lí nghĩ cách trị bọn nhà xe này, chấn chỉnh sớm để người dân được an toàn khi đi xe khách!

    Trả lờiXóa
  18. Mạng người là thứ vô cùng quý giá, xin hãy quý trọng nó. Xin chân thành chia buồn với gia đình những nạn nhân xấu số.

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh20:27 11/3/13

    Xin chia buồn cùng gia quyến của những nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này, tại sao cứ để xảy ra tai nạn rồi mới bới móc trách nhiệm thuộc về ai? Vẫn biết xe khách hay chạy ẩu nhưng có việc cần vẫn phải đi, thực trạng giao thông chúng ta còn rất nhiều điều cần chỉnh đốn

    Trả lờiXóa
  20. tai nạn giao thông,xin chia buồn cùng gia đình nhé

    Trả lờiXóa
  21. Gửi tới lời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Hi vọng giao thông nước ta được quan tâm hơn nữa để không còn những tai nạn kiểu này

    Trả lờiXóa
  22. Thật là đáng thương ,họ không đáng chết như thế này.Tại sao những kẻ phản quốc,những tên tội phạm đáng chết vẫn còn sống nhởn nhơ...Hi vọng có một ngày lũ đó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng

    Trả lờiXóa
  23. Cần phải có những biện pháp mạnh tay để xử lý những nhà xe lái ẩu và người quản lý chua làm hết nhiệm vụ của mình có liên quan, chỉ có như thế người dân mới bớt khổ và không bị chết thương tâm như vậy.

    Trả lờiXóa
  24. Nhiều bọn nhà xe rất đầu gấu chúng sẵn sàng hành hung hành khách khi có chuyện gì xích mích trên xe! rất cần những nhà quản lí nghĩ cách trị bọn nhà xe này, chấn chỉnh sớm để người dân được an toàn khi đi xe khách!

    Trả lờiXóa
  25. Trời vụ tai nạn kinh khủng.11 người chết 49 người bị thương thảm quá.Thương cho những số phận những đã ngồi trên chuyến xe đó.Vụ này phải có người đứng lên chịu trách nhiệm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog