Chia sẻ

Tre Làng

BẮC KINH LÊN TIẾNG ĐE DỌA Ở BIỂN ĐÔNG

Hôm nay, 29/3, Hoàn Cầu đã có bài viết thể hiện sự ngang ngược, đe dọa láng giềng của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và khẳng định sẵn sàng sử dụng biện pháp 'cứng rắn'.


Khó chịu vì Mỹ lên tiếng

Hoàn Cầu cho rằng sự kiện Trung Quốc bắn vào tàu đánh cá Việt Nam tại “vùng biển” của Trung Quốc đã cho thấy sự kiên quyết, không nhân nhượng của nước này trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Bắc Kinh tỏ ra rất khó chịu khi Bộ ngoại giao Mỹ bày tỏ sự quan tâm trước sự kiện này. Hoàn Cầu cho rằng: “Nhiều điều ẩn chứa trong lời của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, có thể Mỹ sẽ tham gia vào vấn đề Nam Hải (Biển Đông) bất cứ lúc nào”.

Trung Quốc cho rằng Mỹ đã thay Bộ trưởng ngoại giao, nhưng Mỹ vẫn là Mỹ, thái độ chèn ép của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông sẽ không thể có sự thay đổi theo chiều ngược lại. Hoàn Cầu nhấn mạnh bề ngoài Trung Quốc xảy ra va chạm với một số nước Đông Nam Á, nhưng thực tế lại là sự đối đầu với Mỹ ở Biển Đông. Tính phức tạp và căng thẳng này sẽ không giảm đi.

Bắc Kinh cho rằng sau khi cựu ngoại trưởng Mỹ Hillarry dùng ngoại giao sức mạnh mềm để “quấy rối” 4 năm ở Biển Đông, và sau nhiều lần va chạm với Phillppines và Việt Nam các mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông đã lộ rõ. Các bên đã biết rõ về lực lượng và sự quyết tâm của nhau hơn.


Dọa 'ra đòn rắn'

Bắc Kinh cho rằng việc Trung Quốc ra đòn rắn với những hành động “khiêu khích” ở Biển Đông đã làm thay đổi thế bị động của nước này. Trung Quốc từ lâu rất “lo ngại” những va chạm ở Biển Đông sẽ làm môi trường xung quanh trở nên căng thẳng, ảnh hưởng đến cơ hội chiến lược của Trung Quốc. Hoàn Cầu nhận định những va chạm vừa qua đã giúp Trung Quốc xóa bỏ được những lo ngại, và chúng cũng tôi luyện để nước này có thể nắm bắt và đánh giá mức độ của các vụ va chạm.

Trung Quốc huênh hoang khẳng định rằng: Đây rốt cuộc là sự đối chọi giữa các quốc gia có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, nếu vấn đề Biển Đông biến thành sự đối đầu về thực lực thì “Các nước Đông Nam Á sẽ không thể chịu nổi, và cũng không có hi vọng chiến thắng”.

Bắc Kinh cả quyết rằng: “Việc chống lại sự khiêu khích của các nước liên quan của Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán và kiên quyết, Trung Quốc đã trở nên cứng rắn hơn. Và cục diện ở Nam Hải xét về tổng thể đã thích ứng với sự cứng rắn của Trung Quốc”.

Hoàn Cầu nhấn mạnh khả năng kiểm soát các vấn đề ở Biển Đông của Trung Quốc đang được tăng cường, Trung Quốc ngày càng có đủ điều kiện để chống lại sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề trên Biển Đông. Và tờ báo này cũng lớn tiếng đe nẹt: “Dù đã bị cảnh cáo nhưng các nước liên quan vẫn sẽ có những hành động khiêu khích mới, nếu bọn họ còn dám làm càn, độ rủi ro dư luận mà Trung Quốc đáp trả sự khiêu khích đó sẽ càng giảm đi”.


Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy.

Bất chấp thực tế Trung Quốc đang leo thang những hành động gây hấn, ngang ngược trên Biển Đông, những lời đe dọa hiện rõ trong từng câu chữ của Hoàn Cầu: “Trong vấn đề Nam Hải, Trung Quốc luôn phải “nhẫn nhịn”. Chỉ khi không thể “nhẫn nhịn” được nữa, Trung Quốc mới áp dụng các hành động cảnh cáo. Trung Quốc không làm gì sai trong chiến lược phản công, chính vì thế mấy nước kia gây sự một thời gian, Mỹ chỉ phát biểu vài ba câu rồi cho qua. Sự phản công của Trung Quốc đang được tiến hành một cách tuần tự, các nước liên quan đối đầu gay gắt với Trung Quốc, so với bài học mà Trung Quốc tạo cho họ, rắc rối sẽ lớn hơn nhiều”.

Cuối cùng, Hoàn Cầu đưa ra kết luận: Từ nay về sau Trung Quốc cần nghiên cứu chiến lược không thỏa hiệp trong vấn đề Biển Đông, dám bước mạnh, để tạo cho mình không gian thích hợp với cục diện.

Huy Long
Theo Hoàn cầu

49 nhận xét:

  1. Đúng là ngậm máu phun người mà. Ngang ngược hết chỗ nói. Đi gây hấn, khiêu khích xâm lược nước khác thì lại huyênh hoang cho rằng mình đang nhẫn nhịn, đang bị khiêu khích. Tội nghiệp người dân Trung Quốc, bị cả một hệ thống chính trị nói dối từ xưa đến tận bây giờ. Có thể việc xâm lược các nước khác của Trung Quốc là tội ác song còn một tội ác lớn hơn mà các nhà cầm quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đó là việc nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử

    Trả lờiXóa
  2. chúng ta luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ giang sơn xã tắc. dù kẻ thù là ai đi chăng nữa đừng hòng đe dọa Việt Nam ta nhé!

    Trả lờiXóa
  3. chúng cứ thử tiến quân xem. Việt Nam ta sẽ là nước đầu tiên ở biển Đông cho chúng nếm mùi thất bại. Đã tới lúc sức mạnh dân tộc cần dậy sóng

    Trả lờiXóa
  4. Hoàn Cầu đưa ra những lời nói mạnh bạo gớm, chúng ta cứ chờ xem chúng dám làm gì. Đe dọa Biển Đông ư, nới trắng phớ ra là đang đe dọa chúng ta chứ gì? Tội của chúng bay chồng chất rồi nhé sắp tới lúc phải trả rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm trước đọc bài nào nói rằng Hệ thống truyền thông bị kiểm soát của Trung Quốc là hệ thống nói dối lớn nhất trên hành tinh. Từ một kẻ gây hấn lại tự cho rằng mình bị khiêu khích. Là thủ phạm gây rối lại đóng vai người nhẫn nhịn. Thật nực cười. Đáng buồn cho một kẻ khổng lồ song lại ngạo mạn và tham lam vô độ. RỒi TQ sẽ bị trừng trị

    Trả lờiXóa
  6. nhìn những vức ảnh chúng tiến quân cũng hùng hổ phết đấy chứ thế nhưng không đe dọa được VN ta đâu. lúc nào chúng ta chẳng sẵn sàng chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  7. Vì Mỹ mà chúng dọa đánh Biển Đông ta. mà Mỹ thì liên quan quái gì tới Biển Đông kia chứ, đúng là cái lý do vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  8. ôi trời đất ới, chúng làm như chúng đang phải nhịn nhục lắm ý, cái mà chúng làm toàn là chúng tạo ra, ức hiếp người khác mà làm như chúng bị ức hiếp kìa! đúng là không còn gì để nói với bọn tàu khựa này rồi

    Trả lờiXóa
  9. Liệu đây chỉ là lời đe dọa vì thái độ của MỸ hay là cái cớ chẳng đâu vào đâu để ra quân ở Biển Đông. cả Mỹ và TQ đều là những kẻ thù của VN ta. chúng ta nên đề phòng cả hai

    Trả lờiXóa
  10. Sớm muộn gì bọn mày cũng sẽ bị trừng trị đích đáng thôi. Bọn Tàu khựa bẩn thỉu, thối tha. Chúng mày chưa bao giờ và chẳng bao giờ khuất phục được VN đâu

    Trả lờiXóa
  11. Bọn Trung Quốc láo quá trời. Chúng không nhìn vào lịch sử mà khiếp sợ à. Nhân dân ta có truyền thông chống giặc ngoại xâm cực kì oanh liệt, bất kì kẻ nào dám xâm phạm thì sẽ chuốc lấy hậu quả mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. có lẽ nào đây là chiêu bài của cả 2 nước nhằm kiếm cớ tạo sự căng thẳng ở biển đông để tiến quân kiểm soát vùng biển này

    Trả lờiXóa
  13. Phillppines và Việt Nam 2 nước ta phải liên thử lại cúng dẹp Trung Quốc và Mỹ ra khỏi biển đông mới được. cần phải giải quyết vấn đề này nhanh chóng thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Trung Quốc đang chèn ép những nước có tranh chấp biển đảo với mình thì có. Ông móc ở đâu ra cái luật cho rằng biển Đông là lãnh hải của Trung Quốc hả mấy ông nhà báo. Các ông không biết luật ah hay cố tình lờ đi để có âm mưu đen tối. Đã sai rồi còn láo

    Trả lờiXóa
  15. Bọn Trung quốc này quá quắt lắm rồi đấy! rõ ràng vùng biển Hoàng Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam mà tại sao Tàu khựa dám lên tiếng đó là biển của chúng?

    Trả lờiXóa
  16. Vẫn mãi là vấn đề Biển Đông ! không hề nguội đi một chút nào ! thậm trí bây giờ cả Mỹ cũng muốn nhúng tay vào ngoài các nước trong cuộc TQ,Việt Nam,Philip ! Đúng là tình trạng này thì việc giữ Biển Đông là rất cần thiết và cũng rất khó khăn !!

    Trả lờiXóa
  17. Trung quốc quá quắt thật. Đúng là ai nói cứ nói, ai chửi cứ chửi, giặc Tàu vẫn ngoan cường xâm chiếm vùng Biển Đông làm của riêng mà không hề ngượng ngùng chút nào hết.

    Trả lờiXóa
  18. Cái kiều đem tàu chiến ra để đánh nhau với tàu cá thì biết độ bá đạo của Trung Quốc thế nào rồi. Chỉ giỏi lấy thịt đè người chứ có làm được cái gì đâu chứ

    Trả lờiXóa
  19. Đến giờ thì bộ mặt của Trung Quốc đã lộ rõ ràng rôi, mong muốn nuốt gọn biển Đông của chúng chắc chắn sẽ không thể nào thực hiện được khi chúng dám đương đầu với Việt Nam ta

    Trả lờiXóa
  20. từ nay về sau Trung Quốc cần nghiên cứu chiến lược không thỏa hiệp trong vấn đề Biển Đông, dám bước mạnh, để tạo cho mình không gian thích hợp với cục diện. mạnh mồm phết nhẩy,đừng có mà cố và vào lòng yêu nước của nhân dân VN

    Trả lờiXóa
  21. nó còn bắn vào tàu cá của nhân dân việt nam chứ,tội ác này không thể tha thứ

    Trả lờiXóa
  22. trung quốc thể hiện là nước có sức mạnh lớn hơn các nước trong khu vực để bành trướng bất chấp tất cả, nhưng dù trung quốc có lớn mạnh thế nào thì vẫn sẽ phải nhận sự thất bại vì những hành động ngang ngược đó của mình

    Trả lờiXóa
  23. trung quốc bắt đầu có những hành động tiếp theo để tiếp tục áp đặt lên các nước có chung quyền lợi trong biển đông, trung quốc càng lúc càng thể hiện rõ ý đồ độc chiếm biển đông của chúng

    Trả lờiXóa
  24. Trung Quốc là hệ thống nói dối lớn nhất trên hành tinh. Từ một kẻ gây hấn lại tự cho rằng mình bị khiêu khích. Là thủ phạm gây rối lại đóng vai người nhẫn nhịn. Thật nực cười. Đáng buồn cho một kẻ khổng lồ song lại ngạo mạn và tham lam vô độ. RỒi TQ sẽ bị trừng trị

    Trả lờiXóa
  25. cái bọn Tàu khựa này càng ngày càng ngang ngược, lại là máu bành trướng nổi lên rồi, sẽ có ngày bị quả báo, ác giả ác báo, chúng nó đã nói thế rồi mà còn làm điều ác

    Trả lờiXóa
  26. Việc xâm lược các nước khác của Trung Quốc là tội ác song còn một tội ác lớn hơn mà các nhà cầm quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đó là việc nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử, cái giá đắt phải trả cho mọi hành động là quả báo cho những kẻ đi xâm lược.

    Trả lờiXóa
  27. trung quốc nghĩ rằng mình nước trung quốc có thể đối đầu với tất cả các nước khác có chung quyền lợi trên biển đông, thì đó sẽ là mồ chôn cho trung quốc mà thôi

    Trả lờiXóa
  28. trung quốc cậy là nước lớn trong khu vực và có tiềm lực về kinh tế quân sự mạnh hơn các nước khác để bành trướng thêm lãnh thổ, xâm chiếm lãnh thổ nước khác, nhưng kẻ đi xâm lược thì sẽ chẳng thể nhận được kết quả tốt đẹp gì, nhất là khi kẻ xâm lược đó dám động vào dân tộc việt nam

    Trả lờiXóa
  29. chúng đã làm sai giờ lại còn lên tiếng dọa các nước khác, chúng giờ bất chấp tất cả để đạt được mục đích rồi, cần có những đối sách để làm cho trung quốc bớt sự hung hăng của chúng đi

    Trả lờiXóa
  30. cậy sức mạnh quân sự để đe dọa các nước khác, từ trước đến giờ trung quốc dùng vũ lực thể hiện sức mạnh đi xâm lược nước khác thì đều nhận những sự thất bại cay đắng thôi, cần cho trung quốc nếm thêm bài học này lần nữa cho chúng hết hung hăng hống hách

    Trả lờiXóa
  31. sự ngang ngược của Trung quốc là tiếng chuông cảnh báo chúng ta, các nước thuộc khối ASEAN cần lên tiếng chung tay bảo vệ chủ quyền chung, lợi ích chung của khu vực.

    Trả lờiXóa
  32. Cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Trung Quốc với chủ nghĩa bành trướng không sớm thì muộn cũng sẽ tấn công để chiếm biển Đông của nước ta. Chúng ta hãy đề phòng trước mọi tình huống xảy ra

    Trả lờiXóa
  33. Trung quốc đang leo thang với những hành động tỏ vẻ hung hãn sẵn sàng chiếm gọn Biển Đông rồi. Liệu với tình hình này Việt Nam chúng ta sẽ đối phó sao đây. Hic. Mình cũng thấy lo lắng.

    Trả lờiXóa
  34. hình ảnh tang thương của con tàu bị bọn tàu khựa bắn cháy chui tôi không thể kìm nổi lòng mĩnh nữa muốn đánh chúng ngay bây giờ cái bọn tàu khựa này cướp đât cướp biển của dân tộc ta qua nhiều rôi.

    Trả lờiXóa
  35. chúng ta tuy nhỏ binh lực còn yêu nhưng nhân dân ta lại có lòng yêu nước sâu sắc điều mang lại chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược TQ nên nhì lại lịch sử mà dè trừng chúng ta.đừng cậy lớn mà bắt lạt bé

    Trả lờiXóa
  36. TRung Quốc đừng có cậy to mà có thể làm đủ trò theo ý mình.nếu chúng tiếp tục đòi chiếm biêt đông sao các nước ĐÔng NAm Á không bắt tay lại với nhau tạo sức mạnh đoàn kêt ngăn chặn hoạt động này của chúng lại.tôi tin như vậy Trung quốc sẽ không thể làm gì được biển đông.

    Trả lờiXóa
  37. bọn khựa này tưởng chúng ta sợ nó đây chúng ta là nước yêu hòa bình không muốn chiến tranh xảy ra thế mà bọn chúng không biêt điêu lại cang lấn tới quá đáng lắm đên lúc chúng ta đánh lại thì chúng lại phải chịu thua như những lần trước trong lịch sử thôi khựa à.

    Trả lờiXóa
  38. phập thì phập luôn đi diễu võ dương oai làm cái gì bọn tàu khựa này chúng tưởng ta sợ chúng chăc khi phập nhau xem phần thắng sẽ thuộc về ai cai bọn bại trân khựa này chỉ được cái to mồm là đéo ai băng.cứ phải phập luôn cho bọn khựa nó sợ

    Trả lờiXóa
  39. Cậy mình to mình lớn để bắt nạt hả. Các ông phải hiểu rằng trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước thế lực nào dù đó là cường quốc số một thế giới như Mỹ. Nhìn gương lịch sử mà tránh

    Trả lờiXóa
  40. Trung Quốc có tư cách gì mà to tiếng dọa nạt các nước khác. Sai lè lè ra lại còn lắm chuyện. Trung Quốc có dàm đưa ra tòa án quốc tế để phân định không hay chỉ lại dựa vào sức mạnh quân sự, tiềm lực kinh tế để đi ép người khác.

    Trả lờiXóa
  41. lòng tham của kẻ đi xâm chiếm là vô đáy, đk voi đòi tiên, xâm lấn đất, diện tích chủ quyền của đất nước khác, TQ sẽ bị động trong mọi tình huống và tổn thất nặng nề về con người và kinh tế, nếu nhận thức ra sớm vấn đề thì sẽ cứu đk cả con người và đất nước tq.

    Trả lờiXóa
  42. Nhân dân ta có lịch sử chống giặc ngoại xâm các nước đế quốc oanh liệt, dù chúng có nói gì làm gì thì cũng không dao động, hoang mang, chỉ cần có thời cơ 1 lần là chúng sẽ không còn lần 2 xuất hiện. lên tiếng chỉ là cái cớ để chúng có tiếng nói hơn.

    Trả lờiXóa
  43. Trung Quốc đang cố tình khiêu khích, gây hấn nhằm ép những nước nhỏ như VN nổ súng. Đó là một cái cớ vô cùng thuận lợi để TQ sử dụng vũ lực và chiếm toàn bộ biển Đông

    Trả lờiXóa
  44. bọn Trung Quốc này ngày càng may động, không hiểu chúng dùng chiến tranh để giải quyết thì chắc gì chúng đã có lợi chứ, một khi mà chúng quá manh động, dùng vũ trang để giải quyết thì không chỉ có Việt Nam mà còn nhiều nước đi theo chính nghĩa sẽ đứng lên chống lại đến cùng

    Trả lờiXóa
  45. thật lực cười khi Trung Quốc lại tỏ thái độ khi Mỹ can thiệp, khi mà chính chúng đang đi xâm chiếm lãnh thổ nước khác, thế thì có khác gì Mỹ đâu mà có vẻ như chúng bị oan lắm í, lại còn bảo Mỹ có thể can thiệp bất cứ khi nào í, thành ra có mỗi chúng có cái đặc quyền ấy chắc

    Trả lờiXóa
  46. mặc dù Việt Nam ta chủ chương dùng thỏa hiệp để giải quyết trong hòa bình, nhưng một khi chúng không coi trọng mà càng lấn tới thì ta không thể lấy hòa làm chủ chương nữa, đây mới chỉ là bắn tàu cá, một khi mà có thương tích về người thì Việt Nam ta quyết không bỏ qua đâu

    Trả lờiXóa
  47. thật là khổ cho người dân miền biển, làm ăn quanh năm vất vả thế mà bị bọn cớm nước phá hủy đi cái cần câu cơm của họ, như thể chẳng khác nào giết cả gia đình họ cả, thật là đáng thương thay

    Trả lờiXóa
  48. bọn Trung Quốc này thật là thâm hiểm, chúng đã nhòm ngó lãnh thổ nước ta từ rất lâu rồi, tôi đã nghe bao nhiêu chuyện kể về những hành động cớm lãnh thổ của ta rất thâm hiểm, lâu dài, chúng nghĩ là chúng làm thế sau này con cháu biết ơn đây mà

    Trả lờiXóa
  49. ngày trước tôi cứ nghĩ Việt Nam và Trung Quốc sẽ rất thân và giúp đỡ đùm bọc nhau vì đây là 2 nước tiêu biểu cho chủ nghĩ xã hội, thế mà không ngờ hiện nay Trung Quốc thể hiện những hành động trái ngược như thế, chúng không cần đồng minh mà chỉ nghĩ cá lớn nuốt cá bé thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog