Chia sẻ

Tre Làng

ĐĨ MẸ NHÂN SĨ

Khổ, nhà em bị chim thòng, à không tim thòng mà đĩ mẹ mấy đứa nhân sĩ thi thoảng lại nặn ra thằng anh hùng nào đấy rồi bất thình lình ném ra giữa đường làm mình teo hết cả dái.

Thôi để anh kể câu chuyện nhạt thế này. Có zai kia đi xe khách. Chả biết trước đó ăn uống thế nào mà lên xe bỗng dưng buồn dắm. Trong khi đó bên phải chỗ zai ngồi là cô gái trẻ còn bên trái là một bà già. Bất tiện nhè! Hehe!

Đang muốn dắm lắm rồi mà chả biết làm thế nào thì zai mừng húm nghe trên xe mở bài nhạc có đoạn: “Đôi chim bồ câu trắng rủ nhau về phương Nam”. Hihi!

Zai nhanh ý quay sang mỉm cười với bà già rồi hát theo bài nhạc trên xe: “Đôi chim bồ câu trắng rủ nhau về phương Nam”. Hết câu zai vỗ tay hai cái rõ to “bốp bốp” rồi tiện thể thả ra hai quả dắm. Bà già ngồi bên chả nói gì. Hehe!

Có vẻ yên chí, zai quay về phía cô gái và tiếp tục: “Đôi chim bồ câu trắng rủ nhau về phương Nam”. Hết câu zai lại vỗ tay hai cái bốp bốp rồi lại tiện thể thả hai quả dắm. Cô gái vẫn im lặng. Hehe!

Thấy ngon ăn mà bụng vẫn còn nặng, zai lại quay mặt sang phía bà già ca lại bài ca cũ: “Đôi chim bồ câu trắng rủ nhau về phương Nam” rồi lại vỗ tay “bộp bộp” để chèn vào đó hai quả dắm. Hihi!

Bà già lúc này mới chống càm, mặt ngước lên giời nói trỏng: Đĩ mẹ nó chớ, bồ câu mà nó chẳng chịu thả nguyên đàn. Nó cứ thả mỗi lần hai con thì biết chừng nào cho hết.

Hahaha!

Thế các nhân sĩ của anh cũng thế nhé! Chúng mày thương anh thì thả mẹ nó một đàn anh hùng ra đi, anh đau tim thì đau một lần luôn thể chứ cứ thả từng thằng từng thằng một thế này thì biết chừng nào cho xong.

Chuyện Đắc Kiên chỉ đáng một chầu rươu nhạt. Anh đéo rỗi hơi đâu mà bình. 

By HC

25 nhận xét:

  1. Lại thêm một bài báo nữa của BBC nói xấu Đảng ta và nâng 1 thằng ngu lên. Mục đích của chúng là gì vậy?

    Trả lờiXóa
  2. Tên này lại định làm cái kiểu như mấy diễn viên ý mà các loạn thì cang hót "nude".phát ngôn ngông cuồng nhảm để được chú ý muốn thành hót ý mà

    Trả lờiXóa
  3. Lại thêm 1 "nhân sĩ" dỏm nữa đứng lên. Chẳng biết làm sao mà tiêu diệt cho hết được lũ nhân sĩ này nữa đây

    Trả lờiXóa
  4. Không hiểu lũ người này nghĩ gì mà lại đi làm như vậy,CHúng cũng là người có học thức ,chẳng nhẽ chúng không hiểu việc làm của mình là sai trái ,là phản cách mạng hay sao ?

    Trả lờiXóa
  5. Trẻ trâu là đây. Nhận thức thì mơ hồ mà lên tiếng nói này nói nọ. Thật là kiến thức nông cạn mà vẫn tỏ vẻ ta đây. Buồn thay

    Trả lờiXóa
  6. Tại sao bây giờ nhiều người trẻ lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Cuộc sống khó khăn đến nỗi phải đi theo phản động thế à

    Trả lờiXóa
  7. Tại sao 1 nhà báo, có ăn có học đàng hoàng mà lại viết ra những tư tưởng chống đối Đảng cộng sản đến vậy? Liệu chăng đây có phải đã có bàn tay hắc ám của phản động

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là phí cơm phí gạo của nhà nước. Ăn học rồi mà vẫn còn có những cái tư tưởng lầm lạc thật chẳng bằng những người ko đi học

    Trả lờiXóa
  9. Địt mẹ thằng này cuồng mẹ rồi, viết bài nói linh tinh, chẳng đâu vào đâu cả, toàn sai sự thật, chúng mày dừng ngay đừng có viết những bài này nữa

    Trả lờiXóa
  10. Ăn nói cực kì ngông cuồng, mơ hồ, nhảm nhí. Không biết là hắn cố tình hay nhận thức chỉ đến vậy thôi. Là người Việt Nam, sinh ra lớn lên từ đất nước này mà đi lại nói những điều bôi nhọ đất nước mình trong khi chẳng ai có thể tin được. Nên thanh trừ những kẻ như hắn ra khỏi đội ngũ nhà báo đi thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Liệu còn bao nhiêu kẻ như Đắc Kiên nữa những kẻ có học mà như không. Chỉ vì chút lợi ích mà chúng lợi dụng tiếng nói của mình đi nói xấu Tổ quốc mình, sẵn sàng quay lưng lại với quê hương mình...!

    Trả lờiXóa
  12. thằng này nhà báo mà viết ra thiếu sự suy nghĩ và thiếu sự hiểu biết về chính trị và xã hội việt nam.

    Trả lờiXóa
  13. thực tiễn cho thấy đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo và đưa đất nước việt nam trải qua bao thời kỳ khó khăn trong dựng nước và giữ nước tới bây giờ đất nước việt nam có như ngay nay. thực tế và lịch sử chứng minh ở việt nam chỉ cần một đảng lãnh đạo và quân đội nhân dân là lực lượng bảo vệ đảng và nhân dân việt nam. thằng kiên này chẳng biết cái j về lịch sử mà cũng bầy đặt viết với ý kiến j

    Trả lờiXóa
  14. Mấy hôm nay đọc đâu cũng gặp anh này không biết nhà báo kiểu gì mà lại phát biểu ra nhưng câu ngông cuồng vậy?lại được đà cho mấy thằng phản động lợi dụng kích động đửa thằng này lên tân mây xanh nổi như cồn.ko biết sự nổi này của anh sẽ được bao lâu khi mà anh cứ phát biểu mà thiếu suy nghĩ thế?rùi cũng để các nước thù đich lợi dụng thui chả được cái mõ gì cả.

    Trả lờiXóa
  15. cũng chỉ là con tép trên mép con mèo thôi.những tay như kiên thực chất chỉ là con cờ nhỏ thôi.viêc bị đuổi thì sao tránh được

    Trả lờiXóa
  16. từ một nhà báo tép diu trên báo lao động xã hội anh đã trở nên rất nỗi tiếng,một lẻ viết bài chống phá đảng và anh đã nhận được kết cục thích đáng

    Trả lờiXóa
  17. BBC Vietnamese tưởng là một trang báo tin cậy, phản ánh trung lập thế mà hóa ra lại là phường phản động à, chán thế

    Trả lờiXóa
  18. mẹ cái lũ ngu dân, phát biểu ngu không thể tả được. Chúng nó được như ngày hôm nay là do ai chăm lo, sống trong sự bình yên mà Đảng mang lại thế mà lại chống phá Đảng

    Trả lờiXóa
  19. bọn như tên Kiên này đáng dùng những lời lẽ hơn thế này nữa. Chửi nó chưa đã đâu các bác ạ

    Trả lờiXóa
  20. sặc, chúng nó tung hô tên Kiên như thần tượng ấy nhỉ? Đầu óc ngu muội, tự hào cái nỗi gì không biết

    Trả lờiXóa
  21. biết mặt tên Kiên này với trang BBC rặt cái giọng phảh động thì ta cứ việc tẩy chay, lên án chúng, tuyên truyền để bạn bè, người thân xung quanh của ta biết mà cùng lên án chúng nó các bác ạ!

    Trả lờiXóa
  22. nhân sĩ cái gì cái thứ này chứ? đúng là tự chửi rồi tự vỗ tay khen thưởng nhau. tên Kiên cứ ngồi đó mà "hưởng" cái danh nhục

    Trả lờiXóa
  23. hết thằng ngu học này đến thằng ngu học khác mọc lên, thật không hiểu sao ở đâu mọc ra lắm lũ phản quốc thế không biết

    Trả lờiXóa
  24. Không biết là hắn cố tình hay nhận thức chỉ đến vậy thôi. Là người Việt Nam, sinh ra lớn lên từ đất nước này mà đi lại nói những điều bôi nhọ đất nước mình trong khi chẳng ai có thể tin được. Nên thanh trừ những kẻ như hắn ra khỏi đội ngũ nhà báo đi thôi.

    Trả lờiXóa
  25. xét đến thằng này, nếu mà có 10 thằng như NDK có lẽ loạn mất, vậy đừng để chúng nó nhân giống có thằng nào thì giết luôn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog