Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI BUÔN GIÓ VÀ LẬP LUẬN PHẢN ĐỘNG

HÌNH KHÔNG MINH HỌA - XEM KĨ CÁI GÌ TRONG BÁT PHỞ?

Người Buôn Gió và lập luận phản động

Trước khi chụp mũ cho lập luận của nhà văn Nguyễn Thanh Tú trong bài "Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tình" là phi lý và phản động thìNgười Buôn Gió nên tham khảo câu châm ngôn ưa thích của John Jay, người đứng đầu Cơ quan lập hiến và là chánh án đầu tiên của Tòa án Tối cao Mỹ, câu đó như sau: "Những người giành lại được/sở hữu đất nước phải cai trị nó".

Điều 4 của Hiến Pháp Mỹ không ghi Đảng nào sẽ lãnh đạo nước Mỹ nhưng toàn bộ Hiến Pháp Mỹ thì lại thể hiện rất rõ rằng đảng kinh doanh sẽ độc quyền cai trị nước Mỹ vô thời hạn. Nếu ai đó đòi xóa bỏ Hiến Pháp Mỹ để xóa bỏ sự độc quyền cai trị của đảng kinh doanh thì sao nhỉ? Đó là một câu hỏi không có câu trả lời vì chưa có ai định làm điều đó mà còn có thể tiếp tục tồn tại.

Cập nhật:

1) Câu phát biểu của John Jay nguyên văn tiếng Anh là “Those who own the country ought to govern it. ” có thể tìm thấy đầy rẫy trên internet, ví dụ. Tuy vậy, nếu ai đó là fan hâm mộ của giới tinh hoa trí thức (không phải trí ngủ) xứ Việt thì hẳn biết tới nhà xuất bản Tri Thức, chắc hẳn nhiều trí thức (không ngủ) khi tung hô bài viết của Người Buôn Gió thì đã quên không đọc cuốn sách của giáo sư N. Chomsky - "Nhận diện quyền lực" do nhà xuất bản Tri Thức phát hành năm 2012, cụ thể là trang 452.

2) Cái ý chế độ độc đảng kinh doanh ở Mỹ thực ra chả có gì mới, nó đã được F. Engels nêu ra cách đây gần hơn trăm năm, sau này giáo sư N. Chomsky có nhắc lại trong bài trả lời phỏng vấn báo Spiegel số 41/20 ngày 6/10/2008. Bản tiếng Việt được đăng trên talawas 2008, một diễn đàn thu hút được sự tham gia của rất nhiều trí thức đủ loại xứ Việt, tình cờ làm sao là có nhiều trí thức (không ngủ song có lẽ cũng không đọc sách) thèm biết đến.

3) Hiến Pháp Mỹ là một chủ để thú vị có thể tham khảo thêm bài viết này.

Posted by Cu Nỡm at 9:39 AM

44 nhận xét:

  1. Nặc danh21:15 10/3/13

    Hiếu buôn gió có mấy chữ mà bàn chuyện hiến pháp, thật là hài hước.

    Trả lờiXóa
  2. thật đúng là hài ước thật đấy! cần lắm những con người có tâm với đất nước chứ không phải chỉ là cái mõ làng thằng viết bài viết " người buôn gió" chẳng hiểu gì về vấn đề và cũng chẳng biết lịch sử nữa chứ

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước Mỹ giàu có thật đấy, nhưng không phải toàn bộ, còn rất nhiều những khu ổ chuột, người dân dói kém lắm, phải chịu nhiều bất công lắm. Việt Nam tuy chưa phát triển như Mỹ được, còn nhiều khó khăn, nhưng mọi người dân việt Nam đều được sống bình yên, không phải chịu sự bất công nào

    Trả lờiXóa
  4. thật là nực cười cho những kẻ chẳng biết gì mà lập luận như một triết gia thực thụ vậy, thực chất lập luận đó toàn là lập luận phản động chống nhà nước mà thôi, những thằng như vậy đáng bắn bỏ rồi

    Trả lờiXóa
  5. Đấy, ở Mỹ cũng đâu phải là đa nguyên đa đảng đâu chứ. Thế mà cứ còi to là Việt Nam không có dân chủ. Nghe mà thấy ngứa cả lỗ tai

    Trả lờiXóa
  6. Người Buôn Gió đúng là 1 tay sai đắc lực cho Mỹ. Mỗi tội nó chẳng khác gì 1 con lừa bị xỏ mũi mà không hay

    Trả lờiXóa
  7. nhìn cái lão trong anh anh ăn bát phở có cô gái...mà thòm thèm thế.Như thế thi ai ko muốn ăn.thui nó đã kêu là buôn gió thì chấp gì những cái kẻ đó có đầu óc gì đâu mà

    Trả lờiXóa
  8. Người buôn gió, buôn nước bọt, buôn chuyện, mà cái dân buôn là điêu mà, mấy ai đi buôn có lãi mà lại ko điêu. NGhề đi buôn được gọi là nghề buôn nước bọt mà. Có nói điêu mới dễ buôn bán được. Cái bọn buôn gió này cũng vậy thôi, nó có điêu nó mới được người ta trả tiền cho.

    Trả lờiXóa
  9. Cái thằng trẻ trâu ấy mà, học được ba cái chữ đã nghĩ mình hơn người, bày đặt lý luân chính trị, buôn gió vs chẳng buôn bão, cuối cùng thì cũng chỉ là hạng buôn dưa lê, bán nước bọt, khóc thuê chửi hộ cho mấy thằng phản động

    Trả lờiXóa
  10. Lùn kiến thức thì dựa cột mà nghe nhé người buôn giò... Cứ thấy ai nói câu gì là nhảy vào đốp chát cái giọng điệu cùn. Bài viết của cu Nỡm thuyết phục quá nhưng chẳng biết cái ông mải đi buôn ấy có đủ trình độ mà hiểu không hay lại làm bài phê phán nữa cho hợp trào lưu đốp chát

    Trả lờiXóa
  11. Cái thằng vớ vẩn ấy, kiến thức thì có gì đâu mà dám lên tiếng chứ. Đất nước chúng ta cần những người tài, những người tâm huyết, tận tâm vì sự phát triển của đất nước. Chứ cái loại trẻ trâu ấy thì làm được gì chứ.

    Trả lờiXóa
  12. Cái bọn bán nước hại dân này thì chỉ cần vứt cho nó ít đồng bạc lẻ thì nó lu loa suốt cả ngày thôi mà chứ trong óc nó có chứa cái gì đâu!

    Trả lờiXóa
  13. thằng này có kiến thức j đâu ăn nó thì nhố nhăng vớ vẩn. tới lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc ta chúng còn không biệt nữa thì chả nói linh tinh

    Trả lờiXóa
  14. đọc bài " người buôn gió " của thằng viết mình thấy nó ngu mà còn tỏ ra rất nguy hiếm chứ có biết cái quai j về lịch sủ nước việt nam đau mà nói vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  15. Toàn là chém gió chẳng có căn cứ khoa học nào cả. Thử hỏi xem người dân được sống yên ổn, hòa bình là nhờ vào đâu chứ? Xem lại lịch sử dân tộc đi. Toàn ăn nói vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  16. Chẳng cần phải nói nhiều và tốn nước bọt với bọn Việt gian này làm gì. Tôi tin tưởng vào Đảng của tôi - Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng của dân, do dân và vì dân.

    Trả lờiXóa
  17. tại sao nó lại có thể đứng trên trời mà bàn chuyện chính trị được như thế nhỉ? chẳng hiểu biết tí j về lịch sử việt nam mà nó chém gió như thật ý chứ tác giả của bài đó là ai chứ.

    Trả lờiXóa
  18. bọn phản động chúng là những kẻ chỉ muốn cho dân tộc ta lại rơi vào cảnh "nhồi da nấu thịt", huynh đệ tương tàn! những kẻ này cần trừng trị nghiêm minh!

    Trả lờiXóa
  19. thằng này nó có biết cái j đâu viết sằng viết bậy cái j mà "người buôn gió" lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước ta nó còn ko biết nữa là

    Trả lờiXóa
  20. Cái bọn buôn gió phản động này, toàn chem gió thôi. Bọn này không đủ tư cách để nói về nước ta. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
  21. Buôn gió ư? Có mà chém gió thì có! Mấy thằng này nhận được mấy đòng tiền của nước ngoài rồi quay lại nói xấu Việt Nam. Mong cho chúng bị bắt bỏ tù hết đi cho sạch xã hội!

    Trả lờiXóa
  22. lấy chứng cớ từ Mỹ để đánh lại luận chứng của bọn phản động cũng là cái hay, mà chắc gì nó coi Mỹ ra gì, chẳng qua là bọn bợ đít Mỹ để kiếm ăn í mà

    Trả lờiXóa
  23. Mỗi người đều có 1 chính kiến của mình, Người buôn gió có suy nghĩ của riêng mình, nhưng anh ấy đã sai, chỉ cần chỉ rõ cái sai của anh ấy để anh ấy hiểu là đủ.

    Trả lờiXóa
  24. Ảo thật đấy, mình nhìn thấy cái gì đó trong cái bát trong hình kìa. Hình như là hình ảnh người con gái khoả thân :))

    Trả lờiXóa
  25. Nhà nước ta không do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì còn đảng nào có thể lãnh đâọ được chứ. Lập luận của người buôn gió đúng là chuyên đi chém gió mà

    Trả lờiXóa
  26. Hiếu buôn gió đúng là dùng toàn luận điệu phản động mà, không có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay không, vậy mà còn đấu tranh, lý luận đòi bỏ điều 4 hiến pháp. Thằng này trước sau gì cũng bị pháp luật trừng trị

    Trả lờiXóa
  27. Nặc danh20:29 11/3/13

    Bỏ điều 4 hiến pháp không khác gì tự sát, đất nước sẽ rơi vào tình trạng luôn bất ổn về mặt chính trị, thì làm sao kinh tế có thể phát triển bền vững, đất nước có thể ổn định đây. Sự lãnh đạo của Đảng ta mang tính sống còn

    Trả lờiXóa
  28. Đa nguyên đa đảng như kiểu Mỹ thì có gì tốt đẹp, toàn là tranh chấp, căng thẳng giữa các đảng phái. Việt Nam chỉ tồn tại và đi theo Đảng CS Việt Nam, Đảng duy nhất của nhà nước, đất nước, con người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  29. Đâu đâu cũng thấy tin bọn phản động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, đắc biệt là trong thời điểm sử đổi Hiến pháp này, phải thế nào thì chúng mới hiểu Việt Nam chỉ tín nhiệm Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Trả lờiXóa
  30. sửa đổi và bổ sung hiến pháp của đất nước ta tại thời điểm bây giờ là hết sức cần thiết cho phù hợp với sự phát triển của đất nươc,đảng và nhà nước ta thể hiện quyết tâm trong sửa đổi nên đưa ra cho mọi người dân việt nam ta góp ý bổ sung cho hoàn thiện hoàn thiện hơn nữa. nhưng cần lắm những con người việt nam có tâm có nhiệt huyết chứ ko fai đám bán nước, đám nhà báo và những thằng vô văn hóa , và thiếu hiểu biết như KIÊN và thằng viết bài " người buôn gió"

    Trả lờiXóa
  31. đúng thế! mình thấy những có những thằng lúc nào cũng chỉ biết nói này nói kia nhưng thực chất chẳng hiểu cái j về đất nước và con người việt nam chúng ta. như thằng kiên ranh con đó biết j đâu, rùi tới thằng viết bài" người buôn gió"

    Trả lờiXóa
  32. nói chung mấy bài viết của mấy thằng như kiên, và của thằng tác giả " người buôn gió" có hiểu j về đất nước và con người việt nam chúng ta đâu mà cũng viết viết ngu còn tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  33. mình hay vào đây nhất theo dõi mọi người phản ứng thế nào về mầy thằng cha nửa mùa này nó ăn nói ngu như bò ý. thằng kiên thì chẳng hiểu j về chủ nghĩa xã hội là j, thăng tác giả của " người buôn gió "
    thì chẳng hiểu gì về lịch sử của đất nước chúng ta cả

    Trả lờiXóa
  34. uhm dúng thế mấy thằng cha đó tính éo j tiền trình độ thì bò, gà mà cũng đòi viết với chả bàn kiên ngu, thằng người buôn gió cũng cà rốt nốt

    Trả lờiXóa
  35. công nhận ở đất nước hoa kỳ có nhiều điều hay thật, một xã hội có đầy đủ dân quyền và nhân quyền nhưng thực tế người dân thì sao?? họ vẫn từng ngày phải sống nghèo khổ và mất quyền làm chủ, chế độ an sinh xã hội thì o ép người dân, các chính sách chỉ lợi và phù hợp cho những người giàu mà thôi.

    Trả lờiXóa
  36. mấy thằng vô gia cư ấy mà xin tham gia phản động để kiếm ít tiền sinh sống ấy mà. trình độ thì không có chỉ có chém gió là nhiều, nói chuyện thì toàn những điều sai trái làm mất uy tín của Đảng và nhà nước ta. mấy thằng đó thì đem bắn bỏ đi cho nó nhanh.

    Trả lờiXóa
  37. đất nước mỹ muốn làm chủ thế giới vì vậy chúng luôn có những hành vi và động để xóa bỏ các nước chủ ngĩa xã hội vì thế chúng luôn đứng đằng sau để tiếp tay cho các thế lực thù địch với đảng cộng sản, làm mất uy tín của đảng.

    Trả lờiXóa
  38. Ngồi buôn kiểu xuyên tạc sự thật, thêm ra bớt vào ai mà chả buôn được, đến đứa trẻ lên 3 nó còn biết buôn chuyện, còn biết nói dối, kiểu như ị đùn thì nó bị cô giáo nhắc nhở, nó về nó kể chuyện là hôm nay nó đi ị nó bị cô giáo trêu, mai mẹ đánh chừa cô giáo nhé. Đó là tư duy xuyên tạc để bảo vệ chủ nghĩa cá nhân, nên thiết nghĩ Người buôn gió chẳng phải 1 thằng, phải là dăm bảy thằng ngồi ăn mì tôm bẩn và sáng tác, chúng cứ buôn, cứ chém, sai bao nhiêu cũng được, nhưng nhiều người đọc, nhiều người biết đến chúng là chúng được nhận tiền, hơ hơ,, cần đếch gì phải đúng, dân buôn mà, cứ đúng có mà ế sưng họng ah?

    Trả lờiXóa
  39. đa nguyên đa đảng là mục tiêu của các thế lực phản động chúng muốn dựa vào tổ chức phi chính phủ của các quốc gia thù địch với Việt Nam để lật đổ chính quyền hiện tại. vì thế chúng ta cần phải cảnh giác hơn với những thủ đoạn của các thế lực này.

    Trả lờiXóa
  40. nước mỹ thì phụ thuộc vào các tập đoàn tư bản chứ dân chủ gì,mọi quyền lực chả có công bằng gì cả mà đã được sắp đặt tính toán rồi

    Trả lờiXóa
  41. kiến thức thì có gì đâu mà dám lên tiếng chứ. Đất nước chúng ta cần những người tài, những người tâm huyết, tận tâm vì sự phát triển của đất nước. Chứ cái loại trẻ trâu ấy thì làm được gì chứ.

    Trả lờiXóa
  42. mà cái dân buôn là điêu mà, mấy ai đi buôn có lãi mà lại ko điêu. NGhề đi buôn được gọi là nghề buôn nước bọt mà. Có nói điêu mới dễ buôn bán được. Cái bọn buôn gió này cũng vậy thôi, nó có điêu nó mới được người ta trả tiền cho.

    Trả lờiXóa
  43. Buôn gió vs chẳng buôn bão, có mà buôn nước bọt thì có

    Trả lờiXóa
  44. Bọn này cứ dựa vào Mỹ mà đòi áp đặt chính trị nước ta. Phải dùng hiến pháp mỸ đập lại cho bọn nó mới được. ĐỌc bài này đã quá là đã luôn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog