Chia sẻ

Tre Làng

TƯỞNG NHỚ NGÀY HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA NĂM 1988


TT - Chiều 2-3, ông Thái Thanh Hùng - chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng - cho biết Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức chương trình giao lưu “Hướng về Trường Sa thân yêu”.

Theo đó, buổi giao lưu với sự có mặt của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đã từng công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các cựu chiến binh Trường Sa, chín thân nhân liệt sĩ ở Đà Nẵng hi sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam) ngày 14-3-1988.

Theo ông Hùng, tổng số người tham dự chương trình khoảng 250 người. Trong đó có 50 cựu chiến binh, đại diện thân nhân liệt sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988. Cùng với đó là các đoàn viên, thanh niên của TP Đà Nẵng. Sau giao lưu, ban tổ chức sẽ tặng quà cho gia đình chín thân nhân liệt sĩ trong trận chiến năm 1988 tại Trường Sa.

Ông Hùng cho biết thêm chương trình giao lưu được tổ chức vào đúng ngày 14-3 nhằm kỷ niệm 25 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Buổi giao lưu do Hội Cựu chiến binh TP, Thành đoàn Đà Nẵng, Đài phát thanh - truyền hình TP và ban liên lạc bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984-1987 phối hợp tổ chức.

15 nhận xét:

  1. Đây đúng là một hành động tuyệt vời, khi cả nước đang hướng về Trường Sa, Hoàng Sa

    Trả lờiXóa
  2. Cần nhiều hơn những hành động như thế này. Thông tin nhiều hơn cho mọi người biết

    Trả lờiXóa
  3. chúng ta sẽ đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền dân tộc!

    Trả lờiXóa
  4. Các anh đã anh dũng hy sinh vì đất nước, người dân việt nam đời đời tưởng nhớ đến các anh. Mong các anh an nghỉ

    Trả lờiXóa
  5. đời đời nhớ ơn. người đã khuất, tất cả vì bình yên cho đất nước, cuộc sống. luôn khắc ghi tên các d.chí và luôn hướng về Trường sa thân yêu.

    Trả lờiXóa
  6. Các anh đã anh dũng quyết tử để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Nhân dân Việt Nam đời đời khắc ghi công ơn các anh. Mong các anh an nghỉ!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  7. Đời đời ghi nhớ công ơn của các a. các anh tiếp thêm động lực cho chúng tôi quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, không thể để bọn Trung quốc lấy đc dù là 1 nắm cát trên 2 biển đảo thân yêu

    Trả lờiXóa
  8. Hoàng Sa và Trường Sa là 2 quần đảo thuộc về chủ quyền của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh17:35 3/3/13

    OI, xin lỗi cả nhà, mình sơ xuất nên ghi ngày thàng nhầm. Mình đã sửa lại. Cám ơn bạn CS 4 sao.

    Trả lờiXóa
  11. Mong các anh an nghỉ

    Trả lờiXóa
  12. Đời đời nhớ ơn các anh, những người không quên thân mình để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu

    Trả lờiXóa
  13. Đất nước đời đời nhớ ơn các anh, những người anh hùng đã xã thân mình vì sự binh yên của đất nước.

    Trả lờiXóa
  14. luôn khắc ghi tên các đồng chí đã hi sinh vì chủ quyền của tổ quốc và chúng ta sẽ luôn hướng về hai quần đảo Hoàng - Trường sa thân yêu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog