Chia sẻ

Tre Làng

THIỂU SỐ TO MỒM

Thiểu số to mồm (loud-mouthed minority)! 

Thị trưởng Chuck Reed dùng từ này để miệt thị đám ba que hung hăng biểu tình vụ tên gọi "Little Saigon" hồi 2007 ở San Jose, California. Dù dân chủ cách mấy, người Mỹ cũng không tiêu hóa nổi sự trơ trẽn đáng khinh của những kẻ chuyên bám welfare, thích trốn thuế nhưng luôn gào thét tín điều chống cộng ngu xuẩn. 

Nghĩa đen, “to mồm” là “vô học thức, ăn nói bừa bãi, thích cãi vả”; nghĩa bóng là “con rối, làm ồn”. Thiểu số? Thì vậy, cái đám loa kêu cờ vẫy náo loạn sâu suốt nền báo chí Việt ngữ ở Mỹ chỉ là dăm lão già loser ngắc ngoải 38 năm nay, tính từ 1975.

Ở Việt, nhiều tương tự, như này:

Trên ảo:




Và trong thực:


Nguồn: Đỏ

37 nhận xét:

  1. Nguyễn Xuân Diện thích nổi tiếng. Mà để nhiều người biết đến thì cần phải có thông tin choáng, lạ đời, khó tin, giật gân. Gần đây ghé thăm vào trang anh Diện thấy thông tin kiểu giật gân vẫn có nhiều. Độc giả đã dần có đề kháng với kiểu thông tin này của anh Diện, họ bắt đầu chán anh Diện rồi nên anh phải bày trò ảo hóa lượng truy cập

    Trả lờiXóa
  2. Ai cũng biết đến Nguyễn Xuân Diện là tác giả rất nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lươn tự cho mình là trí thức yêu nước để kích động lôi kéo người dân xuống đường biểu tình gây rối, gây mất trật tự an ninh công cộng và chống lại chính quyền. Chắc 4 triệu lượt người ghé thăm thì chắc gần hết những người đều vào để chửi Diệm, một thằng bán nước.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân mỹ họ cũng biết chứ, họ cũng không muốn tiền thuế của họ đi nuôi cái lũ ở đâu đâu lười lao động, sống ăn bám vào đất nước họ. Lũ này không cải tạo đi thì sắp sửa hết chỗ dung thân đến nơi rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Xuân Diện tên này bốc phét kinh vãi, đúng là được các nhà rận cho nhồi nhét vào não toàn phân nên cư phun chổ nào là thối chổ đấy.
    to mồm vừa thôi , có sao nói vậy đừng nên nói quá thế kẻo bị ném đá chết đó

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Xuân Diện tên này bốc phét kinh vãi, đúng là được các nhà rận cho nhồi nhét vào não toàn phân nên cư phun chổ nào là thối chổ đấy.
    to mồm vừa thôi , có sao nói vậy đừng nên nói quá thế kẻo bị ném đá chết đó

    Trả lờiXóa
  6. Nước Mỹ luôn dang tay chào đón những người đan khắp thế giói,cho họ công việc,đất đai để họ đóng góp cho nước Myc ngày càng giàu mạnh hơn.Song có những kẻ không biết điều đó,đã nhập cảnh vào đất nước của họ còn không cam chịu..lưu luyến những thứ không thuộc về mình.

    Trả lờiXóa
  7. chuẩn mẹ nó rồi, Toàn là những trò câu view bẩn thỉu, không thể chấp nhận được . Mày phải có sao dùng vậy thôi Diên ạ, đừng có làm mất thời gian của người khác bằng những kiểu như vậy. Nếu blog của mày hay thì tự khắc nhiều người vào, còn như mày vào xong không có gì nó chẳng phỉ nhổ vào mặt đấy

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Xuân DIện được rất nhiều người biết đến với những thủ đoạn bẩn thỉu, chuyên viết các nội dung xuyên tạc chính quyền và chế độ, viết sai sự thật. có lẽ ông nghĩ rằng viết và nói ra những thông tin giật gân như vậy thì mình sẽ được nổi tiếng, nhưng càng làm vậy, tôi lại càng khinh con người ông ta mà thôi. quay lưng và nói xấu chế độ đã nuôi mình lớn lên, dẫm đạp lên lịch sử hào hùng của dân tộc mà cha ông ta đã hi sinh xương máu mới có được. con người này thật là đáng khinh

    Trả lờiXóa
  9. Đã bốc phét rồi, trình độ thì không có thế mà còn to mồm nữa chứ. Không biết bên kia cho được gì mà hăng hái thế. Cái loại quay lưng lại với chính dân tộc, Tổ quốc mình thì sẽ không có kết cục tốt. Kiểu gì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Thường thì thùng rỗng kêu to mà, mọi người còn lạ gì những loại người như thế nữa. Những kẻ như vậy có thể tức thời được tung hô nhưng khi mọi người đã biết bộ mặt thật thì khinh không bằng con "dog"

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thích cái từ “con rối, làm ồn” của tác giả. Nực cười, cái thể loại câu view trơ trẽn một các Đáng khinh như vậy thì thật là không đáng nhận được một chút tôn trọng nào. Nếu như họ có thể hiểu cái gì không có thực chất mà chỉ có hư danh sẽ không tồn tại được lâu thì xã hội có lẽ sẽ tốt đẹp hơn biết bao

    Trả lờiXóa
  12. Người ta sắp xuống mồ rồi thì để người ta được ngắc ngoải cho thoải mái 1 chút không được hay sao mà tác giả phải xoắn ghê vậy?. Theo tôi, những con rối ở đây là những cựu binh VNCH, do không có việc làm , nhiều thời gian rảnh rỗi nên họ tập hợp lại kiếm 1 cái nghề, và cái nghề đó có tên là "Cống Chộng"

    Trả lờiXóa
  13. Sao nhìn thằng cha này hãm thế nhỉ. Họ chỉ là con rối của các nước tư bản mà thôi. Kiểu gì chúng cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Những gì chúng làm sẽ làm cho chúng thực sự trở nên là con rối hơn.

    Trả lờiXóa
  14. sự nổi tiếng của những kẻ bán nước thì chỉ tổ cho thiên hạ nhạo báng mà thôi, thằng cha này đứng thật là vô liêm sỉ, không biết nhục nhã là gì mà cứ luôn tự cho mình là oai phong lẫm liệt, thật là nực cười

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Xuân Diệu là một tên bốc phét thành thần, hắn nổi tiếng với tài bốc phét, những con số dữ liệu hắn đưa ra hoàn toàn là sai sự thật. Hắn không tự thấy nhục nhã. Ngày càng nhiều người biết rõ được bộ mặt thật hèn hạ của hắn

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh21:08 4/4/13

    Thằng nào thích nổi tiếng thì kệ con mẹ nó. Mày việc buồi gì mà phải chĩa mõm vào. Nhà mày thừa cơm à.

    Trả lờiXóa
  17. "vô học thức, ăn nói bừa bãi, thích cãi vả" những từ ngữ tác giả dùng thật xứng đáng cho tên Diện này, thằng cha này không biết nhục nhã hay sao í,

    Trả lờiXóa
  18. thật là vãi Diện, những "4 triệu lượt lai" cơ đấy! chắc những con "lai" này cho thằng ni ăn gạch no nê rồi

    Trả lờiXóa
  19. tên này nó bỉ ổi lắm mọi người à, hắn giở hết chiêu trò bẩn thỉu nhất để nhằm tạo tâm điểm chú ý cho mọi người, rồi tự mình kênh kiệu hênh hoang mình là tài giỏi, tài giỏi gì cái loại người bán nước đó chứ

    Trả lờiXóa
  20. Muốn nổi tiếng thì có nhiều cách lắm, mà hãy nổi tiếng nhờ vào khả năng, tài năng của mình, chứ đừng dùng cách này, nó thô bỉ lắm đấy ạ, làm tốn thời gian của mọi người, nhìn số lượng like cứ tưởng hót, nhưng vào trong thì chẳng có cái qué gì.

    Trả lờiXóa
  21. haha đúng là trên đời nhiều kẻ như thế thật. Đã không làm được gì giúp dân giúp nước lại còn "to mồm" lươn lẹo ngụy biện mà cái mục đích cuối cùng cũng chỉ là để vơ vét cho đầy cái mồm đó mà thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Chỉ là phóng đại khoác lác thôi mà muốn gây sự chú ý và tiếng vang để được tôn vinh bợ đỡ của các thế lực bên ngoài nhằm chống Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  23. Vâng! Với cái 4 triệu lượt xem của ngài không biết có bao nhiêu là thật. Xuân Diện hay "Xuân Điên", ngài là 1 tên bỉ ổi, lươn lẹo. Ngài đúng là 1 con rận tổ, mà họ nhà rận thì có cái tính chính thống là ngu ngốc, lươn lẹo, cơ hội, bẩn thỉu.....

    Trả lờiXóa
  24. Thật là những con số khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ, chao ôi kinh khủng làm sao..không biết xài những trò mèo thủ đoạn gì để như thế nhỉ.. đã thế còn tự hào khủng khiếp, thật là đáng thương cho một lũ bệnh hoạn.

    Trả lờiXóa
  25. khổ thân cái đám "rân chủ" "tự zo" và tư bản kia.. đã bịa ra những con số đáng tin đến vậy rồi mà vẫn bị phanh phui ra. phen này chắc chúng nó chết nhục vì chuyện này luôn mất thôi.

    Trả lờiXóa
  26. thử hỏi xem trong 4 triệu lượt xem blog nguyenxuandien thì có bao nhiêu comment phản đối, phê phán các bài viết trên blog này, tôi chỉ nhìn qua một lượt thì số lượng này là rất lớn, thử hỏi xem với số lượng phản đối như vậy thì Nguyễn Xuân Diện là người xấu hay người tốt

    Trả lờiXóa
  27. Người Mỹ không phải ai cũng mù mờ vs tình hình Việt Nam đâu, các vị cứ tưởng đi biểu tình, bịa chuyện xuyên tạc nói xấu đất nước Việt Nam ở 1 nơi cách xa nửa vòng trái đất là ai cũng tin các vị chắc, nhầm to rồi đấy.Tình hình trong nước đang ổn định, phát triển thế nào mọi người đều biết, các vị không lừa bịp nổi ai nữa đâu

    Trả lờiXóa
  28. Dân chủ Mỹ ư. Có đáng khinh bỉ không. Đường đường là một nước lớn, một trung tâm kinh tế chính trị, mà lại đi dùng những thủ đoạn bỉ ổi để nói xấu xuyên tạc một nước bé như Việt Nam.... Thật không hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  29. mấy bài viết của ông Diện đọc mà ngứa mắt, viết toàn bịa chuyện có cái gì đúng sự thật đâu, cái này chỉ lừa được mấy kẻ ngây thơ không hiểu gì. Cái thủ đoạn chống Đảng ta kiểu này thì đúng là ảo tưởng

    Trả lờiXóa
  30. Từ trước đến giờ tôi chưa hề biết đến người này những sau khi đọc những bài viết này thì tôi cũng có thể nhìn nhận ra đây chỉ là những hành động không đúng đăn sai trái và vi phạm pháp luật Việt Nam. Dù cho người đó có là ai đi chăng nữa một khi đã làm những hành động này thì không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  31. Diện dùng mọi thủ đoạn để tăng lượng khách truy cập vào trang của lão. Lão kêu gọi bà con họ hàng người mà chẳng bao giờ truy cập nét là "Cụ ngồi đây, cứ kích rồi tắt kích rồi tắt. Con tranh thủ đi vệ sinh tẹo" Hay lắm hôm lão bê nguyên cái máy ngồi tiệt trong WC để hành động cho tiện. Lão tuyên bố "Ăn, nghỉ, ỉa và làm việc trong WC quá tiện!"

    Trả lờiXóa
  32. Nguyễn Xuân DIện,hắn không tự thấy nhục nhã. Ngày càng nhiều người biết rõ được bộ mặt thật hèn hạ của hắn.là kẻ kẻ không biết điều đó,đã nhập cảnh vào đất nước của họ còn không cam chịu..lưu luyến những thứ không thuộc về mình.

    Trả lờiXóa
  33. Ông Diện này trông mặt như gã đồ tể ấy. Thế mà còn to mồm. Nuôi lũ này chỉ tổ phí tiền.

    Trả lờiXóa
  34. Hình minh họa rất chi là hợp lý với lời bài viết, cứ phải làm thế này, phải có ảo, có thực cho mọi người biết rõ bản chất của các rận. Chứ ra đường nhìn mặt lại tưởng tử tế, ai biết bản chất ô uế thế nào. Haha

    Trả lờiXóa
  35. Tiến sỹ Xuân Diện quả là con người có "học thức" chuyên lừa đảo, moi móc, bỉ ổi, lươn lẹo, còn nhớ vụ ở Văn Giang tiến sỹ đã gặp khúc xương đó mãi mà không chịu nhả, không biết vụ bốn triệu lượt xem có đúng hay không hay chỉ là sự tung hô chính mình của y

    Trả lờiXóa
  36. Hô hô hô... Mấy bác việc gì mà phải tốn giấy mực vì những kẻ như Diện? Diện và đồng bọn của y chỉ là những con chó cắn càn. Khi con người ta sơ hở là bọn chó đó tranh thủ cắn trộm ngay ấy mà.

    Trả lờiXóa
  37. Đúng là bọn thiểu năng, to mồm, ngu si mà cứ nói lắm. Những kẻ này cứ như là lũ ruồi nhặng thấy mật là bâu ngay vào, và chúng mang những vi trùng, vi khuẩn và tất cả những thứ bẩn thỉu theo chân của chúng vào chỗ mật đó.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog