Chia sẻ

Tre Làng

TEEN HẢI PHÒNG HỐ NẶNG VỀ NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Teen Hải Phòng hố nặng về năm sinh của Bác

Những nhầm lẫn về năm sinh của Bác liên tục diễn ra một cách khó hiểu.


Sáng 19/05 nhiều teen Hải Phòng đã có một buổi hoạt động diễu hành mừng sinh nhật Bác Hồ cực kỳ ý nghĩa và thú vị. Hơn 100 teen Hải Phòng đã có mặt tại quảng trường trung tâm thành phố, tham gia diễu hành tưởng nhớ công ơn Bác. Tất cả đều mặc trang phục áo sao vàng trên nền đỏ thắm tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Hoạt động kỷ niệm nhưng với những khuôn mặt "biểu cảm" không phù hợp
Mỗi teen Hải Phòng đều cầm theo một tấm bảng với những câu chữ ngộ nghĩnh, dễ thương và cũng rất trẻ trung với nội dung chính là thể hiện lòng mến yêu, kính trọng tới Bác Hồ cũng như sự năng động tinh thần hăng say, ham học hỏi của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.

Không phải lúc nào cũng cần tạo dáng chụp hình
Thế nhưng điều đáng nói là năm sinh của Bác lại ghi 1840 rất khó hiểu (năm sinh chính xác là 1890). Trong thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay việc tra cứu trên mạng trở nên hết sức đơn giản, cộng với việc học lịch sử tại trường nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra nhầm lẫn này. Đó là chưa kể cả nhóm diễu hành không ai phát hiện ra sai phạm để chỉnh sửa lại, phần nào khiến buổi hoạt động giảm đi ý nghĩa của nó.

Đáng tiếc cho một hoạt động ý nghĩa
Mặt khác, một trang báo mạng khá uy tín cũng đã đăng tải năm sinh của Bác sai lệch vào buổi sáng 19/05, với năm sinh bị ghi sai là 1980. Dù không lâu sau đó trang báo này cũng đã chỉnh sửa lại.


Báo mạng cũng nhầm lẫn năm sinh của Bác

Chính việc này đã khiến cộng đồng mạng nhận xét không hay về giới teen khi họ tạo cảm giác chỉ hoạt động theo phong trào, chứ chưa thật sự chuyên tâm hay thực hiện công việc một cách nghiêm túc. Trên các diễn đàn mạng bộ ảnh đã bị dư luận chê trách khá nhiều.






Nhiều bình luận tỏ ra không hài lòng trước nhầm lẫn này

Nick chudong_st: “Trời năm sinh của thần tượng Hàn Quốc thì nhớ, trong khi năm sinh của Bác mà lại ghi sai. Đã vậy, cả một nhóm đông mà không ai phát hiện được. Cứ lo làm duyên làm dáng chụp hình, trong khi cái quan trọng thì không làm. Bóp tay những người trẻ”.

Nick saocungvoi: “Làm công việc gì cũng phải để tâm một chút chứ nhỉ, hoạt động hay mà rốt cuộc do làm sai đã giảm đi phần nào ý nghĩa. Chụp hình thì lúc nào chả chụp được sao làm gì cũng khoái uốn éo chụp hình vậy ta?”.

Theo NCĐT

55 nhận xét:

  1. Tôi không hiểu tại sao có tới cả chục em tham gia hoạt động đó mà không em nào phát hiện ra sai sót trong năm sinh của Bác? Hơn nữa lại có cả tờ báo đưa tin về hoạt động này cũng không hề phát hiện ra vấn đề này? Tôi tự hỏi có phải là người ta chỉ thể hiện tình cảm theo trào lưu chứ không đặt tấm lòng vào trong đó. Thật đáng buồn

    Trả lờiXóa
  2. Các em còn nhỏ nhầm lẫn có thể hiểu được nhưng có trang báo đưa tin đưa hình đăng lên nhưng lại không hề kiểm tra và nhận ra được việc sai sót trong năm sinh của Bác là điều không thể nào mà có thể ngụy biện giải thích lý do được! Cần phải xem lại tư cách làm báo của người đó vì họ không hề có trách nhiệm có lương tâm với nghề thì không thể để họ tồn tại ở cái nghề báo được

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ các em teen ấy toàn thần tượng những idol Hàn Quốc, toàn những anh cao to đẹp trai hoặc mấy chị xinh xắn, chân dài, có thèm quan tâm tới lịch sử dân tộc đâu. Thật đáng buồn và thất vọng khi mà với mục đích cao đẹp thế nhưng việc thực hiện thì lại hời hợt, và sai sót rất nhiều. Chúng ta nên nhìn lại cách chúng ta đang giáo dục giới trẻ hiện nay thôi, bởi vì nếu với tình trạng thế này, giới trẻ của chúng ta hỏng quá nhiều

    Trả lờiXóa
  4. Phải nói rằng thật xấu hổ khi những hình ảnh các em teen Hải phòng cầm những tờ giấy ghi sai năm sinh của Bác để tham gia vào hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác. Tôi cảm thấy đau đơn khi phải nhìn nhận vào hiện thực rằng giới trẻ bây giờ đang có dấu hiệu đi xuống, họ không có cái tinh thần dân tộc, tinh thần đất nước như trước đây. Họ bị cuộc sống hiện đại chi phối, họ bận tâm tới những thức hào nhoáng xung quanh mà quên đi thực tại, và lịch sử.

    Trả lờiXóa
  5. Hình như sự nông cạn là thứ duy nhất mà mấy e teen này có. Đã ngu thì chớ lại còn phô cho theên hạ beết. Nhân đây cũng xin chửi luôn mấy thằng viết báo không có tư cách đạo đức. Hình như tung tin sốc là thứ duy nhất mấy a báo lá cải học được trong suốt sự nghiệp học hành của mình. Mong là lần sau đăng cái gì cũng phải dùng cái đầu của mình mà phân tích qua đã các nhà báo ạ

    Trả lờiXóa
  6. Quá buồn cho một thế hệ, đây toàn là cháu ngoan Bác Hồ đấy các đồng chí ạ, cũng quá buồn cho việc thiếu trách nhiệm của một số tờ báo đã vội vàng đưa tin chỉ nhằm câu view mà không để ý kiểm tra nội dung hình ảnh thế nào

    Trả lờiXóa
  7. Hix đến năm sinh của Bác Hồ mà cũng không nhớ đúng, có lẽ nào hoạt động diễu hành này chỉ để tự sướng thôi sao. Cả một hoạt động như vậy với bao nhiêu người tham gia mà cũng không nhớ nổi ngày sinh của Bác sao, dù có sự cố gì đi nữa thì trong hàng trăm con người đi biểu tình lẽ nào không có ai biết ngày sinh của Bác mà còn sửa. Đã thế hoạt động diễu hành này bị mất đi cái vốn dĩ là rất đẹp của nó, giống như trở thành một trò cười vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Các em đó còn nhỏ, nhận thức chưa đủ để nhìn ra cái sai lầm tai hại đó. Chúng ta trách thì trách ít hơn những người lớn chứng kiến vậy mà lại không có hành động nào để khắc phục cái sai lầm đó, hơn nữa lại có nhà báo đưa tin chụp hình mà lại không quan tâm để ý tới những sai sót đó. Thật đáng buồn

    Trả lờiXóa
  9. Không thể nào lại quên đi ngày sinh của Bác. Thiết nghĩ các bạn trẻ lại có ý thức kém như vậy lẽ nào muốn "chơi trội" kiểu gì đây. Đã diễu hành kỉ niệm ngày sinh của Bác thì phải có ý thức chứ, chúng có tấm lòng thật sự không khi có hành động như vậy, cả bao nhiêu con người mà không có ai nhận ra sai sót là điều vô lý. Lại được cả cái báo mạng ấy nữa. Dù đó có là lỗi sơ ý đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  10. Mình cam đoan là có rất nhiều em còn chẳng nhớ năm sinh năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong một chừng mực nào đó còn có thể chấp nhận được chứ như mấy em này thì đúng là quá đáng thật. Bởi vì nếu đã quan tâm về Bác, đã muốn tổ chức một hoạt động nào đó để kỷ niệm ngày sinh của Bác thì tốt hơn nhất là phải chuẩn bị chu đáo chứ

    Trả lờiXóa
  11. điều này lên vui hay lên buồn! đâu phải 1 số em học sinh đến cả trăm người, cộng thêm số báo mạng. điều này cho thấy 1 việc là giới trẻ ngày nay quan tâm đến hình thức, phong trào hơn là việc quan tâm đến nội dung, ý nghĩa. những hoạt động của các bạn trẻ Hải Phòng có ý nghĩa nhưng lại đang làm trò hề cho thiên hạ

    Trả lờiXóa
  12. Bài học rút ra là làm việc gì cũng phải thật cẩn thận, tỷ mỉ. Tình cảm, việc làm của các em thật đáng ca ngợi, mong rằng các em sẽ rút được những kinh nghiệm quý sau "sự cố khó hiểu" này.
    Với một số tờ báo kể trên, cần phải xử lý thật nghiêm khắc với tác giả, ban biên tập và lãnh đạo tờ báo. Số này không thể chấp nhận một lời giải thích nào.

    Trả lờiXóa
  13. Đây chính là hậu quả hiện tượng tụ tập, rồi làm việc theo trào lưu, theo số đông của giới trẻ hiện nay. Một số làm việc chỉ là theo số đông chứ không hề có ý định muốn làm, họ chỉ làm vì nhiều người làm vậy, họ chỉ làm cho có, coi như là có góp mặt ở đó. Chính vì vậy mà mới có những hiện tượng này. Mặt khác, kiểu hành động theo số đông, theo trào lưu này cũng là một trong những điểm khiến cho những bạn trẻ hiện nay bị lừa gạt làm những chuyện sai trái mà bản thân không nhận ra.

    Trả lờiXóa
  14. đúng là quá thất vọng, hình ảnh toàn là những trai xinh, gái đẹp đó chứ vậy mà lại lại trở thành châm biếm đến thế này. Nhìn mà thấy buồn, thế hệ trẻ bây giờ phải xem xét lại cách sống của mình chứ thế này thì đúng là ...

    Trả lờiXóa
  15. đông người như vậy mà không ai nhận ra điều này mới kinh chứ, bó tay! Chỉ vì, sự bốc đồng, thiếu tỉ mỉ và cẩn thận khi làm việc gì đó của giới trẻ hiện nay khiến cho nhiều người phải xem lại cách nhìn nhận của mình về thế trẻ, về cách giáo dục của mình đối với những thế hệ sẽ trở thành trụ cột của nước nhà sau này. Chứ thế này thì đúng là quá nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  16. Từ sự việc lần này mong rằng các bạn trẻ sẽ thực sự suy nghĩ về những việc mình đã và sẽ làm, sẽ chú tâm và cẩn hơn khi hành động làm một việc gì đó. Cuộc sống còn có nhiều điều rất thú vị không nên chỉ nhìn và quan tâm đến vẻ bề ngoài của nó.

    Trả lờiXóa
  17. mà lúc up ảnh không nhìn thấy gì à. hay mù chữ nhỉ, biết đâu bất ngờ..., :v

    Trả lờiXóa
  18. Xem mà buồn cho giới trẻ hiện nay khi họ chỉ biết mải miết chạy theo phong trào một cách mù quáng mà không hiểu gì về những gì mình làm cả. Thiết nghĩ có những chuyện như vậy bảo sao không có những vụ như Phương Uyên hay Nguyên Kha chứ? Có phải sống trong một xã hội quá ấm no, hạnh phúc mà các em đang dần đánh mất đi cội nguồn của mình không. Mặc dù là xuất phát từ động cơ tốt, nhưng lại thể hiện một cách thiếu hiểu biết. Xem chỉ thấy các em như kiểu đi...trình diễn, đi chụp hình dã ngoại thôi vậy. Các bạn trẻ ơi, hãy xem lại mình đi.

    Trả lờiXóa
  19. Giận thì cũng thật là giận, nhưng thương thì cũng rất thương. truyền thống của dân tộc Việt Nam là luôn biết ơn, ghi nhớ công ơn trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống ấy đã ăn vào máu của người dân VN từ thế hệ này qua thế hệ khác. và để tiếp tục tô đậm thêm truyền thống đó, lớp trẻ ngày nay đã có những hành động hết sức thiết thực và có ý nghĩa để tưởng nhớ đến người. Một hành động đáng khen ngợi, đáng hoan nghênh. nhưng tiếc thay, những sai lầm không biết do chủ quan hay do khách quan, mà các em quên đi, viết nhầm cả năm sinh của Bác Hồ. là nguyên nhân khách quan, hay phải chăng các em muốn gây sự chú ý của toàn xã hội. Nói gì đi nữa, những sai sót như vậy là khó có thể chấp nhận, và các em đâu có biết rằng sai sót đó lại có thể chính là những cái cớ để các tế lực phản động, chống phá nhà nước ta thực hiện các âm mưu, thủ đoạn của chúng. Các em cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc về vấn đề này, không nên mắc những sai lầm tương tự nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Thể hiện lòng biết ơn tới Bác Hồ là đúng thôi nhưng cách mà các em thể hiện thì thật sự đáng buồn. Nhìn cái cách các em đứng cầm cái tờ giấy trông thật là phản cảm chưa kể đến cái việc phồng mồm trợn má nhăn nhó nữa chứ. Lại còn in sai cả ngày sinh của Bác nữa. Một người sai thì không nói làm gì đằng này lại là cả một nhóm lớn. Có lẽ các em còn khá là non nớt nên chưa hiểu hết được những hành động của mình không được phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam

    Trả lờiXóa
  21. Hoan nghênh tinh thần của các em, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhân ngày sinh của Bác 19/5. Các em đã không để ý đến những sai sót đáng tiếc của mình, có thể trong thâm tâm các em luôn nghĩ rằng ngày này ai cũng nhớ nên chủ quan. Kinh nghiệm cho những hoạt động khác, cần phải thận trọng hơn trong khâu chuẩn bị thì ý nghĩa của nó mới trọn vẹn.

    Trả lờiXóa
  22. Việc sai sót này thất đáng tiếc. Nếu như không có sự việc này thì việc làm của các em có ý nghĩa hơn. Đây chỉ là những sơ suất không đáng có của người tổ chức, khâu kiểm tra giám sát hơi chệch choạc. Thế nhưng cũng rất hoan nghênh các em, lần sau chuẩn bị chu đáo hơ. Một số người cứ đắp chăn hô khẩu hiệu thế thôi làm được như các em đã là tốt lắm rồi, nhìn vào ý nghĩa và động cơ của việc này chứ đừng vạch lá tìm lá như thế.

    Trả lờiXóa
  23. mình không tin là trong số các bạn trẻ kia không có ai biết chính xác năm sinh của Bác, để dẫn tới việc làm có có ích thành trò cười. Việc nhớ tới năm sinh của Bác đâu có khó khăn. nhất là các bạn trẻ đi học ở trường đâu cũng trei ảnh bác, bên dưới ghi rõ năm sinh của Bác. chăc chắn là có sự tác động của những nhà dân chủ.

    Trả lờiXóa
  24. Vụ này thì người có lỗi trước tiên là cái tờ báo lá cải mương 14, chính bọn này đầu têu nghĩ ra cái trò này. Có lỗi thứ 2 chính là mấy e teen này, muốn nổi tiếng cơ, muốn lên báo cơ, thế là người ta bảo gì cũng làm, đưa cho tờ giấy để chụp cũng chẳng thèm đọc xem nó viết đúng hay sai, phồng mồm trợn má lên chụp cho kute, thực chất là post hình chứ có yêu bác gì đâu. Toàn mấy đứa óc lợn cả lũ thôi

    Trả lờiXóa
  25. Minh ma nhin may cai dua teen tao dang chup hinh la minh da thay ghet roi, thay dau oc tui no cu ngu ngu y nen minh chang co gi ngac nhien lam, chi co dieu la tui no hanh dong lay phong trao, ra ve ta day chu co biet cai khi la minh dang lam cai gi dau. Dung la mot lu ngu ! dang bi an chui la phai !

    Trả lờiXóa
  26. thực tình chán với mấy bạn teen kiểu này quá, không hiểu là chúng được cái gì vào đầu sao mà kém hiểu biết thế không biết, giờ mấy cái đứa ấy chỉ biết đến ăn mặc diện, hot, trang điểm đẹp để show hàng, để chụp ảnh up lên face là nhanh, chứ chúng chẳng hiểu gì hết! chán quá!

    Trả lờiXóa
  27. Nhầm lẫn có thể do nhiều nguyên nhân như trong quá trình in bị lỗi... nhưng ít ra thì sau vụ việc này có lời xin lỗi với bạn đọc là ok mà, thực sự thì cũng hơi lố chút thôi, nhiều người có phản ứng hơi thái quá thì phải

    Trả lờiXóa
  28. nhưng mình không thể hiểu được làm sao ngần ấy con người mà lại không có ai để ý ra cái lỗi to đùng đoàng như vậy nhỉ, ừ thì cứ cho là một người hai người không để ý ra, nhưng cả trăm người mà cũng mịt mù vậy hả

    Trả lờiXóa
  29. Thì thế mới làm nên chuyện, mấy teen mải mê thể hiện trước ống kính không thấy lỗi cũng đành, nhưng mấy ông bấm máy nhìn vậy mà cũng chụp được thì chịu rồi

    Trả lờiXóa
  30. mà nói chung là teen muốn thể hiện lòng yêu nước, tình yêu tổ quốc cũng được thôi, nhưng sau hãy biết cẩn thận, mục đích là thể hiện lòng yêu nước hơn mục đích khoe ảnh hot nên rõ hơn đi, mình thấy hai mục đích này đang đổi chỗ cho nhau đấy

    Trả lờiXóa
  31. Nhìn cái kiểu chụp ảnh tru môi tru mỏ trong sự kiện mang tính chất nghiêm trang như thế là mình đã thấy không hài lòng rồi. Chỉ biết nói một từ là đáng thất vọng về cái tâm của mấy em này. Chắc là cố tình tham gia để tạo dáng thôi chứ chẳng quan tâm gì đến Bác Hồ thật đâu! Có ai có cùng ý nghĩ như tớ không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  32. ĐÚng như Long Cuu nói đấy, mình thấy thực sự của cái việc tổ chức này tất nhiên là cũng có là để thể hiện tình yêu đất nước, tưởng nhớ ngày sinh của Bác, nhưng thể hiện như vậy có hơi quá lố chăng?

    Trả lờiXóa
  33. MÌnh thì lại thấy vấn đề của các bạn teen Hải Phòng này không đáng để bị lên án mạnh mẽ vậy đâu mọi người ạ, tất nhiên cũng có người khó tính không chấp nhận và hưởng ứng việc này, nhưng trên tinh thần là mục đích tốt của các bạn ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua được việc này mà, có nhất thiết phải có lờ lẽ nặng nề với người ta vậy không?

    Trả lờiXóa
  34. Nhân vô thập toàn, không thể không có những sai sót nhất định, nhớ gần đây để hưởng ứng ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất, một chương trình rầm rộ mà các bạn trẻ tổ chức trên facebook đó là "nhuộm đỏ facebook bằng màu cờ Việt Nam"... trên tinh thần đó, tôi nghĩ chúng ta nên có sự cảm thông trong những sai sót này của các bạn trẻ HP

    Trả lờiXóa
  35. Không làm tốt thì đưng có làm... như vậy sẽ không ai ý kiến, ai chẳng biết mấy cô bạn này muốn thể hiện lòng yêu nước, nhưng yêu nước phải tôn trọng lịch sử cái đã chứ

    Trả lờiXóa
  36. Khổ thân mấy cô bé xinh tươi, cũng muốn thể hiện lòng yêu nước theo phong cách xì tin của mình nhưng mà rút cục lại thành trò lố thế này, mong là mấy em rút được kinh nghiệm sau bài học này

    Trả lờiXóa
  37. Không những lố mà người ta gọi là ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Xin lỗi mấy em mình hơi thằng tính, có sao nói vậy thôi. Đã không biết thì dựa cột mà nghe, đằng này lại còn cố tình khoe cái sự ngu dốt của mình ra cho người khác thấy thì mặt trơ trán bóng rồi.

    Trả lờiXóa
  38. Bỏ qua vấn đề nhầm nhọt nho nhỏ ấy đi mấy bác ơi, thì tuổi trẻ bọn mình sơ xuất cũng là chuyện bình thường mà, có lỗi thì nhắc người ta là được rồi, mấy báo cứ tranh thủ chuyện bé xé ra to, thật chẳng hay ho tẹo nào

    Trả lờiXóa
  39. Đúng như nhận xét của Xuân Bá đấy, hình như có nhiêu báo chí phát hiện ra vấn đề này có độ hot nhất định nên cố gắng chạy theo mà hút khách, chuyện cũng có gì quá lớn đâu mà báo thì đánh giá thế này, báo thì thổi phồng thế nọ, bình thường hóa đi mấy bạn ơi

    Trả lờiXóa
  40. Phải nói thật là mình thất vọng về mấy em hot teen với hot gơn hiện nay, được cái mặt đẹp làm hàng thôi còn đầu óc có thể nói đa số là rỗng tuếch. Dẫu biết rằng con người không ai hoàn hảo nhưng cũng nên biết khiêm tốn và học hỏi khắc phục cái sự ngu dốt đi.

    Trả lờiXóa
  41. Thảm nào mà gần đây giới trẻ có câu "chân dài não ngắn" là vậy. Thế này thì mình hiểu rồi vì sao lại có câu nói đó. Ám chỉ những bạn nữ thích thể hiện sự nhiệt tình của họ nhưng bản thân trình độ học thức còn hạn chế! Đúng là buồn cười.

    Trả lờiXóa
  42. Các bạn trẻ dễ bị kích động quá nhỉ, hãy hạ hỏa bớt đi, chuyện nhỏ thôi mà, không hợp lí thì thôi bỏ đi có gì mà phải quá lời thế mấy bác, mà nói chung ở đây thì liên quan gì đến não ngắn não dài chứ

    Trả lờiXóa
  43. DKM.Lũ vô học, bọn nó ăn theo vì muốn lên Mương 14 chứ cái lũ ấy thì suốt ngày nhảy nhót cà chớn chứ yêu nước yêu Bác gì lũ chúng nó. Nhưng mà vụ này đảm bảo 100% có thằng đứng đằng sau giật dây, mấy đứa ngu này chỉ bị giựt dây thoooy.

    Trả lờiXóa
  44. Thôi cho xin mấy chữ bình yên các em teen ơi! Cả ngày chả làm được trò trống gì chỉ thích đú đởn chụp ảnh rồi khoe lên facebook. Không biết chán, không biết ngán ngẩm hay sao à? Thật là nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày đắm chìm hưởng thụ trong thế giới ảo,

    Trả lờiXóa
  45. Đần độn + Nhiệt tình thành lũ cực kì đần độn. Nếu cho tao quả lựu đạn tao quăng vào cái lũ lâu nhâu này cho nó bay mẹ về tây thiên cho rảnh mắt. Nhìn cái mặt cũng có vẻ sáng sủa đ�91ứa nào nhận ra được cái sai cơ bản như thế mới nhục chứ.

    Trả lờiXóa
  46. Đua đòi, đú đởn theo phong trào chứ chắc gì đã biết ngày sinh của Bác ! Lên án cái việc làm này của mấy em, chẳng có tâm thì cũng đừng có khoe mẽ. Làm thế này bị đáp gạch cho là phải rồi. Nhìn thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái lắm rồi..

    Trả lờiXóa
  47. Mình không ném đá các em mà chỉ ném đá cái sự vô tâm của các em mà thôi. Đã làm việc mà chỉ với mục đích khoe mẽ thì làm làm gì hả các em? Chả nhẽ ý nghĩa cao cả của việc tổ chức ngày sinh nhật Bác Hồ chỉ là công cụ để các em được lên báo hay sao?

    Trả lờiXóa
  48. Trách mấy em này một thì trách mấy tên nhà báo lá cải kia chín phần. Kiểm duyệt mà cũng chẳng để ý để đưa tin lên làm thiên hạ sục sôi vì ngứa mắt. Mình nhìn còn thấy bực, chỉ muốn đáp gạch vào nhà tên nhà báo vô trách nhiệm kia.

    Trả lờiXóa
  49. chả biết đoàn người diễu hành kia là diễu hành mừng ngày sinh nhật Bác hay là đi cổ vũ bóng đá? Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhìn thấy ác cảm quá đi. Đây cũng là bài học cho các bạn nhé, từ lần sau mà tham gia giao thông phải chấp hành đúng luật lệ, kể cả là nhân dịp gì đi nữa

    Trả lờiXóa
  50. ban lao dong phai co ket qua nguoi ta moi cong nhan, ban cu miet mai kinh su nhung thi thi thi cu rot lien tuc ai nguoi ta thua nhan ban... Nhiet tinh kieu nay nguoi ta cuoi cho thoi mui y .

    Trả lờiXóa
  51. Mấy đưa nhóc ranh Hải Phòng vừa ngu lại vừa ưa danh hão. Tụi nó đâu có yêu quý gì Bác, có yêu quý gì phong trào đâu. Chẳng qua tụi nó muốn được xuống mương thúi 14 nên mới hô hào rủ nhau nghe theo lời xúi giục của bọn xấu mà a dua a còng đi theo thôi.

    Trả lờiXóa
  52. Có gì đâu mà các bác cứ hoắng hết cả lên. Các cháu nó biết tham dự hoạt động như thế này là tốt rồi. Cái kia chỉ là lỗi đánh máy.
    Hoan hô các cháu. Chỉ rút kinh nghiệm tí ti thôi là ngon.

    Trả lờiXóa
  53. Thật là một hình ảnh làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ, phải xem xét lại bởi vì nếu chúng ta cứ lơ là bỏ mặc thì nó sẽ dân đến những hậu quả to lớn đó là việc " dân ta không biết sử ta ". Vì thế chúng ta cần phải có những biện pháp, cải cách trong công tác giáo dục để cho giới trẻ có thể nắm vững được lịch sử của dân tộc ta tránh để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

    Trả lờiXóa
  54. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ ngay cả những người lớn tuổi cũng không thể hiểu rõ nắm rõ được lịch sử của dân tộc ta. Và vấn đề này đang ngày càng nghiêm trọng nếu chúng ta không có những biện pháp kịp thời đúng đắn thì chúng ta sẽ phải chấp nhận những hậu quả tác hại to lớn. Chính vì thế cần phải có những cải cách, giải pháp cho kịp thời hợp lí để có thể giải quyết vấn đề này không thể để cho tình trạng này tiếp tục diễn ra.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog