Chia sẻ

Tre Làng

HÓT: TRƯỞNG VÀ PHÓ BAN TRỌNG TÀI VFF ĐỀU BỊ "TRẢM"

Cách đây ít phút, Chủ tịch VFF đã ký quyết định đình chỉ nhiệm vụ đối với Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm và Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn để phục vụ công tác điều tra nghi vấn tiêu cực của nhóm trọng tài tại V-League.

Trưởng ban TT Dương Vũ Lâm (phải) và phó ban TT Đoàn Phú Tấn đều bị đình chỉ làm nhiệm vụ

Đây có thể xem là phản ứng rất nhanh và quyết liệt của lãnh đạo VFF đối với sự việc đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, theo lệnh triệu tập của VFF, ngày 8/6, Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm và Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn đã có mặt tại trụ sở của Tổng cục TDTT để tường trình lại toàn bộ sự việc liên quan đến nghi án nhận tiền bồi dưỡng của tổ trọng tài gồm Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và Kiều Việt Hùng.

Được biết, các báo cáo của 2 nhân vật chủ chốt trong Ban trọng tài này cũng như 4 bản tường trình của tổ trọng tài nêu trên đều không thoả mãn yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục cũng như VFF bởi sự sơ sài, chung chung, không trả lời được các câu hỏi như vào thời điểm đó các trọng tài đã gặp những ai, trước và sau trận đấu đã tiếp xúc với người nào,…

Ông Phạm Văn Tuấn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF phụ trách về mảng trọng tài- tỏ ra bức xúc: “Các bản tường trình đều viết tay và khá ngắn. Không có chữ tiền nào trong đó. Các trọng tài chỉ tường thuật lại vài dòng là đã được Ban trọng tài phân công, điều động nhiệm vụ ở trận Thanh Hóa gặp HAGL và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo những gì các trọng tài đã viết thì họ chỉ nghe thông tin liên quan đến cá nhân mình trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ không biết gì về vụ nhận hối lộ. Như vậy họ đã chưa làm rõ bản chất vấn đề”.

Ông Phạm Văn Tuấn cũng cho biết, lãnh đạo Tổng cục và VFF đã yêu cầu tổ trọng tài phải viết lại bản tường trình, đồng thời đề nghị Ban trọng tài cũng phải có báo cáo tỉ mỉ về việc đã nhận thông tin trọng tài nhận tiền hối lộ từ nguồn nào, và sau đó đã xử lý ra sao, đã hợp lý hay chưa.

Trong khi đó, về phần mình, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng khái nhấn mạnh: “Giới trọng tài hiện nay rất sợ ông Lâm và ông Tấn. Chúng tôi chỉnh đốn lại Ban trọng tài cũng là để giúp các trọng tài có môi trường làm việc lành mạnh, không lệ thuộc vào dây nọ, phe kia. Ban trọng tài đã giấu nhẹm thông tin, cố tình chỉ xử nội bộ với nhau mà không báo cáo cho lãnh đạo VFF biết là điều không thể chấp nhận được”.

Ông Hỷ cũng cho biết, trước mắt, trong khi chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra, các công việc của Ban trọng tài tạm thời được chuyển giao cho Uỷ viên Ban trọng tài Nguyễn Tấn Hiền.

Hoàng Hiếu

12 nhận xét:

  1. Khốn nạn thật đấy, trọng tài mà cũng tiêu cực như thế ah! phải xử lý thật mạnh tay vào! Kẻ đại diện cho sự công bằng trong thi đấu thể thao mà như vậy thì đúng thật là một sự cảnh báo cho ngành thể thao nước nhà!

    Trả lờiXóa
  2. VFF đúng là càng ngay càng nát! đã chẳng ra gì giờ lại càng không ra gì! nên có những hình phạt thật nặng để làm tấm gương cho những kẻ khác, Sự chính xác công bằng trong thi đấu thể thao là sức mạnh đưa nền thể thao nước nhà đi tới đỉnh cao chính vì thế khâu trọng tài phải hết sức quan tâm.

    Trả lờiXóa
  3. Khi phát hiện nghi vấn tiêu cực thì việc làm trên của lãnh đạo VFF là rất cần thiết và đúng đắn. Cần phải làm rõ vấn đề này để kịp thời đưa ra những người có tội, có liên quan đến vụ tiêu cực để xử lý thật nghiêm khắc. Vấn đề tiêu cực trong bóng đá có ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của người dân về bóng đá, ví dụ điển hình như Văn Quyến.. đã làm mất lòng tin của người dân cả nước về nên bóng đá nước nhà.

    Trả lờiXóa
  4. Với cách giải quyết này là vô cùng hợp lý trong tình trạng dư luận đang rất xôn xao về vấn đề này! vậy là 2 vị trưởng và phó ban trọng tài VFF đã bị cắt chức chờ xử lý! hy vọng sau này không có tình trọng như vậy xảy ra nữa!

    Trả lờiXóa
  5. Tiêu cực đã xảy ra trong VFF đã quá lâu rồi, nó đã trở thành căn bệnh cố hữu trong VFF, bảo sao nền bóng đá của chúng ta tuy là môn thể thao số một được đầu tư nhiều tiền để phát triển nhưng càng thấy thụt lùi, tài năng thui chột. Chẳng phải do những con sâu, con mọt gây bệnh này sao? Phải mạnh tay tiêu trừ thì may ra mới có thể tiến xa được.

    Trả lờiXóa
  6. Ngành nào cũng thấy có tiêu cực. Ngay đến môn thể thao giải trí thôi mà cũng có tiêu cực. Trọng tài là người cầm cân nảy mực mà lại sợ trưởng và phó ban trọng tài VFF thì còn nói gì đến chuyện bắt phạt công minh được đây. Xứng đáng lắm với việc cách trức những kẻ không tôn trọng luật lệ này

    Trả lờiXóa
  7. Mấy cái vụ liên quan đến bóng đá việt nam thì chẳng buồn nghe ! chẳng tiêu cực của trọng tài thì đến bán độ của cầu thủ ! rồi 2 cái đó nhàm rồi thì các ông bầu lại nghĩ ra những scandal cho riêng mình , vừa rồi tuyển VN cũng có cái scandal thê thảm đó ! một đất nước mà bóng đá là môn thể thao được vô cùng yêu thích mà chất lượng của nó thì tỉ lệ nghịch luôn !

    Trả lờiXóa
  8. Chả có gì mà hot mấy cái vụ này cả ! nó nhàm quá rồi ! suốt ngày trọng tài này bán độ trọng tài kia vi phạm ! chả thể nào mà yên được mấy người với mấy người cầm cân nảy mực cho trận đấu này cả ! chả thế mà V-league mãi thế ! mãi scandal ! mãi những vụ xô sát không đáng có ! và mãi có chuyện cầu thủ dồn trọng tài để đánh @@

    Trả lờiXóa
  9. Đối với nhưng con người như thế này thì phải xử lý thật mạnh tay. Nếu chúng ta không cố chịu đau để cắt đi cục thịt gây hại thì mãi mãi nó cứ kéo chúng ta xuống dốc mà thôi. Hi vọng VFF sẽ có hình thức xử lý thích đáng với những người giữ chức vụ lớn như thế này làm gương cho những người khác

    Trả lờiXóa
  10. VFF đang có những quyết tâm lớn để thay đổi nền bóng đá của nước ta sau những sự việc lùm xùm gần đây liên quan đến bóng đá, mong rằng những cá nhân sai phạm sẽ không bị xử theo kiểu giơ cao đánh khẽ mà phải sử phạt thật nặng vừa có tính răn đe vừa để chấn chỉnh đưa nền bóng đá nước nhà đạt những bước tiến mới không chỉ trong khu vực mà ra cả thế giới

    Trả lờiXóa
  11. Hải Nguyễn22:43 11/6/13

    Thời buổi cái gì cũng công khai minh bạch mà mấy ông ở tổ trọng tài làm ăn thế này là không được, cho thôi việc là đúng. Cần làm mạnh tay như thế thì bóng đá Việt Nam mới bớt tiêu cực mà khá lên được chứ cứ để cái kiểu trọng tài là cha là mẹ thế này thì cũng không ổn.

    Trả lờiXóa
  12. Trước một thực tế là bóng đá Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống, người hâm mộ không mấy mặn mà với bóng đá nước nhà. Đó là chất lượng chuyên môn không cao, tiêu cực nhiều đã khiến lòng tin cùa người hâm mộ vào bóng đá nước ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng thời gian gần đây, đã có những tín hiệu khởi sắc khi người hâm mộ đã đến sân đông hơn, cuồng nhiệt hơn. Có thể thấy các đội bóng như SLNA, Thanh Hóa, Hải phòng,... là một trong những đội bóng có số cổ động viên hùng hậu nhất, đã đưa lại nét tươi mới cho bóng đá nước nhà. Có được thành công như vậy là có sự cố gắng rất nhiều từ các cầu thủ, các nhà lãnh đạo. Nên những biểu hiện tiêu cực cần được ngăn chặn một cách tối đa, vụ việc nghi án trọng tài nhận hối lộ vừa qua thực sự là một hành động làm sụt giảm nghiêm trọng lòng tin của người hâm mộ vào bóng đá nước ta. cần phải xử lý nghiêm và thật minh bạch sai phạm như thế.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog