Chia sẻ

Tre Làng

SỰ LỪA DỐI TRẮNG TRỢN CỦA CÁC NHÀ DÂN CHỦ CUỘI

Đây là hình ảnh một trận đấu trong giải Vleague giữa Sông Lam Nghệ An và Xi Măng Hải Phòng ở trên sân Nghệ An, và đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa cổ động viên của hai bên, hầu như các cổ động viên của Hải Phòng bị cổ động viên Nghệ An vây đánh. Và hình ảnh này là một cổ động viên bên XM Hải Phòng đang quằn quại dưới sân, và chỉ khi có lực lượng chức năng (Công An) và ban Quản lý sân vào thì tình trạng hôn chiến mới tạm kết thúc.

Nhưng thật buồn cười nhất là Page Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói của các nhà dân chủ quơ đại tấm ảnh mà không cần biết nguồn gốc hình này ở đâu, được chụp trong hoàn cảnh nào đã vội vàng post vào page và lên án CA sử dụng bạo lực, đàn áp dân. Và thật khôi hài là tấm ảnh lừa đảo này được các nhà dân chủ share nhanh với tốc độ chóng mặt giống như là cơ hội ngàn vàng họ chộp được một bức ảnh quý giá.

Page này là đại diện cho tiếng nói của các nhà dân chủ, họ đã lừa bịp mọi người bằng những trò như thế thì liệu những lời nói của họ có đáng tin hay không, cho dù họ có đưa hình ảnh rất rõ ràng.

Via HKT

Nguồn: Lấy từ Facebook

20 nhận xét:

  1. Tấm ảnh đâu có tội tình gì đâu sao mà các bạn "dân chủ" cứ lôi ra mà đăng với những status rất buồn cười. Nào là "công an đánh người", "hành hùng người giữa đường"... blah trong khi rõ ràng hình ảnh là công an đang giải quyết tình hình căng thẳng giữa fan hâm mộ của Hải Phòng và SLNA. Đúng là miệng lưỡi thế gian chẳng gì là không thể cả

    Trả lờiXóa
  2. Lạ thật đúng là trò hề, chỉ cần chụp được tấm nào là đăng lên bịa đặt này nọ. Vả vỡ mõm con mẹ thằng nào nói linh tinh đi cho nó chừa cái thói ăn không nói có đi

    Trả lờiXóa
  3. Đừng có áp đặt ý định của người viết lên tấm hình như vậy. Đã có rất nhiều trường hợp các bạn rận chủ lợi dụng những hình ảnh nhạy cảm để nói xấu lực lượng công an rồi. Nhưng khi sự thật bị phanh phui thì mọi người mới ngã ngửa ra rằng mình bị lừa. Thật sự lúc đó thì bộ mặt thật của bè lũ chắc ngắn tũn lại chẳng biết thanh minh thế nào nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là lên mạng bây giờ chẳng thể tin tưởng được điều gì thật 100% cả. Luôn luôn phải có sự nghi ngờ về sự việc được đăng không dễ bị lừa lắm. Cứ tin người quá thành ra lên mạng chửi ầm ỹ lên hôm sau mới ngớ người ra lúc ý hối hận thì đã muộn mất rồi. Tất cả chỉ tại đám ăn nói sằng bậy lừa người thôi

    Trả lờiXóa
  5. hết trò rồi. bọn rận dân chủ còn biết làm cái gì khác nữa đâu. hôm qua đọc một bài của chúng nó còn thấy chúng nó vào đường cùng ngõ cụt tới mức phải sáng tác ra sự kiện "thảm sát mậu thân 1968". không thể tưởng tượng nổi. chẹp. chỉ tức là những ng không biết bị chúng nó lòe. phải ngăn chặn ngay!

    Trả lờiXóa
  6. Không có những hình ảnh đánh lừa ban giám khảo như thế này thì làm sao mà lũ rận có bài để đăng mà nói xấu Công an chứ? Thử xem xét từ trước đến nay mà xem, đã có bao nhiêu trường hợp như thế này xảy ra rồi? Từ đó rút ra kinh nghiệm là đừng bao giờ tin những gì đám rận đăng lên cả, bởi tất cả đều là giả dối mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. cái hình ảnh này hôm qua mình xem facebook rồi, nhiều page đưa tin lắm, nhưng chỉ có page kia là đưa tin mang tính chất phản động thôi, nó chụp được cái ảnh một người bị đánh, công an vào can thiệp thế mà nó dám nói láo, xuyên tạc ra công an đánh người, bố láo ăn cắp nó quen ra, toàn bọn phản động, còn lôi cái chữ dân chủ ra nữa chứ, vớ va vơ vẩn.

    Trả lờiXóa
  8. Người ta nói cấm có sai, Ngu thì thường tỏ ra nguy hiểm, chưa cần biết đúng sai thế nào, sự thật thế nào, Hành động giải vây cho cổ động viên trong trận hỗn chiến, lại trở thành việc công an đánh người, hót quá ta. Đúng là chó dại thì cắn càn mà.

    Trả lờiXóa
  9. Thì có cơ hội là các chú rận nhao vào ngay. Chúng nó cần gì đúng sai, cũng chẳng cần biết làm thế là ngu cứ có gì liên quan 1 tý là nhảy vào xuyên tạc ngay. Kiểu nhắm mắt làm bừa, cắn xằng cắn bậy như này không đáng quan tâm. Nguy hiểm hơn cả là bọn nó cắn trộm mà không ai đề phòng được, nguy hiểm hơn rận, đó là chí.

    Trả lờiXóa
  10. cái bọn phản động này đủ trò, luôn tìm cách nói xấu người khác thế nhỉ. đây là hình ảnh của một cổ động viên sông lam nghệ an bị cổ động viên hải phòng đánh rồi nằm ở đây, may mà có công an can thiệp không thì không biết chuyên gì sẽ xảy ra đâu, thế mà bọn này nó dám xuyên tạc ra công an đánh người, cái bọn mất dạy này, cho đi tù bây giờ.

    Trả lờiXóa
  11. đúng là những bức ảnh khôngg phản ánh hết được nội dung mà khiến người xem dễ bị nhầm bị lừa và người đăng dễ thêu dệt lên một câu chuyện ly kỳ.một trận bòng đá giữa nghệ an và hải phòng luôn có sự tranh cãi và tạo điều kiên cho các holigan bạo loạn và để đảm bảo cho các cổ động viên khác thì các anh lại phải lao ra mà ngăn chặn mà bắt giữ những phần tử quá khích không có các anh để sân vận động thành đấu trường la mã à

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là các con rận rân chủ, chúng thấy ở đâu mà mỡ là vội xúm vào ngay, bất chấp sự thật ra sao cũng sẵn sàng đổi trắng thay đen. Tấm ảnh chụp trong trận đấu ở VLeague giữa XM Hải Phòng và SLNA, trong đó đã xảy ra hỗn chiến giữa hai bên, cổ động viên này cũng ở trong số đó, và khi lực lượng chức năng kịp thời xuất hiện thì cuộc hỗn chiến mới được giải quyết. Như vậy sự xuất hiện của lực lượng chức năng có thể nói là đã giải cứu cho cổ động viên này, thế mà mấy con rận rân chủ lại xuyên tạc là Công An đàn áp này nọ. Lừa dối một cách trắng trợn để phục vụ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước. Phải mua thuốc đuổi rận thôi anh em ơi...

    Trả lờiXóa
  13. chứng tỏ là chúng nó chẳng có tí phần trăm sự thật nào trong những điều nó nói cả. tất cả chỉ là bịa đặt và xuyên tạc hòng bôi xấu sự thật và nói xấu chế độ. Nghèo nàn đến mức cái gì cũng có thể vớ bừa để đưa lên mạng, tung tin bậy bạ. Thật không thể chấp nhận được. Thật tầm thường cho những kẻ tự xưng là "nhà dân chủ"

    Trả lờiXóa
  14. Một bức ảnh như thế là đủ để chúng bịa ra một câu chuyện vu cáo trắng trợn. Như thế nhưng chúng lại được lắm kẻ rận chủ hùa nhau chia sẻ, kẻ tung người hứng kiểu như chúng bắt được thời cơ vậy. Chúng nói dối trắng trợn là thế, nhưng nhiều người hùa vào với một người, làm cho những người khác cũng từ đó mà tin theo. Phải vạch mặt chúng ra cho chúng biết, chúng lừa dối mọi người thế đấy

    Trả lờiXóa
  15. Càng lúc càng thấy rằng cái bọn này cái gì chúng nói cũng toàn sai sự thật cả, một bức hình cổ động viên trong vụ ẩu đả với cổ động viên đội bóng khác bị thương, may mà có lực lượng chức năng có mặt để giải quyết tình hình, chứ nếu để thêm thì chắc là cổ động viên này đã về với tổ tiên rồi, vậy mà bọn chúng lại lấy ngay hình ảnh này bảo là công an đánh người để bôi nhọ nói xấu, bọn này đúng là điều gì xấu xa nhất chúng cũng có thể làm được hết

    Trả lờiXóa
  16. Cái kiểu này bọn chúng đưa nhiều lắm và cũng nhiều lần chúng bị vạch mặt rồi sao vẫn chưa chịu từ bỏ cái thủ đoạn cũ rích này chứ. Đúng là cùng một lũ rận chủ, thằng tung thằng hứng kích một câu chuyện cho nó to ra, cho nó bùng nổ làm cho nhiều người khác cũng bị hiểu lầm. Những người chứng kiến sự thật hay biết sự thật thì cần phải vạch mặt chúng ra. Chúng lừa dối trắng trợn, thật là bực mình

    Trả lờiXóa
  17. Mình cũng đã ghé qua page "lừa đảo" của mấy ổng rận chủ trên facebook. Thực sự phải nói rằng các bài đăng trên page đó hết sức vô lý và bóp méo sự thật, thế mà mình lại thấy các anh chị nhảy vào comment điên đảo, chửi bới lung tung hết cả. chắc là anh em cùng hội cùng thuyền của các rận chủ nhảy vào share, cm,... chứ mình tin rằng thanh niên Việt Nam ta luôn biết đâu là tốt, đâu là xấu. Chẳng ai đi tin vào một vấn đề chẳng có đầu, chẳng có đuôi, lại còn thêm bớt, lảng tránh đi sự thật tốt đẹp của sự việc.

    Trả lờiXóa
  18. mấy tay rận chủ này có khi có 1 cái ảnh mà ghép vào mấy bài viết liền, mỗi cái lại cắt gọt đi một góc rồi thêm tí này tí khác vào làm như sự kiện mới lắm rồi lại còn toàn ảnh ở đâu đâu không đúng với sự kiện cũng mang cho vào để lừa bịp. Chiêu trò rẻ tiền và thật lố bịch không biết làm kiểu gì để bôi nhọ được chính quyền thì dùng cách chế ảnh để bôi nhọ, cái gì đã sai sự thật thì mãi mãi không thể cho nó là đúng được đâu các nhà rận chủ à

    Trả lờiXóa
  19. Những chiêu trò của rận chủ nhằm vào chính quyền, nhằm vào lực lượng chủ chốt bảo vệ chính quyền chưa bao giờ là nguôi cả. Những việc làm hết sức tốt đẹp, hết sức cao đẹp của các chiến sỹ công an cũng bị bọn chúng thêu dệt, xuyên tạc để nói xấu. CĐV Hp bị vây đánh, được lực lượng an ninh bảo vệ, tránh bị các CĐV SLNA đánh, không lẽ nó là không đúng, là xấu. Bóp méo sự thật, đó là một chiêu bài chống phá của các thế lực thù địch, gây nên những bức xúc trong nhân dân, làm xấu đi hình ảnh người chiến sỹ công an trong mắt người dân. Đúng là rận chủ, thật xấu xa.

    Trả lờiXóa
  20. Tác giả đã cho thấy bộ mặt thật của các nhà dân chủ, chúng chỉ tuyên truyền, xuyên tạc, đưa ra những luận điệu sai trái; Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan chính quyền, nhất là lực lượng Công an. Mọi người khi đọc các trang mạng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, xem xuất xứ từ đâu để tránh có những suy nghĩ sai lầm, hiểu nhầm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog