Chia sẻ

Tre Làng

KHÓC DIỆM

Bầu trời Bolsa quận Cam hôm nay mưa ngâu, mây mù ảm đạm...

Cơn gió Santa ana (Gió của loài Qủi Satan từ sa mạc) thổi vào làm rét run ...

- Đoàn người cao niên trên trán đều có sâm hay khắc "Thập Giá" nét mặt lạnh lùng, dáng đi vênh váo như ngày nào là những: Cần Lao, Mật Vụ, Hiến Binh...phò Ngô tông tông của 9 năm huy hoàng. Ra đường dân đen cuối rạp mình kính cẩn, về nhà cơm trắng thịt heo quay, gà mái dầu luộc hấp thuốc bắc cùng sâm Cao Ly...Bia con cọp uống thay nước vối...

- Mắt những vị trung niên nầy điều sưng húp, có lẽ cả tháng nay hàng đêm sau khi cầu nguyện tại gia, sau đó đọc Kinh Cầu Hồn cho cụ Diệm rồi cả nhà cùng ôm nhau mà khóc réo gọi cụ Diệm khi tiếc nuối thời huy hoàng: hét ra lửa, khạc ra lựu đạn, vung tay có tiếng nổ đì đùng...có thây người vô tội gục ngã...sống ngạo nghễ, sống có đức tin Thiên Chúa bảo vệ và có cụ Diệm bảo kê...

Ôi thời oanh liệt nay còn đâu...!

- Những hậu duệ Cần Lao, Mật Vụ, hoài Ngô vì "ăn phải bánh thánh đành phải hát nhạc Thánh". Họ vi vô, hí hửng ca tụng Ngô Tong Tong như một Ki Tô Á châu, một cha già dân tộc Ca tô đã cứu ông bà, cha mẹ họ chạy trốn đói vào Nam năm 1954. Tất cả điều nhờ cả vào cu Diệm, để có được hôm nay không là bọn "Răng Hô Mã Tấu" miền bắc VN, sau khi VC thống trị miền Bắc ...


- Cảm thông đám tàn dư cụ Diệm, Lũ ca tô VN, bọn áo thụng từng là những lãnh chúa ngày nào tại VN. Họ thay nhau lên bục vinh danh (cha hát con khen) cụ Diệm...mà những người hiếu kỳ phải thốt lên như sau: “Toàn là những diển văn 3 D”.... (dốt, Dài, Dai )...

- Đặc điểm kỳ nầy không đổ thừa mất miền nam là do Phật Giáo (Jesus ma, tạ ơn Chúa, chúng khôn ra rồi) mà lũ chúng đĩ mồm, đĩ miệng nói rằng: Bọn ác ôn (!) đã nhẫn tâm mưu sát anh em Diệm...

- Đứa bé lên 5 cũng biết cuộc Cách mạng ngày: 1/11/1963 là một cuộc cách mạng đảo chánh chế độ thúi nát, cuồng tín, nô lệ Vatican:

- Độc Tài
- Gia đình trị
- Công Giáo Trị
- Đàn áp dân thường.

...Vì thế người Mỹ phải ra tay giúp (Mỹ đưa Diệm lên thì Mỹ phải đưa Diệm sang sông) quân đội ( hông ca tô) đứng lên đào chánh và kill anh em Diệm. Bắt nguồn từ lòng quân dân qúa căm hận và oán thù. May mà mới có 9 năm cai trị, nếu kéo dài có lẽ sau cuộc cách mạng  dân chúng sẽ bắt toàn gia tộc 3 đời Ngô ra mà treo cổ mới hả dạ lòng quân dân Việt Nam lúc bấy giờ...

...Mỏi tay... vì tường thuật nhiều về bầy khỉ hoài Ngô và lũ Ca tô VN đang "làm trò Khỉ". Xem khỉ trong đoàn xiếc còn thấy thích và enjoy hơn xem bầy Khỉ Hoài Ngô và bọn Ca tô VN diển tuồng. Người xem phải thốt lên rằng

"Lũ Đười Ươi của rừng La Vang hay Phi Châu"

(Viết theo ý kiến những ngưòi thầm lặng hiếu kỳ đi xem Khỉ Làm Xiếc... Khóc Diệm.)

Bà Tám già Bolsa

15 nhận xét:

  1. Diêm như là đưa con hư không nghe lời của Mỹ. Diệm được Mỹ đư lên rồi làm nhục mặt Mỹ khiến Mỹ phải giật dây bon đối lập ở miền Nam đảo chinh, lật diệm. Số phận của tên độc tài này chẳng khác gì trâu chó, hết giá trị thì giết thịt. Có người nói Diêm yêu nước. Nghe thật buồn cười, có thể. Nhưng đất nước của hắn là Vatican cơ

    Trả lờiXóa
  2. Chính quyèn tay sai Ngô Dình Diêm được coi như là một lũ chó săn của bọn thực dân kiểu mới, chúng là những con đọng vặt cắn lại đòng bòa và nhân dân Việt Nam , chúng ta .Chúng đã biến cuộc sống nhân dân ta chìm trong lầm than mà giờ đây chúng lui thui một mình , hình như không một chính quyền nào quan tâm đến chúng , chỉ có một số kẻ chui rúi ở một số xó xỉnh nào đó của xã hội mới tung hô Diẹm như một biểu tượng của bọn chó tay sai bù nhìn

    Trả lờiXóa
  3. Để đóng Diệm ở Tân Sơn Nhất từ Mỹ về năm 1954 CIA đã phải thuê hàng trăm người. Thế mới có không khí đón chí sĩ yêu nước Ngô Đình Diệm sau khi bôn ba hải ngoại tìm con đường đấu tranh của dân tộc đã quay trở về tổ quốc xây dựng nền Công hòa ở Việt Nam. Có lúc người Mỹ đã ví von Diệm như là Oa-sinh-tơn của châu Á. Và rồi sau này chính quyền Mỹ thừa nhận: "Khổ nỗi là lúc ấy trong tay chúng ta chỉ có Ngô Đình Diệm". Diệm ngoan cố chống cộng điên cuồng giết hại nhiều dân thường, các phe phái hận Diêm đến tận xương tủy. Để cuuws vẫn chế độ tay sai bù nhìn của mình Mỹ đã thực hiện cuộc thayh ngựa giữa dòng. Tạo nên một vụ thảm sát đẫm máu. Chỉ cố Thục, Lệ Xuân còn sống sót. Sau này Lệ Xuân không ngớt chửi Mỹ và chạy sang Pháp.

    Trả lờiXóa
  4. Khóc Diệm , một chủ đề hót trong những ngày qua , cái ngày được gọi là chấm đứt của Chính quyền Ngô Đình Diệm khi ông Diệm chết , một cái chêt thật là bi thảm khi một vị tổng thống tay sai chả có ai thương tiếc vì những chính sách mà ông đã mang lại cho nhân dân thật là tàn bạo , là một vị tổng thống đắc lực mà cái bon đế quôc nó nói gì nghe đáy thì không khác gì chó săn cho nó. Chính vì thế mà ông Diệm mới tồn tại một thời gian dài không là cũng đi tong từ lâu . Thật bồn cho một chê độ Ngụy

    Trả lờiXóa
  5. Khóc Diệm , một chủ đề hót trong những ngày qua , cái ngày được gọi là chấm đứt của Chính quyền Ngô Đình Diệm khi ông Diệm chết , một cái chêt thật là bi thảm khi một vị tổng thống tay sai chả có ai thương tiếc vì những chính sách mà ông đã mang lại cho nhân dân thật là tàn bạo , là một vị tổng thống đắc lực mà cái bon đế quôc nó nói gì nghe đáy thì không khác gì chó săn cho nó. Chính vì thế mà ông Diệm mới tồn tại một thời gian dài không là cũng đi tong từ lâu . Thật bồn cho một chê độ Ngụy

    Trả lờiXóa
  6. công nhận là gần đây cái sự việc đi khóc Ngô Đình Diệm cũng nổi thật đấy! cơ mà tôi cũng không hiểu họ đi khóc Diệm để làm gì nữa, tại sao lại đến phần mộ của ông này để cầu nguyện chứ!nói thật chứ, có thể có những người không có học hoặc có hiểu biết hạn hẹp mới không biết về cái bản chất của ông Diệm chứ ai mà chả biết ông ấy là người thế nào! mà không đâu giờ ông Diệm lại được coi như tôn chỉ của mấy thằng "rận chủ", có một chiêu trò mới của bọn "rận chủ" đây!

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh23:43 6/11/13

    Nghĩa tử là nghĩa tận! Ông Diệm có nhiều sai lầm với bên thắng cuộc, nhưng chí ít vẫn còn chút tự trọng của người dân mất nước. Cái này Bác Hồ là người nhìn nhận đúng nhất. Bây giờ lên mạng rặt thấy bọn trẻ trâu vô học kéo bầy đàn vào ăn cơm mèo nói leo các cụ. Lũ đó là chó chứ không phải người.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh03:47 7/11/13

    Em ông Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Luyện cũng thoát chết vì đang làm sứ quán bên Anh hồi đảo chánh 1963. Còn ông Ngô Đình Cẩn bị Mỹ giao cho chính quyền đảo chánh xử tử năm 1964. Trước đảo chánh ông Ngô Đình Nhu ngụ ý có thể điều đình với chính phủ VNDCCH. Rất có thể đó là lý do chính phủ Mỹ bật đèn xanh cho các tướng quân đảo chánh.

    Trả lờiXóa
  9. chơi với đế quốc mĩ luôn có hai mặt cảu nó..đối với mĩ thì lợi ích quốc gia luôn đặt lên hàng đầu..do đó khi mà nó còn phục vụ lợi ích quốc gai và chính trị thì khi đó kẻ đó còn trên đỉnh vinh quang và đủ sức gào thết ra lửa nhưng khi mà nó đã hết giá trị lợi dụng thì đối với mĩ đó chỉ là những con tốt đáng bị vứt bỏ và bỏ rơi...nhưng nếu chống lại hay quay lưng lại với mĩ thì hậu quả thật khôn lường mà diệm là minh chứng rõ nét nhất

    Trả lờiXóa
  10. chính quyền tay sai Mỹ-Diệm là chính quyền thối nát, khi mà Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa lên làm tổng thống miền nam Việt Nam cộng hòa thì ông Diệm đã không làm tốt với vai trò của một tổng thống mà lại nghe lời Mỹ đi gây chiến tranh, giết hại nhân dân vô cớ. nhưng cũng may mắn là chính quyền ấy là chỉ tồn tại trong vòng 9 năm nếu không thì sẽ không biết cuộc sống của đồng bào miền nam chúng ta đến đâu? đó chính là hậu quả của việc bắt tay với Mỹ trong chiến tranh.

    Trả lờiXóa
  11. Nói về Ngô Đình Diệm, sự tàn ác của ông ta đã được sử sách tổng kết là một tên đồ tể hiếm có ai có thể sánh được. Hình ảnh của Diệm gắn liền với cái máy chém lê đi khắp miền Nam. Và câu nói nổi tiếng của Diệm, hẳn ai cũng thuộc nằm lòng: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót"! Chính câu nói này đã lột tả đến tận cùng sự tàn bạo, hung ác tới mức không còn tính người của Ngô Đình Diệm.

    Trả lờiXóa
  12. hờ! thật là nực cười khi mà lại khóc Ngô Đình Diệm được cơ chứ? ông ta sẽ lãnh đạo giỏi nếu như không nghe lời xúi giục của Mỹ, nhưng đáng tiếc thay là ông Diệm đã là tay sai đắc lực cho chính quyền Mỹ để chính ông ta la kẻ bán nước, giết hại nhân dân, đẩy dân tộc ta vào cuộc chiến tranh khốc liệt tổn thất nặng nề.

    Trả lờiXóa
  13. Bọn có tư tưởng phản động chống đối chính quyền Việt Nam, làm tay sai cho MỸ đâu r nhỉ vào đây mà đọc đi mà sáng mắt ra. Lời hứa hẹn của bọn mỹ chỉ có giá trị khi chúng còn lơi dụng được, r khi hết giá tri lợi dụng chúng sẵn sàng thẳng tay trừ khử ngay. cái này là bản chất rồi

    Trả lờiXóa
  14. Gia đình diệm cai trị dất nước một thời gian ngắn ngủi nhưng chúng cũng đã khiến cho rất nhiều gia đình li tán với chính sách diết nhầm hơn bỏ sót Diệm cho thấy sự tàn ác của chế độ việt nam công hòa chính nước mỹ kẻ đã dựng diệm nên cũng không chịu nổi sự tàn ác mà diệm gây ra cho dân thường việt nam

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh21:25 10/11/13

    Với khẩu hiệu giết nhầm hơn bỏ sót anh em diệm đã lê máy chém khắp miền nam càn quét các thôn xóm gấy ra những thảm cảnh nhà tan của nát khiến cho lòng người căm phẫn chính những chính sách tàn khốc này khiên cho anh em nhà diệm bị chính những người lính của mình lật đổ và giết chết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog