Chia sẻ

Tre Làng

LOẠN GIẾT, LOẠN HIẾP

Cuteo@

Mở mắt ra, vào mạng đọc báo mà choáng bởi tin giết hiếp.

Kinh thật, chỉ ngay trên 1 trang có đến ti tỉ vụ. Sáng nay trên Báo Mới chấm cơm:

Phẫn nộ nhất tuần: Sư thầy giết người yêu vì không chịu phá thai
Khoét thủng tường trại giam trong 7 ngày, che giấu bằng cơm trộn vữa
Thông tin mới vụ vợ giết chồng, ném xác xuống sông trong đêm
Một y sĩ giết người yêu, vứt xác xuống hồ nước thải phi tang và 30 ngày truy lùng hung thủ
Những nghi vấn xung quanh thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy
Vụ 10 năm oan sai: Không biết làm gì để sống qua ngày
Bố mẹ ép con gái 7 tuổi "bán dâm" cho cụ ông 88
Thiếu nữ bị tình địch lột quần áo treo lên cây suốt 14 tiếng
Nghi án thiếu phụ bị chồng giết ở phòng trọ
Bỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa, dì suýt giết chết 2 đứa cháu
Lặn bắt tôm hùm giống, một thanh niên mất tích 
Thiếu nữ bị tình địch lột quần áo treo lên cây suốt 14 tiếng 
Án oan 10 năm: Người quản giáo: "Tôi linh cảm ông Chấn vô tội" 
Lừa bán bếp gas khuyến mại để chiếm đoạt tài sản 
Uẩn khúc vụ trọng án người đàn ông bị giết trong đêm
Đắng lòng người lớn tàn nhẫn đầu độc trẻ 
Uẩn khúc đằng sau nghi án quẫn trí vì nợ nần khiến người đàn ông treo cổ tự tử trong vườn tràm 
Nam sinh viên si tình hiếp người yêu, cố sát “cha vợ hụt”
Người đàn ông 39 tuổi mua ma túy tổ chức sinh nhật

Đọc bào thấy nản quá, thế này thì xã hội loạn mất rồi!

Bạn mình bảo đừng lo, ấy là do báo chí đong xèng thôi! 

Mình chả biết thế nào nữa.

15 nhận xét:

  1. Nhìn trong đống kia thì có quá nửa là chém gió ! phần còn lại chắc chắn cũng có thêm mắm thêm muối vào không những thế mà lại còn bỏ mắm muối quá tay nữa chứ :) nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi ! thực chất thì giờ đúng là con người đang có sự biến chuyển khó hiểu và cũng do nước ta việc phạm tội dường như bị phạt còn hơi nhẹ ! có lẽ còn quá dân chủ nên người dân được đà lấn tới chẳng ! toàn những vụ giết người với những lý do rất thiếu thực tế

    Trả lờiXóa
  2. Giật một cái title rát kêu , một bức ảnh thật bắt mắt , và tàm chục dòng chữ viết qua loa kiểu như một đoạn văn viết cảm xúc thế là bạn đã trở thành một cộng tác viên cho những tờ báo lá cải. Việc ban tìm nội dung , gán cảm xúc và những dòng title nổi bật quyết định bạn sẽ là thành viên thường trực ở tờ báo lá cải đó :) chẳng cần cái bằng nhà báo cũng có thể thành nhà báo như vậy. Dù sao thì cũng quá quen với những tin giết người rồi. mà cũng hay nếu nhiều người chết như vậy khi mà dân số đang tăng và đám người chết thì toàn phế :)

    Trả lờiXóa
  3. Giờ cũng chẳng biết đâu là thật , đâu là giả đâu , giờ báo chí nhiều cái loạn lắm , đến có một sự việc thôi mà đọc ở những báo khác nhau đã mỗi báo một cách viết , đọc mà nhiều khi còn thấy mâu thuẫn mà , giờ báo lá cải thì nhiều lắm , nếu mà muốn đọc những tin kiểu như thế này thì tốt nhất là đọc ở báo quân đội nhân dân , học công an nhân dân thôi, đáng tin nhất

    Trả lờiXóa
  4. Hiện nay các báo làm luôn cố gắng tìm ra những vụ án có tính chất giật gân, trọng điểm, còn nếu không có trọng điểm lắm thì họ phải bù vào đó bằng những cái tít thật là gây chú ý để thu hút được tính hiếu kỳ của các bạn đọc, không ít lần tôi lên đọc những bài báo mà cái tít giật gân mà chẳng có liên quan gì đến nội dung của bài viết cả. Các báo cứ làm ăn kiểu này thì chẳng khác gì những báo lá cải.

    Trả lờiXóa
  5. Khiếp làm gì mà nhiều giết , nhiều hiếp thế không biết , liệu có tin được không đấy , giờ cái trên mạng cũng có lẽ là tin một nửa thôi , kể cả ảnh thì cũng photoshop được , video cũng làm giả được cơ chứ , huống chi là mấy cái này có khi viết láo cũng được ấy chứ , chẳng biết là có phải lá cải hay không nhưng mà nhiều thế này thì làm sao mà đọc hết được chứ

    Trả lờiXóa
  6. Tình trạng hiện nay càng ngày càng có nhiều báo mạng xuất hiện, để cạnh tranh với nhau, thu hút được sự chú ý của người đọc thì các báo mạng luôn phải tìm cách để nâng cao chất lượng các bài viết, các phóng viên muốn bài viết của mình được đăng thì phải đến những nơi có tin tức nóng nhất, những tin tức nóng luôn được các chủ tòa đánh giá cao hơn vì thế các phóng viên cũng thi nhau tìm các chủ đề nóng hổi của xã hội và khi đó những vụ án giết người luôn được sự quan tâm của nhiều người.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh16:13 17/11/13

    Tính cách của người mà đặc biệt là người việt là luôn tò mò thích chú ý tới những sự kiện mang tính chất tiêu cực như giết người cướp của ....và Nhà báo để tăng lượng xem thì lại chỉ tập trung vào viết những bài về những vấn đề sấu như vậy thậm chí để tăng tính hấp dẫn thì nhà báo còn giựt những cái đầu bài thật kêu rùng rợn và trong bài thì thêm nếm một chút cho hấp dẫn người đọc

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh17:13 17/11/13

    Thời buổi số lượng lấn át chất lượng này thật khủng khiếp. Nhiều tờ báo mọc ra thì số lượng nhà báo có chuyên môn càng thiếu , dẫn đến sự cạnh tranh nhau về số lượng độc giả.Vậy nên để thu hút độc giả thì đề tài càng hot càng tốt, giật tít càng sốc càng hoanh nghênh. Thế nên nhiều sự việc diễn ra hàng ngày bị mấy ông nhà báo thổi phồng lên quá mức, nhiều khi cái tít với nội dung bài viết chẳng liên quan gì tới nhau miễn sao cho càng đông người tò mò, đọc báo là được.

    Trả lờiXóa
  9. báo chí bây giờ chỉ trăm trăm giật tít ,đâu đâu cũng thấy cướp giết hiếp, còn cái mà gọi là sự thật thì chẳng biết nằm ở đâu.Mỗi lần đọc xong 1 bài báo lại phân vân không hiểu cuộc sống nó như vậy thật hay là do các nhà báo của chúng ta vẽ lên theo thị hiếu chung, thật đáng buồn

    Trả lờiXóa
  10. Các tờ báo, đặc biệt là báo mạng cần đăng bài 1 cách có trách nhiệm hơn, không thể viết kiểu giật tít, thổi phồng sự thật câu view , rồi đến khi sự thật vỡ lở, thì chẳng có ai nhận trách nhiệm. Bởi vì dư luận mà họ tạo ra có thể ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội, hậu quả gây ra có thể rất lớn, vậy mà mặc nhiên chẳng có ai nhận trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  11. Loạn là loạn thế nào?! Bố láo! Phản động!!

    Chị thấy các cô chú cũng phải thông cảm với cánh báo chí trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Cứ mãi đăng bài khen người tốt việc tốt thì giờ dân cũng đéo có tin. Còn đăng bài hiện thực phê phán xã hội và góp ý tiến bộ thì bị cấm và bị bọn dư luận viên hồng vệ binh chụp mũ. Một số cô chú có khiếu viết lách nhưng bất mãn hay bất đắc chí thì rúc về lập bờ lốc, mở phố rùm chém gió qua bàn phím. Lực lượng viết lách còn lại thì chẳng lấy tin cướp, hiếp, giết, chó cán xe ra để kiếm sống không thì cạp đất mà ăn hả?

    Chị nhận thấy gần đây cứ có sự kiện trọng đại nào liên quan tới hiệu quả sử dụng quyền lực dân trao thì y như rằng lượng tin cướp hiếp giết trọng án tăng vọt và cứ tới cuối sự kiện đó là chiến công phá án giỏi nhất thế giới của các anh công an nước ta. Giờ mượn tin "cụ" rùa nổi đã lạc hậu rồi!

    Trả lờiXóa
  12. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ11:41 21/11/13

    ông LÊ THANH HẢI BÍ THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: OAI NHỜ - CHỊ như mẹ ( BÀ TRƯƠNG MỸ HOA - DÂN CÁCH MẠNG ĐỎ )....SANG NHỜ VỢ ( BÀ TRƯƠNG THỊ HIỀN - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM - EM RUỘT BÀ TMH ), chứ còn gì nữa???
    http://ttxva.org/cuong-do-la-oai-nho-me-sang-nho-vo/

    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Thanh_H%E1%BA%A3i

    https://ttxva.org/truong-can-bo-tp-hcm-se-tro-thanh-dai-hoc-chinh-tri/

    https://ttxva.org/cu-xa-het-vao-nhan-dan-di/
    https://ttxva.org/cuong-do-la-oai-nho-me-sang-nho-vo/#comment-144725

    http://thuocbvtv.com/cuong-do-la-oai-nho-me-sang-nho-vo/

    Trả lờiXóa
  13. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ11:41 21/11/13

    ông LÊ THANH HẢI BÍ THƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: OAI NHỜ - CHỊ như mẹ ( BÀ TRƯƠNG MỸ HOA - DÂN CÁCH MẠNG ĐỎ )....SANG NHỜ VỢ ( BÀ TRƯƠNG THỊ HIỀN - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM - EM RUỘT BÀ TMH ), chứ còn gì nữa???
    http://ttxva.org/cuong-do-la-oai-nho-me-sang-nho-vo/

    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Thanh_H%E1%BA%A3i

    https://ttxva.org/truong-can-bo-tp-hcm-se-tro-thanh-dai-hoc-chinh-tri/

    https://ttxva.org/cu-xa-het-vao-nhan-dan-di/
    https://ttxva.org/cuong-do-la-oai-nho-me-sang-nho-vo/#comment-144725

    http://thuocbvtv.com/cuong-do-la-oai-nho-me-sang-nho-vo/

    Trả lờiXóa
  14. ah ah, cái kiểu như thế này thì trên mạng thấy nhiều lắm rồi , toàn cái kiểu giật tit để mà câu view ấy mà , rồi vào trong đọc nội dung thì có nhiều cái có quá nhiều sự mâu thuẫn , hay là cái kiểu nói quá lên , thổi phồng khác xa quá nhiều so với thực tiễn , sự thật , làm gì thì cũng phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình chứ !!!

    Trả lờiXóa
  15. Đúng rồi , những cái kiểu như thế này thì cũng chẳng là lẫm gì , vì trên mạng tràn lan ra đấy , cứ đưa tin thôi , thậm chí còn chưa qua kiểm duyệt hay là xác thực cũng đăng tin lên rồi , có sai trái thì lại bảo là lỗi nọ lỗi kia , người đọc không biết chọn lọc mà đọc , mà nghe thì chưa biết chừng đọc phải toàn tin giả thôi đấy chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog