Chia sẻ

Tre Làng

THẲNG THẮN

Cuteo@

Mình cho rằng câu nói hay nhất trong ngày hôm qua là: "Mải đi cắt băng, bộ trưởng lơ là làm chính sách". Câu này được Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền thẳng thắn chỉ ra trong buổi thảo luận tại tổ chiều 2/11. 

Rõ ràng, nhiệm vụ quan trọng nhất của các bộ là tham mưu hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chính sách. Nhưng thực tế là các Bộ vẫn nợ văn bản hướng dẫn luật, mà nguyên nhân thì rất nhiều, trong đó có việc các Bộ trưởng không chú tâm vào quản lý nhà nước, tham mưu mà lại quan tâm giải quyết những việc vụn vặt. 

Chả biết tâm ở đâu, nhưng tầm thì chưa tới.

Ông Quyền cũng rất thẳng chỉ ra: "Nhưng việc này đang hổng vì bộ chỉ lo đi giải quyết những việc cụ thể. Các Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương... là thích điều hành vào những việc cụ thể nhất", ông Quyền nói. "Các bộ trưởng cứ phải đi cắt băng khánh thành cho doanh nghiệp làm gì, tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả".

Mình chả biết các Bộ trưởng có nghĩ gì không khi nghe được câu này?

5 nhận xét:

  1. công nhận Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền thẳng thắn thật khi dám nói ra những vấn đề nhạy cảm như thế mà bấy lâu nay người ta vẫn không hề để ý tới, nhưng đúng thật là các ông bộ trường không nên đi cắt băng khánh thành này nọ nhiều quá mà hay để thời gian quý báu đó để đi nghiên cứu hoạch định các chính sách cho đất nước thì hơn

    Trả lờiXóa
  2. chúng ta cần những con người thẳng thắn như thế thì mới có thể giải quyết nhanh chóng được các công việc chứ không nên cứ để cho nó xẩy ra mà không có ý kiến gì
    thẳng thắn chính là một đức tính tốt của một người cán bộ, người lo cho nhưng vướng mắc của nhssn dân, giúp cho nhân dân được yên tâm trong làm ăn, sinh hoạt hằng ngày, thẳng thắn tất nhiên sẽ được nhân dân tín nhiệm và tin tưởng

    Trả lờiXóa
  3. Đúng như vậy cần thẳng thắn, đánh giá và phê phán một sự việc một cách khánh quan và chỉ ra những gì làm được những gì chưa làm được. Có thể điều đó làm mất lòng nhiều nguwoif nhưng đó là một việc tốt và cần phát huy vì như thế là thẳng thắn nhìn vào sự việc và giúp cho các vị lãnh đạo phải nhìn lại mình và xem xét lại những công vieecjmaf mình làm có thể là chưa phù hợp .

    Trả lờiXóa
  4. Đây cũng là một lời nhận xét không phải là không có căn cứ mà là thực tiễn cũng nói lên vấn đề này. các bộ trưởng cần nhìn nhận lại vấn đề khi nghe những lời đánh giá nhận xét khác của một vị lãnh đạo khác. Khi thực tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết và quan tâm mà nhiều vị lãnh đạo chưa thực sự dành sự quan tâm cho nó. Cần tham mưa và quản lý giải quyết những vấn đề không những là nhỏ mà là phải toàn diện và củng cố đầy đủ . Những vấn đề làm được hay những vấn đề không làm được thì cần thẳng thắn nhìn nhận vào sự việc để có thể đưa ra những giả quyết đúng dắn hơn

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh22:47 8/11/13

    "Các bộ trưởng cứ phải đi cắt băng khánh thành cho doanh nghiệp làm gì, tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả".
    nhưng mà có ý nghĩa kinh tế đấy bác Quyền à

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog