Chia sẻ

Tre Làng

VIỆT NAM ĐÃ XỬ LÝ 52 LÃNH ĐẠO THAM NHŨNG

VOV.VN -Đã kiến nghị thu hồi 485,5 tỷ đồng và đã thu được 139 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể và 218 cá nhân.

Sáng nay (5/12), phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Giai đoạn 2011-2013, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được đẩy mạnh với nhiều kinh nghiệm qua tổng kết thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng.

Quang cảnh Diễn đàn đối tác phát triển sáng 5/12 (ảnh V.H)
Trong 3 năm, qua thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, kiến nghị thu hồi 485,5 tỷ đồng và đã thu được 139 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể và 218 cá nhân. Đã chuyển cơ quan điều ra 111 vụ và 235 cá nhân; xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu.

Thủ tướng khẳng định trước các đối tác phát triển, sang năm 2014-2015 sẽ thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phù hợp tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại vượt cấp.

Vũ Hạnh/VOV online

28 nhận xét:

  1. Có thế chứ, phải trừng trị những kẻ tham nhũng, đặc biệt là những kẻ lãnh đạo tham nhũng một cách thích đáng. những con sâu này làm rầu rồi canh, mà làm cho đất nước, cho xã hội không phát triển được, chúng lợi dụng chức quyền để đút túi riêng, ăn chơi trác tráng trên nỗi khổ cực của nhân dân lao động, trên mồ hôi xương máu của những người phải vất vả làm việc cần quật. Nhà nước cần tổ chức nhiều việc làm bổ ích như thế này hơn, để xã hội công bằng hơn, văn minh hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Vậy là quả thực tình hình lũng loạn ở Việt Nam không như những gì tôi thấy trên các trang báo mạng chuyên kích động. Tôi đã đúng khi không tin vào những điều đọc trên các trang báo đó. Chứng tỏ những trang đó đều là của các thế lực thù địch với Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. đây là một việc làm cho thấy một quyết tâm rất cao củ nhà cầm quyền việt nam trong việc phòng chống tham nhũng, một trong những vấn nạn lớn của đất nước mà khiến cho nhiều người quan tâm, chú ý theo dõi làm tốt được những điều này sẽ tạo điều kiện cho việc phát triên đát nước, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn sau này

    Trả lờiXóa
  4. Tham nhũng không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà cũng là cái đau đầu của bất cứ quốc gia nào. Thời kỳ vừa qua, khẳng định rằng tham ô, tham nhũng tại Việt Nam dường như đã có sự tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, quá nhiều kẻ lợi dụng vị trí của bản thân để kiếm tiền, bòn rút tiền phi pháp, các cuộc rửa tiền cũng được diễn ra thương xuyên. Từ đó có thể thấy không phải do pháp luật ta chưa đủ nghiêm mà một phần là do sự quản lý của nhà nước, rút kinh nghiệm điều này cần nhận ra rằng sự kết hợp giữa nghệ thuật quản lý, thực thi, hành pháp thì mới triệt để giải quyết được vấn nạn này.

    Trả lờiXóa
  5. Tham nhũng là một hiện tượng diễn ra rất phổ biến, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Việc giải quyết tận gốc và triệt để những kẻ tham nhũng là hết sức cần thiết. Chúng chính là những "kẻ cướp ban ngày", đã cướp đi mồ hôi, công sức lao động của người dân, gây nên không biết bao nhiêu những bất bình trong xã hội, làm cho dân chúng mất đi lòng tin vào đội ngũ cán bộ. Chỉ có sớm loại bỏ tham nhũng thì nước ta mới có nhanh chóng phát triển và hội nhập thế giới!

    Trả lờiXóa
  6. vấn đề tham nhũng đang là một vấn đề vô cùng nhức nhối trong cuộc sống cũng như trong dư luận, cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta cũng đang diễn ra hết sức quyết liệt và từng bước phát huy được hiệu quả của mình! 52 lãnh đạo, xử lý hành chính 17 tập thể và 218 cá nhân, một con số không hề nhỏ, tuy nhiên nó cũng mới chỉ là một phần thôi! chúng ta cần có những biện pháp mạnh hơn nữa vừa để răn đe, vừa để đấu tranh chống nạn tham nhũng ở nước nhà!

    Trả lờiXóa
  7. Lãnh đạo, cán bộ tham nhũng chính là một trong các nguyên nhân chính làm mất đi sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và chính quyền nhà nước. Những kẻ tham nhũng chính là những con sâu làm rầu nồi canh, gây nên không ít những bức xúc trong dư luận. Việc phòng chống tham nhũng và công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng là một việc làm hết sức cần thiết và mang tính cấp bách, nhất là đối với tình hình nước ta hiện nay.

    Trả lờiXóa
  8. "Trong 3 năm, qua thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng"- những con số khiến người đọc vừa buồn nhưng cũng thấy vui. Buồn vì không thể ngờ rằng số lượng tham nhũng lại nhiều đến thế, chưa kể đây chỉ mới là một phần rất nhỏ thôi, và trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều kẻ tham nhũng nữa. Nhưng cũng thấy vui thay vì những kẻ tham nhũng này đã bị phát giác, đã bị đem ra phơi bày ngoài ánh sáng và bị xử phạt nghiêm khắc theo luật. Mong rằng nạn tham nhũng ở Việt Nam sẽ sớm bị đẩy lùi trong tương lai không xa.

    Trả lờiXóa
  9. tình hình tội phạm bây giờ khiến người dân bất an, bất bình. Số án phát hiện không tương xứng với tình hình thực tế. Nhiều nơi người dân không còn tin vào chính quyền cơ sở nữa mà họ tự xử. Như những vụ trộm chó, dân cũng tự xử...đó là lỗi do chính quyền cơ sở, do đó điều chúng ta cần làm ngay và bây giờ ở đây là phải chỉnh đốn lại chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, các phong trào vận động quần chúng

    Trả lờiXóa
  10. Tham nhũng là một hiện tượng lịch sử gắn liền với sự ra đời của nhà nƣớc và quyền lực. Hiện nay tham nhũng đã trở thành một vấn nạn chung đáng báo động của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Tình trạng tham nhũng lan tràn đang phá hoại cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn thế giới và hủy hoại nền kinh tế của các nước, đặc biệt là các nước đang và kém phát triển. Đòi hỏi không chỉ nước ta mà các nước khác nữa cần phải chống lại chúng

    Trả lờiXóa
  11. Tham nhũng gây tác hại làm giảm sút lòng tin của công dân đối với bộ máy, cán bộ, viên chức nhà nước, triệt tiêu động lực của sự phát triển. đó chính là một lực cản rất lớn đối với mỗi một đất nước và nhất là các nước đi theo chủ nghĩa xã hội như nước ta, vì chủ nghĩa xã hội là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do đó chống tham nhũng, lấy lòng tin của nhân dân là việc phải đặt lên hàng đầu của Đảng ta trong tình hình hiện nay

    Trả lờiXóa
  12. tham nhũng vẫn đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội ta, tình trạng này diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực trong xã hội gây ra rất nhiều thiệt hại! hàng năm chúng ta vẫn có những con số thống kê về tình trạng tham nhũng, những nhân viên, số lượng tiền và thậm chí là cả những lãnh đạo nữa, còn quá nhiều thực trạng đáng buồn trong vấn đề này! mong rằng nhà nước nhanh chóng tìm ra được những con sâu ấy à có biện pháp xử lí thích đáng với chúng!

    Trả lờiXóa
  13. nếu có cái gì đó có thể triệt tiêu được chủ nghĩa xã hội thì đó chính là tham nhũng, quan liêu. Đối với Việt Nam hiện nay, chúng ta đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa bước đầu đạt đƣợc những thành tựu quan trọng như: kinh tế tăng trƣởng nhanh, chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng vững mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao… Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đe dọa nghiêm trọng tới chế độ và cản trở sự phát triển của quốc gia, trong số những hạn chế đó phải đặc biệt nói đến hiện tượng tham nhũng đang ngày càng lan rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

    Trả lờiXóa
  14. trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng những sơ hở để chống phá cách mạng nước ta, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đổi mới của đất nước và làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, do đó tăng cường công tác phòng chóng tham nhũng, nên cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở là điều cần phải được quan tâm hàng đầu đối với Đảng ta hiện nay

    Trả lờiXóa
  15. Tham nhũng đang là lực cản lớn đối với việc thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà chúng ta đang hướng tới. Thực tế cho thấy tham nhũng đang gia tăng ở Việt Nam cả về số lượng cũng như mức độ phức tạp và quy mô, chính vì thế Đảng ta đã chỉ rõ: tham nhũng là một trong bốn nguy cơ cản trở sự phát triển bền vững của đất nước, là nguyên nhân kìm hãm bước tiến của công cuộc đổi mới, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh chính trị, kinh tế, xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng

    Trả lờiXóa
  16. chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, tham ô, tham nhũng, lãng phí đang là hòn đá tảng ngăn cản nước ta phát triển, làm cho lòng tin của nhân dân giảm sút. Do vậy đấu
    tranh phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân,trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp chung ấy có ý nghĩa chiến lược và quyết định sự thành bại

    Trả lờiXóa
  17. chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, tham ô, tham nhũng, lãng phí đang là hòn đá tảng ngăn cản nước ta phát triển, làm cho lòng tin của nhân dân giảm sút. Do vậy đấu
    tranh phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân,trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp chung ấy có ý nghĩa chiến lược và quyết định sự thành bại

    Trả lờiXóa
  18. chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, tham ô, tham nhũng, lãng phí đang là hòn đá tảng ngăn cản nước ta phát triển, làm cho lòng tin của nhân dân giảm sút. Do vậy đấu tranh phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân,trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp chung ấy có ý nghĩa chiến lược và quyết định sự thành bại

    Trả lờiXóa
  19. Quốc nạn tham nhũng đang được xem như là căn bệnh ung thư quái ác. Luật phòng chống tham nhũng đã được ban hành, nhiều công văn chỉ thị, biện pháp đi kèm đã xuống đến tận người dân nhưng xem chừng bệnh không hề giảm mà có phần nặng hơn, di căn đến cả những vùng quê nghèo khó. Dân chúng đang không biết bấu víu vào đâu, họ mơ màng nghĩ đến những đồng tiền thuế đang trôi vào một vùng nào đó.

    Trả lờiXóa
  20. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng
    là vấn đề tất yếu và sống còn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Với bản lĩnh của một đảng cách mạng, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm vạch ra những sai lầm, yếu kém, Đảng ta xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

    Trả lờiXóa
  21. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng là vấn đề tất yếu và sống còn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Với bản lĩnh của một đảng cách mạng, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm vạch ra hững sai lầm, yếu kém, Đảng ta xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

    Trả lờiXóa
  22. Tuy không thể nói là chúng ta đã thanh lọc được hết toàn bộ hệ thống cán bộ công nhân viên chức, nhưng có thể nói đây là cố gắng nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn bộ nhân dân Việt Nam. Chúng ta đã dũng cảm vạch trần những điều còn chưa được tốt , những con sâu ẩn sâu trong cái vỏ bọc quan thanh liêm. Quá trình này phải được tiếp tục, có thể mới có thể làm Đảng ta thêm trong sạch vững mạnh, uy tín trong nhân dân tăng lên, có thế công cuộc xây dựng nước ta do Đảng lãnh đạo mới gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ.

    Trả lờiXóa
  23. Kết quả trên là kết quả tốt về sự cố gắng trong quá trình phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta. Qua đó ta cũng có thể thấy một thực trạng đáng lo ngại rằng đại đa số các doanh nghiệp đều cho rằng tham nhũng tiêu cực là điều nên được loại bỏ một cách bức thiết. Nhưng chính họ lại là nguyên nhân không nhỏ gây ra hiện tượng này, cụ thể, chính các doanh nghiệp do muốn giải quyết nhanh gọn công việc nên đã chủ động hối lộ, đút lót các cán bộ có thẩm quyền giải quyết công việc mà họ đang vướng mắc. Vì thế, cần sự nỗ lực hơn nữa không chỉ ở các cơ quan nhà nước mà ngay cả các doanh nghiệp, tổ chức quốc doanh cũng như tư nhân.

    Trả lờiXóa
  24. Những kẻ tham nhũng này xứng đáng bị trừng trị bởi những gì họ gây ra đối với người dân,đối với đất nước là vô cùng to lớn.Nó ảnh hưởng đến nền phát triển kinh tế của nước nhà.Cần phải đẩy mạnh việc điều tra và phát hiện tội phạm tham nhũng.Có như vậy nền kinh tế nước nhà mới có thể phát triển hơn.Mới có thể sánh ngang hàng quốc tế.

    Trả lờiXóa
  25. Thật đang khing bỉ đối với những kẻ tham nhũng này.Nó làm suy thoái một nền kinh tế của một quốc gia.Tội tham nhũng là tội rất nặng,nó gây ra nhưng ảnh hưởng xấu,những nhức nhối trong xã hội.Chính vì thế nhà nước ta cần có biện pháp để phát hiện sớm những con sâu,con mọt đang từng ngày hủy hoại nền kinh tế của nước nhà cũng như hủy hoại đi bộ máy chính trị của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

    Trả lờiXóa
  26. Nhà nước ta cần có những biện pháp để khắc phục tình trạng tham nhũng của nước ta hiện nay.Cũng hiểu thôi,một phần nguyên nhân nước chúng ta còn là một nước nghèo,đang trong giai đoạn phát triển.Chính vì thế nhu cầu của con người được nâng cao dẫn đến việc xảy ra tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới.Chúng ta cần phải cải tổ lại bộ máy nhà nước.Thanh lọc đi những phần tử xấu,có tính cực đoan để làm giảm nguy cơ tham nhũng đang hiện hành ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  27. Đúng rồi phải xử lý mạnh tay hơn nữa vào, 52 là một con số lớn, nhưng thực ra trong tình hình này thì con sô 52 sẽ còn tăng hơn rất nhiều. Chúng ta phải có những biện pháp mạnh tay như thế này thì dân mới tin, dân mới nghe theo và làm theo Đảng chứ. Đây mới chỉ là thành công bước đầu, cuộc chiến chống tham nhũng còn rất lâu và dài đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống chính trị.

    Trả lờiXóa
  28. Có như vậy mới xứng đáng với sự kì vọng của nhân dân chứ. Nói thật điều làm mình không hài lòng nhất là những kẻ lãnh đạo có tâm đen, chuyên làm những việc xấu tham nhũng của nhân dân, chỉ biết chăm chăm vào cuộc sống của bản thân mà không biết suy nghĩ cho cuộc sống của nhân dân. Chúng ta hãy đấu tranh chống tham nhũng mạnh hơn nữa, cho dù lãnh đạo ở cấp nào cũng phải trừng trị thật mạnh tay.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog