Chia sẻ

Tre Làng

RỒI SẼ HÒA CẢ LÀNG

ANTĐ - Thế mới thấy doanh nghiệp nước mình làm ăn liều mạng quá.

- Có vậy họ mới nhanh chóng làm giàu được. Lại vừa xảy ra chuyện gì hả bác?

- Các hãng viễn thông vừa bị thanh tra Bộ TT-TT phanh phui việc đã âm thầm cài một số ứng dụng vào sim. Ai vô tình kích hoạt vào đó sẽ bị nhà mạng tính tiền giá cao.

- Ôi dào, đáng bao nhiêu đâu, dùng ứng dụng thì phải trả tiền, cũng là lẽ đương nhiên thôi.

- Vấn đề là các hãng này đã không có sự thỏa thuận trước với khách hàng. Họ lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để rút ruột hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

- Thế kia à. Sự việc diễn ra lâu chưa bác?

- Khoảng chục năm nay. Cứ thế nhân lên sẽ thấy, người dân đã bị móc túi hàng ngàn tỷ đồng.

- Trời ơi, một con số khủng khiếp, đủ để xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người. Thế sau khi bị phát hiện đã có ai bị pháp luật sờ gáy chưa?

- Mới thấy nói bị xử lý hành chính thôi. Mà cũng mới phạt tập thể, chưa thấy cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cả.

- Chế tài nhẹ như lông hồng như thế thảo nào nảy nòi ngày càng nhiều đối tượng nhờn luật. Vậy trong việc này, các nhà mạng đã hoàn tiền cho những người bị họ móc túi chưa?

- Còn lâu nhé, rồi sẽ hòa cả làng thôi.

- Không hiểu số tiền không nhỏ kia có rơi vào túi cá nhân không? Trong vụ này, tôi có cảm giác cả người dân và nhà nước đều bị móc túi.

5 nhận xét:

  1. Vụ việc nhà mạng rút ruột túi tiền của người dân đang khiến cho lòng dân hoang mang trong thời gian gần đây. Các tập đoàn của nhà nước còn có thể hành động phi pháp như thế để kiếm lời nói gì đến những tập đoàn ngoài quốc doanh. Đúng là hiện nay chẳng biết nên tin ai bây giờ, túi tiền của người dân có thể bị móc bất cứ lúc nào mà đây lại là bị mất ngấm ngầm không biết mới đau chứ. Nhà nước phải nhanh chóng làm sáng tỏ vụ này thôi

    Trả lờiXóa
  2. Nhà nước không biết có bị những nhà mạng kia qua mặt không chứ người dân thì thật sự đã bị một phen mất tiền mà không biết. Bây giờ bị mất tiền ngầm trong khi người bị mất tiền lại thản nhiên không hề hay biết thì thật là một sự vụ quá nguy hiểm. Xã hội bây giờ hở ra cái gì là mất cái đấy. Nhà nước phải nhanh chóng làm sáng tỏ và trừng phạt đích đáng những kẻ lợi dụng lòng tin của nhân dân để móc túi chính khách hàng của mình. Thật quá thất vọng đối với những nhà mạng này

    Trả lờiXóa
  3. Hàng chục năm nay với số tiền các nhà mạng kiếm được có khi đã giúp biết bao người nghèo vượt khó rồi, tại sao người ta lại nhẫn tâm hành động mất nhân tính như thế nhỉ. Tại sao lại có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân để kiếm lời cho bản thân, thật đáng xẩu hổ. Họ đã qua mặt biết bao người, lợi dụng lòng tin của nhân dân để làm giàu cho bản thân nhanh chóng. Nhà nước ta có khi cũng bị bọn chúng qua mặt rồi, phải nhanh chóng xử lý thôi

    Trả lờiXóa
  4. Vụ việc hàng triệu người dân Việt Nam bị những nhà mạng móc túi gần chục năm nay đang được báo chí và dư luận phản ánh hết sức bức xúc. Chính những nhà mạng này đã lợi dụng lòng tin của nhân dân để cài những ứng dụng vào sim để người không biết vô tình cài đặt rồi từ đó rút tiền của người dùng. Vụ việc này có khi qua mặt được tất cả các cơ quan chức năng, người tiêu dùng thì mất tiền mà không hề hay biết, đúng là nguy hiểm thật đấy

    Trả lờiXóa
  5. Sự việc này khiến cho lòng tin của người dân bị lợi dụng một cách công khai mà chính họ không hề hay biết. Những nhà mạng này gần chục năm nay đã kiếm tiền bằng việc rút ruột tiền của chính khách hàng của họ. Khi biết được sự thật này có lẽ chính chúng ta cũng rất bất bình trước việc làm phi pháp của những doanh nghiệp này. Thật đáng buồn khi những năm qua tiền của nhân dân cứ không cánh mà bay vào túi doanh nghiệp trong khi xã hội này còn biết bao người nghèo khổ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog