Chia sẻ

Tre Làng

VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM NGÀY CÀNG LỚN MẠNH

Thành công lớn nhất của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp ở biển Đông năm 2013 là cùng với các nước ASEAN và Trung Quốc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông

“Việt Nam là một trong số ít nước hoàn thành được khuôn khổ quan hệ với các nước lớn trong khu vực và trên thế giới trong năm 2013 trên bình diện song phương” - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 31-12-2013, trước thềm năm mới 2014.

Đạt sự đoàn kết cao hơn

Trong 13 nước ký Hiệp định đối tác chiến lược với Việt Nam thì thương mại chiếm tỉ trọng lớn. Trong đó, xuất nhập khẩu với các đối tác này đạt 148 tỉ USD, chiếm 18% tổng xuất nhập khẩu toàn quốc. Các đối tác chiến lược tập trung chủ yếu ở những nước lớn của châu Á và châu Âu với những cam kết ODA rất lớn. Riêng Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ 30% trên tổng số cam kết ODA cho Việt Nam.

Trong năm 2013 cũng có hơn 30 chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia các nước có quan hệ đối tác chiến lược tới Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga… Điều đó khẳng định sự tin cậy của các đối tác trong việc giải quyết những vấn đề cụ thể, trong đó có cả các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ.


Trong năm qua, vai trò và vị thế của Việt Nam cũng nâng lên một tầm cao mới bằng các hoạt động ngoại giao đa phương mạnh mẽ với những bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại các diễn đàn quốc tế lớn, thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam tham gia vào những hoạt động mang tính toàn cầu. Việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền thế giới với số phiếu gần như tuyệt đối thể hiện sự công nhận mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. “Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào thế giới” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, thành công lớn nhất của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp ở biển Đông trong năm 2013 là đã cùng các nước ASEAN và Trung Quốc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC). “Đây là kết quả lớn nhất sau 45 năm, Trung Quốc đã đồng ý tham vấn COC và các nước ASEAN cũng đạt được sự đoàn kết cao hơn” - người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Việt Nam kỳ vọng tình hình biển Đông trong năm 2014 sẽ có những tiến triển thuận lợi, đặc biệt là các nước ASEAN sẽ ký được với Trung Quốc COC và liên tục đấu tranh bảo vệ ngư dân tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu bật vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết các bất đồng tại biển Đông, đặc biệt là những nỗ lực của Việt Nam và Malaysia khi đưa ra tuyên bố 6 điểm riêng về biển Đông năm 2012.

“Trong cái phức tạp lại nảy sinh cái tốt. Sau khi có tuyên bố trên, các nước đều viện dẫn những điều khoản trong đó, coi đây là những thành tố cơ bản” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ và bày tỏ quan ngại về việc các nước công bố vùng nhận diện ở biển Đông vì các vùng này là những vùng chồng lấn, sẽ gây nên sự căng thẳng tại khu vực và tạo ra những diễn biến khó lường.

Tiếp tục phát triển các mối quan hệ

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, những bước tiếp theo về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong năm tới là tiếp tục phát triển các mối quan hệ có hiệu quả đã có cũng như coi trọng các mối quan hệ gắn bó với bạn bè truyền thống; tập trung thu hút ODA và FDI để đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng dựa trên phát triển bền vững. Đồng thời nỗ lực hoàn tất một số hiệp định quan trọng đang trong quá trình đàm phán như Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu.

Đối với 4 triệu kiều bào sống ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh kiều bào là bộ phận của dân tộc, sống hòa nhập với các nước sở tại nhưng luôn hướng về quê hương xứ sở, đóng góp cho đất nước thông qua các chuyến thăm người thân cũng như đầu tư để phát triển quê hương. Ông cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ trẻ kiều bào sẽ được nuôi dưỡng văn hóa quê hương qua việc học tiếng Việt. “Văn hóa phải được nuôi dưỡng qua ngôn ngữ, giữ được ngôn ngữ là giữ được văn hóa” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Về chủ trương tiết kiệm ngân sách cho các chuyến đi nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng muốn triển khai được toàn diện công tác đối ngoại thì cần phải tăng cường và mở rộng quan hệ nên các chuyến công tác nước ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, có nhiều đoàn đi công tác nước ngoài mà không mang lại hiệu quả, không học hỏi được nhiều kinh nghiệm do không có các đầu mối điều phối. Trong năm 2013, các chuyến đi công tác nước ngoài đã giảm đáng kể. 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết sắp tới sẽ giao các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài truyền lại kinh nghiệm, bố trí chương trình làm việc phù hợp cho các đoàn công tác, các đoàn đi nước ngoài phải thông báo cho các cơ quan này biết.

Bích Diệp

7 nhận xét:

  1. Trong năm vừa qua thì việt nam chúng ta đã có những bước tiến mới trong quan hệ với các nước khác.Và chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều những thành công vang dội.Đó cho thấy việt nam đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập với thế giới.Vấn đề tranh chấp trên biển Đông luôn được rất nhiều nước quan tâm.Việt nam chúng ta cần phải cùng với các nước trong khu vực đẩy nhanh tiến trình bộ quy tắc ứng xử COC để có thể kịp thời giải quyết đúng đắn tình hình.Mong rằng sang năm mới việt nam sẽ có nhiều thành công mới hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta đã trải qua một năm với rất nhiều sự kiên nỗi bật và thành công.Việt nam đã được bạn bè thế giới đánh giá rất cao trên nhiều lĩnh vực.Và việc việt nam được bạn bè quốc tế bỏ phiếu cho trúng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc là một điều khẳng định.Vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới đã được nâng lên đáng kể.Đó là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng không ngừng của toàn Đảng,toàn quân và toàn dân ta.Mong rằng trong năm tới chúng ta sẽ có thể tiếp bước những thành công vang dội đó và có thêm những thành công mới.

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước việt nam chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc đấu tranh gian khổ,và giờ đây chúng ta đang có những bước tiến vượt bậc trên con đường phát triển và hội nhập.Trong năm qua thì việt nam đã có những bước tiến rất lớn.Chúng ta đã đạt được rất nhiều thành công trong các lĩnh vực.Đó khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế.Thế giới đã rất đánh giá cao việt nam trên nhiều lĩnh vực.Mong rằng trong thời gian tới,với những gì đã đạt được thì chúng ta có thể tiếp tục phát huy và phát triển mạnh mẽ hơn nữa để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.

    Trả lờiXóa
  4. Đạt được thành tựu trên là sự nỗ lực không ngừng của chính sách ngoại giao đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta cùng với sự quan tâm tới đời sống của nhân dân và đó thành sự quyết tâm của thể dân tộc Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  5. vai trò và vị thế của Việt Nam cũng nâng lên một tầm cao mới bằng các hoạt động ngoại giao đa phương mạnh mẽ với những bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại các diễn đàn quốc tế lớn, thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam tham gia vào những hoạt động mang tính toàn cầu. Việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền thế giới với số phiếu gần như tuyệt đối thể hiện sự công nhận mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. đó là sự thành công trong việc lãnh đạo đất nước của đảng và nhân dân ta

    Trả lờiXóa
  6. với sự lãnh đạo tài tình của đảng ta ....đất nước ta đã và đang ngày một gặt được nhiều thành công trên mọi mặt từ chính trị , kinh tế cho đến xã hội..vị thế ngày một nâng cao và có tiếng nói hơn,,,,nền kinh tế phát triển ổn định và vững vàng..nền tảng xã hội được giũ gìn và nhân dân ngày một có cuộc sống ấm no hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  7. Việt nam chúng ta đã có những bước tiến mới trong quan hệ với các nước khác.Và chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều những thành công vang dội.Đó cho thấy Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập với thế giới.Vấn đề tranh chấp trên biển Đông luôn được rất nhiều nước quan tâm.Việt Nam chúng ta cần phải cùng với các nước trong khu vực giải quyết nhanh chóng vấn đề nhạy cảm này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog