Chia sẻ

Tre Làng

TRUNG QUỐC LẤY CỚ GÌ TẤN CÔNG NGƯ DÂN VIỆT NAM Ở HOÀNG SA?

Petrotimes – Theo hãng thông tấn AP, Trung Quốc đã đơn phương áp đặt phi lý cái gọi là “lệnh cấm tàu thuyền nước ngoài đánh bắt cá hay khảo sát” ở 2/3 khu vực Biển Đông từ ngày 1/1/2014. Lấy cớ thực thi lệnh vô lý và vô căn cứ này, một tàu kiểm ngư Trung Quốc đã tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ Việt Nam hôm 3/1.

Ngư dân Mai Khắc Vũ (ngụ xã An Hải, Lý Sơn) bàng hoàng kể lại sự việc bị phía Trung Quốc khống chế, đập phá thiết bị trên tàu hôm 3/1/2014

Bất chấp yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) về chủ quyền mà Trung Quốc áp đặt trên Biển Đông luôn bị quốc tế cho là mù mờ và vô căn cứ, không được công nhận, Bắc Kinh vẫn tự cho mình có cái quyền “quản lý” một khu vực bao phủ trên 1,5 triệu dặm vuông (gần 4 triệu km2), chiếm 2/3 diện tích Biển Đông, lấn sang cả các vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ của nhiều nước láng giềng. Không những vậy, Trung Quốc còn ngang nhiên thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, trực thuộc tỉnh Hải Nam, vào năm 2012 để quản lý phi pháp hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Vin vào cái cớ tự tạo này, chính quyền tỉnh Hải Nam đã lộng hành áp đặt cái gọi là “lệnh cấm tàu thuyền nước ngoài đánh bắt cá hay khảo sát” vào cuối tháng 11/2013, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 3/12 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Theo đó, tất cả các tàu cá nước ngoài đi vào “khu hành chính Hải Nam mới trên biển” phải được chấp thuận của chính quyền Trung Quốc. Các tàu bị cho là “vi phạm” quy định vô lý trên sẽ bị buộc phải ra khỏi khu vực, tịch thu tài sản và có thể bị phạt tiền lên tới 82.600USD. Trong một số trường hợp, ngư dân “vi phạm” có thể bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đoán kiểu này trên vùng biển có nhiều tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các nước láng giềng Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo AP, quy định này lại chưa được tiết lộ công khai bên ngoài Trung Quốc.

Vụ tấn công phi pháp tàu cá Việt Nam hôm 3/1 trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam của tàu Kiểm ngư Trung Quốc chính là vụ việc đầu tiên xảy ra trong thời gian Trung Quốc áp đặt lệnh cấm vô lý này.

Theo lời kể của các ngư dân Việt Nam, phía tàu Kiểm ngư Trung Quốc không những khống chế, chặt cột cờ, đập phá, dùng dùi cui đánh đập họ, mà còn cướp đi hơn 5 tấn cá cùng các thiết bị đánh cá trên tàu.

AP cũng dẫn nhận định của một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, lệnh cấm (vô lý) trên của Trung Quốc có khả năng kích hoạt các tranh chấp lớn giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

“Đây thực sự là một quyết định quan trọng (của phía Bắc Kinh – PV) nhưng không gây bất ngờ”, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và chuyên gia về quan hệ với Trung Quốc John Tkacik nói.

Cũng theo chuyên gia này, việc thiết lập “khu hành chính Hải Nam mới trên biển” cho thấy Trung Quốc đang dần dần thắt chặt kiểm soát trong khu vực “đường 9 đoạn” vốn bị coi là mơ hồ. Qua việc này, Bắc Kinh cũng muốn đẩy mạnh quá trình “hợp lý hóa” sự xâm lấn biển của mình.

Minh Châu

8 nhận xét:

  1. Bọn này thì chúng nó có cái cớ gì chứ.Tại sao mà chúng lại có thể làm những chuyện phi lí như vậy được.Những việc làm của trung quốc đối với ngư dân việt nam trong thời gian qua là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.Chủ quyền mà ngư dân việt nam đánh bắt chính là chủ quyền của việt nam.Điều này đã được thể hiện rất rõ và được cả thế giới công nhận.Vậy nên việt nam yêu cầu trung quốc hãy dừng ngay những hành động của mình lại.Ngư dân việt nam sẽ không bao giờ chùn bước đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Trung quốc là một lũ vô cùng xấu xa.Vậy nên chúng mới có những thủ đoạn và âm mưu như vậy.Có thể nói rằng trong thời gian qua thì Trung quốc đã không ngừng có những hành động ngang ngược trong thời gian qua.Chúng không ngừng đưa tàu cá trái phép ra ngoài chủ quyền lãnh thổ của việt nam.Không những thế chúng còn có những việc làm hết sức đáng trách là đâm tàu cá và đánh ngư dân việt nam một cách vô cớ.Việt nam yêu cầu trung quốc hãy chấm dứt ngay cái việc làm của mình lại.Các cơ quan chức năng của việt nam sẽ sớm có những biện pháp để chấm dứt tình trạng này.

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu cái bọn Trung quốc nó là người hay là ngợm nữa mà suốt ngày cứ thích đi gây hấn với người khác nữa.Tại sao mà chúng nó lại có thể hành động như vậy được chứ.Việt nam là một trong những nước có chủ quyền trên biển đông.Và trung quốc đang ngày càng có những hành động xâm chiếm trái phép.Chúng nó không biết rằng bao nhiêu lần ngư dân của chúng gặp nạn đều có ngư dân việt nam cứu giúp.Vậy mà chúng nó lại có thể hành động như vậy nữa.Không biết nhục là gì cả.Vậy nên hãy biết xấu hổ là gì đi Trung quốc.Hãy xem mình như là một nước lớn đi.

    Trả lờiXóa
  4. Những hành đọng trung quốc là không tôn trọng công dân Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền thống nhất toàn vẹn ãnh thổ cua tổ quốc Việt Nam. Không có một lý do nào để trung quốc tấn công cư dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam phản đói những hành đọng đó và lên án mạnh mẽ. Phía trung quốc cần cho một câu trả lời thỏa đáng về việc đã tấn công cư dân Việt Nam một cách vô lý

    Trả lờiXóa
  5. Trung quốc từ xưa đến nay vẫn luôn tỏ ra là một cường quốc của thế giới nhưng thực chấy chúng lại là một lũ vô cùng xấu xa.Vậy nên chúng mới có những thủ đoạn và âm mưu như vậy.Có thể nói rằng trong thời gian qua thì Trung quốc đã không ngừng có những hành động ngang ngược trong thời gian qua.chúng liên tục gây hấn và làm mất tình hình chính trị trong khu vực

    Trả lờiXóa
  6. Trung quốc từ xưa đến nay vẫn luôn tỏ ra là một cường quốc của thế giới nhưng thực chấy chúng lại là một lũ vô cùng xấu xa.Vậy nên chúng mới có những thủ đoạn và âm mưu như vậy.Có thể nói rằng trong thời gian qua thì Trung quốc đã không ngừng có những hành động ngang ngược trong thời gian qua.chúng liên tục gây hấn và làm mất tình hình chính trị trong khu vực

    Trả lờiXóa
  7. hãy cẩn thận với những hoạt động gần đây của trung quốc...bọn chúng đang làm cho tình hình trên biển đông ngày một xấu lên và gây phức tạp thêm tình hình..Chúng nó không biết rằng bao nhiêu lần ngư dân của chúng gặp nạn đều có ngư dân việt nam cứu giúp.Vậy mà chúng nó lại có thể hành động như vậy nữa.Không biết nhục là gì cả.Vậy nên hãy biết xấu hổ là gì đi Trung quốc.Hãy xem mình như là một nước lớn đi.

    Trả lờiXóa
  8. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ12:31 9/1/14

    TRÁCH NHIỆM CỦA ANH VÕ VĂN THƯỞNG ĐẾN ĐÂU RỒI? NHÀ NƯỚC PHÂN CÔNG ANH ÁN NGỮ Ở QUẢNG NGẢI LÀM GÌ TA? SAO KHÔNG THẤY ANH NẦY LÊN TIẾNG? ĐẢNG CẦN XEM LẠI LƯU Ý ANH THƯỞNG BÍ THƯ TỈNH QUẢNG NGẢI? NẾU KHU VỰC NÀY YẾU THÌ THỦ TƯỚNG DŨNG ĐỀ NGHỊ VỚI ĐẢNG BỔ XUNG THÊM ANH NGUYỄN THANH NGHỊ THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐÓ HỔ TRỢ THÊM CHO ANH THƯỞNG....

    http://vovanthuong.net/bi-thu-phai-the-nay.html

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog