Chia sẻ

Tre Làng

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG PHI PHÁP TẠI HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM

Sau một thời gian có vẻ yên ắng, trong những ngày đầu năm 2014, Trung Quốc đã có hàng loạt động thái phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa của VN. Ngay trong ngày 1.1, giới chức ngang nhiên tổ chức lễ thượng cờ Trung Quốc tại đảo Phú Lâm.

Khu mua sắm phi pháp ở Phú Lâm - Ảnh: Sohu
Cũng tại đây, Trung Quốc bắt đầu triển khai cái gọi là đợt huấn luyện chấp pháp, xử phạt tàu đánh bắt phi pháp năm 2014 với sự tham gia của 14 thuyền và 190 nhân viên, theo tờ Nhân Dân nhật báo. Báo này còn lớn tiếng viết rằng “đối tượng đánh bắt phi pháp” sẽ bị phạt 5.000 nhân dân tệ (hơn 17 triệu đồng) và bị tịch thu thiết bị. Cùng ngày, giới chức Trung Quốc công bố wesbite của “chính quyền TP.Tam Sa” và phát hành “nhật báo Tam Sa”, theo Tân Hoa xã. Chưa hết, “Thị trưởng Tam Sa” Tiêu Kiệt ngang nhiên tuyên bố năm 2014 sẽ là “cơ hội để phát triển xây dựng thành phố”.

Ngoài ra, Trung Quốc đang ra sức xây dựng nhiều công trình, cơ sở hạ tầng phi pháp ở Phú Lâm như lập trung tâm chọn thầu và trung tâm kế toán - hạch toán, hệ thống điện mặt trời… Thậm chí, Nhân Dân nhật báo ngày 3.1 ngang nhiên đăng bài khoe rằng tại Phú Lâm đã có khu thương mại “tương tự như Vương Phủ Tỉnh (một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh). Theo đó, khu thương mại nằm trên con đường mang tên Bắc Kinh ở Phú Lâm, có siêu thị, bệnh viện, bưu điện, máy rút tiền… Những hành vi này rõ ràng vi phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

10 nhận xét:

  1. Không thể nào chấp nhận được cho những việc làm và hành động của trung quốc.Họ đang thật sự là rất ngang nhiên và phi lí trong các hoạt động của mình.Hoàng sa và trường sa là của việt nam.Chẳng có lí do gì mà trung quốc lại có thể ngang nhiên xâm chiếm nó được.Đảng,nhà nước và nhân dân việt nam trước sau như một vẫn luôn hướng giải quyết vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình,tôn trọng luật pháp.Vậy nên việt nam yêu cầu trung quốc dừng ngay những hoạt động đó lại trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
  2. Trung quốc đang ngày càng cho thấy được âm mưu bành trướng hết sức ngang ngược và trắng trợn của mình.Những việc làm trong thời gian qua cho thấy trung quốc đang muốn đẩy nhanh và mạnh mẽ để có thể thực hiện được âm mưu bá chủ thế giới.Tình hình tranh chấp trên biển đông đang ngày càng có những diễn biến hết sức khó lường.Việt nam chúng ta cùng các nước trong khu vực Đông Nam á cần phải đẩy nhanh bô quy tắc ứng xử trên biển đông COC để có thể giải quyết nhanh được vấn đề tranh chấp đó.

    Trả lờiXóa
  3. Bọn Trung Quốc đúng là chẳng hiểu tí lí lẽ nào hết, chúng ta đã nhịn đến mức này rồi mà chúng còn được đà lấn lướt, thật đúng là mất hết nhân tính rồi. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn là của Việt Nam thì tại sao lại có thể trắng trợn cướp lấy và hoạt động công khai trên lãnh thổ của nước khác như vậy nhỉ. Chúng làm thế là có mục đích gì đây, định khiêu chiến với tất cả các nước trên thế giới này phải không tên Bắc Kinh đầy âm mưu, thủ đoạn

    Trả lờiXóa
  4. Trung Quốc đúng là có mưu đồ thâm độc và nham hiểm. Mang tiếng là hai nước láng giềng thân cận, trên danh nghĩa lúc nào cũng nói là sẽ giúp đỡ hợp tác cùng phát triển đôi bên vì một tương lai tươi sáng cho cả hai dân tộc. Vậy mà Trung Quốc trong thời gian gần đây đã làm những gì cho chúng ta ngoài việc bành trướng trên biển Đông và cướp trắng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Đúng là láng giềng Trung Quốc thật thâm độc, gian xảo

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là Trung Quốc thật sự chẳng coi ai ra gì nữa rồi, cứ tưởng sau một thời gian im hơi lặng tiếng nước này đã thay đổi cách nghĩ, ai ngờ đâu... Âm mưu bành trướng thuộc địa của Trung Quốc vẫn thâm độc và nham hiểm như ngày nào, chúng hành động công khai như vốn dĩ quần đảo của Việt Nam là của chúng vậy. Đúng là láng giềng thân thiện như thế thì chẳng ai muốn thân quen làm gì. Thân thiện, hợp tác kiểu gì mà toàn chơi xấu, cắn đau người ta

    Trả lờiXóa
  6. Sự hống hách của Trung Quốc khiến cho người ta quá ngán ngẩm rồi, đúng là trên thế giới có khi danh hiệu quốc gia mặt dày nhất phải dành cho Trung Quốc mới đúng. Những gì mà Trung Quốc đã làm khiến cho cả thế giới mất đi lòng tin với đất nước này, tại sao Trung Quốc lại có thể nghĩ ra những chiêu trò cướp giữa ban ngày trắng trợn như thế. Đúng là chẳng thể tin vào Trung Quốc, đừng bao giờ bị những lời lẽ ngon ngọt của nước này dụ dỗ chúng ta

    Trả lờiXóa
  7. Trung Quốc sau một thời gian tưởng chừng từ bỏ ý định nay lại bắt đầu hoạt động một cách trắng trợn hơn, đúng là có những thứ chẳng thế tin được. Hành động treo cờ và ban bố luật lệ phi pháp của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa chẳng khác nào hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Đúng là ăn cướp giữa ban ngày, nước này đang khiến cho cả thế giới khinh thường trước những hành động của họ. Không hiểu họ có phải là người biết mình đang ở đâu nữa không

    Trả lờiXóa
  8. những hành động đó của TQ chỉ làm tình hình biển đông thêm căng thẳng mà thôi, đó là hành động thể hiện sự ấu trĩ về chính trị của chúng, chúng định giở trò cù nhầy ra để áp đặt đấy mà, đúng là chó ko phải người nữa r

    Trả lờiXóa
  9. Lòng dạ tham lam, bành trướng của Tàu khựa ngày càng trắng trơn, chúng ta cần có phương pháp đấu tranh rõ ràng và kiên quyết hơn để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  10. Không những Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới đã kịch liệt phản đối Trung Quốc vì có những hành động ngạo mạn, ngông cuồng. Trung Quốc đang tự gây căng thẳng và làm cho quan hệ ngoại giao với các nước xấu đi. Không những vậy, người dân Trung Quốc cũng bị vạ lây. Nhiều người dân trên thế giới khi nhắc đến người Trung Quốc đều thể hiện một thái độ không thiện cảm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog