Chia sẻ

Tre Làng

ANH THĂNG: CẦN CÔNG KHAI DANH TÍNH NGƯỜI LIÊN QUAN

Bộ trưởng Thăng "cần công khai danh tính người liên quan"

Bà Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội Hà Nội) khẳng định với Infonet: Phải công khai danh tính người nhận hối lộ khi được hỏi về vụ nhà thầu Nhật Bản khai đã đưa hối lộ hơn 16 tỷ đồng cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam.

Ảnh: Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng

"Khi nghe thông tin việc vị Giám đốc Công ty Tư vấn Giao thông Vận tải Nhật Bản (JTC) có trụ sở ở Tokyo, vừa thừa nhận đã phải trả tiền hối lộ 80 triệu yen (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (khoảng 862,8 tỷ đồng) ở Việt Nam, theo tôi sự việc này khá là nghiêm trọng, liên quan đến đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, sự việc này còn là vấn đề quốc thể và sự xấu hổ khi biết thông tin Công ty Nhật Bản phải đưa hối lộ cho lãnh đạo ngành đường sắt mới được hợp đồng dự án. 

Theo thông tin tôi cũng biết, hôm qua Bộ trưởng Đinh La Thăng đã tổ chức họp và chỉ đạo đình chỉ công việc của vị giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt việc này tôi đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, mới nghe thông tin đã quyết liệt xử lý, ứng xử như vậy là rất tốt. 

Ảnh: Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội Hà Nội (Ảnh: Xuân Hải)

Theo tôi đồng chí tư lệnh trưởng của ngành giao thông cần làm dứt điểm, công khai những việc mình làm và danh tính của những người liên quan đến vụ việc này. Việc nhận hối lộ như vậy sẽ khiến các công trình thi công không được đảm bảo, sẽ kéo theo tính mạng của nhiều người dân khác và ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam đối với nước ngoài".

Trước đó, tờ nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun đưa tin, ngày 21/3, ông Tamio Kakinuma, Giám đốc Công ty Tư vấn Giao thông Vận tải Nhật Bản (JTC) có trụ sở ở Tokyo, vừa thừa nhận đã trả tiền hối lộ 80 triệu yen (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (khoảng 862,8 tỷ đồng) ở Việt Nam.

Theo tờ Yomiuri Shimbun thông tin, một người được cho là công tác ở đơn vị quản lý dự án của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam đã được JTC "lại quả" số tiền 80 triệu yen trên. Song, danh tính người này không được tiết lộ. 

Những thông tin trên được ông ông Tamio Kakinuma khai nhận sau khi đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Tokyo chất vấn hôm 18/3.

Xuân Hải

4 nhận xét:

  1. Như chúng ta đã thấy thì vấn đề nhận hối lộ trong những năm gần đây diễn ra khá nhiều và gây bức xúc trong dư luận và khiến cho uy tín của các cấp lãnh đạo, chính quyền trong suy nghĩ của nhân dân tỉ lệ nghịch với với suy nghĩ của nhân dân chính vì vậy chúng ta cần có những biện pháp cụ thể, cần mạnh tay hơn trong những vụ nhận hối lộ đó và có thể công khai đưa ra trước pháp luật, công chúng để răn đe cũng như cho nhân dân thấy được sự minh bạch trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh12:58 25/3/14

    Đúng la làm quan thời nay chẳng dễ dàng gì.Ăn k khéo thì dễ bị lộ.Không ăn thì khó mà trụ vững,chưa nói gì đến thăng tiến.Tiền đâu ra bù vào chỗ tiền mua ghế,rồi tiền phải thường xuyên biếu lên trên để giữ ghế.Mình k ăn thì anh em đồng nghiệp,cấp trên cấp dưới k ăn đươc họ khó chịu,cho mình là hâm là khùng rồi họ tìm cách hất mình đi.Mình muốn làm người trong sạch,có bạn nào có cao kiến gì k ?

    Trả lờiXóa
  3. ong nac danh dang ju chuc j ah hay chuan bi len chuc do..quan chuc jo da phan la vay, vay nen trach j may ong quan ngay xua, hinh anh ong quan tham lam, to beo, khe ne, boc lot cua dan tung xu tung hao ngay xua va ngay nay chang khac j nhau..

    Trả lờiXóa
  4. Hi vọng bộ trưởng Thăng có thể cương quyết điều tra đến cùng để những quan tham trong ngành không còn có cơ hội làm những việc trái với đạo đức lương tâm như vậy.Có thể đây chỉ là một trong những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng thật sự làm lãnh đạo mà như vậy thì thật đáng xấu hổ, không đáp ứng được lòng mong đợi của người dân. Trong khi chúng ta đang đau lòng vì những vụ sập cầu, những vết nứt ở các công trình trọng điểm thì các Ngài vẫn nhởn nhơ ăn hối lộ, hưởng cuộc sống xa hoa đề huề. Như vậy có đáng làm Quan???

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog