Chia sẻ

Tre Làng

BỘ TRƯỞNG bỘ KHĐT: 10 TỈNH XIN LÀM CASINO, TÔI MỆT MỎI VÔ CÙNG



Bộ trưởng Vinh (giữa): "Tôi chịu áp lực rất lớn". Ảnh TH

(TBKTSG Online) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch& Đầu tư Bùi Quang Vinh than phiền đang chịu áp lực rất lớn khi có tới 10 tỉnh xin làm casino.

Tại một cuộc hội thảo về cải cách thể chế được tổ chức ở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương chiều 6-3, ông Vinh nói: "Trước đây chỉ có một tỉnh xin làm casino, nay đã thành 10 tỉnh, rất tràn lan... Bây giờ tôi đang chịu áp lực rất lớn là tỉnh nào cũng xin làm casino. Tôi mệt mỏi vô cùng".

Ông cho rằng, các địa phương xin làm casino là làm kinh tế theo phong trào, không khác gì việc xin làm cảng biển, sân bay bấy lâu nay.

"Tỉnh này thấy tỉnh kia làm cái gì thì họ chạy theo vì không thấy cách nào khác để có thu nhập", ông nói.

Ông tự đặt câu hỏi: "Tại sao ở Việt Nam có tình trạng như vậy, cứ tỉnh này làm, là tỉnh khác đuổi theo?". Rồi ông cũng tự lý giải: "Vì chúng ta đã đưa ra Luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân yêu cầu chính quyền địa phương phải lo tất cả quy hoạch làm ăn, từ thu ngân sách, chi tiêu, quản lý xã hội. Vì thế họ phải lo thôi!".
Kỷ cương của nhà nước bị buông lỏng, làm cho nguồn lực của đất nước bị phân tán, kém hiệu quả.
Bà Phạm Chi Lan
Ông Vinh kể lại: "Tôi từng nói đùa với cán bộ rằng, cách duy nhất là xem Việt Nam gồm 7 vùng thôi gồm Đông bắc, Tây bắc, Hà Nội, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Như vậy có đua nhau xin casino thì cũng chỉ có 7 cái, hay cảng biển, sân bay cũng chỉ xin 7 cái".

Câu chuyện của ông Vinh làm rất nhiều chuyên gia kinh tế ở Việt Nam quan tâm.

Bà Phạm Chi Lan nói: "Bộ Chính trị chỉ chủ trương có 1 casino thôi, nhưng bây giờ xin tới 10 cái. Ai có quyền cho tới 10? Ai cho? Chỗ nào chịu trách nhiệm? Tại sao lại chiều chuộng đến thế?"

Bà Lan nói thêm, kỷ cương của nhà nước bị buông lỏng, làm cho nguồn lực của đất nước bị phân tán, kém hiệu quả.

6 nhận xét:

  1. cờ bạc bản chất của nó sinh ra để giải trí nhưng con người lại bị nó chi phối lại nhiều người phải mất nhà mất cửa ngay cả tính mạng của mình cũng phải bỏ. Việc xây dựng casino cũng được nhưng không được xây dựng quá nhiều, mà phải dưới sự giám sát quản lý của nhà nước, xây dựng nhiều vừa tốn tiền tốn của mà không hợp với dân ta

    Trả lờiXóa
  2. tôi nghĩ không nên xây dựng casino ở việt nam. đây cũng là một vấn đề nhạy cảm vì casino chỉ dành cho người nước ngoài. chứ người việt nam thì không được chơi, việc chúng ta xây dựng quá ngiều nó làm cho người việt nam thêm ham chơi cờ bạc, bán hết nhà cửa, rồi lại dẫn đến những tệ nạn xã hội,thực ra nó cũng kích cầu nền kinh tế, nhưng tôi thiết nghĩ không nên xây, xã hội việt nam hoàn toàn khác so với các đặc khu kinh tế hồng koong và ma cao

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ vấn đề của ông Vinh đang nghĩ là hoàn toàn đúng, thử nghĩ xem trên nước ta có bao nhiêu cảng, bao nhiêu sân bay rồi nhiều thứ khác làm ra nhưng không thể khai thác điều đó làm thiệt hại cho nhà nước biết bao nhiêu là tiền của, mà việc lập casino cũng thế, vì đây là vấn đề nhạy cảm, đó là một hình thức đỏ đen, nên chúng ta cần phải có những quy hoạch hết sức phù hợp với tình hình đất nước

    Trả lờiXóa
  4. Về vấn đề mở casino tôi nghĩ cần phải có nhiều việc cần phải tính toán hơn nữa, thử nghĩ xem, việc sổ xố đấy, giờ trong xã hội, lô đề chui, không kiểm soát còn rất nhiều đấy, và casino nó càng nguy hiểm hơn nữa vì đây là một trò đỏ đen, nó có thể khiến cho nhiểu người chết vì nó, và thực tế nữa cũng vì nó mà nguồn tiền của chúng ta mất ra nước ngoài rất nhiều đấy, do đó cần phải tính toán việc lập casino như thế này cho hợp lý, chúng ta vừa không để mất nguồn tiền ra nước ngoài, vừa kiểm soát được việc chơi của ngừoi chơi, tránh tình trạng chơi chiu giống sổ xố kia, sẽ rất nguy hiểm và phải có cơ chế kiểm soát, thanh tra thật chặt chẽ

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh20:57 7/3/14

    Bao gio thi xin cho tu do mai dam nua.

    Trả lờiXóa
  6. Việc có đề án thành lập Casino là một điều đáng chú ý và đáng lưu tâm. thứ nhất, đưa những hoạt động đó đi vào sự quản lý một cách có hệ thống , khoa học và rõ ràng là một điều hết sức đáng chú ý. thứ hai, đó là một nguồn thu nhập thuế cho nhà nước ta, thực hiện xây dựng các công trình công ích xã hội. Nhưng ngược lại, để nó phát triển một cách quá tràn lan thì sẽ để lại những hậu quả không đáng có. Vậy nên chúng ta cần có những cách quản lý và phát triển một cách khoa học, hợp lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog