Chia sẻ

Tre Làng

DÂN CRIMEA XẾP HÀNG BẢO VỆ TƯỢNG LÊ NIN, CHÀO ĐÓN QUÂN ĐỘI NGA

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã phát sinh những diễn biến bất ngờ. Trong khi Mỹ, NATO, EU và chính quyền mới ở Kiev kịch liệt phản đối hành động quân sự của Nga ở Crimea thì tại vùng đất này, người dân cho thấy họ nghĩ khác.

Theo tờ TIME (Mỹ), khác với thái độ và phản ứng của chính phủ các nước phương Tây, và truyền thông của họ, hiện nay rất nhiều người dân Ukraine đã không giấu diếm mong muốn quân đội Nga sớm "xâm lược" Ukraine vì họ sợ rằng chính quyền mới ở Kiev đi theo chủ nghĩa phát xít mới. 

Ở Crimea, nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, người dân đã tỏ ra vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của binh lính Nga. 

Dưới đây là những hình ảnh do tờ TIME và hãng tin BBC (Anh) chọn lọc.
Những dân quân Crimea đang đứng xếp hàng cùng với khiên chắn, vòng quanh bức tượng V. Lenin ở Simferopol - Crimea hôm 2/3.

Một người phụ nữ đứng bên ngoài hàng rào của một căn cứ quân sự Ukraine. Phía trong là khoảng vài trăm quân nhân nói tiếng Nga đang đứng bảo vệ cơ sở này ở tỉnh Perevanie.

Những người dân quân này túc trực ngày đêm, quyết tâm không để những kẻ quá khích và những thành phần cực đoan, phát xít mới xâm phạm đến tượng đài V. Lenin

Các linh mục Chính thống giáo đang cầu nguyện cùng với sự canh gác của các binh sỹ Nga ở thành phố Balaklava 

Binh lính Nga không đeo phù hiệu đang đứng gác ở Balaklava hôm 2/3.

Cô gái Crimea và những đứa trẻ vẫy cờ Nga chào đón các binh sỹ.

Đoàn xe quân sự Nga đang trên đường tiến vào Balaclava.


Lá cờ của Hải quân Nga đang được treo trên cành cây, phía sau là những cảnh sát Crimea đứng gác trước tòa nhà quốc hội ở Simferopol.

Một người biểu tình ủng hộ Nga 

Lính mặc quân phục Nga nhưng không đeo phù hiệu đang đi tuần quanh sân bay quốc tế ở Simferopol.



Một người dân Crimea vẫy cờ Nga và cờ Crimea trên nóc chiếc xe tăng từ thời Liên Xô để tưởng niệm cuộc chiến tranh chống phát xít.

Họ mang theo lá cờ Nga khổ lớn để đi tuần hành ở Simferopol.



Và họ cầu nguyện cho hòa bình của Ukraine.

Lam Giang/INFO

11 nhận xét:

  1. Các nhóm cực đoan và phe đối lập đã nhận được từ đại sứ quán Mỹ 20 triệu USD/tuần để cấp cho các phần tử bạo loạn và bảo đảm hậu cần cho phong trào biểu tình . Có thể tham khảo thêm ở đây : http://vietnamdefence.com/Home/phantich/My-cap-tien-de-gay-bao-loan-o-Ukraine/20142/53356.vnd . Cái này gọi là đấu tranh vì tự do đấy ạ. Mình nghĩ, nhiều người giật đổ tượng Le-Nin chắc cũng chẳng hiểu họ đang làm gì nữa

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn bức ảnh những dân quân Crimea đang đứng xếp hàng cùng với khiên chắn, vòng quanh bức tượng V. Lenin ở Simferopol chắc ai cũng hiểu. Cái gì chân chính thì nó sẽ đi làm lòng người dân. Chính vì vậy, nên cái ngày quân giải phóng xông vào Dinh Độc Lập, bọn bán nước kia mới chẳng có người dân nào bên mình

    Trả lờiXóa
  3. dân thường10:46 3/3/14

    Tư tưởng theo EU hay theo Nga cũng đều là tư tưởng của kẻ nô lệ, không dám tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình!

    Trả lờiXóa
  4. Lenin vẫn sống trong trái tim những người dân Crimea chân chính!

    Trả lờiXóa
  5. Thế này mới biết Nga có uy tín đối với người dân các nước thuộc Liên Xô trước đây nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Nga vẫn là người anh cả bảo vệ cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. Người dân Ucraina lúc này có thấy hối hận vì những gì đã làm không? Phút chốc bao nhiêu thành quả cách mạng tan cả, mà lại không giải quyết được vấn đề gì

    Trả lờiXóa
  8. Rối loạn này là kết quả của đa đảng đây. Sung sướng chưa?!!!!

    Trả lờiXóa
  9. hững người dân quân này túc trực ngày đêm, quyết tâm không để những kẻ quá khích và những thành phần cực đoan, phát xít mới xâm phạm đến tượng đài V. Lenin...chủ nghĩa xã hội tuy đã sụp đổ trên đất nước nga rộng lớn nhưng những dư âm mà cái xã hội này mang lại vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của mỗi người dân yêu chuộng hòa bình

    Trả lờiXóa
  10. lê nin muôn năm..chủ nghĩa xã hội muôn năm..chỉ có chủ nghĩa xã hội thì ở đó con người và nhân dân mới thực sự được tôn trọng và bảo vệ,,,,,không có chủ nghĩa xã hội thì thế gian này sẽ chỉ còn lại toàn là nỗi đau mà thôi....hy vọng rằng người dân ukraina sẽ có môt đất nước phát triển sau biến cố này

    Trả lờiXóa
  11. khác với thái độ và phản ứng của chính phủ các nước phương Tây, và truyền thông của họ, hiện nay rất nhiều người dân Ukraine đã không giấu diếm mong muốn quân đội Nga sớm "xâm lược" Ukraine vì họ sợ rằng chính quyền mới ở Kiev đi theo chủ nghĩa phát xít mới. chính xác bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.....nếu như ukraina mà theo chủ nghĩa phát xít thì thực sự sẽ là thảm cảnh cho nhân dân quốc gia này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog