Chia sẻ

Tre Làng

ĐÃ ĐỀ CỬ NGƯỜI THAY THẾ THƯỢNG TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ

Bộ Công an vừa có văn bản đề cử Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Theo báo Vietnamnet, văn bản Bộ Công an gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc đề cử này.

Mục đích đề cử để thay Thượng tướng Phạm Quý Ngọ vừa từ trần vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng cử Đại tá Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt tham gia Ủy viên Ban thường trực Ủy ban ATGT quốc gia thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên nghỉ chế độ.

Trước đó, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công văn đề nghị Bộ Công an cử lãnh đạo tham gia vào Ủy ban ATGT Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Thượng tướng Lê Quý Vương, 58 tuổi, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chức vụ hiện tại của ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ông từng theo học và tốt nghiệp khóa D8 của Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân C500. Sau đó, ông phục vụ và thăng tiến trong ngành An ninh thuộc lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông có học vị là Tiến sĩ.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng bộ Công an, ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, năm 2004, được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Trung tướng.

Ngày 10/3/2010, ông được Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 7/2013, ông được phong hàm Thượng tướng.

Mai Thùy

1 nhận xét:

  1. Người đất tổ đúng là có tài ! hy vọng người thay thế nguyên Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ sẽ đảm nhận xuất sắc nhiệm vụ được giao để làm điểm tựa lòng tin cho nhân dân. Thời gian gần đây dẫ xảy ra nhiều vấn đề khiến dân tình khó lòng mà yên ổn . Việc thay đổi nhân sự trong thời điểm này rõ ràng là điều cần thiết để lấp khoảng chống mà cố thượng tướng để lại. Chắc chắn Lê Quý Vướng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đó !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog