Chia sẻ

Tre Làng

XÃ ĐẢO SINH TỒN, HUYỆN TRƯỜNG SA ĐÃ CÓ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa đã có trường tiểu học

NDĐT - Chiều 19-4, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ Học bổng Vừ A Dính, báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh kêu gọi ủng hộ, tổ chức lễ khánh thành trường tiểu học Sinh Tồn, tại xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Ngôi trường được xây hai tầng, sáu phòng học, trên diện tích hơn 300 m2 với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng.

Dự lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Sơn Minh Thắng; Chuẩn đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh và thầy cô giáo trên xã đảo Sinh Tồn…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” bày tỏ tin tưởng: Từ mái trường này, các em sẽ lớn lên, sẽ trở thành những công dân vừa hồng vừa chuyên, như mong ước của Bác Hồ kính yêu, nối tiếp xứng đáng truyền thống yêu nước của cha ông…

Trường tiểu học xã Sinh Tồn là trường thứ hai của huyện đảo Trường Sa được khánh thành. Trước đó, tháng 3-2013, trường tiểu học thị trấn Trường Sa đã được đưa vào sử dụng.

Đây là hai ngôi trường được kết tinh bằng tình yêu thương đặc biệt và sự kỳ vọng của hàng triệu tấm lòng của người dân nước Việt cả ở trong và ngoài nước đối với Trường Sa, đối với những người chủ tương lai của đất nước ở nơi đầu sóng ngọn gió này.

NGỌC THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog