Chia sẻ

Tre Làng

NÓNG VỚI TRANH BIẾM HỌA TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG CỦA CÁC HỌA SĨ VIỆT

Khoai@: Xem 50 bức biếm họa vạch trần âm mưu bá quyền của Trung Quốc. Tập Cận Bình xem xong, hộc máu ra mà chết!

Rắn độc trên Biển Đông, sự thật về '16 chữ vàng', lưỡi kéo cắt đứt đường lưỡng bò... là những tác phẩm biếm họa phơi bày dã tâm bành trướng của chính quyền Trung Quốc ở Biển Đômg.

Chiều 30/6/2014, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm tranh biếm họa với chủ đề “Hướng về biển Đông”.

Triển lãm đã giới thiệu tới công chúng 80 tác phẩm của 35 họa sĩ với những thông điệp sâu sắc, song lại được thể hiện qua những nét cọ hài hước, phóng khoáng, dễ gây ấn tượng thị giác với người xem.

80 tác phẩm được trưng bày có nội dung bám sát các vấn đề thời sự về biển Đông và thái độ của các nghệ sỹ Việt Nam phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đây là cơ hội để giới nghệ sỹ bày tỏ lòng yêu nước của mình, góp một tiếng nói cùng toàn Đảng toàn dân trong cuộc đấu tranh đòi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.












































Theo TuoiTre/VnExpress/VietNamNet

8 nhận xét:

  1. Nặc danh18:49 2/7/14

    TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI





    Trả lờiXóa
  2. hàng loạt bức tranh biếm họa về tình hình biển Đông của các họa sĩ nước đã làm nổi bật hình ảnh của một con rắn độc tại Biển Đông và vạch trần âm mưu bá quyền của Trung Quốc. Quả là những bức tranh đã đưa ra đầy đủ thông điệp với cộng đồng quốc tế và dân chúng Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để giới nghệ sỹ bày tỏ lòng yêu nước của mình, góp một tiếng nói cùng toàn Đảng toàn dân trong cuộc đấu tranh đòi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra nếu tin vào bên nào cũng được. Bây giờ thế giới đang đứng trước mối đe dọa Trung quốc thì tất cả nên liên kết với nhau để mà chống lại bọn bá quyền bành trướng Bắc kinh mà thôi. Còn bản thân Asian là một tổ chức mang nặng về hình thức và còn tồn tại quá nhiều vấn đề phức tạp. Nói chung là tất cả cũng chỉ bị Trung Quốc chi phối, bởi vì những thành viên vụ lợi như Thái Lan và Campuchia.Còn Nhật Mỹ thì cũng chỉ nghĩ về sự sợ Trung Quốc trước mắt mà thôi. Đất nước chúng ta phải do chúng ta quyết thôi

    Trả lờiXóa
  4. Trung Quốc đang ngày càng bộ lộ rõ bản chất của mình trước thế giới, chính vì thế chúng ta, những nước trong khu vực và thế giới cần có những cái nhìn đúng đắn về những hành động cũng như những bước tiếp theo xấu xa của chúng. Cần phải cùng nhau đối chọi với một đất nước Trung Quốc là mối nguy hại cả thế giới này. Mặt trận ngoại giao và đấu tranh bằng dư luận là một mặt trận rất quan trọng do đó chúng ta cần phải tận dụng mọi lực lượng có thể, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ

    Trả lờiXóa
  5. Trên thực tế Trung Quốc là một nước có tư tưởng bá quyền dân tộc. Và bản thân Nhà nước Trung Quốc bây giờ gọi là đa dân tộc nhưng trên thực tế thì dân tộc Hán vẫn là đa số, trong khi đó chinh phủ Trung Quốc dùng những chính sách cai trị độc đoán, những chính sách sắt và máu để cai trị. Những hoạt động như di dân để lấn át các dân tộc khác xung quanh Trung Quốc hay những chính sách kiểu như đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Chính thế mà chính quyền trung quốc bây giờ không được nhiều người dân ủng hộ

    Trả lờiXóa
  6. Dã tâm của Trung Quốc đã quá rõ ràng rồi chứ còn gì nữa. Trung Quốc đang muốn thâu tóm luôn cả biển Đông vào tay chúng đây mà. Nhưng xin thưa với các vị là không dễ ăn như vậy đâu, cả dân tộc Việt Nam không bao giờ dễ nhường nhịn một cách phi lý như vậy đâu. Chúng mày có tư tưởng đại Hán rồi sẽ có ngày chúng mày bị diệt vong bởi cái tư tưởng đấy thôi, hãy sống hòa bình và hòa hợp đi

    Trả lờiXóa
  7. Trung quốc bây giờ hung hăng và tàn bạo như một con quái vật, những tham vọng của quốc gia này đã chạm mức giới hạn mà các quốc gia láng giềng chịu ảnh hưởng không thể chịu đựng thêm được nữa. Gây hấn với hàng loạt các nước bằng những tranh chấp trên biển, Trung quốc đã hành động một cách thiếu tính toán và suy nghĩ. Trung Quốc đang xem phần thế giới còn lại là chẳng là gì với trung quốc cả thì phải. Trung quốc thật là điên rồ

    Trả lờiXóa
  8. Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình thế giới đang có nhiều biến động. Trung quốc lập tức tiến hành xâm lấn vào Biển Đông. Dã tâm của chúng ngày càng lộ rõ, đồng thời, thêm vào đó, bộ mặt thật của lãnh đạo Trung quốc cũng ngày càn lộ rõ ra. Bộ mặt của những kẻ lố bịch tham lam, khốn nạn, trơ trẽn, bịa đặt và xuyên tạc không kém gì giới "rận chủ" Việt Nam. Truyền thông TQ cũng dần lộ ra cái sự lố bịch, xuyên tạc của mình. Giờ chúng ta cũng cần phải dùng truyền thông đặc biệt là cái văn nghệ sĩ để nói lên sự thật để cho thế giới biết rõ về bản mặt của trung quốc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog