Chia sẻ

Tre Làng

BẠO LOẠN KHỦNG KHIẾP TẠI QUÝ CHÂU TRUNG QUỐC

Hàng ngàn cảnh sát với may bay, xe bọc thép dẹp loạn ở quý Châu, Trung Quốc

Suốt từ ngày 11/10 đến nay, ở tỉnh Quý Châu- Trung Quốc nổ ra cuộc biểu tình lớn với hàng chục ngàn người tham gia. Chính quyền Trung Quốc đã điều hàng ngàn cảnh sát đặc biệt với cả máy bay trực thăng và xe bọc thép để dẹp loạn.

Báo chí chính thông hầu như không đưa tin. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội tràn ngập các bình luận cùng video clip và hình ảnh cho thấy cảnh sát đã dùng dùi cui tấn công người biểu tình, bất kể là người già hay thanh niên, nam giới hay phụ nữ. Hàng chục người đã bị thương, phải cấp cứu trong bệnh viện và có tin đã có một sinh viên bị chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Có rất nhiều người đã bị bắt. Hiện chưa thể có những con số chính xác.

Xem video clip:


Biến cố bắt đầu khi chính quyền tỉnh hôm 29/9 thông qua nghị quyết sáp nhập ba huyện Zhenyuan, Cengong, Sansui thành một thành phố. Trung tâm hành chính mới sẽ đặt ở Zhenyuan.

Nhưng người dân ở huyện Sansui, vốn có đất bị thu hồi với giá rẻ mạt khiến họ giận dữ và xuống đường biểu tình.

Họ đòi chính quyền hoặc phải đặt trung tâm hành chính tại Sansui hoặc trả lại đất.



Quý Châu 贵州 giáp với tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ở phía bắc, giáp với tỉnh Vân Nam ở phía tây, giáp với Quảng Tây ở phía nam và giáp với tỉnh Hồ Nam ở phía đông. Về tổng thể, Quý Châu là một tỉnh đồi núi song về chi tiết, ở phía đông tỉnh có địa hình địa hình núi non hơn trong khi ở các bộ phận ở phía đông và phía nam tương đối bằng phẳng. Phần phía tây của tỉnh tạo thành một bộ phận của Cao nguyên Vân-Quý. Địa mạo toàn tỉnh có thể phân thành bốn loại hình cơ bản: cao nguyên, núi, gò đồi và bồn địa, trong đó 92,5% diện tích là núi và gò đồi.

Máy bay được điều đến để quan sát diễn biến cuộc biểu tình
Xe bọc thép



Chó nghiệp vụ














Các bạn biết tiếng Trung, có thể đọc trực tiếp tại đây:

2014-10-14
2014年10月12日,贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县,数万民众继续在县城游行示威,抗议当局反口县升级为市的决定。

政府从外地调派上千特警、武警,并出动装甲车、直升机到场,武力镇压示威群众。警察拿着警棍见人就打,不管男女老幼都不放过,很多人被打得头破血流,最少数十人被打伤入院,许多人被捕。
Đọc toàn bài:

======
TIN CỰC NÓNG: BẠO ĐỘNG RẤT LỚN VỪA XẢY RA Ở CÔN MINH 昆明- TRUNG QUỐC

Khi chúng tôi đã định nhấn nút đăng bài này thì lại nhận được tin nóng: Ngay ở thành phố Côn Minh 昆明 - Thủ phủ tỉnh Vân Nam, giáp ranh với tỉnh Lào Cai của Việt Nam, vừa mới xảy ra đụng độ cực kỳ lớn giữa người dân và cảnh sát cũng vì chuyện thu hồi đất đai. Chính quyền cử hàng ngàn cảnh sát đặc biệt tới trấn áp và đầu tiên, một người dân là ông Zhang Sheng bị đánh chết khiến người dân vùng lên dùng gậy gộc và đá tấn công lại cảnh sát. Phía cảnh sát bỏ chạy nhưng có 8 cảnh sát bị bắt, bị đánh đập và sau đó 5 cảnh sát bị đốt cháy đến chết:









Cảnh báo: Những người yếu tim và trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem tiếp

Nguồn: Google.TienLang

29 nhận xét:

  1. Tình hình nội bộ Trung Quốc thời gian này liên tục xảy ra bất ổn, sự căng thẳng, đối đầu của nguời dân với chính quyền ngày càng rộng ở nhiều địa phương và mức độ càng lớn. Giới cầm quyền TQ lần này sẽ còn phải đau đầu dài dài đây.

    Trả lờiXóa
  2. Theo mình Trung Quốc không nên tiếp tục các hoạt động gây hấn ở biển đông nữa mà nên tập trung giải quyết vấn đề nội bộ trước, không cần thận thì tình hình bất ổn chính trị ở TQ sẽ còn kéo dài và ngày càng lan rộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19:39 16/10/14

      Thím hơi nhầm đấy. Truyền thống của nó là "loạn trong nước thì gây hấn bên ngoài".
      Cứ gây hấn với các nước xong tỏ ra là ng bị hại. Đẩy tính dân tộc lên cao thì lại đâu vào đó thôi

      Xóa
  3. trung quốc đang phải hứng chịu những hậu quả của việc không sát dân để xa rời dân chúng,và bất ổn chính một khi đã nổ ra lớn như vậy thì việc kiểm soát không hề đơn giãn,việc từ tân cương hồng kong giơ là quý châu thì quang cảnh tan thương lại hiện người chịu thiệt lại là người nhân dân mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng chưa thấy các báo Việt Nam đưa tin

    Trả lờiXóa
  5. À,chỉ do Tập đại ca muốn diệt ruồi đập hổ .Ruồi thì vỡ đàn chí chết nhưng hổ đã vờn chơi để nắn gân Tập chút xíu cho bõ tức đó mà.

    Trả lờiXóa
  6. đôi khi chính quyền mà quản lý bằng những biện pháp rắn quá cũng đâm ra phản tác dụng, vẫn biết là TQ đông dân, 1 tỉnh của họ ngang với nước mình, quản lý phân khu tự trị và quản lý chặt bằng lực lượng vũ trang là một cách hay, nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn với người dân thì ốm đòn, dân cũng khổ mà chính quyền ăn uống không yên, vô tình là bản chất trị quốc của TQ rồi

    Trả lờiXóa
  7. thế này mới gọi là đàn áp dân chứ, đối với TQ và với quan điểm của nhiều người thì đây cũng chỉ là những biện pháp mạnh để răn đe biểu tình bạo loạn thôi, chứ TQ cũng không muốn ẩu đả với dân tí nào đâu, ảnh thì công nhận thương tâm nhưng tính ra thì chỉ có chục người bị, so với dân đi biểu tình thì quá nhỏ, hy sinh cái nhỏ mà dẹp được loạn thì vẫn có lợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19:43 16/10/14

      Nhìn lại VN mà học hỏi đi bạn. Hồi giàn khoan đó biểu tình âm ầm mà có đập ai đâu mà cũng tự yên đó thôi. Sau 1 đêm là lại như chưa có gì xảy ra

      Xóa
  8. Trung quốc gần đây liên tục xảy ra những vụ việc tương tự như vậy, hành động của chính quyền Trung Quốc đang thể hiện sự tàn bạo, đàn áp người dân. Các vụ việc đấy là hậu quả của sự ngang ngược của họ, sự bất mãn của người dân lên cao sẽ dẫn đến sự việc như vậy.

    Trả lờiXóa
  9. các bác dân chủ nước mình chống mắt ra mà nhìn nha, TQ thẳng tay xử công dân làm liều nó phải như thế đấy, thế giới còn chẳng ai dám ho he bảo TQ vi phạm nhân quyền nữa là, chắc chỉ than TQ hơi tàn bạo tí thôi, còn VN thì các bác cứ bảo công an đánh đập nhân dân dã man mà có cái ảnh nào ra hồn đâu, giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, và con chuột nói phét ấy đâu ý nhỉ

    Trả lờiXóa
  10. TQ liên tiếp có những tình trạng biểu tình bạo động thế này là một báo hiệu xấu cho con đường phát triển của TQ, con đường ấy đang dần lộ ra những khuyết điểm, sai lầm trong việc trị quốc của Đảng TQ, cho nên mới biết rằng chế độ nào cũng thế thôi, nếu không vì dân thật sự, không mềm mỏng trong giao tiếp với dân, xa dân thì sẽ dẫn đến tình trạng nội bộ lục đục mà thôi, đừng vin vào chế độ làm gì

    Trả lờiXóa
  11. Hết khủng bố ở tân cương giờ lại bạo loạn ở quý Châu, Trung Quốc. Trung quốc càng ngày càng cho thấy sự rối loạn của mình. Tất cả đều là hậu quả của những chính sách sai lầm của trung quốc đưa ra. Tình hình ở trong nước không ổn định như vậy không biết tham vọng bá chủ biển đông của trung quốc có bớt đi ít nào không.

    Trả lờiXóa
  12. cứ cái đà này khéo TQ lại bị tan rã giống Liên Xô mất, đúng là không thể so sánh 2 ông đàn anh XHCN này được, mỗi ông có những vấn đề riêng của mình, nhưng tựu chung lại là những vấn đề ấy sẽ bị con bạch tuộc Mỹ thâm tóm dần, một cách từ từ và hết sức kiên nhẫn, rồi đến ngày trở tay không kịp nhận ra thì không còn thời gian mà suy nghĩ nữa rồi

    Trả lờiXóa
  13. Trung quốc trong thời gian gần đây hay xảy ra những sự việc ngày càng phức tạp, đặc biệt là khủng bố ở Tân Cương và bạo loạn ở quý Châu. Những sự việc như thế này đang làm đau đầu nhà cầm quyền Trung quốc. Nguyên nhân tất cả đều là do những chính sách sai lầm của trung quốc với người dân, sự đàn áp quá bạo lực của chính quyền trung quốc dẫn đến sự vùng dậy của người dân.

    Trả lờiXóa
  14. thật lòng mà nói, kẻ gây tội ác là chính quyền Trung Quốc, chứ người dân đâu có tội tình gì, bắt họ đầu rơi máu chảy cũng thấy tội nghiệp

    Trả lờiXóa
  15. Thật khủng khiếp, may mà nước mình không có những cảnh tượng như thế này.

    Trả lờiXóa
  16. Đây là lúc chúng ta cần xem lại sức mạnh thực sự của Trung Quốc cũng như nhìn nhận đúng vấn đề của Trung Quốc. Nhưng nước này mạnh lắm vài vụ lẻ tẻ thế này làm sao suy yếu được chính quyền Bắc Kinh được nhưng xét cho cùng đây là một tín hiệu nguy hiểm cho chính quyền nước này. Muốn "gây sự" nước khác thì tình hình trong nước phải ổn định trước đã.

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn thế giới mới thấy Việt Nam mình yên bình, tinh thần dân tộc trong dân vẫn có nhưng được áp dụng đúng lúc đúng chỗ, trừ 1 số thành phần có ý đồ khác lợi dụng lòng yêu nước để gây rối, kích động tình hình trong nước khiến căng thẳng lên cao nhưng chỉ được 1 lúc, kjoong kinh khủng như TQ như thế này

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn vào tình hình Trung Quốc chúng ta cảm thấy thật nhẹ nhõm khi sống trên đất nước Việt Nam.Ở nước ta,Nhân dân thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình bằng cách đề đạt lên các cấp các nghành có thẩm quyền để giải quyết.Dẫu biết biểu tình là quyền dân chủ cơ bản của công dân nhưng mọi người hãy thật tỉnh táo để phân biệt biểu tình thể hiện lòng yêu nước hay đòi hổi một quyền lợi chính đáng với việc bị lợi dụng biểu tình để kích động thù hằn dân tộc gây rối an ninh trật tự hay thậm chí là chống chính quyền nhân dân.

    Trả lờiXóa
  19. Bạo loạn sẽ đi kèm với đổ máu. Không một ai trên thế giới này muốn có chiến tranh, có bạo loạn và đổ máu. Ai ai cũng muốn được sống những ngày hòa bình, yên ổn. Nhìn lại mới thấy Việt Nam vẫn còn giữ được nền hào bình ấy. Nhân dân Việt Nam vẫn đang sống và làm việc trong một môi trường ổn định. Nhưng cuộc sống ấy vẫn đang chịu những tác động tiêu cực từ bên ngoài, từ các nước tư bản và trực tiếp từ giới rận chủ. Nhưng chúng ta tin rằng Đảng và nhà nước sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. đây

    Trả lờiXóa
  20. chính quyền trung quốc đang phải trả giá cho hành động của mình

    Trả lờiXóa
  21. chính quyền Trung Quốc đang phải chịu sức ép từ phía người dân nếu không giải quyết được vấn đề đền bù đất hợp lí và vấn đề đặt trung tâm hành chính tại đâu. qua đây có thể thấy vấn đề đoàn kết dân tộc ở bất kì quốc gia, dân tộc nào, ở bất kì thời điểm nào đều rất quan trọng

    Trả lờiXóa
  22. http://tuoitrevietnam2012.blogspot.com.au/2014/10/hoi-nghi-thanh-do-lai-thanh-tro-pha-hoai-cua-dam-phan-dong.html

    Trả lờiXóa
  23. Chí phèo hiện đại chỉ sủa được một câu thôi à?
    đó là pahnr xạ có điều kiện của một con chó. ngày nào tao cũng thấy mày vào đây và chỉ sủa có đúng một câu.
    Về nhà đừng sủa nhé kẻo cứt không có mà cho vào mõm đâu.
    Nhờ trông nhà cửa đàng hoàng, bọn anh thỉnh thoảng xón cho một bãi vào mõm mà sống.

    Trả lờiXóa
  24. thật sự tôi thấy chính phủ trung quốc nên tập trung vào giải quyết các vấn đề trong nước trước khi bàn tính sâu xa hơn tới việc làm thế nào để bành trướng ra biển đông nhằm đánh lạc hướng dư luận đi. dân vi quý, bản thân họ không thể chăm lo được cho dân, khiến cho lòng dân căm phẫn, lại dùng bạo lực đàn áp người dân như vậy thì thử hỏi dân chủ nhân quyền ở đâu, công lý ở đâu, luật pháp ở đâu? lực lượng vũ trang cũng từ dân, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng từ dân. nếu họ không thể chăm lo cho người dân thì đừng nghĩ đến vc làm bá chủ biển đông là yên chuyện, lấp liếm đc tội lỗi của họ!

    Trả lờiXóa
  25. Ko biết thực hư vụ này thế nào mà cuối cùng ko thấy báo nào đưa chút tin j cả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog