Chia sẻ

Tre Làng

NGHĨ CŨNG LẠ

Nghĩ cũng lạ

Mấy hôm nay, “cộng đồng mạng” lại xôn xao với clip tướng Lê Mã Lương chém gió về Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Clip ghi từ giữa tháng 6, bây giờ mới được đưa lên mạng, để làm gì? Chắc là để chào mừng quốc khánh Trung Quốc?

Trong cái clip đó, tướng Lê Mã Lương bịa ra một chiến sĩ là Nguyễn Văn Luyện, bị lính Trung Quốc đâm nhiều nhát, nhưng đáng kể nhất là ông nói, đã có nhân vật cao cấp lệnh cho lính ta ở Trường Sa không được nổ súng vào lính Trung Quốc. Dựa vào đây, nhiều thánh phán nào là đê hèn bán nước, nào là mang lính đi làm bia đỡ đạn. Những người lính ở Gạc Ma ngày 14/3/1988, như Lê Hữu Thảo khẳng định không có lệnh đó, các thánh cũng chẳng chịu nghe, phán rằng lệnh đó là lệnh tuyệt mật, không được phổ biến cho lính.

Hê hê, nghĩ cũng lạ, ra lệnh mà không truyền lệnh cho lính, lính làm sao biết có lệnh mà chấp hành?

Nghĩ cũng lạ, cái ông bị cho là ra cái lệnh “bán nước”, cũng trong thời gian đó lại chỉ đạo quân ta đóng giữ thêm 12 đảo ở Trường Sa, nâng tổng số đảo Việt Nam đóng giữ ở Trường Sa từ 9 đảo lên 21 đảo. Rồi ngày 7/5/1988, tại đảo Trường Sa, ổng lại đọc một bài phát biểu hùng hồn, mạnh mẽ lên án Trung Quốc, với Lời thề manghồn nước: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

Nghĩ cũng lạ các lão lãnh đạo Trung Quốc, biết lãnh đạo quân Việt Nam có lệnh không được bắn vào quân Trung Quốc, thế mà không tận dụng cơ hội chiếm hết các đảo ở Trường Sa, nên bây giờ bị “cộng đồng mạng” Trung Quốc mắng là nhu nhược, để Việt Nam chiếm mất bao nhiêu đảo “Nam Sa”.

Nghĩ cũng lạ, tướng Lê Mã Lương.

Nguồn: Thiềm Thừ

8 nhận xét:

  1. Lạ quá, đúng là lạ quá, mà khi giặc ngang nhiên dùng vũ lực tấn công chúng ta trước cớ sao chúng ta lại không được nổ súng để tự vệ bảo vệ chủ quyền, chúng ta không được phép chủ động gây chiến tranh trước chứ không phải chúng ta không được phép tự vệ bảo vệ đất nước, mà lệnh không truyền cho lính thì ai là người thực hiện

    Trả lờiXóa
  2. trước đây cũng như bây giờ chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ gây ra căng thẳng bằng cách gây xung đột vũ trang trước, đó có thể là cái cớ để cho kẻ thù phát động chiến tranh trên diện rộng, trong hoàn cảnh đất nước khó khăn khi vừa giải phóng, chúng ta đã rất cố gắng khi giải phóng các đảo thuộc trường sa rồi, nếu bán nước thì ra đó giải phóng đảo làm gì nữa

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh18:40 4/10/14

    Ông Thiềm Thử rõ là bào chữa một chiều,cực đoan.Anh Lê Mã Lương phát biểu không phải không có tài liệu,chứng cứ đâu ạ.Không lẽ ông cũng muốn chụp mũ cả 1 người như anh Lương? Chắc ông cũng muốn chụp mũ cả bác Giáp,các tướng Hoàng Minh Thảo,Lê tự Đồng,Phùng Thế Tài,Đồng Sĩ Nguyên...nếu có dịp?
    Còn chuyệnngười ta "Ra đảo" thì đó chính là cách của một người làm Chính trị.Rất dễ hiểu!

    Trả lờiXóa
  4. sao các bác cứ mất bình tĩnh như thế, đơn giản là việt tân và mấy đài bbc , rfa không nói xấu về việt nam thì còn gì là mục tiêu hoạt động của nó nữa, mỹ có bao giờ mong muốn tồn tại một nước với chế độ xã hội chủ nghĩa đối lập với việt nam

    Trả lờiXóa
  5. sao các bác cứ mất bình tĩnh như thế, đơn giản là việt tân và mấy đài bbc , rfa không nói xấu về việt nam thì còn gì là mục tiêu hoạt động của nó nữa, mỹ có bao giờ mong muốn tồn tại một nước với chế độ xã hội chủ nghĩa đối lập với việt nam, nên cái việc chúng nó phá hoại việt nam, xuyên tạc về chính sách cũng như lịch sử có gì đâu là lạ

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là nghĩ cũng lạ, một mệnh lệnh được cho là truyền cho lính không được bắn vào giặc mà lại là không được chuyển đến lính, vậy thì ai là người tiếp nhận mệnh lệnh không được nổ súng, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã làm hết khả năng của mình để bảo vệ vùng biển còn lại của tổ quốc

    Trả lờiXóa
  7. mà nghĩ cũng lạ là biểu tình hong kong chống đại lục trung quốc can thiệp sâu vào quyền lựa chọn người đứng đầu thành phố của họ thì liên quan gì đến việt nam , không biết biểu tình gây thiệt hai bao nhiêu kinh tế và hình ảnh của đất nước mà các vị này hào hứng như thế

    Trả lờiXóa
  8. có gì đâu mà lạ chứ? Đánh hay không đánh? thể hiện yêu nước bằng cách nào? thì phải dùng cái đầu mà suy nghĩ, chứ cứ ngồi đó dùng "mông" suy luận thì la với chả lạ cái gì?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog