Chia sẻ

Tre Làng

QUÂN ĐỘI ÚC ĐÃ THẢM SÁT DÂN THƯỜNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

“Lộ tẩy” sự thật binh lính Úc thảm sát dân thường trong chiến tranh ở Việt Nam


Binh sĩ Australia được đưa tới Núi Đất. (Nguồn: Telegraph/Australian War Memorial).

Các binh lính Úc tham gia cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (VN) đã giết hại dân thường trong một cuộc phục kích năm 1968 và ngụy tạo hiện trường để che đậy tội ác của mình.
Thông tin đáng kinh ngạc này được một chỉ huy trung đội tiết lộ trong bài báo ra hôm nay (13.10). Trung đội trưởng Ben Morris, hiện đang sống ở Wollongong, nói rằng, đến giờ ông vẫn bị ám ảnh bởi những tiếng rên rỉ của phụ nữ và trẻ em nằm giữa những thi thể sau khi tiếng súng máy của Australia lặng đi.

Theo đó, thời gian diễn ra chiến tranh ở VN, căn cứ của lực lượng Úc đóng ở Núi Đất (nay là Bà Rịa-Vũng Tàu) có một vùng đệm rộng 4km bao quanh. Phía Úc đã rải tờ rơi và thông báo với chính quyền địa phương về việc cấm dân thường lui tới khu vực này.

Đêm 22.10.1967, Morris và 15 tay súng từ Trung đội 2, Đại đội Alpha, Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Hoàng gia Úc, đã lập một điểm phục kích nằm khoảng 1 km trong vùng đệm. Ông nói rằng nhóm có một số "tiếp xúc" với lính đối phương và đã sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, vào buổi sáng tiếp đó, một nhóm gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đi hái măng đã bước vào vùng phục kích. Một người lấy một vật thể dài trên vai của anh ta và vẫy những người lính. Lính Úci điều khiển súng máy đã nổ súng vì nghĩ rằng vật thể đó là một loại vũ khí.

Người cựu chiến binh bộc bạch: “Khi nghe những tiếng khóc, tôi biết rằng họ cần giúp đỡ và có điều gì đó sai lầm đã xảy ra. Tôi ra lệnh cho trung đội ngừng bắn và chạy về phía khu vực có người bị bắn để kiểm tra vụ việc. Tôi đã phải đối mặt với một cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Khi tôi tiến lên, tôi đã mong rằng viên đạn sẽ giết chết tôi. Tôi thực sự mong được chết vào thời khắc đó”.

Màn nổ súng kéo dài chỉ 30 giây, nhưng đã có 5 người bị bắn chết và 6 người khác bị thương. Các thi thể sau đó được trực thăng mang đi và có tin đồn rằng, những thi thể này bị ném xuống biển.

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã ám ảnh tâm trí cựu chiến binh Ben Morris. 

Morris cáo buộc Chỉ huy đại đội là Thiếu tá Peter White đã gợi ý đặt vũ khí chiếm được của đối phương lên thi thể dân thường để trông họ giống Việt Cộng. Theo Morris, việc đặt súng của đối phương lên thi thể dân thường là một việc làm gian dối, bất hợp pháp và khá phổ biến. Bên cạnh đó, White muốn cải thiện tỷ lệ thành công của đại đội bằng cách đếm tăng lên số thi thể của đối phương bị giết hại.

“Tôi đã viết một báo cáo với nội dung liên quan đến một cuộc trò chuyện về việc sử dụng vũ khí của đối phương. Nhưng sau đó tôi lại nhận lệnh phải ký vào một báo cáo khác, trong đó các dòng viết về điều này bị xóa bỏ”, Morris cho biết.

Morris quyết định tiết lộ toàn bộ câu chuyện sau khi phỏng vấn những người còn sống sót của nhóm phục kích cầm súng trường AR-15 cho 1 luận án Tiến sĩ tại Đại học Wollongong. Những ký ức này lại được tái hiện hôm nay trên tạp chí Oral History of Australia và được tờ Telegraph đăng lại.

Với Morris, vụ việc chết người này là một tai nạn khủng khiếp. Việc che đậy sự việc đã khiến nhiều người lính bị rối loạn tâm lý. Morris cho biết người lính nổ phát súng đầu tiên đã chết mà chưa từng kể lại sự việc cho vợ ông nghe. Nhưng người vợ vẫn biết chuyện bởi ông thường nói mê về nó trong những cơn ác mộng.

Một người lính khác kể với ông việc luôn dằn vặt do đã bắn chết 2 thiếu nữ trong đoàn người hái măng. Đây là người duy nhất trong nhóm phục kích cầm súng trường AR-15. Ông này nói rằng, một trong 2 thiếu nữ bị trúng đạn vào đầu, để lại một điểm đen rất nhỏ. Nếu thiếu nữ này bị trúng đạn 7,62mm của súng máy, phía sau đầu cô hẳn đã có một cái lỗ lớn, tuy nhiên phía sau chẳng có gì. Thiếu nữ thứ 2 bị bắn trúng ngực và cũng có một lỗ đen nhỏ ở ngực.

“Các cựu chiến binh bị tổn thương về cả thể chất, tình cảm và tài chính, do đó, gia đình của họ trở thành nạn nhân bởi các cựu chiến binh này không thể chu cấp cho họ”, Morris cho biết.

Người cựu chiến binh cũng chia sẻ: “Các cựu chiến binh mong muốn sự thật được phơi bày bởi những gì được công bố trước đó đã rửa xóa sạch và thi vị hóa bản chất của cuộc chiến tranh…Bằng việc viết ra những điều này, tôi hy vọng sẽ tìm ra cách giúp họ cuối cùng sẽ tìm được bình yên”.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc quân đội Australia đặt vũ khí đối phương ở cạnh xác dân thường để trốn tránh trách nhiệm và nâng cao thành tích. Cựu Phó Thủ tướng Australia Jim Cairns, người kiên quyết phản đối chiến tranh ở VN, từng tuyên bố năm 1976 rằng 27 dân thường VN đã bị giết hại. Bộ trưởng Quốc phòng Australia khi đó là Jim Killen cũng hứa mở cuộc điều tra, nhưng việc này chưa bao giờ được thực hiện.

7 nhận xét:

  1. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ21:52 13/10/14

    Chỉ có liên minh của nước Việt Nam dân chủ Tiến bộ + Mỹ + Nhật + Úc mới trị được cái bọn tạo phản(hội nghị thành đô 1990) này thôi!


    Chúng tôi nhất quán, triệt để kêu gọi:

    1. Từ nay thằng nào con nào còn luyến tiếc cái hiệp định dzơ-le-vơ 1954 thì ắc hẳn tụi bây 100% là phe thân Pháp(cộng hòa) rồi, làm tay sai cho Pháp trong cái nhà nước ngoại lai CH_XHCN_VN.

    Nước VNDCTB sẽ vứt cái HĐ chó má "chia đôi quốc gia VN" 1954 vào cái
    sọt rác XHCN.


    2. Khẩu hiệu của chúng tôi cho đến ngày toàn thắng là,

    "Độc lập - tự do - Dân chủ hay là chết";


    "Vứt nhà nước (ngoại lai) CH_XHCN_VN vào thùng rác XHCN".


    "Việt Nam Dân chủ Tiến bộ chính là trái tim Dân chủ một ngăn"...

    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/10/thu-gian-cuoi-tuan-chet-chua-trong-ang.html


    Nước "Việt Nam Dân chủ là một thương hiệu tốt"

    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/10/boi-thuc-voi-thoi-xau-nguoi-viet.html

    Căn cứ, làm bằng chứng là ngày 9.10.2014, bí thư tphcm Lê thanh Hải đang “tự chuyển hóa” đi “bán dâm” tới cầu viện lính Viễn chinh Nhật( Nhật đánh bại Pháp ở đông dương 1945) làm bàn đạp cho “quân nổi dậy” giải phóng thủ đô( 10.10.1954 – 10.10.2014 ), cái bông hồng trên tay của Lê thanh hải là tượng trưng cho "mẹ tu hú" Nhật, chứ là gì nữa?( quá khứ Hải thờ Pháp+TQ) đọc link dưới:

    http://plo.vn/chinh-tri/truy-dieu-va-an-tang-36-liet-si-hy-sinh-tu-1969-502055.html


    Ngày 9.10.2014 Lê Thanh Hải gặp thủ tướng Nhật:

    http://www.sggp.org.vn/vietnamvathegioi/2014/10/363544/

    Ngày 9.10.2014, cục trưởng cục thuế Tphcm gọi 18.000 doanh nhân tphcm là "giả chết" ( diễn viên đóng thuế ). Vậy thì Lê thanh Hải chắc cũng là diễn viên - kiêm lãnh đạo đỉnh cao có văn hóa "tự diễn biến, tự chuyển hóa từ chủ thể Pháp sang chủ thể Nhật" rất chi là tài tình mà thôi!

    http://plo.vn/kinh-te/cham-giai-quyet-thue-dn-bo-chay-501293.html

    Ngày 9.10.2014, thủ tướng lại nhả ngọc phun châu" không kém 2 quan của tphcm nêu trên,

    “chủ quyền là thiêng liêng và bất biến.
    Do vậy, chúng ta không thể mang chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ra để đánh đổi lấy thứ hòa bình, hữu nghị viển vông hay sự lệ thuộc nào đó.”:

    http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/tran-trong-tam-long-cua-thu-tuong/575334.antd

    Trả lờiXóa
  2. chỉ người dân Việt Nam là chịu khổ cực thôi,hết bị Trung Quốc đô hộ làm trâu làm bò,rồi đến pháp nhật Mỹ nay thêm cả anh úc sang ức hiếp nước ta nữa,những người dân Việt Nam nhỏ bé mà phải chịu bao nhiêu là áp bức khổ cực,thế nên hòa bình bây giờ quý biết bao nhiêu ,chúng ta phải giữ đất nước này tránh bị lũ rận chủ phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng ta

    Trả lờiXóa
  3. sao lại có bọn nhảm này sủa thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. @việt nam dân chủ tiến bộ. muốn tiến bộ cần những đầu óc thật sự sáng suốt chứ không cần đến những cái não rỗng ngu dốt đâu như thế góp ý kiến đâu, đến lịch sử và những giá trị của đất nước mà cũng không có được thì định phát triển đất nước và cải cách như thế nào, hay định mang đấy nước trở về cái thời tay sai phụ thuộc ngoại bang như dưới thời vnch

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng có cuộc chiến tranh nào là mang lại hạnh phúc cho nhân dân cả, đất nước ta, nhân dân ta từ ngàn đời này yêu chuộng hòa bình nhưng luôn luôn bị các nước lớn dã tâm xâm chiếm và gây chiến tranh, chẳng phải quân đội úc mà nam hàn hay chính mỹ cũng gây ra hàng loạt cuộc thảm sát khác với cả dân thường vô tội

    Trả lờiXóa
  6. đám này làm chó săn cho mỹ nên nó sủa thì mới có cái táp

    Trả lờiXóa
  7. đám này làm chó săn cho mỹ nên nó sủa thì mới có cái táp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog