Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỂN ĐỘNG 24G NGHĨ SAO ĐÂY?

Sở Tư pháp Nghệ An khẳng định Công Phượng sinh năm 1995

(NLĐO) - Qua lập đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp Nghệ An vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp khẳng định cầu thủ Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995.

Sở Tư pháp Nghệ An khẳng định thủ quân U19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995

Chiều 5-12, trao đổi với phóng viên, Báo Người Lao Động, ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An, cho biết Sở vừa có văn bản báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả xác minh tuổi thật của công dân Nguyễn Công Phượng (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Theo kết quả xác minh, cầu thủ Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995.

Liên quan đến vấn đề tuổi của cầu thủ Nguyễn Công Phượng ngày 4-12, đoàn làm việc của Sở Tư pháp Nghệ An đã về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương làm việc. Qua xác minh và làm việc đã khẳng định cầu thủ Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21-1-1995.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An, trước đó, vào ngày 18-11, đoàn kiểm tra của Phòng Tư pháp huyện Đô Lương về kiểm tra giấy tờ tại xã Mỹ Sơn và xác định trên giấy tờ Công Phượngsinh năm 1995. Cụ thể, qua kiểm tra, hồ sơ của tiền đạo này bao gồm sổ đăng ký khai sinh lại, giấy khai sinh gốc, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học và sổ hộ khẩu gia đình, đoàn đưa ra kết luận các giấy tờ trên đều thống nhất ghi Công Phượng sinh ngày 21-1-1995. Đại diện phòng tư pháp huyện cũng khẳng định xã làm khai sinh lại theo đúng quy trình.

“Kết quả xác minh Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995, hiện chúng tôi đã có văn bản báo cáo việc xác minh tuổi của cầu thủ Nguyễn Công Phượng gửi bộ trưởng Bộ Tư pháp” - ông Hào khẳng định.

Thời gian qua, sự kiện tài năng trẻ Nguyễn Công Phượng của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG bị nghi gian lận 2 tuổi đã gây xôn xao dư luận, sau khi chương trình Chuyển động 24h của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố những bằng chứng hoài nghi năm sinh 1995 của tiền đạo này. Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ sự thật để Công Phượng yên tâm thi đấu.

Sau đó, ngày 11-11, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thành lập đoàn thanh tra độc lập do ông Nguyễn Nam Hùng (Trưởng Ban Kiểm tra VFF) làm trưởng đoàn để về Nghệ An làm việc với chính quyền địa phương, xác minh tuổi thực của thủ quân U19 Việt Nam. Đoàn thanh tra của VFF cũng đã kết luận nghi vấn Công Phượng gian lận tuổi là không chính xác. Tuy nhiên, sau kết luận này, các cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc.

Đức Ngọc

1 nhận xét:

  1. Hẳn là VTV, CDD24h đã thấy được vô bổ trong các chương trình làm về CP của mình, giá như số tiền để làm chương trình đó được chuyển thành chương trình áo ấm mùa đông, có lẽ bà con đã thấy ấm áp hơn rất nhiều so với sức nóng, sức lan tỏa từ một chương trình quá nhiều tai tiếng. Qua sự việc này có lẽ lại mất thêm 1 chương trình nữa để nói lời xin lỗi tới CP và gia đình chăng???

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog