Chia sẻ

Tre Làng

HẢI QUÂN HOA KỲ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ LASER ĐỂ TỰ VỆ


Vào ngày Thứ Tư vừa qua Phòng Nghiên Cứu Hải Quân Hoa Kỳ (Office of Naval Research-ONR) đã cho truyền thông biết là Hải Quân Hoa Kỳ đã công bố việc một vũ khí laser thử nghiệm có tên là Laser Weapon System (LaWS) đã được gắn trên chiếc tàu USS Ponce được coi là "tiền trạm nổi" đóng tại Vịnh Ba Tư. Trung Tâm Chỉ Huy Hoa Kỳ (US Central Command) đã chỉ thị cho phép chỉ huy trưởng của tàu dùng vũ khí này để tự vệ.

Vũ khí này có khả năng phá hủy bằng năng nhiệt các bộ phận điện tử của các hỏa tiễn loại thiềm du cruise missile, drone, hay hỏa tiễn địa hải như loại DF21 của Trung Quốc trong vòng 2 cây số với một xác xuất 100%. Kỹ thuật của loại vũ khí này là năng lực điện tập trung đủ mạnh trong vài phần trăm, phần ngàn của một giây để bắn ra một tia laser.

Đề Đốc Matthew Klunder cho biết là LaWS 30 kilowatt nằm trong nỗ lực nghiên cứu và phát triển của ONR và NAVSEA (Naval Sea Systems Command) nhằm thử nghiệm sự khả thi của vũ khí năng lượng điều hướng trong một môi trường tác chiến. Đề Đốc Klunder nói: "Chỉ huy trưởng của tàu có thẩm quyền sử dụng vũ khí laser này để bảo vệ thủy thủ và binh sĩ khi bị đe dọa". Ông Klunder cũng cho biết là mục tiêu của vũ khí này không phải là con người và cho biết là vũ khí đã được thử nghiệm đối với và tỏ ra rất hiệu nghiệm.

Ngoài khả năng tấn công, LaWS còn có khả năng theo dõi và giám sát nhờ ở hệ thống quang học rất mạnh tương tự như một viễn vọng kính có thể khám phá các vật thể ở một khoảng cách đáng kể.

Hải Quân Hoa Kỳ dự trù giữ LaWS trên tàu Ponce khoảng 1 năm trong khi nghiên cứu việc khai triển LaWS trên các tàu khác. Bước kế tiếp là chế tạo các LaWS 100 và 150 kilowatt sẽ được trắc nghiệm vào năm 2016 hay 2017.

4 nhận xét:

  1. Đúng là Mỹ, cái gì cũng tối tân nhất, hiện đại nhất, nhưng mà tẩm ngẩm tầm ngầm mới bắn chết voi!

    Trả lờiXóa
  2. "HẢI QUÂN HOA KỲ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ LASER ĐỂ TỰ VỆ", vâng, các bác nhớ là dùng theo đúng mục đích đã bố cáo, chứ đừng như mấy anh Tàu Khựa, vi phạm chủ quyền của nước khác rồi lại bảo tự về thì bỏ ẹ

    Trả lờiXóa
  3. "Chỉ huy trưởng của tàu có thẩm quyền sử dụng vũ khí laser này để bảo vệ thủy thủ và binh sĩ khi bị đe dọa", nếu là sự thật thì sẽ LIKE

    Trả lờiXóa
  4. Rồi sau khi phát triển vũ khí laser 1 cách tối tân thì không ai dám chắc rằng trong tương lai, Mỹ sẽ không dùng nó để trở thành bá chủ thế giới cũng như phát triển thứ vũ khí có tiềm năng là mạnh nhất thế giới. Rồi trong tương lai có thể sẽ xuất hiện 1 cuộc chiến mà tác phẩm "Star war" của tác giả George Lucas đã thực hiện nó. Và ta có thể nghĩ đến 1 viễn cảnh thế giới sau khi ta chết, đời con cháu chúng ta sẽ như thế nào.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog