Chia sẻ

Tre Làng

TƯỚNG CHUNG NÓI VỀ VỤ "MÚA DAO" TRƯỚC MẶT CSGT

Tướng Chung nói gì về vụ "múa dao" trước mặt CSGT?

“Cảnh sát phải xử lý khôn khéo, tránh thu hút những người hiếu kì bởi sẽ dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây dư luận không tốt”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nói về việc CSGT xử lý một đối tượng quá khích ngày 4/12.

Bà Kim Thanh Mai vừa chửi bới, vừa rút dao dọa CSGT (ảnh cắt từ clip)

Trong những ngày qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là ghi tại chốt kiểm tra của Tổ công tác đặc biệt Y5/141, Công an TP Hà Nội tại ngã tư Trần Nhật Duật - Hàng Đậu, quận Ba Đình, 

Đoạn clip dài khoảng 12 phút, ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy BKS 29E1-398.44 liên tục chửi bới, đe dọa tổ công tác khi bị dừng xe kiểm tra về hành vi không đội MBH và xe không lắp gương chiếu hậu.

Không chỉ buông những lời tục tĩu, thiếu văn hóa, người phụ nữ này còn lấy ra một con dao nhọn (loại gọt hoa quả) giơ về phía một CSGT và dùng những lời lẽ đầy thách thức trong suốt hơn 10 phút. Ngay cả khi Tổ công tác dùng biện pháp mạnh, còng tay đưa người phụ nữ này lên xe đưa về trụ sở công an phường Nguyễn Trung Trực, người phụ nữ này vẫn không ngừng thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ. 

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ, hành vi hung hãn, ngổ ngáo của người phụ nữ. Nhưng cũng không ít ý kiến tỏ ra thất vọng vì kỹ năng xử lý tình huống lúng túng, thiếu kiên quyết của các chiến sĩ trong Tổ công tác. 

Theo thông tin xác minh ban đầu của Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, người phụ nữ ngổ ngáo trên tên là Kim Thanh Mai (SN 1978, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa). Đối tượng Mai cùng hồ sơ vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền, do có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ. 

Xác nhận thông tin trên, Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: “Công an quận đã tiếp nhận và vụ việc đang trong quá trình điều tra”.

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 10/12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc mà các đối tượng quá khích, manh động có thể gây ra, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải hết sức tỉnh táo, kiềm chế.

“Đối với sự việc xảy ra ngày 4/12, lực lượng công an có đầy đủ sức mạnh, chế tài, quyền năng để trấn áp. Nhưng chúng ta phải xử lí mềm dẻo, khôn khéo. Trước mắt là tránh sự thu hút của những người hiếu kì, bởi việc này sẽ dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây dư luận không tốt. Còn việc xử lý đối tượng sau khi có kết quả điều tra, xác minh sẽ có biện pháp cụ thể sau. Ở đây chúng ta phải đánh giá sự việc một cách toàn diện, sâu sắc. Vấn đề không phải là nghiệp vụ hay kỹ năng xử lý tình huống của các chiến sĩ. Chúng ta hoàn toàn có thể làm quyết liệt, hoàn toàn có đầy đủ những điều kiện, biện pháp để trấn áp nhưng không phải tình huống nào cũng cần và phải đưa ra hình thức quyết liệt như thế. Xử lý tình huống phải khôn khéo, mềm mỏng, tinh tế, tránh những hiệu ứng dư luận không cần thiết”, Thiếu tướng Chung nói.

Nguyễn Quý

17 nhận xét:

  1. Những đối tượng coi thường pháp luật như ả này cần có biện pháp xử lý cứng rắn, đủ sức răn đe. Còn về phía các anh 141 và CSGT, cũng cần có cách xử lý sao cho hài hòa, mềm dẻo, khôn khéo, tránh gây dư luận không tốt khi gặp phải những thành phần bẩn ntn

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay, rơi vào tình huống hy hữu thế này thì đến ông trời cũng phải lúng túng

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không đồng ý với tướng Chung vì khi làm nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ là người đại diện cho luật pháp. Trong bất kỳ tình huống nào luật pháp phải được thượng tôn. Trường hợp này phải trấn áp ngay không nên kéo dài đến hơn 10p vừa gây phản cảm và có thể gây nguy hiểm đến người thi hành công vụ

    Trả lờiXóa
  4. Ông Chung nói hơi ngược, vụ này có dư luận không tốt là do để kéo dài nên người ta mới chê. Gặp những trường hợp này mà trấn áp ngay dân người ta còn khen. Mấy ông cứ làm đúng luật và ngay thẳng thì sợ gì dư luận?

    Trả lờiXóa
  5. Thì bạn phải để ý đến ý ông Chung là “Cảnh sát phải xử lý khôn khéo, tránh thu hút những người hiếu kì bởi sẽ dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây dư luận không tốt”.

    Trả lờiXóa
  6. Ai vi phạm thì phải chịu hình phạt thích đáng, không thể bỏ qua cho người vi phạm được, chấp hành luật lệ giao thông không chỉ bảo vệ an toàn cho mình mà còn cho những người xung quanh.

    Trả lờiXóa
  7. Mà người phụ nữ này cũng thật ghê gớm, đã sai rành rành rồi mà còn hung hăng. Thái độ của người phụ nữ này thật đáng khiển trách.

    Trả lờiXóa
  8. đã xem đoạn clip ả này chửi bới thì cứ gọi là chua ngoa, nhìn cái mặt có thể nói là ưa nhìn mà giọng với cách chửi thì không ngửi nổi, loa loa cái miệng là không vi phạm, giấy tờ đầy đủ, không đội mũ với lắp gương chiếu hậu thì không vi phạm thì là gì nữa. Cái miệng nhỏ xinh thế mà có thể thối ra những lời lẽ tục tĩu đến thế, đáng buồn

    Trả lờiXóa
  9. Mình thấy công an bên mình hiền và nhẫn nhịn quá. Nhiều trường hợp thách thức, chống đối rõ ràng nhưng vẫn nhịn. Thậm chí bị hành hung chỉ né tránh chứ ko trấn áp lại. Mình thấy vậy là ko ổn. Đối với những kẻ côn đồ, manh động thì cần ngay lập tức khống chế, trấn áp. Như vậy mới được

    Trả lờiXóa
  10. tôi rất đồng tình với tướng Chung. là người đại diện cho pháp luật nhưng trong cách xử lý cũng phải thật khôn khéo mới được, phải hợp lý hợp tình. không thể quá cứng nhắc, cũng không được quá qua loa đại khái hay cười trừ bỏ qua. có như vậy mới được dân tin, dân yêu. tuy nhiên, với những trường hợp cố tình gây rối chống cự, không khuyên giải được thì nên trực tiếp sử dụng các biện pháp mạnh để khống chế đối tượng. nói một cách văn hoa theo các nhóc teen thì là "không được để nó đẻ trứng" @@. công an là người đại diện cho luật pháp, bảo về trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia, không thể để cho kẻ nào đè đầu cưỡi cổ hay bị đe dọa được!

    Trả lờiXóa
  11. Những vụ như này ở đất nước dân chủ, tiến bộ như Mỹ chắc bị bắn chết lâu rồi các bác nhể?

    Trả lờiXóa
  12. Ở đất nước dân chủ Mỹ giờ chắc đang bị một đống các ông cảnh sát quây rồi nằm một đống. Công an mình tử tế nhiều thành ra hay bị những người vi phậm pháp luật đe dọa. Có lẽ cũng nên mạnh tay hơn đối với những người chống đối hay đe dọa

    Trả lờiXóa
  13. Chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải tỉnh táo, kiềm chế là đúng, nhưng để vụ việc kéo dài đến hơn 10p vừa gây phản cảm và có thể gây nguy hiểm đến người thi hành công vụ thì chưa đc. Luật mình có quy định rõ ràng mà. Đây là xúc phạm và chống đối người thi hành công vụ.

    Trả lờiXóa
  14. "Xử lý tình huống phải khôn khéo, mềm mỏng, tinh tế, tránh những hiệu ứng dư luận không cần thiết”, tướng Chung nói vậy chưa chuẩn. Mình cứ làm đúng thì lo gì dư luận.

    Trả lờiXóa
  15. @ Phong Lan says: 17:33 11/12/2014: Đúng là mình làm đúng thì mình không sợ dư luận, nhưng ở đây tướng Chung muốn nói là phải mềm mỏng là rất đúng vì nếu không khéo sẽ dễ có những hậu quả không đáng có, biết đâu nếu không khéo có thể những kẻ quá khích như ả này sẽ sử dụng dao gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ thì sao?

    Trả lờiXóa
  16. TRong trường hợp này thì chiến sỹ công an phải tỉnh tảo, bởi những đối tượng như thế này rất dễ manh động, xử lý không khéo sẽ thành to chuyện và tạo dư luận không tốt.

    Trả lờiXóa
  17. Phải xử thật nặng những kẻ đã vi phạm pháp luật còn có những hành vi chống đối như thế này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog