Chia sẻ

Tre Làng

BÓ TAY VỚI ÔNG TIẾN SĨ VỚI Ý TƯỞNG "LUẬT HÓA" CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN

Cuteo@

Chuyện tuyển nhân viên hay tuyển vị trí lãnh đạo không lạ. Có câu chuyện thế này: 

Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm việc trong giờ hành chính. Lương khởi điểm 8 triệu, cơm ăn 3 bữa, bóp vú cả ngày...

Và cuối cùng thì là: Hồ sơ xin gửi về Công ty Bò sữa Nông Trường Ba Vì.

Đó chỉ là câu chuyện vui, nhưng nếu được luật hóa, sẽ có thể trở thành hiện thực.

Nói về chạy chức, chạy quyền, trước tiên phải khẳng định chạy chức, chạy quyền là xấu, vô cùng xấu.

Vì sao nó xấu? 

Vì bản chất của chạy chức chạy quyền ở nước ta là bỏ tiền ra, mua quan bán chức, và hậu quả là không tuyển chọn được hiền tài ở ngay các vị trí lãnh đạo. Việc chạy chức, chạy quyền ở ta khác hẳn với việc chạy chức chạy quyền của Nga, Mỹ hay nhiều nước khác. 

Như trên đã nói, ở ta, chạy chức chạy quyền là dùng đồng tiền để mua vị trí lãnh đạo (Nói trắng ra là tham nhũng quyền lực), còn ở các nước kia thì chạy bằng tài năng, trí tuệ. Vì thế, thông qua việc chạy, họ có được những lãnh đạo giỏi, tận tâm với dân với nước. Ngược lại ở ta, vì có chuyện "chạy" mà nạn tham ô, tham nhũng, cửa quyền tràn lan và nghèo đói và lạc hậu vẫn là chuyện cơm bữa.

Quan chức lắm tiền nhưng đầu bã đậu thì dân không khốn khổ mới là lạ.

Đó là sự khác nhau căn bản mà ai cũng biết, chỉ có mỗi ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri kia là không biết.

Đây là bài của PGS.TS, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, đã đề xuất ý tưởng “luật hóa” cho phép chạy chức chạy quyền công khai. (http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/can-luat-hoa-cho-phep-chay-chuc-chay-quyen-2214305). 

Rất tiếc, ông PGS.TS đó đã từng nhiều lần đặt câu hỏi khi giảng bài cho các học trò rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền. Thế giới “chạy” được thì Việt Nam cũng “chạy” được, chẳng có gì là xấu. Và ông cũng thừa nhận chính ông cũng từng muốn chạy để có chức, có quyền. 

Điều đáng mừng là không có lãnh đạo nào của Việt Nam cũng như người dân ủng hộ ý tưởng của ông cả. 

Có nhiều người rùng mình: Quả là ông PGS.TS bá đạo. Nghe lời ông thì có mà "đổ thóc giống vào mà xay".

21 nhận xét:

  1. Nhóc Ngốc21:52 30/1/15

    công nhận cái ông phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tri này..... ngu thật. hình như ông ta không biết thế nào là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, tìm hiểu kĩ trước khi nói thì phải. cùng là vấn đề dùng tiền để có được chức vụ nhưng ở nga, mỹ, vv, hay nói chung là các nước đa đảng, họ cần tiền để vận động tranh cử, còn lại là dựa vào tài năng trí tuệ của họ để từ đó người dân chọn người lãnh đạo xứng đáng, còn ở việt nam, mua quan bán chức theo đúng nghĩa đen, tức là dùng tiền mua chức vụ chứ thực lực chưa chắc đã có =_=

    Trả lờiXóa
  2. cái lão phó giáo sư tiến sĩ này thật là vớ vẩn =_+ thật là ngu ngốc khi đem so sánh việc "mua chức" như lão nói giữa việt nam với các nước phương tây để đòi đưa thành luật.
    xin hỏi ông câu này nhé, việt nam có phải đa nguyên đa đảng không, có phải thằng nào muốn lên chức cũng phải vận động tranh cử không? mà những thằng dùng tiền mua chức có phải thằng nào cũng là quan tốt ko? mấy tên mua quan bán chức liệu có tài không hay rặt một lũ cựa tiền?
    ở nước ngoài, việc "mua chức" không phải là bỏ tiền ra mua lấy 1 ghế ngồi, 1 vị trí cao mà số tiền đó được dùng để vận động tranh cử. những ai muốn dân vote cho mình thì phải chứng minh đc mình đủ năng lực chứ không phải mình đủ tiền để mua cái chức đó!

    Trả lờiXóa
  3. tác giả viết không sai chút nào =/-= mua quan bán chức là một tệ nạn quá mức khốn nạn và xấu xa ở việt nam. nó khiến cho đất nước ta không những mất đi nhiều nhân tài thực sự mà còn đẩy nước ta vào tình cảnh khó khăn, thậm chí là khốn đốn khi những cán bộ, lãnh đạo không có thực tài, chỉ đc cái lắm tiền chạy chức =_= một đất nước không thể phát triển đc nếu có những con ng như thế tồn tại!

    Trả lờiXóa
  4. Tiểu Duy22:47 30/1/15

    tác giả viết rất chí lý =_= chỉ có thằng nào đầu đất lắm mới không thể hiểu đc cái sự khác nhau căn bản giữa nạn mua quan bán chức ở việt nam với việ dùng tiền vận động tranh cử ở nước ngoài. tôi cho là ông phó giáo sư tiến sĩ này nên xem lại vốn kiến thức của mình đi, đừng để dân chửi phó giáo sư tiến sĩ mà còn ngu hơn người thường =_+

    Trả lờiXóa
  5. Tham chức, tham quyền là điều không còn xa lạ với mỗi chúng ta. Chạy chức, chạy tước cũng là điều vô tình hay cố ý ta có thể nhìn ấy. AI cũng muốn mình có địa vị, có tiền nhưng nếu làm vậy thiên hạ này pháp luật để ở đâu.

    Trả lờiXóa
  6. chạy chức chạy quyền là một thói xấu mà nước ta đang bị, nghe luật hóa chạy chức chạy quyền thì hóa ra lại công nhận chúng hử, mà có ai dám nghĩ ra các điều luật về vấn đề này không, khác gì vẽ đường cho hươu chạy, vấn đề lại càng phức tạp hơn ấy chứ, làm gì có chuyện đỡ đi. cuối cùng thì con vua thì vẫn làm vua

    Trả lờiXóa
  7. Nói về chạy chức, chạy quyền, trước tiên phải khẳng định chạy chức, chạy quyền là xấu, vô cùng xấu

    Trả lờiXóa
  8. Thế giới “chạy” được thì Việt Nam cũng “chạy” được, chẳng có gì là xấu. Và ông cũng thừa nhận chính ông cũng từng muốn chạy để có chức, có quyền
    Thử hỏi ông chạy như thế nào để lên được cái mác PGS TS đây? Thật xấu hổ

    Trả lờiXóa
  9. Cũng phải khẳng định một điều rằng vì có chuyện "chạy" mà nạn tham ô, tham nhũng, cửa quyền tràn lan và nghèo đói và lạc hậu vẫn là chuyện cơm bữa. Hy vọng sau kì đại hội Đảng, đất nước sẽ có nhiều biến chuyển tích cực

    Trả lờiXóa
  10. Tôi phản đối những chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy điểm, chạy trường, nói chung các thể loại chạy. Phải xóa bỏ được chúng thì xã hội mới công bằng, dân chủ văn minh được

    Trả lờiXóa
  11. Nói ko với "CHẠY", nói không với "PHONG BÌ PHONG BAO", nói không với "THƯ TAY", nói ko với mọi "TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT"

    Trả lờiXóa
  12. Có lẽ đó là vấn nạn chung ko chỉ ở VN mình đâu. Nhưng đã là vấn nạn, chúng ta phải kiên quyết bài trừ nó, ko thể để nó tồn tại làm đất nước thụt lùi theo được

    Trả lờiXóa
  13. Không biết trước bác này có học hành cẩn thận để có được mác PGSTS hay ko?
    Giả thiết 1: Không ->>>> bác ăn nói linh tinh, ý tưởng ngớ ngẩn ->>>hoàn toàn hợp lý
    Giả thiết 2: Có --->>>> bac học nhiều quá mà đầu ko đủ khả năng tiếp nhận ->>>bị ngộ chữ--->>> dẫn đến tư tưởng lệch con nhà bà lạc

    Trả lờiXóa
  14. Chạy chức là hành vi hối lộ mà cho luật hóa là sao? Tức là hối lộ hợp pháp? Thằng TS này bị não sao?

    Trả lờiXóa
  15. Không hiểu trình độ "tiến sỹ" của ông này thế nào đây?

    Trả lờiXóa
  16. Nếu luật hóa, vậy thì công nhận điều này là hợp pháp sao? vậy người có tiền sẽ làm lãnh đạo không cần trình độ sao? vậy xã hội sẽ đi đến đâu? Thật quá vớ vẩn với đề xuất này.

    Trả lờiXóa
  17. Thằng cha Nguyễn Hữu Tri nghĩ gì vậy? Chẳng nhẽ cho cục shit có tiền lên làm lãnh đạo sao?

    Trả lờiXóa
  18. cũng khó hiểu là cái ông tiến sĩ, phó giáo sư này lên được tới học vị như vậy bằng cách nào hay cũng từ con đường giống với chạy chức chạy quyền và chạy bằng cấp nên ông ta mới có thể sáng tạo ra cái gọi là luật hóa việc chạy chức chạy quyền. Chẳng lẽ ý tưởng của ông ta là hợp pháp hóa, công khai hóa việc chạy chức chạy quyền tại đất nước ta hay sao, đúng là hâm dở quá mức

    Trả lờiXóa
  19. nói thẳng ra là việc chạy chức chạy quyền ở bất cứ quốc gia nào là vô cùng xấu và cả xã hội sẽ đều lên án hành động đó. Bởi như vậy là quá bất công, sẽ là xã hội đi lùi bởi những kẻ lênh lãnh đạo, có việc làm chỉ là dùng tiền để vào vị trí đó chứ kiến thức chúng làm gì có thì làm thế nào được việc, làm sao phát triển được, hơn nữa những người thực sự tài giỏi thì lại không có việc làm, không được thể hiện mình, góp phần phát triển đất nước

    Trả lờiXóa
  20. chạy chức chạy quyền là một việc làm xấu xa như vậy, ấy thế mà cũng có thể nghĩ ra việc đưa nó thành luật áp dụng công khai được, đúng là chỉ có đầu óc của những kẻ đến tầm tiến sĩ này mới có thể nghĩ ra được, ông ta cứ tưởng mình đã có tới học vị như vậy rồi thì sáng tạo ra cái gì cũng có ý nghĩa, cũng được người ta tin tưởng vậy. Quá ảo tưởng mất rồi

    Trả lờiXóa
  21. Hiện nay đất nước ta đang tồn tại một văn hóa đó là văn hóa chạy chức chạy quyền điểu này làm cho đất nước ta dường như không có những người tài thật sự cống hiến cho đất nước những người không có tài có đức nhưng do có tiền nên đi chạy chức chạy quyền nên được vào các vị trí cao nhưng những người thật sự cs đức có tài thì không được trọng dụng tôi nghĩ cứ như thế này thì đất nước ta sẽ chậm phát triển mà chúng ta hãy loại bỏ ngay những văn hóa xấu này ra khỏi xã hội để những người tài thật sự được cốn hiến cho đất nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog