Chia sẻ

Tre Làng

TRA TẤN Ở MỸ

Mục Đích Tối Hậu của Tra Tấn

Vừa qua, một bản tường trình dài (6.000) sáu ngàn trang giấy, thu thập trong 4 năm (2009-2013) dài truy nguyên từ những hồ sơ ghi chú và báo cáo của CIA, cơ quan quân sự Mỹ, do các "chuyên gia và quan chúc Mỹ" thực hiện điều tra . Nhưng bản tường trình của Thượng Viện này đã bị phủ tổng thống và cơ quan CIA ngăn chặn, chỉ có bản đúc kết tóm lược (executive summary) được công bố, nhưng cũng chỉ được công bố sau khi bị chính phủ Mỹ, CIA yêu cầu gạch bỏ nhiều chi tiết vì "lý do an ninh quốc gia và danh dự nước Mỹ"!

Nói ngắn gọn, bọn chính phủ đang tìm cách khoả lấp và tiếp tục che đậy và chối bỏ tội ác nhân danh :"quyền lợi an ninh quốc gia xã hội" 

Bản đúc kết tóm lược này dày độ khoảng 600 trang, lỗ chỗ bôi đen, nhưng cũng tạm đủ để thấy những tội ác kinh tởm phi nhân tính của không chỉ các nhân viên trực tiếp tra tấn, mà của tất cả các quan chức chính phủ Mỹ và Âu Châu, những kẻ nắm rõ chi tiết và ra lệnh thực hiện tra tấn.

Sau khi tham khảo các bản tường trình, nhận định, và đặc biệt phản ứng và tuyên bố của chính phủ Mỹ, ông Paul Craig Roberts kết luận như sau: 

Chương trình tra tấn chỉ có một mục đích là tạo ra những "kẻ khủng bố tự khai nhận tội" để chính đáng hoá và củng cố "cuộc chiến hư cấu chống khủng bố". Cuộc "chiến tranh chống khủng bố" là một vỏ bọc cho một chủ trương bí mật mà quần chúng Mỹ (nếu biết) sẽ phản đối. Điều này tự nó đã gây kinh hãi. Và kinh hãi hơn nữa, chương trình tra tấn cho thấy rằng không một kẻ nào trong chính phủ Mỹ và Âu châu, những kẻ biết về và tham dự vào chương trình tra tấn này có một tí nhân bản, trung trực, từ tâm, và đạo lý. Bọn họ là đám người tàn độc, và những kẻ chính tay hành xử tra tấn đã thích thú sự đau đớn và quằn quại mà chúng tạo ra trên thân thể người ta. Điều biệt lệ duy nhất về nước Mỹ chính là mức độ của sự tàn độc trú ngụ ở thủ đô Washington DC

Here’s my two cents: One purpose of the torture program was to produce self-incriminated “terrorists” to justify and feed the hoax “war on terror.” The “war on terror” was public cover for secret agendas that the American people would have rejected. This is disturbing enough. Even more disturbing, the torture program shows that no one in the US and European governments who knew of the program and participated in torture has an ounce of humanity, integrity, compassion, and morality. They are evil people, and the ones who inflicted the torture enjoyed the pain and suffering that they inflicted on others. 

The only exceptional thing about the US is the extent of the evil that resides in Washington, D.C.


The CIA’s Torture Program

Dear Readers: This is my quarterly request for donations. I need to hear from you.

The CIA’s Torture Program
Paul Craig Roberts

Readers have asked for my take on the CIA torture report. There is so much information and commentary available that it is unnecessary. 
Igor Volsky http://www.informationclearinghouse.info/article40428.htm provides a concise summary. President George W. Bush signed off on torture and then told the
gullible people that “this government does not torture people.” The torture was horrific.

The CIA even tortured its own informers. Two American psychologists who designed the torture program were paid $81 million. 

CIA torturers received cash awards for “consistently superior work” when their innocent victims died. http://www.informationclearinghouse.info/article40431.htm

The US government involved 54 countries in its torture program. The rendition program sent detainees to other countries where they were tortured in secret “black sites.’
Those Americans who committed crimes as horrific as any in history have been given a pass by Obama. No accountability for their crimes.http://news.antiwar.com/2014/12/10/justice-dept-spurns-calls-to-prosecute-cia-torturers/This finishes off the rule of law in America, which was already on life support.http://www.informationclearinghouse.info/article40434.htm 
CIA Torture Report Sparks Worldwide Condemnation
Even Nations That Participated Were Shocked How Far It Went
A history of the CIA’s torture program:
Former president of Poland admits that Poland hosted a CIA torture prison:http://news.antiwar.com/2014/12/10/former-polish-president-admits-to-cia-torture-site/ 
CIA destroyed evidence of its crimes:
http://www.freep.com/story/news/local/2014/12/10/levin-interrogation-cia-tapes-torture/20207577/
Instead of apologizing for the CIA’s destruction of our country’s reputation, CIA director John Brennan defended the policy and claimed it helped to protect us from terrorists. The CIA fought for months to block even the release of the truncated and redacted report that made it to the public. Have a look at Brennan: http://rt.com/usa/213663-brennan-cia-torture-report/
He looks more dangerous than a Nazi.
Just google CIA torture report and you will find much to read, including justifications of the torture program by neoconservatives, Republican members of the House and Senate, Dick Cheney, the presstitute media, and a large number of others.

9 nhận xét:

  1. Mấy chú sính Mỹ đâu rồi, vào đọc đi cho mắt sáng dáng cao nhé

    Trả lờiXóa
  2. Dã man nhất vẫn là Mỹ, vô nhân đạo nhất cũng là Mỹ, cứ nhìn những gì Mỹ gây ra trong quá khứ đối với dân tộc ta là đủ biết tính chất ntn

    Trả lờiXóa
  3. Thật dã man, thật vô nhân đạo. Những tra tấn dã man và tàn ác của Mỹ. Và chúng ta biết hện nay Mỹ có nhiều nhà tù trên thế giới với nhiều hình thức tra tấn còn dã man và tàn độc.

    Trả lờiXóa
  4. tôi không nghĩ Mỹ lại làm ra cái trò mèo này đấy, bình thường thấy làm chuyên nghiệp lắm mà, sao để lộ ra những cái tin đáng khinh bỉ như thế này mà lại không dùng biện pháp bịt miệng từ đầu chứ, bôi đen với giảm bớt chỉ càng thêm tố cáo tội ác tày trời của mình mà thôi, đúng là tự đề cao sự vô sỉ của mình mà

    Trả lờiXóa
  5. một khi mà mọi người công nhận một điều rằng chính phủ Mỹ đang tìm cách khoả lấp và tiếp tục che đậy và chối bỏ tội ác nhân danh :"quyền lợi an ninh quốc gia xã hội" thì còn có lòng tin hay không của công dân Mỹ, công dân thế giới đang muốn trở thành công dân Mỹ với chính phủ đang bảo vệ nhân quyền cho mọi người dân không phân biệt giàu ngèo đây

    Trả lờiXóa
  6. Hào Bá Lươm13:56 2/3/15

    Chiệng nhà nước Huê kì ló xẩy za như vại, nhưng chiệng đâu vầu đấy cả. Có tội thì đừng hòng thoát Wa té ma ra, luế khôn tội hỏng có cái chiệng khơi khơi ... thả tù.

    Ở dưới chế độ nhà tù XHCN, thì cái chiệng tù tội ư nà nhạt như nước vo gạo lức. ai mà chẳng hiểu.

    Mẫm nhớ có cái chiệng một tên hiền dân bổng dung vầu ngồi đàm đạo với một lũ công an sai nha đầu bò, sáng mai za nhận tội giết người, đi tù biệt tăm. Hậu quả thật nà ghê gớm: bọn công ăn nhân dân thì lên lon, lên sao lênh gach, kẻ thủ ác thì vài thập kỉ ngày đêm đụ đéo sinh con sinh cháu ngoan bác Hầu Râu, thằng hiền dân thì vác gạch sóc lọ một mình oai oán trong nhà tù XHCN ...

    DCM chúng mài, thiêng đường XHCN Vẫu Như Cẩn há.

    Trả lờiXóa
  7. Đây là cái mà Mỹ gọi là dân chủ, nhân quyền ư, đúng là vô nhân đạo, mất nhân tính thì có. Thật đáng xấu hổ cho cái danh mà Mỹ tự gắn cho mình mà

    Trả lờiXóa
  8. Đất nước Mỹ luôn cho mình là đất nước của tự do nhân quyền thế nhưng qua những chuyện gần đây như việc cảnh sát Mỹ đánh người và tra tấn người thì chúng ta mới thật sự thấy được bộ mặt thật của cái gọi là nhân quyền và tự do ở nước Mỹ, nước Mỹ luôn hô hào khẩu hiệu chống khủng bố và tự cho mình làm được rát a nhiều trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng tôi thấy khủng bố từ nước Mỹ mà ra nước Mỹ cứ như thế này thì còn có rất nhiều khủng bố và thực ra thì nước Mỹ cũng chẳng làm được gì trong cuộc chiến khủng bố cả.

    Trả lờiXóa
  9. Thật là dã mạn. đúng là không còn tính người. như thế này mà mỹ cứ đi nói xấu các nước khác không có nhân quyền, không có dân chủ nhưng thực tế thì vô nhân đạo nhất cũng là Mỹ, cứ nhìn những gì Mỹ gây ra trong quá khứ đối với dân tộc ta là đủ biết tính chất như thế nào.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog