Chia sẻ

Tre Làng

ĐI TUẦN HÀNH HAY ĐI KHIÊU KHÍCH CÔNG LUẬN?

Đi tuần hành hay đi khiêu khích công luận?

Bất chấp thông báo của chính quyền Hoàn Kiếm, phương tiện truyền thông về việc không được tụ tập, gây rối tại Bờ Hồ trong những ngày đại lễ 30/4, đám No-U, “xã hội dân sự độc lập” dường như cố tình khiêu khích chính quyền để được “đàn áp”

HÌnh ảnh ghi lại cho thấy, tất cả các quần chúng “tự phát” hôm nay tiệt nhiên không còn ở Bờ Hồ, đều chấp hành thông báo, cảnh báo của chính quyền, trơ ra toàn mấy chục “rận chủ” – những biểu tình viên chuyên nghiệp



Biết trước chính quyền sẽ ra tay “đàn áp” nên các “rân chủ” nữ cố tình mặc áo dài, thậm chí Trần Trị Nga còn cười tươi khi bị áp tải lên xe bus để đồng bọn có được pô ảnh đẹp làm truyền thông tố cáo “chính quyền đàn áp người yêu nước”

Trần Thị Nga vừa “ăn vạ” vừa tươi cười cho đồng bọn “tác nghiệp”

Những cảnh bị “đàn áp” này nhanh chóng được hệ thống truyền thông “rận ngoại” tôn vinh lên như “anh hùng”, “liệt nữ”…


Khi bị bắt lên xe hoặc vào đồn công an, vẫn tranh thủ chụp ảnh, nhắn tin chửi bới chính quyền trên facebook, làm video…để “tố cáo” chính quyền cho thế giới chứng kiến…vào đồn công an Việt Nam vui vẻ, hòa nhã đến cỡ nào!!!


Đám chưa bị bắt thì hô hào nhau kéo đến cổng công an Long Biên, viết nhanh các khẩu hiệu đòi thả người và trình diễn cho công luận thấy, chúng đoàn kết và chính quyền Hà Nội “bất lực” với chúng ra sao, Công an Hà Nội “bó tay” với những công dân “yêu nước đặc biệt” này như thế nào!?!


Chúng còn tranh thủ khai thác trẻ em – đứa con của những người phụ nữ đến “đu cổng” trụ sở công an để “tố cáo” chính quyền “thô bạo” như thế nào. Một thủ thuật quen thuộc mà những rận chủ chuyên nghiệp như blogger Mẹ Nấm Gấu, Trần Thị Nga…đã dùng nhiều

Khi bị công an bắt thì bày trò bao biện để đối phó, tránh né bị xử lý, như tôi không đi tuần hành, tụ tập gây rối mà …đi dạo ở Bờ Hồ – đó là quyền công dân, công an, chính quyền xâm phạm quyền tự do đi lại, quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân…

Vợ rận chủ chuyên nghiệp Nguyễn Tường Thụy rất “ngây thơ”

Sau khi bị công an bắt, xử lý về hành vi tụ tập, gây rối trật tự, báo chí phản ánh thì hô hào nhau đến tụ tập trước tòa báo để “thị uy”?


Những biện pháp xử lý pháp luật về hành chính thông thường dường như vô dụng vời thành phần lấy biểu tình làm phương tiện hành nghề “đấu tranh dân chủ”, “đấu tranh nhân quyền” này. Chúng “lạnh lùng” với nhau đến mức, khi đám phụ nữ mặc áo dài bị đẩy lên xe ô tô thì cả đám đàn ông No-U bu vào chụp lấy chụp để các góc ảnh, ai chụp được càng nhiều thì càng hỉ hả rằng, đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Những bức ảnh này nếu được lọt vào “mắt xanh” của các cơ quan truyền thông quốc tế như RFA, BBC, RFI, VOA…”trưng dụng” thì tất sẽ được khoản tiền bản quyền tính bằng USD, Euros cũng “bõ công” và “đáng giá”. Vậy nên không lạ khi những tay thợ ảnh No-U chuyên nghiệp, sau nhiều lần đánh nhau về bản quyền ảnh đã có “dấu mộc” bản quyền riêng cho mình. Máy ảnh của nhóm này cũng “chuyên nghiệp” và đẳng cấp không kém phóng viên đẳng cấp quốc tế để chứng tỏ chúng cần những “tình huống” này đến cỡ nào!!!

Kẻ diễn sẵn sàng “gây xô xát” để được đàn áp, vì sau đó sẽ được tôn vinh, ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần vì sự “dũng cảm”, được giải thưởng nhân quyền, được quốc tế “quan tâm”…Những kền kền thì chọn cho mình góc ảnh đẹp, máy quay thiện nghệ bởi nó đem lại sự “vô giá” cho chúng và nuôi dưỡng cả hệ thống truyền thông “chống cộng” được “các quốc gia văn minh, hùng mạnh” nuôi dưỡng, bảo kê.

10 nhận xét:

  1. Lũ này kiếm tiền bằng những hành động, động cơ đê hèn, bẩn thỉu. Những ngày 30/4, 01/5 cả nước đang sôi sục khí thể kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì lũ lười lao động chính đáng lại kiếm tiền bằng những cách như thế. Nhục.

    Trả lờiXóa
  2. Bọn này phối hợp với nhau có vẻ cũng không ăn ý lắm. Lộ hết bài. Dân ta mà biết thì chắc oánh bọn này bửa mật ra. Không biết xong chúng ăn chia kiểu gì nhỉ? Có lẽ vai diễn trực tiếp thì được chia cao hơn. :D

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ chúng lại sử dụng bài: lấy phụ nữ có vẻ hoặc trang phục có vẻ "liễu yếu đào tơ" để rủ lòng thương của dư luận khi bị lực lượng chức năng xủ lý vi phạm. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Các "Nam tử Việt" của chúng ta giờ lại chuyển sang làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hết, chắc học cấp tốc một khóa đào tạo cũng khá tốn kém. :D

    Trả lờiXóa
  4. Phụ nữ ta mặc áo dài thì quá là đẹp. Tiếc là mặc đẹp để giúp cho những mục đích xấu xa. Có vẻ bọn rận chủ độ này dùng toàn những thủ đoạn trơ trỡn thôi, Hay trơ trẽn thế thì sự ửng hộ về tinh thần và đặc biệt là "VẬT CHẤT" của các nhà "RÂN CHỦ" xa quê gửi về mới tăng hơn đc.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là cái lũ trơ trẽn hết chỗ nói mà. Chẳng biết mặt mũi chúng dày cỡ nào nữa, sống quanh mọi người mà lúc nào cũng bị người ta soi mói, nhìn với con mắt ghẻ lạnh mà không ngộ ra được, không biết tu chí chỉnh sửa thì thật là khâm phục.

    Trả lờiXóa
  6. Thông qua chuyện này chúng ta đã thấy được bản chất thực sự của đám rận chủ và sự lật lọng của chúng rõ ràng chính quyền đã có thông bao là không tụ tập đông người ở bờ hồ ngày 30/4 nhưng đám rận chủ này chúng lại có hành vi ngụy trang để che mắt công an về những hành vi gây rối của mình, khi bị công an đưa về đồn để giải quyết chúng còn không hợp tác chống đối nói xấu công an chúng ra chúng lợi dụng trẻ con phụ nữ để có những hành vi gây rối ở các cơ quan nhà nước, đó chính là bản chất thật sự của đám rận.

    Trả lờiXóa
  7. Lẽ ra nếu Quốc hội xây dựng gấp luật biểu tình theo đề xuất của Chính phủ thì những vụ gây rối không thể tự tiện tự phát .Sự cân nhắc quá cẩn trọng đôi khi thể hiện sự yếu kém trong quản lý xã hội và người ta có thể lợi dụng gây khó cho xã hội.

    Hà nôi luôn trật trội,ưu tiên số một phải là đảm bảo giao thông nên những cuộc mít tinh biểu tình lẻ tẻ dùng sân vận động Mỹ đình là hợp lý ;ai cần ủng hộ hay phản đối gì xin ra đó thể hiện,trước mắt phải tuân thủ quy định về đảm bảo trật tự an ninh thủ đô...

    Trả lờiXóa
  8. Mấy con mụ ăn lắm rửng mỡ, mấy thằng vô công rồi nghề, cố tình mặc áo dài đi để đi tuần hành nhằm mục đích khiêu khích chính quyền, để có cơ bôi nhọ hình ảnh áo dài truyền thống của dân tộc. Cái đám NoU này trước sau sẽ bị xử lý và tan rã sớm thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Những hình ảnh này đủ để thấy mưu đồ chính trị của chúng như thế nào, bằng cách này hay cách khác, tất cả đều là để hạ thấp uy tin màu cờ, sắc áo của dân tộc. Bôi nhọ Đảng, chính quyền. Và luôn tự vỗ ngực mình yêu nước, yêu rân chủ nhưng thực chất là yêu tiền, vì tiền mà làm bậy.

    Trả lờiXóa
  10. "Đám chưa bị bắt thì hô hào nhau kéo đến cổng công an Long Biên, viết nhanh các khẩu hiệu đòi thả người và trình diễn cho công luận thấy, chúng đoàn kết và chính quyền Hà Nội “bất lực” với chúng ra sao, Công an Hà Nội “bó tay” với những công dân “yêu nước đặc biệt” này như thế nào!?!" MÌnh thì lại không nghĩ thế chắc các bác công an chưa thèm động vào bọn này chứ đập phát là hết sạch cả lũ. Chúng thấy nước mình nhân đạo quá thì chúng lại ngày càng làm tới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog