Chia sẻ

Tre Làng

MỸ SẼ TIẾP TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI NGHI THỨC CẤP CAO NHẤT

LâmTrực@

Nước Mỹ sẽ tiếp đón TBT Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cấp cao nhất - Đó là lời khẳng định của Đại sứ Mỹ Ted Osius trong khi trả lời phỏng vấn báo chí tại Hà Nội ngày hôm qua.

Khi được hỏi, trong dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ trong những ngày tới, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ song phương Việt - Mỹ, Đại sứ Ted Ossius đã nói:
Tôi nghĩ rằng đây là một chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây sẽ là một chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử to lớn khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ. Đây là cơ hội để chúng ta nêu bật lên tầm quan trọng và những tiến bộ hai nươc đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ là cơ hội đế chúng ta nhấn mạnh đến những cơ hội mới trong tương lai làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.
Với câu trả lời này, có lẽ không ai nghi ngờ gì về sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua. Nó cũng khẳng định vị trí và vai trò của Việt Nam trên chính trường quốc tế.

Đại sứ Ted Ossius cũng nhấn mạnh:
Việt Nam có một vai trò và vị trí đặc biệt. Chúng ta đều biết Hoa Kỳ đang tiến hành chính sách tái cân bằng, xoay trục sang châu Á. Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược, dân số trẻ và có nền kinh tế phát triển năng động. Cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đều rất ủng hộ cho việc thúc đẩy mối quan hệ vững mạnh với Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hai nước.
Đã có những đồn đoán không hay và những câu hỏi được đặt ra nhằm hạ thấp uy tín của TBT Nguyễn Phú Trọng trên trang mạng "Việt Nam Thời Báo" của Phạm Chí Dũng, FB cá nhân của Huy Đức, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện và blog cá nhân của Châu Xuân Nguyễn khi nghe tin ông chuẩn bị có chuyến thăm nước Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, câu trả lời của Đại sứ Mỹ Ted Osius đã xóa tan mọi đồn đoán trước đó.

20 nhận xét:

  1. Hay nhỉ chuẩn bị xem 21 phát đại bác chào mừng đây

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ dù sao thì cũng không thể không tôn trọng Việt Nam được, dù họ đã dùng nhiều biện pháp nhằm hạn chế Việt Nam, cũng như phá hoại sự phát triển của Việt Nam. Bề ngoài họ có vẻ như là giúp đỡ nhưng thực chất là bên trong họ ngấm ngầm tiến hành những hành động phá hoại

    Trả lờiXóa
  3. Nếu Mỹ mà không tiếp đón tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cao nhất thì đúng là mất mặt cho người Mỹ quá đấy, chẳng gì thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người đứng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam, đảng đã đánh bại chế độ Mỹ Ngụy ở Miền Nam Việt Nam, chẳng nhẽ Mỹ vẫn còn thù hằn như vậy sao?

    Trả lờiXóa
  4. Làm gì có chuyện người Mỹ không tiếp đón tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nghi thức cao nhất chứ. Cái bọn rận chủ này toàn tung tin đồn nhảm nhằm hạ uy tín của Tổng bí thư đây mà. Đúng là cái lũ khốn nạn thật, suốt ngày đi xuyên tạc, bịa đặt nói xấu người khác

    Trả lờiXóa
  5. Điều này là hiển nhiên, cái lũ rận chủ cơ vàng lại bày ra cái trò này nhằm hạ uy tín của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là uy tín của Đảng cộng sản? Đúng là cái lũ hạ nhân bỉ ổi, thấy mình không bằng người là bắt đầu đi xuyên tạc, nói xấu để dìm người đây mà. Nhục nhã không chịu nổi

    Trả lờiXóa
  6. Không biết có thiết đãi món thịt chó hay giả cầy không nhỉ. Như thế mới hiểu văn hóa người Việt mình chớ. Hợp tác mà. Nó đón thế nào cũng được, chỉ mong nó quên đi thất bại ê chề 40 năm trước thôi. Có bao giờ chúng từ bỏ việc thôn tính Việt Nam đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Thực sự thì những lời nói của Đại sứ Ted Ossius đã tát một cái tát thật mạnh vào mặt những kẻ tay sai của họ, những kẻ đang tuyên truyền, xuyên tạc, rằng Mỹ sẽ không tiếp tổng bí thư theo nghi lễ cao nhất của một nguyên thủ quốc gia. Chứng tỏ rằng cái lũ tay sai này chẳng có nghĩa lí gì với họ cả

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh15:44 14/5/15

    Tất nhiên là Việt Nam có vai trò và vị trí đặc biệt rồi, Việt Nam có vùng biển đông với nguồn tài nguyên dồi dào, đấy là chưa kể đến vị trí giao thương trên biển, là trung tâm của các con đường nữa. Thế cho nên Mỹ không thể coi thường Việt Nam được. Nhưng Việt Nam cũng không phải là đồng minh hay là tay sai của Mỹ đâu

    Trả lờiXóa
  9. Không tiếp theo nghi thức cao nhất mà được à? Tưởng Việt Nam là nước nào cơ chứ, ít ra thì họ cũng đã đánh bại chính quyền Mỹ - Ngụy ở miền nam Việt Nam đó, khiến Mỹ lúc nào cũng phải đau đầu lo cho chiến tranh. Việt Nam không yếu đuối như là những nước khác đâu, đâu phải cúi đầu để mà được hưởng chứ

    Trả lờiXóa
  10. Nếu muốn tiếp đón Việt Nam thì phải lôi món thịt chó mắm tôm vào, không thì đấy chưa gọi là nghi thức cao cấp nhất đâu. phải như vậy chứ như mấy cái thằng rận chủ chim lợn thì đúng là không biết đường nào mà lần. Công nhận bọn này xấu tính thiệt, tính dìm hàng Việt nam ta đây mà

    Trả lờiXóa
  11. Nước Mỹ tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Nhà nước cấp cao nhất, tức nguyên thủ Quốc gia. Ông TT Mỹ Obama đã gửi thông điệp rõ ràng : Mỹ tôn trọng quốc gia VN độc lập có chủ quyền. Tức là Mỹ tôn trọng và thừa nhận cơ chế chính trị ở VN . Đối với các loại cờ vàng CCCĐ bợ đít Mỹ thì đây là lời cảnh báo. Đối với DLV cờ vàng chuyên trị tà lọt cho Hiếu bẹp tai thì đây là 1 cái vả gẫy hết răng.
    P/S : hôm trước đã bị TTHN vả gãy 2-3 cái răng rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Bài viết kết luận hiền quá. Thật ra đây là cái tát thẳng cánh vào mặt mấy thằng blogger xỏ xiên và đám loa phường tay sai như @SĐ cũng như bọn dân chủ đểu mạt hạng.

    Trả lờiXóa
  13. Đây là một tin đáng mừng, thể hiện cho mối quan hệ Việt Mỹ đã và đang được củng cố và nâng cao hơn. Đặc biệt trong thời gian chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  14. Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam tuy không được tốt nhưng mà Mỹ cũng không thể làm khác được, đây là quan hệ ngoại giao chứ không phải là bình thường. Nếu mỹ không tiếp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi lễ cao nhất giành cho nguyên thủ quốc gia thì có lẽ quan hệ sẽ ngày càng tệ hại hơn, và cả Mỹ lẫn Việt Nam đều không vui vẻ gì đâu

    Trả lờiXóa
  15. Thông tin này đúng là một cái tát đau đớn vào lũ rận chủ đang xuyên tạc, nói rằng Mỹ không coi Đảng cộng sản Việt Nam ra gì và không thèm tiếp đãi tổng bí thư theo nghi lễ của nguyên thủ quốc gia. Đúng là cái lũ chó má, dám khinh thường Việt Nam à? Lũ chúng mày chỉ được cái là đi làm tay sai cho kẻ khác là nhanh thôi chứ đầu óc vẫn còn ngu si lắm

    Trả lờiXóa
  16. Cái lũ rận chủ như Huy Đức, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện hay Châu Xuân Nguyễn chỉ trực chờ có tin tức như thế này là chúng đi sủa bậy thôi, chúng toàn là cái lũ chó tay sai của Mỹ mà. Việc này nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam đối với Mỹ đây mà. Với những phát biểu này thì chúng mày đã sáng mắt ra chưa, cái lũ cờ vàng không được Mỹ quan tâm nữa đâu

    Trả lờiXóa
  17. Kẹt giữa sự cạnh tranh giữa hai cường quốc mà đôi khi được ngụy trang dưới mầu sắc ý thức hệ(dù đã nhạt nhòa ) là Trung quốc và Hoa kỳ,thế địa chính trị của VN tiềm ẩn nhiều thử thách nhưng cũng chứa đựng trong đó những lợi thế lớn lao .Chủ trương đa phương hóa ngoại giao hiện nay đang tìm được những lợi thế đáng kể.Đứng trên vai hai cường quốc đang vờn đuổi nhau ,ăn miếng trả miếng phải thận trọng trọng cân bằng lợi ích các bên ,không thể cực đoan tả hữu như nhiều người đơn giản hóa.

    Ý thức hệ kiểu TQ hay Hoa kỳ đều có mặt phải,mặt trái .VN nên kết hợp mặt mạnh của cả hai phía đó là tính nhân văn ưu việt trong tư tưởng dân tộc dân chủ Hồ Chí Minh và sự tôn trọng lợi ích trong thực tế xã hội khoa học ưu việt của Hoa kỳ ;đồng thời tránh mặt trái ở cả hai phía là sự nhân văn đến cực đoan duy ý chí trong cơ chế XHCN và sự thực dụng đến lạnh lùng cực đoan về lợi ích trong cơ chế xã hội kiểu Mỹ.

    VN nên đứng giữa ,trung lập và đa màu sắc như mô hình Xã hội dân chủ ở khu vực Bắc Âu ,nơi cũng từng kẹt giữa hai khối XHCN và Đế quốc ,thậm chí là phát xít ở Tây Âu.

    Trả lờiXóa
  18. Xét về địa chính trị Việt Nam đúng là thế rộng cuộn, hổ ngồi, trước mặt là biển và sau lưng là núi. Với địa thế như vậy không chỉ có Mỹ mà nhiều quốc gia trên thế giới đều muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

    Trả lờiXóa
  19. Thế là lũ rận chủ hết đường chém gió nhé, nào là Điếu cày có vinh dự ngồi tiếp chuyện với Obama, nào là được đón tiếp long trọng trước tổng bí thư. Tất cả chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mà thôi, con tốt thì mãi không có tư cách gì lên mặt với ai cả, khoe khoang nhiều lắm giờ phải im miệng rồi đấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  20. Việc Tổng Thống OBAMA tổ chức một cuộc gặp với TBT Nguyễn Phú Trọng qua đó chúng tỏ rằng Việt Nam là một đối tác lớn của Mỹ và mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng được nâng lên tầm cao mới. Vừa qua trên các trang mạng xã hội rất nhiều các hình ảnh về tên Hải Điếu Cày gặp mặt tổng thống obama và các con rận chủ chúng đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc nhưng sau vụ việc TBT của chúng ta sang thăm Mỹ thì chúng không thể xuyên tạc được nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog