Chia sẻ

Tre Làng

LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG VÔ SỈ CỦA NGHỊ SĨ ĐẢNG CNRP CAMPUCHIA

Cuteo@

Như tin đã đưa, hôm 28/6/2015, đã xảy ra vụ khoảng 250 những người Campuchia  cực đoan do ông Thach Setha, Chủ tịch Cộng đồng Khmer Kampuchea Krom dẫn đầu đã tiến sâu vào khu vực mốc 203 giữa tỉnh Svay Rieng và tỉnh Long An của Việt Nam và tấn công làm 7 người Việt bị thương. Vụ khiêu khích này đã tạo cớ cho đảng CNRP (đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia)  của Campuchia Sam Rainsy lớn tiếng vu cáo nhà nước ta, làm tổn hại tới tình hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Tiếp theo động thái này, nghị sỹ đảng CNRP, Um Sam An, tại buổi họp báo công bố bản đồ gốc được sử dụng trong hoạt động phân giới cắm mốc giữa Campuchia với Việt Nam đã có những cáo buộc vô căn cứ, xúc phạm Việt Nam. Thậm chí, ông Um Sam An còn có động tác quá khích tới mức giẫm chân lên tấm bản đồ đó.

Thật khó tưởng tượng được nghị sĩ của một đảng lại có một hành động không khác gì những tên vô lại đầu đường xó chợ.

Hôm nay, trong khi Việt Nam chưa có tiếng nói chính thức, thì Chính phủ Campuchia đã lên án hành động vô sỉ của nghị sĩ đảng CNRP.

Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan. (Nguồn: ​Kppmradio.org)

Ông Phay Siphan - Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia, sáng 4/7/2015 bày tỏ sự bất bình đối với hành vi giẫm chân lên bản đồ quốc gia của nghị sỹ Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Um Sam An tại buổi họp báo công bố bản đồ gốc được sử dụng trong hoạt động phân giới cắm mốc với Việt Nam

Mạng thông tin CEN ngày 4/7/2015 đã dẫn bức thư ngỏ của ông Phay Siphan cho biết:
Tôi lấy làm tiếc về hành động không phù hợp của ông Un Sam An khi đã cố tình giẫm chân trên tấm bản đồ chính thức, một di sản cao quý của dân tộc, trong buổi lễ công bố bản đồ gốc được Liên hợp quốc công nhận, cũng như lời tuyên bố (của ông Um Sam An) rằng bản đồ này được phía Việt Nam đưa ra. Tại thời điểm này, tôi muốn xác nhận rằng bản đồ cơ sở được sự chấp thuận của Quốc hội cho phép Chính phủ Campuchia sử dụng trong các cuộc đàm phán biên giới chính thức với Việt Nam.
Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan cho rằng những lời tuyên bố của nghị sỹ đối lập này là vô trách nhiệm, không thể chấp nhận, và là sự lăng mạ, xúc phạm đến thẩm quyền của Quốc hội và trách nhiệm của Chính phủ Campuchia, và rằng, lời tuyên bố "bản đồ Hoàng gia được sản xuất ở Việt Nam" gây cản trở hoạt động phân giới giữa hai nước, đó là hành vi kích động chống chính phủ, cũng như làm tổn hại mối quan hệ hữu hảo Việt Nam-Campuchia.

Trước đó, Sam Rainsy, chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia đã có những tuyên bố vu cáo Việt Nam cướp đất trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, có tuyên bố sặc mùi phản động: "Cây Thốt nốt mọc ở đâu thì đất của Campuchia ở đó".

Sự kiện gây hấn với Việt Nam của đảng CNRP xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và những kẻ bài Việt trên đất nước này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, Sam Rainsy đã bị giật dây bởi người láng giềng của Việt Nam là Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng biển Đông đang lên cao, và lo ngại Việt Nam ngả dần về phía Mỹ. Nhận định này không phải là không có cơ sở, vì Sam Rainsy có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, và hơn nữa Trung Quốc luôn rất sành sỏi trong việc sử dụng Campuchia như một công cụ gây rối Việt Nam, làm phân tán lực lượng, và phân tán sự tập trung của Việt Nam như đã từng làm vào những năm 1975, và đỉnh cao là 1977 và 1978. Và kết cục sau đó là Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1979. 

13 nhận xét:

  1. Chưa thực sự khẳng định được chính xác động cơ, mục đích, cơ mà thật khó tưởng tượng được nghị sĩ của một đảng lại có một hành động không khác gì những tên vô lại đầu đường xó chợ như thế này

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:34 4/7/15

    Đại diện cho Đảng cứu quốc thì muốn nói gì về nước khác thì nói sao? Tại sao hắn không nghĩ tới những công lao của dân tộc VIệt Nam, biết bao người dân VN đã hi sinh để giúp đỡ CPC giành độc lập. Vậy mà.....

    Trả lờiXóa
  3. Hẳn là phải có sự hậu thuẫn từ thế lực thù địch nào đó của Việt Nam, và nguy cơ cao lại là anh bạn láng giềng thối tha Tung Cẩu. Bởi không thì Sam rainsy đã không dám ngông ngênh như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Thiết nghĩ chính phủ campuchia cần có cái nhìn toàn cục, chỉ đạo toàn cục để không vì những hành động bộc phát, được hậu thuẫn của bè lũ phản động mà gây ảnh hưởng đến tình hữu nghĩ vốn rất tốt đẹp giữa hai nước

    Trả lờiXóa
  5. "Cây thốt nốt mọc ở đâu thì đất Campuchia ở đó" Sao có cái luận điệu hoang đường ấy cơ chứ. Vậy để đem cây thốt nốt trồng ở Bắc Kinh rồi Sam mang quân sang chiếm cho vui nhá. Bó tay

    Trả lờiXóa
  6. Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan cho rằng những lời tuyên bố của nghị sỹ đối lập này là vô trách nhiệm, không thể chấp nhận, và là sự lăng mạ, xúc phạm đến thẩm quyền của Quốc hội và trách nhiệm của Chính phủ Campuchia

    Trả lờiXóa
  7. Phát ngôn là 1 chuyện, quan trọng là chính phủ campuchia cần có động thái mạnh mẽ nhằm dẹp bỏ cái bọn đang làm loạn biên giới 2 nước Việt Nam và Campuchia chứ nhỉ

    Trả lờiXóa
  8. Những phần tử như thế cần phải được nhà nước Campuchia loại bỏ khỏi chính trường, không thể để họ nắm quyền lực rồi thì suốt ngày đi phá hoại mối bang giao đang tốt đẹp của hai đất nước từ xưa đến nay được.

    Trả lờiXóa
  9. Những phát ngôn và hành động bỉ ổi không thể chấp nhận được của một nghị sỹ đảng Cứu nguy dân tộc, điều này không chỉ xúc phạm chính phủ, quốc hội và nhân dân campuchia mà còn chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước

    Trả lờiXóa
  10. Hành vi kích động nhân dân Camphuchia của Sam rainsy rất đang lên án. Nó làm tổn hại đến quan hệ ngoai giao hữu nghị giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  11. Tại sao một kẻ phản động lưu vong như Sam rainsy lại có thể kích động được nhân dân Camphuchia tràn được qua biên giới Việt Nam mà chính phủ Camphuchia không có động thái nào quyết liệt với tên này?

    Trả lờiXóa
  12. Thằng Sam Rainsy này toàn đưa ra những luận điệu mà không thể chấp nhận nổi như: cây thốt nốt mọc ở đâu đất Camphuchia ở đấy. Nghe mà nực cười. Mà rõ ràng thằng này đang bị kết án tù rối trốn sang Pháp, sao lúc nó quay về chính phủ Cam không bắt giữ nó lại để nó làm càn thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Hành động do nghị sĩ Sam rainsy của đảng CNRP gây ra thật khó mà chấp nhận được. Đúng là lũ vô ơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog