Chia sẻ

Tre Làng

TIN NÓNG: "TÔ VĨNH CHÂM" LẤY THÂN CHÈN MÁY ỦI


Mới có 1 chị bị máy xúc chèn qua, cơ mà chị vẫn sống, hoan hỉ lắm thay. Thật là trời có mắt hoặc chị luyện được công phu thiết thủ kim cương chưởng, tức cơ thể rắn như thép, xe xích chèn qua chả xi nhê đéo.

Cơ mà, chị ra đó làm đéo gì, nơi đó họ đang thi công khu công nghiệp cơ mà người ơi ? Chị ra chơi hay ỉa bậy hay chăn bò?

Hóa ra, chị và các bạn dân oan mất đất ra phản đối xây dựng khu công nghiệp đéo gì.. 


Đây là nơi máy xúc thi công, tôi thì đọc báo cũ thấy ra rả tiếng chửi khu này đã 8 năm bỏ hoang cho cỏ mọc, tôi thì đéo hiểu lắm anh chị bần nông tâm tư cái đéo gì nhờ? khi anh chị được trả tiền và kí giấy bán ruộng, thì nó không thuộc sở hữu của anh chị nữa, họ (người trả tiền) đào ao hay đắp lúi hay hehe kệ mẹ cỏ mọc để chim chiền chiện hát ca cùng dế mèn thì ảnh hưởng đéo gì đến anh chị ơ kìa? nó thích để có mọc đó sao không à cơ? 

Và giờ, khi chúng bắt đầu thi công cái gì đó, thì anh chị lao ra cản việc của họ, tức bỏ không cỏ mọc anh chị chửi, mà làm thành khu gì đó, anh chị lại cản?

Vậy lại để cho cỏ mọc nhé người ơi ?

Hóa ra, anh chị tâm tư đền đất giá rẻ, và chị Tô Vĩnh Trâm, người lấy thân mình chèn xích chiếc komasu 8 xi lanh tu bô gầu lật 20 tấn 357 kg (cộng thêm trọng lượng anh lái 57 kg và 320 lít dầu diezel) đã anh hùng, phi đầu vào xích, rất may, chị vẫn sống, nhẽ hành vi nhặt cờ vung vãi cạnh chị đã hộ giá để hồn chị không du địa phủ, chứ đời tôi, sống từ thời mua 5 xu được 1 tập bánh quế ở điếm canh đê, chưa thấy ai bị xích sắt chẹt qua mà không tò tý te.

Cơ mà, giá rẻ liên quan đéo gì đến chị ơ kìa ? cả ngàn hộ đã kí giấy nhận tiền 8 năm trước đây, mọi sự đã an bài, chị chê tiền đéo nhận hay tiêu hết hay còn thì tôi chưa chắc lắm, nhưng chị kêu gào giá rẻ là phi lí, 8 năm trước giá phải khác chứ, hồi đó phở 5 nghìn bát, giờ phở 50 nghìn rồi chị ạ.

Chị cản người ta thi công, chị đòi thêm tiền, hành vi này theo tôi là tráo trở, lật lọng, bội tín và lưu manh kiểu hạ đẳng như lũ bần nông quanh chị. 

Khi cả ngàn người đã nhận tiền trả ruộng an bài thì các chị muốn khôn hơn họ ? 8 năm rồi người ơi, thêm 1 năm nữa người ta làm được cả 1 điện biên kia kìa chị ơi. khu công nghiệp tạo công việc để con cháu chị thoát cái đít trâu cơ mà?

Tôi là chị, tôi mổ ông gà, lạy 14 phương mừng đéo phải tiên du giá hạc, tại sao phải 14 phương, à do tôi thích thế.

Bọn to mồm nhất, chính chúng nó là chó đó chị ạ, chúng nó mong chị chết lắm để đạt được cái đích đê hèn của chúng, chị chưa chết, mà nó đã thắp hương cho chị và đôi dép tổ ong thần thánh nâng nui bàn chân Bắc kì của chị đây này : 


Ngờ đâu chị sống, chúng nó buồn lắm đó, chúng mong chị chết từng giờ đó.

Chị đéo tin tôi, hãy trả vờ cấm khẩu rồi sai con cháu trèo ngọn cau hú 3 hồn 7 vía, gọi phường bát âm đến tấu lâm - khốc nỉ non, xem chúng nó có rồ lên vì sướng không hehe?

Đồng đội của chị đéo tử tế đâu chị ơi.

32 nhận xét:

  1. Thật không thể tin nổi ai có thể sống nổi khi bị máy xúc đè lên người, đây đúng là chuyện ăn vạ mà tôi chắc chắn có mấy con rận đứng đằng sau kích động, xúi giục. Chúng ta hãy thử ngẫm xem sự việc này xảy ra thì ai là kẻ được lợi, nông dân có được lợi gì không hay nhà nước được cái gì, cái mà chúng ta có thể nhận thấy là lũ rận là kẻ được tiền của phương tây mà thôi, chúng lợi dụng nông dân để chuộc lợi cho bản thân, đúng là đê tiện

    Trả lờiXóa
  2. Đất đai đã được đền bù thỏa đáng, lẽ ra các vị phải tạo điều kiện để cho người ta thi công, xây dựng nhà máy xí nghiệp, có như vậy thì đất nước quê hương của mọi người mới phát triển, lực lượng lao động được giải quyết việc làm. Các người thử nghĩ mà xem, nếu như không có ngành công nghiệp thì đất nước ta làm sao phát triển được. Vậy mà, một bộ phận người dân suy nghĩ ấu trĩ, nghe theo những lời kích động từ phía bọn rận chủ tổ chức gây rối, biểu tình, đòi đền bù thỏa đáng. Vụ việc diễn ra ở Hải Dương vừa qua là một ví dụ điển hình, mọi người thử nghĩ mà xem với một người phụ nữ chân yếu tay mềm đến hòn gạch nó rơi vào chân thôi cũng không chịu được nữa chứ đừng nói đến máy xúc chèn qua người mà vẫn có thể sống sót được thì thật là kì tích. Chúng dựng lên một màn kịch thật là nực cười, mà sau khi xem xong cả mười người thì cả mười đều chửi chúng nó là ngu dốt, đê tiện. Chúng nó mượn thân mượn xác của người phụ nữ nhằm đạt được mục đích bẩn thỉu của mình. Mồm thì chúng có vẻ thương xót cho người phụ nữ đó, nhưng ai biết đâu rằng chúng đang từng giờ mong chị chết để chúng nó lu loa cái mồm chúng nó lên, nói là máy xúc đè chết dân oan. Qua bài báo này mong rằng người dân chúng ta đọc báo cần phải suy nghĩ một cách logic đừng để những thông tin xấu của những thành phần chống phá làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của các bạn, cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ chân tướng của vụ việc vừa qua.

    Trả lờiXóa
  3. Cản thi công, đòi thêm tiền, rõ ràng là hành vi tráo trở, lật lọng, bội tín và lưu manh kiểu hạ đẳng. Liệu có sự xúi giục kích động đằng sau ko?

    Trả lờiXóa
  4. Đây thực chất là một màn kịch được dựng nên bởi những siêu nhân dân oan, hùa vào đó là những tay dận chủ đáng khinh kia, chúng xuyên tạc một cách trắng trợn sự việc thực tế diễn ra, nhưng vải thưa đâu che được mắt thánh, ai ai cũng biết , cũng hiểu rõ bản chất của vấn đề rồi, rận về nhà mà ăn vạ nhé, ăn vạ chỗ đông người ai người ta tin

    Trả lờiXóa
  5. Dân oan ghê gớm thật, mà không hiểu sao họ lại có nhiều thời gian để mà đi làm cái công việc này, mức đền bù như thế mà là ít hay sao. Có phải lấy tiền xong rồi về nhà đầu tư làm ăn, còn những người khác sau này xin vào khu công nghiệp làm thì có phải hơn làm ruộng không chứ. thật là khó hiểu quá

    Trả lờiXóa
  6. Sự việc bị vạch mặt khi chiều ngày hôm qua, cư dân mạng đã chuyền tay nhau một clip do chính người trong cuộc là bà Lê Thị Châm kể lại đầu đuôi vụ việc, bà đã vô tình bị người khác xô đẩy mà ngã vào gầm xe máy xúc, vụ tai nạn đã khiến bà bị chấn thương ở một số vùng vai và vùng mặt,ngay sau đó bà đã được gia đình cùng chính quyền địa phương chuyển đến chăm sóc tại bệnh viện, hiện sức khỏe của bà đã và đang dần bình phục trở lại. trong thời gian nằm viện

    Trả lờiXóa
  7. Sự việc này cần phải làm rõ như vậy thì mấy anh hùng bàn phím mới không có cơ hội thể hiện tài năng được chứ tôi thấy trước đó nhiều người dù chẳng hiểu chuyện cũng vào thể hiện sự anh hùng của mình, nào là chửi bới anh lái máy, rồi bênh vực cho chị châm cứ như kiểu chính mình bị vậy đó

    Trả lờiXóa
  8. cũng phải nói là cái bà Châm này cũng ghê đấy, máy xúc nghiến qua đầu mà chẳng bị làm sao, phải gọi là siêu nhân mới đúng chứ không phải là nông dân nữa rồi. Dàn dựng kiểu này nghe thì có vẻ thu hút đấy nhưng thực tế thì nó quá phi lý và dễ dàng bị bóc mẽ quá

    Trả lờiXóa
  9. Qua những lời nhận xét và phân tích của tác giả tôi thấy nhân dân ta thật sự đáng thương, họ đang bị những kẻ rận chủ đứng đằng sau kích động và xúi giục. Nhân dân thì gây cản trở và bị đánh giá là tráo trở, lật lọng, bội tín và lưu manh còn lũ rận thì đứng đằng sau hưởng lợi. Nhân dân hãy cảnh tỉnh với lời kích động của lũ xấu xa và tìm cách tự bảo vệ bản thân mình

    Trả lờiXóa
  10. Là người bình thường mà bị cái xe nó nặng như thế nó chèn qua người mà vẫn có thể sống được thì quả là siêu nhân. Xem đoạn video thấy những cảnh dàn dựng mọi người có thể nhận ra, đây đúng là trò ăn vạ do lũ rận đứng đằng sau nhưng nhân dân là diễn viên và người hưởng lợi là lũ rận này, nhân dân chỉ bị mang tiếng xấu với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhân dân hãy tỉnh táo đừng để chúng nó lợi dụng mà thiệt thân.

    Trả lờiXóa
  11. Những trò này là trò của lũ rận thôi, chính nạn nhân cũng đã thừa nhận là sự thật không phải do máy xúc cố ý đè vào người mà do chen lấn xô đẩy nhau mà bà ngã vào càng máy xúc, chứ ở cái tuổi của bà mọi bộ phận đều yếu, xương cốt giòn dễ gẫy như thế mà bị máy xúc đè vào đầu thế kia thì đã sớm về với tổ tiên chứ đâu may mắn thoát chết như vậy

    Trả lờiXóa
  12. Suy cho cùng thì người phải chịu thiệt thòi vẫn là những người dân, bắt đầu của sự việc này có lẽ cũng đã có bàn tay nào đó đứng đằng sau xúi giục nên mới gây ra việc nhân dân làm gắt đến thế, và bà Châm cũng là nạn nhân của sự việc, khi bà vào viện thì là cơ hội cho những kẻ chim lợn làm mây làm gió, nhưng tiếc là vải thưa vẫn không che nổi mắt thánh

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ mong bạn đọc hiểu được vụ việc và sớm vạch trần thêm bản chất của những kẻ xấu xa, thực sự không thể nào tha thứ được cho những hành động xem thường sự thật và coi thường công lí như thế. Một sự bịa đặt trơ trẽn.

    Trả lờiXóa
  14. Chuyện này có lẽ sẽ có xác lập kỉ lục GUINESS mất. Cái xe máy xúc ấy chỉ cần chạm nhẹ qua là đi luôn ấy chứ đừng nói gì là cả cái xe ấy bò lăn qua người. Qua đấy, chúng ta mới thấy được khả năng xuyên tạc của các trang danlambao, quanlambao,bbc, rfa,..Mục đích của chúng chỉ để kích động nhân dân chống đối. Sự việc xảy ra chỉ là mâu thuẫn giữa công ty VSIP và người dân chứ không liên quan gì đến chính quyền địa phương

    Trả lờiXóa
  15. Thật không thể tin nổi, mò đáp án rồi, các bạn coi thử hợp lý không?
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/07/giai-ma-vi-sao-nguoi-phu-nu-phan-oi-bi.html

    Trả lờiXóa
  16. bạn bè gì cái đám dân oan với nhau. chúng ở bên cạnh nhau là để mong nhau xảy ra chuyện để còn khẩn trương, nhanh chóng mà hưởng lợi chứ được cái vẹo gì đâu. bọn nó cũng chỉ là cái thứ ăn thịt đồng loại để mà sống thôi chứ chẳng hơn chẳng kém gì đâu. à mà nói đến bà Châm, sao bà cao số thế, phải hy sinh vì bạn bè dân oan của mình chứ. ai lại để bạn bè hụt hẫng, buồn phiền, khiến phong trào sa sút đến vậy.

    Trả lờiXóa
  17. Khổ thân bác Châm này. Tưởng sự việc thế nào, hóa ra là bị lũ phản động nó lợi dụng dựng cảnh làm cho bị thương tới mức như thế. Vụ này phải khởi tố, làm cho rõ ràng, xử lý hết lũ chó đấy đi. Không chấp nhận được. Lũ đấy nó có coi tính mạng người dân ta ra gì đâu. Vì mấy đồng tiền phản động bẩn mà chuyện gì cũng làm ra được. Không hiểu lũ chúng nó kêu đang đấu tranh vì cái gì không biết? Đấu tranh để mang lại ấm lo, hạnh phúc hơn cho dân ta ư? Hình như đang ngược lại tất cả, đang dùng chính những người dân nhẹ dạ, cả tin làm công cụ chống phá Đảng, Nhà nước, công cụ kiếm tiền bẩn cho chúng nó tiêu sài xa hoa. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm lũ chó này.

    Trả lờiXóa
  18. đang tự đặt câu hỏi rằng con người này liệu có liên hệ, hay đồng môn gì với mấy bác dân chủ không mà cũng thần thánh như vậy, vì trước giờ chỉ mới thấy có mấy bác dân chủ tuyệt thực vài chục ngày không chết, nay có thêm lấy thân mình chèn xe múc không sao.

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh21:02 13/7/15

    @Thợ Cạo: Trả lời câu hỏi này không khó bác Cạo à:
    Câu hỏi là: với nhưng gì trong hình, thì bà này bị xe xích đè lên, nhưng bà lọt vào hố đó nên k sao. Nghĩa là bà không thể bị xe ủi ngã phía trước đầu xe. Bà cũng k thể ngã mà chui vào đó được. Vậy vì sao bà lại nằm ở vị trí đó?
    Câu trả lời duy nhất đúng: Bà đã nằm đó từ trước. Còn bà tự vào hay ai đó xúi bà vào là câu chuyện tiếp theo.

    Trả lờiXóa
  20. Màn kịch này được dựng lên một cách quá vụng về, khéo giờ đám rân oan bị lật mặt đang tiếc vì giá nó để cho bà này bị nặng hơn có lẽ kịch bản của chúng sẽ thuyết phục hơn

    Trả lờiXóa
  21. Mấy bữa nữa lại có bài đồng dao: Chị Châm mình đồng da sắt, luyện kim cương chưởng, 1 mình chống lại máy xúc thì vui

    Trả lờiXóa
  22. Bà này cũng dở hơi, lấy tính mạng ra đùa, lỡ anh lái máy xúc bị bọn nó áp đảo nhìu quá mà lỡ chân ga thì có phải xong đời không cơ chứ

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là dại quá mà, anh lái máy xúc mà lỡ chân thì cứ gọi là xác cmn định là sang thế giới bên kia không lời trăng trối

    Trả lờiXóa
  24. Chắc chắn là vì tiền, vì 1 lời hứa nào đó về việc thưởng thù lao xứng đáng cho vở kịch này mà bà già ngu ngốc đã dám đánh đổi cả mạng sống của mình

    Trả lờiXóa
  25. Chắc chắn là vì tiền, vì 1 lời hứa nào đó về việc thưởng thù lao xứng đáng cho vở kịch này mà bà già ngu ngốc đã dám đánh đổi cả mạng sống của mình

    Trả lờiXóa
  26. Tất cả cũng bởi vì tiền, đều là do sự tham lam cả. Nhưng màn kiochj này diễn ra quá vụng.

    Trả lờiXóa
  27. Hẳn là mình đồng da sắt, hẳn là đem thân mình lấp rãnh máy xúc, ơn trời là bà vẫn còn sống, chứ dại miệng có vấn đề gì sang thế giới bên kia thì con cháu bà đến xấu hổ vì trò nghịch dại.

    Trả lờiXóa
  28. Ngày càng nhiều kịch bản được đám phản động dựng lên với mục đích xấu là nói xấu chính quyền, nói xấu Đảng, phản bội Tổ quốc, chỉ những người nhận thức kém mới tin vào cái chiêu bài này của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  29. Một loạt thông tin, bài viết với mục đích, động cơ chính trị xấu, cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và bày tỏ thái độ..

    Trả lờiXóa
  30. Anh hùng làm gì với đám phản động để rồi “trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”, được mấy đồng bạc lẻ, hi sinh thân mình rồi người đời vẫn cứ chê cười cho

    Trả lờiXóa
  31. Nặc danh22:19 16/7/15

    1. Cái vụ này đi đường 5 mình nhìn thấy nhiều lần rồi, gớm các mợ còn mang hương hoa, vòng hoa ra uy hiếp nhà thầu cơ mà. Chẳng phải dạng vừa đâu, sắp đặt hết cả rồi.

    Trả lờiXóa
  32. Những sự việc rõ ràng là điêu lù lù ra rồi mà đám rận vẫn cố tô vẽ theo ý tưởng kịch bản của chúng, càng ngày càng lắm trò lố mà nhạt nhẽo, vô duyên

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog