Chia sẻ

Tre Làng

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ BỎ TỘI ĐÁNH BẠC

Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ tội đánh bạc

Thứ 4, 06:45, 26/08/2015

VOV.VN -Cho rằng đánh bạc diễn ra phổ biến và thực tế xử lý không hiệu quả, nhiều ý kiến đề nghị bỏ tội này trong Bộ luật Hình sự.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định người đánh bạc trái phép có thể bị xử thì cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đại biểu Phạm Xuân Thường (đoàn Thái Bình) đề nghị nghiên cứu bỏ tội này vì quy định rất lâu rồi nhưng thực tế xử lý rất yếu.

“Giờ đi bất kỳ đâu đều thấy có đánh bạc, đặc biệt là dịp Tết. Một số vụ được xử lý nhưng tính giáo dục chưa hiệu quả, thậm chí có vụ xảy ra chết người khi người ta bỏ chạy, nhảy xuống sông để khỏi bị bắt”, đại biểu Thường nói và đặt vấn đề sao không nghiên cứu cho người dân chơi thế nào cho hợp lý vì thực tế chơi sổ xố hay lô tô cũng là đánh bạc.

Cùng chung quan điểm, đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TPHCM) cũng đề nghị nên bỏ tội đánh bạc và chỉ giữ lại tội tổ chức đánh bạc. Bởi đánh bạc có từ rất lâu và việc cấm dẫn đến hàng năm đất nước thất thu hàng trăm tỷ đồng vì người dân ra nước ngoài chơi.

“Không tư duy kiểu gió sợ bờ tường, bờ tường sợ chuột cống để nói rằng cho đánh bạc dẫn đến hệ luỵ khác”, ông Đương nêu quan điểm.

Đại biểu Lê Đình Khanh (đoàn Hải Dương) cũng đề nghị nên bỏ tội này vì cái mất nhiều hơn cái được.

“Ta cho người nước ngoài đánh, chỉ là chưa cho người Việt Nam đánh thôi. Rồi thực tế chơi xổ số, lô tô cũng là hình thức đánh bạc. Đánh bạc xưa nay vẫn diễn ra, có khi chỉ là đánh chơi”, đại biểu Khanh nêu ý kiến.


Điều 332 dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 333 và Điều 334 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị số để phạm tội; 

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngọc Thành/VOV.VN

21 nhận xét:

  1. Có mà cần phải phạt nặng và triệt để hơn mới đúng, giờ về những làng quê mà xem, chẳng hiểu do tính chất mùa vụ nên rảnh rỗi nhiều thời gian hay không mà nạn đánh bạc lại diễn ra nhiều vậy, từ học sinh cấp 2 cho đến ông già bà cả, rồi lô đề nữa, đúng là nghiện ngập quá đáng, nó ngấm vào máu rồi là không dễ gì thay đổi được.

    Trả lờiXóa
  2. các ông đang nêu ý kiến cho số người giàu và cho số những người ở vùng biên đấy à. Các ông đòi bỏ tội này vì xử lý chưa hiệu quả, vậy tôi hỏi là các ông là đại biểu quốc hội, các ông không có kế sách nào để làm tốt hơn, sao cứ không làm được thì các ông đòi bỏ, vậy thì các ông bỏ mẹ cái đại biểu quốc hội mà các ông đang có đi. Đinh công mạnh, bỏ tội này đi rồi để làng quê bị phá nát tan tành à. Tôi xin cười khểnh vào mặt mấy ông cái. Tôi công nhận có thể các ông giỏi cái khác, nhưng phát biểu này ngu bỏ mịa. Cứ ngồi phòng lạnh mà phán nhá.
    Tôi hỏi các ông, các ông đại diện cho nhân dân, tiếng nói của nhân dân, vậy việc này các ông đã hỏi nhân dân chưa, ý kiến người dân như thế nào? hay các ông đéo có cái gì để nói đâm ra nói cái này.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ rằng việc gì thì cũng vậy thôi, cần có chế tài xử lý thật nghiêm thì mới có sức răn đe, nếu mà chúng ta buông lỏng khâu quản lý thì không bao giờ mọi người cảm thấy sợ. Nếu một người đánh bạc bị bắt lần đầu xử lý 5 - 10 triệu nếu lần sau tái diễn phạt gấp đôi, thử hỏi như vậy mọi người còn dám nữa không. Ngay cả việc đánh lô, đánh đề chúng ta phải xử lý thật nghiêm, trước mắt là xử lý những ông chủ, sau đó đến người đánh thì tôi chắc chắn sẽ ngăn được tình trạng đánh bạc.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu như tội này mà xóa bỏ thì xã hội có mà loạn, đâu phải cỉ có đánh bạc đâu mà nó còn kéo theo một loạt những tệ nạn khác như trộm cắp, ma tuy. Vì thế chúng ta không thể xóa bỏ tội này được tôi còn nghĩ chúng ta phải xử lý quyết liệt hơn để tăng tính răn đe đối với người dân.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh12:47 26/8/15

    Không phải tự dưng mà mấy thằng này nó đặt vấn đề ra Quốc hội như vậy đâu! Hy vọng âm mưu đen tối này cùng âm mưu hợp pháp hóa mại dâm sẽ không bao giờ thành công.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh13:59 26/8/15

    Tội đánh bạc nên phạt nặng hơn, thêm cả tội uống rượu bia nữa. Việt Nam mình đang bị vấn nạn bia rượu, cờ bạc, lô đề, không phạt nặng hơn thì thôi, chứ sao mà bỏ tội đó được. Nên chăng là chia thành nhiều mức phạt khác nhau thì hơn

    Trả lờiXóa
  7. Không những không được bỏ tội này mà phải phạt nặng hơn mới đúng. Rượu chè, cờ bạc, lô đề phải phạt hết, phạt nặng vào cho các bố ý sợ. Phạt rồi còn chơi, không phạt thì đến mức như thế nào nữa

    Trả lờiXóa
  8. Ôi thế các bác có biết vì cờ bạc mà bao nhiu gia đình tan nát hay không? Các bác không coi nó là tội, không phạt thì còn biết bao nhiêu vụ nữa?

    Trả lờiXóa
  9. Không nên có kiểu không cấm được thì cho phép hoạt động tự do như thế được. Giống như nạn mại dâm vậy. Nạn mại dâm và đánh bạc luôn đi liền với nhau và phải khẳng định đây là văn hóa xấu. Có thể có một số nước cho phép những việc này trở thành một hành vi hợp pháp , phải trả thuế cho nhà nước đó, tuy nhiên nước họ có văn hóa khác, nước ta không thể cứ theo đó mà làm được. Truyền thống văn hóa phương Đông không chấp nhận, khuyến khích hành vi này xảy ra.

    Trả lờiXóa
  10. Thiết nghĩ cờ bạc là bác thằng bần, dân ta vốn đã nghèo rồi, nếu mà bỏ luật cấm đánh bạc thì sẽ chẳng biết đất nước sẽ loạn tới mức nào, hệ lụy kéo theo là không thể lường trước được, những con bạc mất trắng, bước đường cùng không ai dám chắc họ có thể làm những gì. Vì vậy mà vẫn nên giữ điều luật ấy.

    Trả lờiXóa
  11. Nếu đã không thể cấm đoán triệt để được thì có thể tìm biện pháp phù hợp để quản lý thì có vẻ hợp lý hơn. Vừa có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra vừa làm tránh thất thoát lượng lớn thuế, tiền khi không ít người dân trốn sang nước ngoài để đánh bạc.

    Trả lờiXóa
  12. Làm rắn quá chưa chắc đã có hiệu quả. Dân mình có cái hay là càng cấm thì càng thích làm, cứ cái gì vụng trộm, lén lút thì lại càng thích làm thế mới tài chứ. Vậy thì thay vì cấm đoán, chúng ta trói buộc nó vào những quy định cụ thể, quản lý nó cho tốt thì sẽ mang lại lợi ích lớn hơn.

    Trả lờiXóa
  13. Đánh bạc có nhiều hình thức và mục đích khác nhau, nếu chỉ đánh cho vui và không có tài sản đánh đổi thì cũng không nên gọi là đánh bạc. Nếu như không có tội đánh bạc, không xử phạt những hành vi đánh bạc thì có lẽ sẽ có rất nhiều những hoàn cảnh thương tâm như "bán vợ đợ con" sẽ xảy ra. Chúng ta vẫn thấy tồn tại những vụ đánh bạc lớn. Nhưng đó không phải lí do để hợp pháp hóa hành vi này. Tại sao không đề xuất những giải pháp cứng rắn hơn thay cho việc đồng tình với hành vi xấu như vậy.

    Trả lờiXóa
  14. theo tôi nghĩ cần làm chặt hơn nữa, với điều kiện và tình hình hiện nay của nước ta thì bỏ là không phù hợp chút nào, chúng ta chưa văn minh được như nước ngoài, chúng ta vẫn còn kém nước ngoài rất nhiều, vì vậy cần phải làm triệt để vấn đề này, quan trọng là chúng ta có làm quyết liệt hay không thôi, làm quyết liệt thì đã khác như thế này rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  15. Bỏ tội đánh bạc để khuyến khích cho người dân chơi à? bao gia đình tan nát nợ nần cũng vì bác thằng bần rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Lậy bố Xuân Thường. Ông có ngu thì cũng nên ngu vừa vừa. Ông có biết bao gia đình tan nát vì cái mà ông đang đề xuất không? Nhìn một cách tổng thể ông còn tởm hơn thằng cha đề xuất cho chơi gái hợp pháp.

    Trả lờiXóa
  17. Đầu tiên là không quản được thì cấm, tiếp đến là không cấm được thì bỏ đấy à, nghe như thế có hợp lý không?. giờ thử ra nhìn xem, địa phương nào chẳng có đến dăm ba chiếu bạc mà chẳng ai quản lý được, cái tính cờ bạc mà ngấm vào máu thì khó mà bỏ đi được. Cần phạt nặng hơn chứ chẳng phải là bỏ đi đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh03020020:23 7/9/15

    Hậu quả của việc đánh bạc gây ra là rất nghiêm trọng, không nên bỏ tội này, nếu thế cờ bạc sẽ hoạt động tràn lan mất kiểm soát, lúc đó muốn sửa thì đã muộn

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh023420:25 7/9/15

    Tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều hệ lụy của xã hội, bao gia đình tan nát, bao vụ chém giết có nguyên nhan từ thua bạc, không thể bỏ tội này

    Trả lờiXóa
  20. Thaibinh02340020:30 7/9/15

    Thật không hiểu nổi sao bác này lại có thể phát biểu được câu này, bao vụ án mạng, đâm chém, bao gia đình tan vỡ vì cờ bạc, thế mà bỏ tội này thì cờ bạc sẽ gia tăng đến đâu

    Trả lờiXóa
  21. Thaibinhquetoi23420:38 7/9/15

    Nếu không cấm thì cờ bạc sẽ phát triển tràn lan đến đâu, xã hội lúc đó sẽ đầy rẫy tệ nạn, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, bao hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ vì lý do thua bạc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog