Chia sẻ

Tre Làng

PHÁP KHÔNG GIÚP, HONG SOKHOUR SẼ RA ĐẦU THÚ


Đại sứ quán Pháp khuyến khích Hong Sokhour nên đầu hàng chính phủ và Thượng nghị sĩ này quyết định sẽ ra đầu thú vào 10 giờ sáng 17/8.

Hong Sokhour tại trụ sở CNRP hôm 10/8 ảnh : RFA

Đài RFA ngày 14/8 đưa tin, Hong Sokhour, Thượng nghị sĩ phe đối lập Campuchia CNRP đang bị Thủ tướng Hun Sen phát lệnh bắt khẩn cấp vì tội phản quốc khi tuyên truyền xuyên tạc về biên giới Việt Nam - Campuchia và làm giả văn bản, giấy tờ nhà nước đã nói với RFA hôm Thứ Sáu 14/8, ông này sẽ đầu hàng chính phủ vào 10 giờ sáng 17/8 và giải thích hành động của mình.

Hong Sokhour đã bị buộc tội phản quốc và truy nã khẩn cấp. Đại sứ quán các nước tại Campuchia đã nhận được yêu cầu không can thiệp vào vụ này từ Thủ tướng Hun Sen và tất cả các cửa khẩu, cảng khẩu của Campuchia đã được lệnh thắt chặt an ninh, tránh để Hong Sokhour chạy khỏi đất nước này. Thượng nghị sĩ chủ mưu chống phá biên giới Việt Nam - Campuchia đã tìm đến gõ cửa đại sứ quán Pháp vì ông ta mang hai quốc tịch, Campuchia và Pháp.

Tuy nhiên đại sứ quán Pháp khuyến khích Hong Sokhour nên đầu hàng chính phủ và Thượng nghị sĩ này quyết định sẽ ra đầu thú vào 10 giờ sáng 17/8. Tuy nhiên nói với RFA, Hong Sokhour vẫn khăng khăng phủ nhận hành vi phạm pháp của mình: "Tôi không làm giả Điều 4 của hiệp ước tranh cãi. Tôi đã thu thập các tài liệu này từ internet một thời gian dài trước đây, có thể từ 7 đến 8 năm trước và tải nó lên Facebook mà không biết nó đúng hay sai"?!

Hong Sokhour nói rằng ông ta sẵn sàng sửa các tài liệu này nếu nó được chứng minh là sai. RFA cho hay, mặc dù Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt khẩn cấp Hong Sokhour, nhưng truyền thông Campuchia vẫn chưa nhìn thấy mệnh lệnh này. Trong khi đó tờ The Phnom Penh Post ngày 14/8 dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao xác nhận rằng lực lượng này đang truy lùng Hong Sokhour, bất chấp quyền miễn truy tố của nghị sĩ quốc hội đương nhiệm.

Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia Chhay Sinarith nói với The Phnom Penh Post, lệnh truy nã Hong Sokhour đã được phát đi trong phạm vi toàn lãnh thổ Campuchia: "Cảnh sát chỉ thực hiện lệnh của tòa án. Đây là một hành vi phạm tội thực tế mà chúng ta cần phải bắt giữ ông ta trước, sau đó Thượng viện sẽ bãi miễn tư cách thành viên của ông ta sau", Sinarith nói.

Người phát ngôn phe đối lập CNRP Ou Chanrith cho biết, Hong Sokhour đã "xin lỗi" về việc đăng tải các tài liệu về biên giới Campuchia - Việt Nam kèm theo video bình luận. "Ông ấy muốn sửa chữa những sai lầm đã gây ra", Chanrith cho biết. CNRP hy vọng một lời xin lỗi từ Hong Sokhour có thể xoa dịu tình hình và dẫn đến một sự thỏa hiệp. 2 nghị sĩ CNRP Eng Chhay Eang và Kong Korn đã nỗ lực tìm cách thỏa hiệp vụ này với Chủ tịch Thượng viện Say Chhum nhưng bị từ chối.

The Cambodia Daily ngày 15/8 cho hay, Chủ tịch đảng đối lập CNRP ngày mai sẽ trở về Campuchia từ Pháp và tìm cách đàm phán với chính phủ về vụ bắt giữ Hong Sokhour, một "bạn thân" của Sam Rainsy. Tướng Sopheak từ Bộ Nội vụ Campuchia được The Cambodia Daily dẫn lời cho biết, Hong Sokhour đã tìm đến đại sứ quán Pháp ngay sáng Thứ Năm 13/8 nhưng đã rời khỏi đây trước 0 giờ ngày 14/8.

Sam Rainsy đã từ chối đề nghị bình luận về vụ truy nã Hong Sokhour, The Cambodia Daily lưu ý. Tuy nhiên người phát ngôn của đảng CPP cầm quyền Sok Eysan nói với The Cambodia Daily, trường hợp của Hong Sokhour là một vấn đề pháp lý và không thể giải quyết qua kênh chính trị. Tội phản quốc của Hong Sokhour phải bị khởi tố và không thể tha thứ.

Hồng Thủy/GDVN

8 nhận xét:

  1. Có lẽ với một cường quốc trong quá khứ, cũng không muốn dính tay vào một vụ việc mà những hành vi của "nghị sỹ" này đã quá rõ ràng, đầu hàng có lẽ là nước đi khôn ngoan cuối cùng?

    Trả lờiXóa
  2. Dính tay vào một hanh vi vi phạm pháp luật quá rõ ràng như vậy, người Pháp không dại gì làm vấy bẩn tay và mất uy tín của mình..

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu hắn nghĩ mình là ai mà mong chờ Pháp giúp đỡ để đi làm những điều phi nghĩa, bạo loạn lật đổ như vậy cơ chứ. ĐÚng là....

    Trả lờiXóa
  4. Người Pháp thật khôn ngoan khi không dại vương nợ vào mình, hành vi chống đối chính quyền đi ngược lại lợi ích quốc gia, có nước nào lại không trừng trị

    Trả lờiXóa
  5. làm gì có nước nào lại dám đồng ý cho thằng cha này dung thân khi mà tội của nó rõ rành rành ra như thế. Đâu thể vì một tay nghị sĩ khốn nạn mà đánh mất đi quan hệ ngoại giao với anh Cam Bốt được. Chuyến này thì đi đời thằng cha láo toét, định phá bĩnh Việt Nam. Hy vọng rằng ông Hun Sen sẽ xử lý nghiêm, triệt để để răn đe những thằng cha khác, đặc biệt là không chế cái đảng CNRP đang ngày một lấn lướt và gây loạn chính trường. Cũng là một lời xin lỗi với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh21:01 15/8/15

    Thượng nghị sỹ đối lập Campuchia đã bị bắt
    Hãng thông tấn AFP đưa tin ông Hong Sok Hour, từ Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP), bị bắt giữ sau khi đăng tải một tài liệu bị cáo buộc là giả mạo hiệp ước biên giới với Việt Nam lên mạng xã hội.

    “Ông ta đã bị bắt giữ sáng nay” tại thủ đô Phnom Penh, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, ông Khieu Sopheak, nói với AFP.

    Ông cho biết thêm rằng ông Hong Sok Hour đang “đối mặt với tội phản quốc”.

    Thủ tướng Hun Sen, người nắm quyền tại Campuchia ba thập niên qua, đã bị phe đối lập chỉ trích là có lập trường mềm mỏng quanh vấn đề tranh chấp ở khu vực biên giới với Việt Nam.

    Hôm 13/8, ông Hun Sen đã cáo buộc ông Hong Sok Hour phạm tội phản quốc vì đăng tải một phiên bản “giả mạo” và “đã qua chỉnh sửa” của một hiệp ước biên giới lên tài khoản Facebook.

    Đảng đối lập CNRP ra thông cáo nói vụ bắt giữ là phạm pháp vì ông Hong Sok Hour có quyền miễn tố của một thượng nghị sỹ đương nhiệm.

    Thông cáo cũng bác bỏ cáo buộc nói ông này đã phạm tội phản quốc.

    Tuy nhiên, ông Khieu Sopheak nói vị thượng nghị sỹ bị tước quyền miễn tố vì ‘bị bắt quả tang’.

    “Thông tin [mà ông này đăng tải lên Facebook] đã gây hỗn loạn ở trong nước. Đây là hành động phản quốc”, phát ngôn viên này nói.

    Nguồn BBC

    Trả lờiXóa
  7. Đây là một hành vi phạm tội và theo mình biết là vi phạm vào điều luật của Campuchia, đây rõ ràng là một vấn đề pháp lý chứ không phải chính trị. Tội của Hong Sok Hour sẽ được phán xét bởi tòa án khi y ra đầu thú, nhưng những gì mà ông Hunsen phát đi và lực lượng cảnh sát đang thực thi đã cho thấy rõ tội trạng mà Sok Hour đã gây ra và sẽ phải gánh chịu. Âu cũng là một cái giá xứng đáng cho một kẻ như y.

    Trả lờiXóa
  8. Hong Sokhour ông ta bị Truy nã là hoàn toàn đúng với những gì ông ta làm ông ta đã tuyên truyền những luận điệu phản quốc và hắn ta cong tuyên truyền xuyên tạc làm cho những người dân campuchia hiều sai về đường biên giới Việt Nam và Campuchia làm cho quan hệ hai nước bị ảnh hưởng xấu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog