Chia sẻ

Tre Làng

IRAQ CHÍNH THỨC ĐỀ NGHỊ NGA TẤN CÔNG IS TRÊN LÃNH THỔ IRAQ

Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadi 

Theo bản tin mới đây của Hãng thông tấn Nhà nước Nga TASS, Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadi đã chính thức gửi một đề nghị đến chính phủ Liên bang Nga v/v hỗ trợ Iraq tấn công “Nhà nước Hồi giáo IS” trên lãnh thổ Iraq.

Thủ tướng al-Haydar Abadi nói: “Vì lợi ích của Iraq, tôi đề nghị tất cả những ai có thể giúp chúng tôi chống lại IS”. Từ quan điểm này, ông Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadichấp nhận các cuộc không kích của Không quân Nga vào các vị trí của IS trên lãnh thổ Iraq sau khi tham vấn với chính phủ của ông.

Thủ tướng al-Haydar Abadi cũng cho Kênh "Al Jazeera" biết, ông đã gửi một đề nghị đến chính phủ Liên Bang Nga v/v hỗ trợ Iraq tấn công “Nhà nước Hồi giáo IS” trên lãnh thổ Iraq.
Bản tin gốc:

Премьер Ирака не возражает против нанесения Россией авиаударов по позициям ИГ в Ираке

Международная панорама

Аль-Абади считает, что "в интересах Ирака обратиться ко всем (с подобной же просьбой) с целью противостояния ИГ"

АБУ-ДАБИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что не возражает против нанесения российскими ВКС авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на иракской территории

Об этом сообщил канал "Аль-Джазира".

По его информации, "аль-Абади не возражает против нанесения российской стороной авиаударов по ИГ в Ираке после согласования с его правительством". Как отметил сам иракский премьер, "просьбу по этому поводу он направил Москве".

Аль-Абади считает, что "в интересах Ирака обратиться ко всем (с подобной же просьбой) с целью противостояния ИГ".

Ngọc Anh/Tiên Lãng

18 nhận xét:

  1. Nặc danh07:15 6/10/15

    Lê Trần Ninh21:36 Ngày 05 tháng 10 năm 2015
    Đây là bản tin trên VnEspress hôm thứ Sáu tuần qua. Hôm ấy thì ông thủ tướng Iraq đang ngồi chờ đề nghị từ Nga. Chắc là ngồi chờ nóng ruột quá không thấy gì nên hôm nay ông ta phải tự đề nghị phía Nga:
    ---
    Iraq chào đón Nga hỗ trợ không kích IS
    Thứ sáu, 2/10/2015 | 10:58 GMT+7
    Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói ông chào đón việc Nga thực hiện các cuộc không kích tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại nước này, nhưng Moscow nói chưa nhận được lời đề nghị từ Baghdad.

    Ông al-Albadi nói trong cuộc phỏng vấn hôm qua với France 24 tại New York rằng nếu Nga đề nghị không kích IS ở Iraq, nước này sẽ xem xét. "Thực tế là tôi sẽ hoan nghênh việc đó", ông khẳng định.

    Thủ tướng Iraq cho biết các cuộc không kích của Nga trên lãnh thổ nước này chưa được hai bên thảo luận, dù Baghdad nhận được thông tin chia sẻ về các phiến quân IS từ cả Nga và Syria. Ông Albadi đánh giá liên minh do Mỹ dẫn đầu thiếu sự hỗ trợ cho chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố này.

    Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow chưa có kế hoạch không kích trên lãnh thổ Baghdad. "Chúng tôi chưa nhận được đề nghị, Nga sẽ không đến nếu chưa nhận được lời mời", Reuters dẫn lời ông Lavrov nói.

    Các quan chức Iraq nhiều lần phàn nàn về nỗ lực của Mỹ và các nước đồng minh trong chiến dịch không kích truy đuổi phiến quân IS hơn một năm nay. Washington đã tiêu tốn hơn 25 tỷ USD để đào tạo và trang bị vũ khí cho Iraq. Phát ngôn mới của thủ tướng Iraq bày tỏ mong muốn tìm kiếm thêm hỗ trợ từ các đối tác khác.

    Nga hôm 30/9 thực hiện cuộc không kích đầu tiên tại Syria nhắm vào các mục tiêu của IS. Moscow cũng bác bỏ cáo buộc của Washington cho rằng các cuộc tấn công diễn ra ở khu vực không có IS.

    Cùng với Syria, Iraq là nơi đang bị IS chiếm một phần lớn diện tích lãnh thổ. Các phiến quân thực hiện các vụ đánh bom tự sát, hành quyết dân thường và phá hoại nhiều di tích cổ ở đây.

    Khánh Lynh
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/iraq-chao-don-nga-ho-tro-khong-kich-is-3289021.html

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh07:15 6/10/15

    Vừa qua, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa gây xôn xao dư luận khi có phát ngôn ủng hộ Nga dội bom tiêu diệt sạch IS.


    Tỷ phú Donald Trump lại phát ngôn gây bão dư luận.
    Ông Trump cho rằng Tổng thống Nga Putin đang nỗ lực ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố tiến công vào nước Nga và chỉ trích chính sách của Mỹ tại Syria muốn biến khu vực này trở thành Iraq và Libya thứ 2.

    “Đây thậm chí không phải là một cuộc cạnh tranh”, ông Donald Trump trả lời phỏng vấn cho kênh truyền hình NBS News khi được hỏi liệu tình trạng hiện nay tại 2 nước Iraq và Syria có ổn định hơn không nếu như Saddam Hussein và Muammar Gaddafi vẫn còn quyền lực trong tay. “Iraq là một thảm họa… Libya thậm chí không còn là một đất nước. Hãy nhìn Libya, bạn sẽ nhận thấy những gì chúng ta làm ở đó thật sự là một mớ hỗn độn. Cả với trường hợp Iraq cũng như vậy”. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh Mỹ muốn giúp quân nổi dậy Syria lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

    Tỷ phú Donald Trump còn khẳng định chính phủ Washington đang “phá hủy đất nước” vì đã dành quá nhiều tiền bạc cho chính sách Trung Đông mà dường như chẳng đạt được hiệu quả mấy, “chúng ta tốn 2 nghìn tỷ USD tại Iraq và một nghìn tỷ khác ở Afghanistan. Syria sẽ lại bước vào vết xe đổ đó”.

    Trong cuộc phỏng vấn, khi đề cập đến vấn đề không kích Nga có thể “đã đánh trúng lực lượng quân nổi dậy Syria mà liên minh do Mỹ dẫn đầu đang huấn luyện”, ông Trump cắt ngang và tức giận lên án: “Chúng ta không hề hiểu rõ cái nhóm nổi dậy đang được nói đến. Quân đội Mỹ giúp họ đánh lại Tổng thống Assad, nhưng có thế họ còn tồi tệ hơn chính phủ Syria. Tuy nhiên tôi không hề nói ông Assad là một người tốt”.

    Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh ông không có gì phản đối Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Ông Trump cho biết, “tôi ủng hộ việc chính phủ Moskva nã bom tiêu diệu IS. Tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Vì ông Putin không muốn IS tiến vào lãnh thổ nước Nga”.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh07:17 6/10/15

    Mỹ muốn đánh cắp chiến thắng của Nga trong cuộc chiến chống IS

    Америка хочет украсть у России победу над ИГ
    Kichbu theo tvzvezda.ru
    http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201510051620-hj56.htm

    Mỹ sẽ tăng cường các hoạt động quân sự chống lại các chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria. The New York Times, dẫn theo các nguồn tin cấp cao trong chính quyền Mỹ, đưa tin về điều này.

    Các liên minh có ý định tạo ra một mặt trận mới ở phía đông-bắc của đất nước. Barack Obama lần đầu tiên đã ra lệnh cho Pentagon trực tiếp vũ trang cho phe đối lập Syria bằng vũ khí đạn dược, và cũng ra lệnh tăng cường không kích từ các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chủ nhiệm khoa các quốc gia SNG của Viện Nghiên cứu chính trị Alexei Bychkov nói rằng tuyên bố của Mỹ có hai mục tiêu chính. "Thứ nhất, Hoa Kỳ không thể bỏ lỡ cơ hội để trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến tranh, nơi mà ngày nay đang diễn ra một bước ngoặt". Theo ý kiến của chuyên gia, điều này rất giống với tình hình mở mặt trận thứ hai, đổ bộ lên Normandy trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc đó đã xảy ra một bước ngoặt rõ ràng. Và Mỹ cùng với các đồng minh của họ để được tham gia vào chiến thắng cùng với Liên Xô, đã mở mặt trận thứ hai, mà từ lâu bị trì hoãn.

    Thứ hai, Bychkov tin chắc chắn, Hoa Kỳ muốn tạo ra một liên minh hiện hành của họ. "Mọi người đều hiểu rõ quốc gia nào là đồng minh của Hoa Kỳ ở Syria và ai hỗ trợ các nhóm khủng bố và sự bất ổn định trong khu vực này. Đó là những người Ảrập Xêút, đó là Qatar. Như vậy, Washington đã tạo ra mô hình cái gọi là "hỗn loạn được quản lý" để tiêu diệt các kẻ thù địa chính trị của họ nhằm kiểm soát vùng Vịnh Persid, để kiểm soát các nguồn doanh thu dầu mỏ, các dòng nhiên liệu".

    Đã từ lâu chẳng có gì bí mật rằng Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của các quỹ và các tổ chức thương mại khác nhau đã tích cực hợp tác với nhóm IS, mua của đại diện của tổ chức này dầu mỏ với mức giá giảm. Trong thực tế, "Nhà nước Hồi giáo" được quản lý bởi các nhà điều hành của những công ty lớn trước đây. Đó cũng là các giám đốc điều hành có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, là các chuyên gia quân sự có thẩm quyền. Nói cách khác, IS - đó không đơn thuần chỉ là một nhà nước được tạo ra một cách hỗn loạn, mà là một mô hình nhà nước hoàn chỉnh của thế kỷ XXI. Nhà nước này nhận được các khoản doanh thu khổng lồ từ việc bán dầu mỏ, từ nguồn tài nguyên, nhân lực và vân vân…", - nhà chính trị học kết luận.
    Dịch
    http://kichbu.blogspot.com/2015/10/my-muon-anh-cap-chien-thang-cua-nga.html

    Trả lờiXóa
  4. nhìn thấy hiệu quả của quân đội Nga, Iraq không thể chờ thêm.

    Trả lờiXóa
  5. đúng là không thể ngồi yên mà không nhờ cậy gấu Nga được. Nga thực hiện chiến dịch quá hiệu quả mà, nếu không đồng ý để Nga không kích thì còn gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa. Thế mới nói, giá trị nó phải được thể hiện bằng kết quả, Nga đã chứng tỏ cho Mỹ và đồng minh thấy rằng Nga ở đâu trên vũ đài chính trị, đừng có nhớn với gấu một bạt tai của gấu là đủ để chúng mày khiếp sợ ngay thôi.
    Đúng là xuất thân từ KGB, mọi kê hoạch và hành động đều chứng tỏ tầm vóc lớn của Putin.

    Trả lờiXóa
  6. Đây là một quyết định quan trọng của chính phủ Iraq trong tình hình lực lượng IS đang gia tăng ảnh hưởng nhanh chóng đối với xã hội và tăng cường các hoạt động chống phá, khủng bố, đe dọa an ninh, ổn định khu vực. Nga không kích vào lãnh thổ IRaq là một việc cho thấy chính quyền Iraq đã bất lực trước sự tấn công của IS.

    Trả lờiXóa
  7. Nga đã làm được một việc chứng minh cho Mỹ thấy rằng Nga không sợ bất cứ một thế lực nào, ngay cả phiến quân IS - một kẻ thù đáng gờm của Mỹ nhưng Nga vẫn thanh trừ. Nếu thế giới chúng ta còn quá nương tay với chúng thì chắc chắn một ngày nào đó IS sẽ san phẳng thế giới của chúng ta, Không thể chờ đợi thêm nữa Nga đã cho Mỹ thấy sức mạnh quân sự của mình, Nga giúp thế giới thanh trừ mối hiểm họa do chính Mỹ tạo ra

    Trả lờiXóa
  8. Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadi đã chấp nhận các cuộc không kích của Không quân Nga vào các vị trí của IS trên lãnh thổ Iraq sau khi tham vấn với chính phủ của ông. Điều này cho thấy chính phủ Iraq đã bất lực trước những cuộc tấn công từ IS và rất cần sự giúp đỡ từ nước ngoài

    Trả lờiXóa
  9. Vâng ...Nga vào cuộc đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong việc trừng trị IS mà trước giờ thế giới vẫn đang phải lo sợ với những hình thức khủng bố cực đoan của tổ chức hồi giáo này
    Mỹ đã mập mờ không rõ ràng trong cuộc chiến chống IS và khi Nga vào cuộc đã tạo nên những biết đổi rõ rệt và sâu sắc hơn

    Trả lờiXóa
  10. Thật là tốt khi mà các người đã có sự kêu gọi và hợp tác với nhau để trừng trị bọn IS đó
    Những gì mà IS đã làm và khiến cho thế giới phải khiếp sợ thì phải trả giá ..không thể để cho những tư tưởng cực đoan đó tồn tại đe dọa đến sự bình yên của thế giới
    Hi vọng Nga sẽ làm triệt để vấn đề này

    Trả lờiXóa
  11. IS phải cần được trừng trị tới cùng
    Mong rằng Nga sẽ đáp lời kêu gọi hỗ trợ của các nước để có thể giúp cho thế giới tiêu diệt bọn man rợn đó
    KHông thể để chúng có cơ hội hại những người khác thêm nữa

    Trả lờiXóa
  12. Phải làm như Nga thì mới hiệu quả chứ như Mỹ trước đây chúng chỉ mập mờ thôi
    Việc làm này của Nga sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của thế giới
    mong là Nga sẽ đi đến cùng trong chiến dịch tiêu diệt IS này
    Phải loại bỏ bọn man rơn IS này

    Trả lờiXóa
  13. Việc I Rắc cậy nhờ Nga tấn công IS trên đất nước mình đúng là cái tát đau giành cho nước Mỹ và phương tây.

    Trả lờiXóa
  14. Hi vọng là Nga sẽ góp sức lớn giúp các nước tiêu diệt nhóm khủng bố IS để ổn định lập lại khu vực Trung Đông.

    Trả lờiXóa
  15. Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadi đã chính thức gửi một đề nghị đến chính phủ Liên bang Nga v/v hỗ trợ Iraq tấn công “Nhà nước Hồi giáo IS” trên lãnh thổ Iraq. I rắc chắc đã xem Nga không kích IS ở Syria. Một quyết định đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  16. Nga đã hành động nhanh lẹ chứ không phải nói suông khi không kích IS ở Syria. Vì lợi ích của đất nước Iraq, thủ tướng I rắc đã ngay lập tức đề nghị Nga giúp đỡ trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

    Trả lờiXóa
  17. Cuộc chiến chống bọn khủng bố IS còn dài, chứ chưa thể ngày một ngày hai kết thúc ngay được. Các nước lớn nên phối hợp với nhau để cùng chung tay tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  18. Khi mà Mỹ tấn công mãi không tiêu diệt được bọn khủng bố IS thì I Rắc cũng đã phải nhờ cậy đến Nga. Vị thế của Nga trong cuộc chiến chống IS ngày càng thể hiện rõ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog