Chia sẻ

Tre Làng

KHÓ TIN NHỮNG GÌ CẢNH SÁT TRUNG QUỐC NÓI


Gần 20 vụ nổ bom liên hoàn được sắp đặt tinh vi tại Quảng Tây trước và trong ngày Quốc khánh Trung Quốc. Ngay cả những người ngây ngô nhất cũng không thể tin được những gì cảnh sát Trung Quốc nói rằng đây là một vụ án hình sự.

Sức công phá ghê gớm từ những quả bom được cho là chỉ để trả thù những “xích mích” với ngành y tế của một người

Ngày khoảng 15h45 ngày 30/9, huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã bị rung chuyển bới 17 vụ nổ liên hoàn. 7 người chết và hàng chục người bị thương. Quang cảnh huyện Liễu Thành như bãi chiến trường.

Chỉ một ngày sau, trong khi người dân chưa hết hoang mang thì vào lúc 8h ngày 1/10, một chung cư đã bị nổ bom cũng tại Liễu Châu.

Theo những phát ngôn ít ỏi từ phía cảnh sát Trung Quốc thì những vụ nổ này là do một cá nhân thực hiện với động cơ là “xích mích” với ngành y tế của huyện Liễu Châu. Theo các trang mạng xã hội Trung Quốc thì hôm 1/10, cảnh sát nước này đã tiến hành bắt giữ một nghi can họ Vi.

Có báo thì đăng chi tiết hơn nói rằng, nghi phạm vụ nổ bom hàng loạt ở Trung Quốc gây chấn động miền nam nước này là Vi Ngân Dũng, nam giới, người dân tộc Tráng, cư trú tại huyện Liễu Thành, tỉnh Quảng Tây. Theo thông báo của công an Quảng Tây đăng trên các phương tiện truyền thông địa phương, Vi Ngân Dũng rời Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái để sang Thái Lan. Sau đó, Vi trở về Liễu Thành hồi tháng 7 năm nay và đang làm công nhân khai thác đá ở một xí nghiệp thuộc huyện Liễu Thành.

Cảnh sát Trung Quốc mô tả đây là một “trường hợp tội phạm” và loại trừ “hành động khủng bố”. Một cuộc điều tra hình sự về vụ việc đã được mở. Cảnh sát Quảng Tây còn chua thêm rằng đối tượng này từng có xích mích với cơ quan y tế của huyện Liễu Châu, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể đó là mâu thuẫn gì.

Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho đây là một vụ tấn công khủng bố do một mạng lưới thực hiện vì mục đích chính trị. Trước tiên là thời điểm diễn ra các vụ nổ bom. Đó là ngay trước và trong ngày quốc khánh Trung Quốc. Kế đến là mục tiêu của những vụ đánh bom này.

Đài Channel News Asia (Singapore) dẫn lời Giám đốc sở cảnh sát thành phố Liễu Châu cho biết những quả bom được giấu trong các kiện hàng chuyển phát nhanh, gửi đến các trạm xe buýt, bệnh viện, nhà nghỉ, trung tâm mua sắm, văn phòng chính quyền thành phố.

Nhìn chung những mục tiêu tấn công đều là các cơ sở công cộng. Nếu chỉ vì “xích mích” với cơ quan y tế Liễu Châu thì theo lý bình thường đối tượng sẽ chỉ tấn công các cơ sở y tế chứ sao lại đánh bom cả trạm xe buýt hay trung tâm mua sắm..., những nơi có đông người tập trung!

Còn nữa, nhà chức trách Trung Quốc nói rằng gần hai chục vụ đánh bom ở Liễu Châu trong hai ngày 30/9 và 1/10 là do một đối tượng thực hiện. Thông tin này khó có thể tin được ngay cả với một người dân bình thường chứ đừng nói là các chuyên gia tội phạm.

Cách thức đánh bom hàng loại với gần như cùng một thời điểm là hành vi của một nhóm người có chuyên môn cao về chất nổ. Trước hết hãy xem những gì báo chí Trung Quốc tường thuật. Theo tờ Nam Phương đô thị báo, có hai cách mà đối tượng Vi Ngân Dũng đã dùng để gây ra những vụ nổ khiến 7 người thiệt mạng, 51 người bị thương và 2 người còn đang mất tích. Cách thứ nhất là Vi gửi bưu kiện có chứa chất nổ tới địa điểm cần đến rồi bám theo nhân viên chuyển phát bưu kiện, sau đó hắn kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa.

Cách thứ hai là Vi đặt thuốc nổ trong gói bưu kiện với những thiết bị cảm ứng để khi có người mở ra, thuốc nổ bên trong bưu kiện sẽ bị kích hoạt.

Theo tường thuật của Nam Phương đô thị báo, một nhân viên chuyển phát nhanh họ Quảng đã bị mất toàn bộ ngón tay, bỏng nặng phần mặt, ngực, bụng theo cách thứ hai. Nạn nhân được thuê mang bưu kiện tới một địa điểm ở Liễu Thành. Người được nhận bưu kiện không trực tiếp nhận mà yêu cầu Quảng cứ mở ra xem trước. Kết quả là vụ nổ xảy ra ngay khi Quảng mở bưu kiện.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, nguyên nhân nổ xuất phát từ các gói bưu kiện chuyển phát nhanh ở 13 địa điểm khác nhau bao gồm một trung tâm mua sắm, nhà giam, văn phòng chính quyền huyện, siêu thị, bến xe, khu nhà ở của người làm trại chăn nuôi , chợ rau và trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

Bốn vụ nổ còn lại, được cho là bị Vi Ngân Dũng dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt sau khi đã đặt sẵn thuốc nổ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào tối 1/10, giới chức an ninh huyện Liễu Thành cho biết, sau các vụ nổ, khoảng 60 bưu kiện khả nghi cũng bị phát hiện tại nhiều địa điểm ở huyện này.

Với cách thức bố trí đầy tính toán và quy mô của sự việc trên, ai có thể tin là do một mình tên Vi Ngân Dũng thực hiện? Ngay cả những người ngây ngô nhất cũng không thể tin được những gì cảnh sát Trung Quốc nói.

Chưa hết, khi các cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin và phân tích theo hướng khủng bố thì lập tức bị gỡ bài. Ban đầu, bản tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV nói đây là một vụ khủng bố. Nhưng vài tiếng sau, các trang báo điện tử của nước này dẫn lời cảnh sát nói những vụ nổ trên do một cá nhân gây ra do bất mãn với ngành y tế địa phương. Sina, trang tin tức đông người truy cập nhất Trung Quốc cũng dẫn nguồn tin cảnh sát loại trừ khả năng khủng bố.

Tin về vụ việc nhanh chóng xuất hiện trên nhiều trang báo điện tử Trung Quốc, nhưng sau đó một số tờ báo đưa tin đầu tiên đã gỡ bản tin mà không thông báo lý do. Sự bưng bít thông tin như vậy càng khiến nhiều người hoài nghi về động cơ của vụ việc này.

Trong quá khứ Trung Quốc cũng đã hứng chịu những vụ trả thù của người dân do bất mãn với chính quyền. Những năm gần đây, Trung Quốc luôn xảy ra các vụ tấn công đẫm máu, một số vụ có động cơ khủng bố, một số khác là do các băng nhóm tội phạm địa phương hoặc do cá nhân làm liều. Nhiều vụ tấn công bằng xe hơi, bom, và dao diễn ra ở các khu vực thắng cảnh, bến tàu và chợ búa ở Bắc Kinh, Côn Minh và Urumqi (thủ phủ khu tự trị Tân Cương). Năm 2013, một loạt vụ đánh bom nổ ra đã khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương ngay bên ngoài trụ sở văn phòng Đảng ủy thành phố Thái Nguyên (thủ phủ tỉnh Sơn Tây).

Ngày 1/10 cũng là ngày đánh dấu 60 năm thành lập khu tự trị Tân Cương, nơi có nhiều người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống. Tham dự lễ kỷ niệm, Du Chánh Thanh, nhân vật thứ 4 trong Đảng cộng sản Trung Quốc, chuyên trách về cộng đồng tôn giáo và các sắc tộc thiểu số đã đánh giá tình hình tại đây là “rất nghiêm trọng”.

Ngày 1/10, Trung tâm Thông tin vì Nhân quyền và Dân chủ, có trụ sở tại Hong Kong, cho rằng bom được sử dụng ở Liễu Thành do các phần tử ly khai người Duy Ngô Nhĩ chế tạo. Căng thẳng và bạo lực giữa chính quyền và người Duy Ngô Nhĩ đã nhiều lần diễn ra ở Tân Cương, làm gia tăng lo ngại về quan hệ giữa phần tử Duy Ngô Nhĩ cực đoan và các nhóm khủng bố quốc tế khác.

Nh.Thạch
Nguồn: Năng lượng Mới (Theo AP, Reuters, ABC News)

27 nhận xét:

  1. Các bưu kiện chứa bom đã phát nổ tại 15 địa điểm khác nhau ở huyện Liễu Thành bao gồm một khu thương mại, một nhà tù, văn phòng chính quyền huyện, siêu thị, chợ rau, một trung tâm kiểm soát dịch bệnh, trạm xe bus và ký túc xá của các nhân viên nuôi động vật.ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ đầu tiên vào khoảng 3h50 phút chiều nay và sau đó là một loạt vụ nổ khác. 5 người đã chết ngay tại hiện trường và một người thiệt mạng tại bệnh viện. Nhìn vào những con số thương vong do vụ nổ bom gây ra ta có tin được đây là những mâu thuẫn cá nhân hay không? gần đây Trung quốc xảy ra rất nhiều vụ nổ lớn, vụ nổ thiên tân ảnh hưởng lớn nền kinh tế Trung quốc. Cho chết thằng hàng xóm mất dạy đấy đi

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn vì bài viết của bạn!

    Trả lờiXóa
  3. Phải chăng đây là cái lý do mà nhà cầm quyền TQ đưa ra để làm dịu dư luận trong nước thời điểm này. Nhưng mà lý do này cũng thật là thiếu tính logic và khó mà có thể làm hài lòng những người trong cuộc và ngoài cuộc được.

    Trả lờiXóa
  4. Có tin được hay không khi những thù hằn cá nhân lại được giải quyết bằng bom thư. Mấy anh trung quốc liều mạng thật, gần 20 vụ đánh bom liên tiếp được xảy ra chỉ trong vòng có một ngày. Khi vụ nổ hóa chất ở thiên tân chưa nguội thì lại liên tiếp cảy ra những vụ đánh bom. ấy vậy mà họ đưa ra những lý do rất đơn giản tới mức khó tin. Thử hỏi các nhà cầm quyền Trung quốc vụ nổ thiên tân là do thù hằn cá nhân à??? Không biết sau đó còn có những thì hằn cá nhân xảy ra tiếp nữa không, chứ cứ tình trạng này thì người dân Trung quốc khá hoang mang.

    Trả lờiXóa
  5. Báo chí cộng sản thì kiểu đưa tin này là bình thường mà, có gì lạ đâu. VN mình cũng đầy những vụ báo chí đưa tin theo mồm mấy thằng CA nhưng sự việc lại khác hẳn.

    Trả lờiXóa
  6. Hungyen363612:37 3/10/15

    Trung quốc vốn nổi tiếng về sự giả dối trong các phát ngôn của mình mà, chả ai tin được lời TQ nói đâu

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020012:39 3/10/15

    Những lời nói của Trung Quốc đến đứa trẻ con nó cũng chẳng tin được

    Trả lờiXóa
  8. Làm gì có chuyện xích mích của một người mà đi đặt bom ở khắp nơi như thế. Đây chắc chắn là một vụ khủng bố (theo cách nói của phe chính trị Trung Quốc). Kiểu con giun xéo lắm cũng quằn. Chắc có thể do người Tây tạng hoặc Tân Cương gây ra. Ai bảo chiếm đất nước của họ.

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn bài viết của tác giả đã cho thấy rõ được bộ mặt dối trá của cảnh sát Trung Quốc. Làm gì có chuyện chỉ với xích mích nhỏ của cá nhân mà gây ra vụ đặt bom ở khắp nơi như vậy. Liên tiếp xảy ra các vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân cộng thêm các vụ đánh bom liều chết như vậy Trung Quốc quả là gặp may. Con số thương vong lên đến 1 cách khủng khiếp như vậy thì làm gì có thù hằn cá nhân ở đây. Chính phủ Trung Quốc phải có những biện pháp gì nếu tình trạng cứ thế tiếp diễn thì thiệt hại chính vẫn là người dân vô tội.

    Trả lờiXóa
  10. Không thể có chuyện chỉ vì "xích mích" với ngành y tế của một người mà có thể gây ra liên tiếp 17 vụ nổ liên hoàn ở những địa điểm khác nhau của huyện Liễu Thành. Làm cho 7 người chết và hơn chục người bị thương. Làm cho quan cảnh huyện Liễu Thành sau vụ "xích mích" của một người chẳng khác gì một bãi chiến trường. Các anh Trung Quốc đưa ra các vụ nổ liên hoàn này thì không thể tin được. Thử hỏi ở Trung Quốc có bao nhiêu vụ thù hằn cá nhân mà giải quyết bằng kiểu đánh bom như vậy thì chắc là Trung Quốc loạn mất rồi. Chính phủ Trung Quốc cần phải có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các vụ "xích mích" này, không để tiếp diễn các vụ như thế, nói chung là chỉ khổ người dân thôi

    Trả lờiXóa
  11. Trung tâm Thông tin vì Nhân Quyền và Dân Chủ, có trụ sở tại Hong Kong, cho rằng bom được sử dụng ở Liễu Thành do các phần tử ly khai người Duy Ngô Nhĩ chế tạo. Căng thẳng và bạo lực giữa chính quyền và người Duy Ngô Nhĩ đã nhiều lần diễn ra ở Tân Cương, làm gia tăng lo ngại về quan hệ giữa phần tử Duy Ngô Nhĩ cực đoan và các nhóm khủng bố quốc tế khác.

    Trả lờiXóa
  12. Việc thiếu một lời giải thích rõ ràng cho vụ nổ kho hóa chất lớn ở Thiên Tân hồi tháng 8 cũng khiến công chúng thêm lo lắng. Của cải tăng do phát triển kinh tế nhanh chóng làm dịu những thất vọng của người dân với chính quyền. Nhưng nếu nền kinh tế tiếp tục xuống dốc, sự bất mãn đã tích tụ từ lâu của người dân có thể "tức nước vỡ bờ".

    Trả lờiXóa
  13. Trung Quốc trong những năm gần đây phải vật lộn với một loạt các cuộc tấn công gây thương vong, một số trường hợp được cho là do những kẻ khủng bố cực đoan thực hiện, một số khác được kết luận là tội phạm địa phương hoặc hành vi bột phát do tuyệt vọng.

    Trả lờiXóa
  14. Trong một ngày mà xảy ra gần 20 vụ nổ bom liên hoàn được sắp đặt tinh vi tại Quảng Tây trước và trong ngày Quốc khánh Trung Quốc. Ngay cả những người ngây ngô nhất cũng không thể tin được những gì cảnh sát Trung Quốc nói rằng đây là một vụ án hình sự thì ai tin được chứ. Khủng bố thì có

    Trả lờiXóa
  15. Các vụ tấn công bằng dao và bằng bom từng xảy ra tại các điểm du lịch, bến tàu và chợ rau ở Bắc Kinh, thành phố phía nam Côn Minh và Urumqi, thủ phủ của Tân Cương. Trung Quốc cho rằng những vụ việc này do phần tử ly khai ở Tân Cương thực hiện và gần đây khởi động chiến dịch chống khủng bố để đối phó.

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn chung những mục tiêu tấn công đều là các cơ sở công cộng. Nếu chỉ vì “xích mích” với cơ quan y tế Liễu Châu thì theo lý bình thường đối tượng sẽ chỉ tấn công các cơ sở y tế chứ sao lại đánh bom cả trạm xe buýt hay trung tâm mua sắm..., những nơi có đông người tập trung!

    Trả lờiXóa
  17. Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng gần hai chục vụ đánh bom ở Liễu Châu trong hai ngày 30/9 và 1/10 là do một đối tượng thực hiện. Thông tin này khó có thể tin được ngay cả với một người dân bình thường chứ đừng nói là các chuyên gia tội phạm

    Trả lờiXóa
  18. Với cách thức bố trí đầy tính toán và quy mô của sự việc , ai có thể tin là do một mình tên Vi Ngân Dũng thực hiện? Ngay cả những người ngây ngô nhất cũng không thể tin được những gì cảnh sát Trung Quốc nói.Chưa hết, khi các cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin và phân tích theo hướng khủng bố thì lập tức bị gỡ bài. Ban đầu, bản tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV nói đây là một vụ khủng bố. Nhưng vài tiếng sau, các trang báo điện tử của nước này dẫn lời cảnh sát nói những vụ nổ trên do một cá nhân gây ra do bất mãn với ngành y tế địa phương

    Trả lờiXóa
  19. Tin về vụ việc nhanh chóng xuất hiện trên nhiều trang báo điện tử Trung Quốc, nhưng sau đó một số tờ báo đưa tin đầu tiên đã gỡ bản tin mà không thông báo lý do. Sự bưng bít thông tin như vậy càng khiến nhiều người hoài nghi về động cơ của vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  20. Chắc lại một nhóm nào đấy chống đối với chính quyền nhà nước Trung Quốc chứ khó mà do chỉ 1 cá nhân gây ra lắm.

    Trả lờiXóa
  21. Các vụ nổ liên tiếp mà lại diễn ra trước quốc khanh của Trung Quốc chắc chắn do các tổ chức chống đối với nhà nước Trung Quốc gây ra. Chẳng qua Trung Quốc tuyên bố thế để trấn an nhân dân.

    Trả lờiXóa
  22. Rất khó mà tin lời nói của thằng Trung Quốc. Nội bộ nước nó vẫn còn rất bất ổn. Các dân tộc vẫn chống lại chính quyền Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
  23. Chẳng qua Trung Quốc đang muốn che dấu những bất ổn ngày càng tăng ở trong nước.Chứ các khu vực tự trị của Trung Quốc thì xảy ra khủng bố liên tục.

    Trả lờiXóa
  24. Cũng dễ hiểu thôi tình hình nội bộ bất ổn thì chả nước nào muốn các nước khác biết. Do vậy Trung Quốc đã lái câu chuyện đánh bom sang một hướng khác.

    Trả lờiXóa
  25. Những việc làm của chính quyền Bắc Kinh đụng chạm quyền lợi rất nhiều các tổ chức các khu tự trị. Nên việc phản kháng là điều tất yếu.

    Trả lờiXóa
  26. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn với rất nhiều khu vực tự trị. Việc các dân tộc hay các khu tự trị phản kháng, đấu tranh đòi tách khỏi nhà nước là điều thường xuyên diễn ra. Và cũng rất nhiều vụ khủng bố cũng đã được các lực lượng đòi li khai tiến hành.

    Trả lờiXóa
  27. Trung Quốc cũng phải trả giá đối với chính sách cai trị các khu vực tự trị. Các khu vực này từ lâu đã muốn tách khỏi Trung Hoa. Việc bị đàn áp sẽ khiến các tổ chức phản kháng lại bằng các vụ khủng bố.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog