Chia sẻ

Tre Làng

LẠI XẢ RA ĐÂM CHÉM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA MỸ

Lại xảy ra vụ đâm chém ở trường đại học của Mỹ

Cảnh sát cho biết sáng 4/11, một nam sinh viên đã đâm bị thương 4 người trong khuôn viên trường Đại học California (UC) ở Merced thuộc bang California trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra tại khu vực phòng học và văn phòng của trường. Ban quản lý nhà trường đã báo động trên mạng xã hội Twitter ngay sau khi xảy ra vụ việc lúc 8 giờ sáng (16h00 GMT), trong đó khuyến cáo các sinh viên tránh xa hiện trường. Vụ việc đã khiến trường phải tạm thời đóng cửa trong ngày này.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại Đại học Merced cho biết 2 nạn nhân đã được đưa tới một bệnh viện địa phương trong khi những người khác được điều trị tại chỗ. Giới chức trường thông báo trên mạng xã hội Twitter về số nạn nhân: 2 sinh viên, 1 nhân viên và 1 người bán hàng rong. Dự kiến, toàn bộ các nạn nhân đều sẽ bình phục.

Tờ "Merced Sun-Star" xác nhận thủ phạm là một nam sinh viên tầm 20 tuổi. Hiện chưa có thông tin về động cơ của vụ tấn công.

TN (theo AFP/THX)

10 nhận xét:

  1. Bản thân nước Mĩ cảnh bắn giết xảy ra triền miên, nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn nhức nhối. Nền dân chủ nhân quyền đáng được báo động tại quốc gia này, tuy vậy Mĩ vẫn cứ đi hô hào nền dân chủ, nhân quyền vẫn dùng nó như một lá bài thực thụ để Mĩ can thiệp vào mọi quốc gia mà Mĩ thấy cần can thiệp. Thật nực cười là bản thân Mĩ không thấy ngại khi bản thân mình chưa làm ra trò trống gì cho dân chủ nhân quyền nước mình thì Mĩ có tư cách gì để đi can thiệp và nói nước khác.

    Trả lờiXóa
  2. Áp lực cuộc sống làm con người ta mất đi tính người. Rất dễ bị kích động. Xã hội ở đâu cũng có mặt trái cả. Đừng chỉ nhìn vào những vụ án ở Việt Nam mà khẳng định xã hội mình đang rối loạn. Ở Mỹ tỷ lệ phạm tội còn cao hơn nhiều, điều đó không khẳng định xã hội Mỹ đang thối nát.

    Trả lờiXóa
  3. Bạo lực tại các trường học của Mỹ đang trở thành một vấn nạn đáng ngại trong thời gian gần đây. Hồi đầu tháng 10, một vụ xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua ở Oregon đã làm 8 sinh viên và 1 giảng viên thiệt mạng. Và mới đây theo thông tin truyền thông đưa tin thì thủ phạm là một nam sinh viên khoảng 20 tuổi đã dùng dao đâm bị thương 4 người trong khuôn viên Trường Đại học California Merced thuộc bang California trước khi bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát chưa công bố danh tính tên này và đang điều tra động cơ vụ tấn công. Thật kinh hoàng khi xảy ra những vụ việc như trên. Ở bất kì một quốc gia nào cũng có những vấn nạn như trên, chính vì vậy cần có những biện pháp khắc phục để hạn chế những tình trạng trên, để cho môi trường học đường thêm lành mạnh.

    Trả lờiXóa
  4. Bản thân nước Mỹ còn để xảy ra các vụ nổ súng liên tiếp, các vụ giết người công khai triền miên như vậy thì còn nói dân chủ, nhân quyền cái nỗi gì. Ở trong một đất nước xảy ra những chuyện đó là một điều dễ hiểu nhất là quốc gia đa chủng tôc đã sắc màu như nước Mỹ, nhưng bản thân Mỹ cũng nên nhìn lại mình, đừng đi lấy cái nhân quyền viển vông, giời ời đất hỡi mà áp đặt cho những khác. Mỹ hãy tự soi mình trước đi rồi hãy lên tiếng can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

    Trả lờiXóa
  5. Ơ Mỹ là số 1 về các vụ xả súng kinh hoàng rồi, còn nước nào đọ được.

    Trả lờiXóa
  6. Thế mà có kẻ ngợi ca đến tận mây xanh, những kẻ cố tình đánh giá, nhìn nhận Mỹ như thiên đường tự do không tỳ vết. Đúng là ngu lại còn hợm.

    Trả lờiXóa
  7. Mỹ cũng có những tệ nạn chứ, thậm chí, tệ nạn ở khu vực người da màu còn tệ hơn ở nhiều nước.

    Trả lờiXóa
  8. Cảnh này thường xuyên xảy ra ở Mỹ, lâu lâu lại thấy tin trên báo trên mạng Internet.

    Trả lờiXóa
  9. Tin loại này ở Mỹ nhàm mẹ nó rồi, cho dùng súng là nó như thế, có gì bất ngờ?!

    Trả lờiXóa
  10. Ở Mỹ những thông tin này nó quá đỗi là bình thường rồi. Vì còn nhiều vụ nghiêm trọng hơn như nổ súng, cướp của giết người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog