Chia sẻ

Tre Làng

LÃNG PHÍ

Cuteo@

Một danh sách những người sắp nghỉ hưu, đầu bạc, tóc trắng, răng long và những người không hề có liên quan gì đến chuyên môn được UBND tỉnh Tiền Giang "cử" đi học ở Hà Lan và Nga làm người dân thất vọng. 

Nói không ngoa, những người già cả này vì "quá ham học" nên đã chia nhau tranh xuất "đi học" của cán bộ trẻ để du lịch miễn phí nhờ vào việc bòn rút tiền của nhà nước. 

Theo tôi, mấy anh quan đầu tỉnh và đội ngũ tham mưu, quản lý cần phải bị kỉ luật.

Báo chí đưa tin, UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định cử cán bộ đi nước ngoài học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tại Hà Lan và Nga. Nhưng người cần học thì không thấy đâu, thay vào đó lại là cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc không phải là chuyên gia hay cơ quan chuyên môn. 

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20151116/di-nuoc-ngoai-hoc-tap-kinh-nghiem-roi-nghi-huu/1003531.html

Hãy hình dung, ông Nguyễn Văn Khang (chủ tịch UBND tỉnh), ông Huỳnh Dũng Tiến (viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang), ông Huỳnh Đức Minh (nguyên bí thư Thành ủy Mỹ Tho) và hai trưởng ban thuộc Tỉnh ủy Tiền Giang thì sang Hà Lan và Nga để học cái gì và liệu có học được không, trong khi đó dự kiến là ngay sau đi “học tập kinh nghiệm” ở Hà Lan và Nga về, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang sẽ dự cuộc họp HĐND này rồi... nghỉ hưu.

Được biết trong thành phần của đoàn đi có cả những người đang công tác ở sở công thương, ban quản lý các khu công nghiệp, văn phòng UBND tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết và phó chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây...Vậy họ học cái gì nếu không phải là đi chơi?

Đó là sự lãng phí và phải chăng cũng là tham nhũng?

38 nhận xét:

  1. Lãng phí gì ,phải gọi là tham nhũng mới đúng. Cứ lợi dụng mình còn tại nhiệm trên tranh thủ vơ vét đấy chứ,thế này thì làm sao mà dân chúng không bức xúc,bất bình chứ

    Trả lờiXóa
  2. Đây là một hình thức chiếm đoạt ngân sách của Nhà nước một cách trắng trợn. Đề nghị những người có trách nhiệm cần phải kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ "ký quyết định" để những lão già đi du lịch, yêu cầu thu hồi lại ngay số tiền đã để thất thoát. Như vậy thì nhân dân biết tin tưởng vào ai, bảo sao lại có chuyện nhiều người bất mãn đến vậy nếu cứ cái tình trạng thế này tiếp diễn.

    Trả lờiXóa
  3. Làm việc cái kiểu này thì 1000 năm nữa Việt Nam mãi không phát triển nổi. Người cần đi học thì không cử đi, cử mấy ông răng rụng, râu tới rốn đi. Rồi người trẻ được cử đi thì đi luôn, không thèm về. Trong khi tất cả bọn họ đều lấy tiền thuế của dân ra để đi học. Mấy cái vụ thế này phải xử cho ra ngô ra khoai.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22:42 21/11/15

    Và thế là người trẻ thì sẽ mãi cũng chỉ là người trẻ, răm rắp nghe lệnh từ phía cấp trên như những con cừu ngoan và dần dần trong tư tưởng, suy nghĩ sẽ hình thành cho những con người đó là cứ phải lên chức càng cao mới có được nhiều tiền, chưa kể là việc sau này họ sẽ tỏ ra bất mãn cũng chính vì những biểu hiện tiêu cực như thế này trong nội bộ.

    Trả lờiXóa
  5. các cụ lại được hợp lý hoá một chuyến đi tây du lịch trước khi nghỉ hưu. Một sự lãng phí tiền của của nhà nước, tiền thuế của dân để cho các ông ấy đi du lịch. Cần phải điều tra làm rõ và xử phạt thật nghiêm.

    Trả lờiXóa
  6. Ngân sách thì đang eo hẹp. Tăng được tí lương phải họp lên họp xuống, nâng lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Còn các ông quan to thì có phải lo lắng gì. Đi du lịch bằng ngân sách vốn đang sắp kiệt. tội này ngang với tội phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
  7. Đây chính là việc mang tiền thuế của nhân dân đóng góp ra để cho các ông được "đi du lịch" như vậy đấy. Không biết trong xã hội này còn có bao nhiêu ông được đi du lịch theo hình thức như này hay không. Sống và làm việc như thế làm sao xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân, trách nhiệm với Tổ quốc đây? Các ông hãy nên tự kiểm điểm mình trước khi phải đến pháp luật vào cuộc.

    Trả lờiXóa
  8. Thật khó hiểu. Những người không có chuyên môn thì sang đấy làm gì, Vịt đi xem hát Opera à? Tôi thấy thật thất vọng cho những ông cán bộ như thế. Đảng thì đã ra bao nhiêu chính sách nhằm tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, trong khi các ông thì làm mấy chuyện trẻ con ba tào lao. Đáng nhẽ các ông không nên làm lãnh đạo mới đúng.

    Trả lờiXóa
  9. Hehe. Nghe đến một số cái tên như: ông Nguyễn Văn Khang (chủ tịch UBND tỉnh), ông Huỳnh Dũng Tiến (viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang), ông Huỳnh Đức Minh (nguyên bí thư Thành ủy Mỹ Tho) và hai trưởng ban thuộc Tỉnh ủy Tiền Giang thì sang Hà Lan và Nga, ngoài ra còn có cả những người đang công tác ở sở công thương, ban quản lý các khu công nghiệp, văn phòng UBND tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết và phó chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây...Nếu xét về tính chất và mức độ thì đây có lẽ đây là một cuộc NGAO DU THIÊN HẠ của các ông lớn cũng nên. chẳng thấy có gương mặt trẻ nào trong đây cả. Chắc mấy ổng học tập theo câu nói của Bác: Học, học nữa, học mãi đây mà. :))))

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam là 1 nước nghèo trên thế giới, ngân sách nhà nước có hạn trong khi các nguồn vốn đầu tư để phát triển đất nước như đường, trường học, trạm y tế..v..v Các chính sách, đường lối của Đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu, mong đọi của nhân dân nhưng một số cán bộ địa phương lại không làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng. VỤ việc của Tiền Giang là 1 ví dụ điển hình cho việc cán bộ địa phương không thực hiện đúng chủ trương của Đảng. Những cán bộ đó phải bị xử lí nghiêm minh.

    Trả lờiXóa
  11. Nói như bạn Thanh Vũ rất đúng, Việt Nam giờ vẫn còn nghèo, vì vậy phải hết sức tiết kiệm. Hãy bỏ ngoài tai câu nói: Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu đi. Hãy nhìn vào thực tế từ sau khi đổi mới đến giờ Việt Nam phát triển như vậy đã xứng đáng với tiềm năng và lợi thế hay chưa? Đã biết tận dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả hay chưa? Sống ở đời hãy nghĩ đến nhân dân một chút, các ông lấy đi của dân 1 đồng thôi cũng là tham nhũng đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Chính những hành vi vụ lợi, tư lợi cá nhân kiểu như này sẽ đánh mất lòng tin của dân vào Đảng và nhà nước.

    Trả lờiXóa
  13. Lãng phí đang làm cho đất nước ta chậm phát triển,vì thế đất nước ta nên có những chính sách để hạn chế sự lãng phí, nhất là trong lính vực đầu tư giáo dục đào tạo cán bộ, trong việc đào tạo cán bộ chúng ta nên lựa chọn những cán bộ tốt để đào tạo và có chiến lược hợp lý tránh sự lãng phí.

    Trả lờiXóa
  14. Cần phải cử những người có khả năng tiếp nhận, học tập, vận dụng tốt để đóng góp vào xây dựng quê hương. Học ko là quá muộn với bất kỳ ai. Nhưng vì lợi cá nhân mà bon chen với những người có khả năng hơn mình thì đó là tội làm mất đi cơ hội phát triển của quê hương đất nước.

    Trả lờiXóa
  15. đệt, đây là đi học tập mà, chứ có phải là đi chơi đi du lịch đâu mà lắm thành phần ban bệ thế. Đã là đi học tập kinh nghiệm thì éo cần nhiều nhé, một người học mà tốt là đủ rồi nhé. Mấy ông phung phí tiền của nhà nước của nhân dân quá đây. Bạc tóc rồi mà sao ngu ngơ vậy hả. Cái thứ lãnh đạo đó lãnh đạo thì địa phương liệu có phát triển lên được không vậy.
    Kỷ luật từ thằng làm tham mưu cho đến thằng làm lãnh đạo. Lấy đó mà răn đe.

    Trả lờiXóa
  16. đã mang tiếng đầu tư để học tập kinh nghiệm thì phải chọn người cho tử tế, trẻ tuổi, thông minh, nhạy bén và cò phải có tí vốn liếng ngoại ngữ nữa chứ để còn dùng về lâu về dài, đằng này lại cử người già cả đi thì về rồi nghỉ hưu lại để đấy
    đúng là không hiểu cán bộ tỉnh này nghĩ cái gì nữa

    Trả lờiXóa
  17. chuyện này không phải là khó hiểu, mà là cực kì khó hiểu và cực kì khó giải thích
    những cán bộ sắp về hưu rồi thì sao không nhường cơ hội cho những người trẻ đi mà lại còn tận dụng thời cơ để đi du lịch?
    học rồi về hưu thì học để làm gì? cần những người trẻ có kinh nghiệm để cống hiến nhưng như thế thì nói làm gì nữa?

    Trả lờiXóa
  18. Cái này có thể khởi tố vào tội danh tham ô công quỹ rồi đây. Đây là ở VIệt Nam thôi, mà ở Trung Quốc đem ra xử bắn cả lũ từ lâu. Chính quyền được gây dưng nên bởi lòng tin của người dân, lấy niềm tin thì khó mà làm mất niềm tin thì quá dễ, những con sâu này phải lôi cổ lên pháp trường.

    Trả lờiXóa
  19. Các ông chỉ lấy danh nghĩa học tập để sử dụng tiền của ngân sách mà thôi. Học tập gì các ông trong vòng vài ngày ở hai nước. Chẳng qua là suất an dưỡng tham quan trước khi về vườn nên mượn cớ đi học để nuốt cho trôi. Toàn bộ những khoản tiền này đều là tiền thuế của dân, nếu đem sử dụng kiểu này, trong hoàn cảnh như thế này thì tội quá, không một ai có thể chịu nổi. Thực ra các bác dư sức bỏ tiền túi để đi chơi. Lợi dụng làm gì cho mang tiếng cả đời. Lấy được tiếng thơm thì khó nhưng để có vết nhơ thì mang tiếng cả một đời lương thiện.

    Trả lờiXóa
  20. Phải nói là quá lãng phí mới đúng, có cái cơ hội tốt như vậy để mà cho tầng lớp trẻ được bồi dưỡng, được học hỏi để quay về xây dựng đất nước thì lại cử toàn những người sắp nghỉ hưu đi thì còn có thể có ích gì được nữa. Thực chất họ coi đây là chuyến đi chơi trước khi nghỉ hưu chăng???. Họ làm cán bộ bao lâu rồi mà thực tế lại không nhìn thấy được sự lãng phí ở đây ư??

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Đã mang tiếng là đầu tư đi học hỏi kinh nghiệm thì cũng phải lựa chọn những người xứng với cái vị trí đấy chứ. Mất tiền mất của mất cả tiếng là sang học hỏi người ta, vậy mà cuối cùng cử toàn những người sang để du lịch thì có mang tiếng chúng ta ra không, bao nhiêu năm đương nhiệm thì không thấy nghĩ đến đi học để có thể làm việc tốt hơn, đến khi về hưu đến nơi rồi còn cướp cơ hội của giới trẻ.

    Trả lờiXóa
  23. Nặc danh18:32 23/11/15

    Cái này thường thôi chuyện vặt thường ngày ở huyện tỉnh đó mà.tỉnh nào mà chẳng vậy không may cho Tiền Giang mà thôi, nước ta nghe đâu như hạnh phúc nhất nhì thế giới nên các cán bộ sang đó để truyền bá kinh nghiệm để cho thế giới chúng nó cùng hạnh phúc với chứ.Họ sẽ nói với quốc tế rằng chúng tôi là đày tớ của nhân dân ,công việc của chúng tôi chỉ ăn và đi du lịch khắp thế giới .Sang năm quốc tế xếp hạng dân Việt không chỉ hạnh phúc mà còn là Sung Sướng Nhất thế giới,vậy là công của họ đã làm dạng ranh cho đất nước nhà

    Trả lờiXóa
  24. Không hiểu rằng đầu óc của những nhà lãnh đạo tỉnh đó để đi đâu mà họ lại lý giấy cho một loạt những người đã về hưu, sắp sửa về hưu để đi học ở nước ngoài. Những cụ đấy ở nhà ăn ngủ thôi còn thở chả xong nữa là đi sang tận trời Tây để học. Nói thật các cụ mắt mờ, chân chậm, tay run, tai điếc, hơn nữa ngoại ngữ thi không biết gì thì thử hỏi họ học cái gì. Nói ra thì người ta cười vào mặt cho mà thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Miền sông nước nhưng thiếu các chuyên gia và nhân viên mảng nước biển dâng/lũ lụt đến nỗi phải cử các ông Chủ tịch tỉnh và Viện trưởng KSND hay một loạt các ông bà già với cái chức vụ không liên quan khác đi học tập mảng này. Đúng thật là hết chỗ nói. Ngân sách chùa mà. Cứ xài cho đúng định mức nhà nước giao thôi. Đằng nào đi xong cũng về nghỉ hưu nên có phải lo nhà nc truy trách nhiệm là sao đi học tập huấn rồi mà vẫn không xây được đập ngăn lũ mà.

    Trả lờiXóa
  26. Chỉ lấy danh nghĩa học tập để sử dụng tiền ngân sách thôi. Học tập gì trong vòng vài ngày ở 2 nước. Chẳng qua là suất an dưỡng tham quan trước khi về vườn. Tội quá, tiền thuế của dân sử dụng kiểu này thì không ai chịu nỗi. Thực ra sau bao nhiêu năm cống hiến sức vơ vét các bác dư sức bỏ tiền túi để đi chơi. Lợi dụng làm gì cho mang tiếng cả đời bị dân nó chửi cho thế này chứ.

    Trả lờiXóa
  27. Rất nhiều cán bộ qua nước ngoài chủ yếu là đi du lịch cho biết nước ngoài nó thế nào chứ mấy ông đó sang mà ngồi vào những buổi giảng thuyết về máy móc, dự án, công trình thì hiểu được cái gì, một chữ tiếng anh bẻ đôi không biết, nói chung là trong đoàn thì cũng có một 2 anh trẻ không được nêu tên ra đi để học, còn các ông thì đi chơi, chứ không phải là không có ai học. Nhưng khổ nỗi ở Việt Nam, trẻ tức là trẻ trâu, không đủ kinh nghiệm nên không có đi ra nước ngoài học tập được, phải có người lớn đi kèm cơ.

    Trả lờiXóa
  28. Chuyện thường ngày ở Huyện mà, lắm nơi cũng thế thôi. Cứ đến tuổi sắp nghỉ hưu là chính quyền sẽ sắp xếp cho các cụ có một khoảng thời gian gọi là an dưỡng, bù đắp cho những vất vả mà các cụ đã trải qua trong suốt quá trình vơ vét của dân. Mà các cụ đã dành thời gian cả đời trong nước rồi thì cũng phải cho các cụ sang bên bển xem nó mặt ngang mũi dọc nó ra sao chứ, nên mới phải nghĩ ra trò đi học tập, nghiên cứu cho nó có lý do che mắt dân. Nhưng cuối cùng vẫn là tiêu tiền của dân thôi. mà dân thì thấp cổ bé họng, biết mình đang bị móc túi mà cũng chẳng dám nói gì.

    Trả lờiXóa
  29. Cứ thế này bảo sao mà đất nước ta càng ngày càng đi xuống, ngân sách thì thâm hụt, tiền xây trường học bệnh xá không có mà lại có tiền cho các ông đi du lịch trước khi hạ cánh cơ đấy, trong những năm đương nhiệm, ông chả đi đây đi đó, ăn sung mặc sướng, vơ vét của cải của dân đầy ra đấy rồi lại còn muốn thế nào nữa. AI lại còn nói đây là luật bất thành văn, chính chúng ta đang dung túng cho hành động này của những ông quan tham thối nát, báo chí cứ phải làm rùm beng lên, xem còn có ai như thế nữa không? xem có phải tiết kiệm cho ngân sách một khoản kha khá đủ xây thêm cả cái trạm ý tế xã hay trường mẫu giáo hay thậm chí là cấp 1 ý à.

    Trả lờiXóa
  30. Sau khi báo chí làm ầm lên thì các cụ đã hủy chuyến đi rồi, không thì cũng đi đấy. Các cuộc hội thảo, mở rộng kiến thức nước ngoài mà cho mấy ông cán bộ lão làng đi thì sau buổi khai mạc còn mấy người ngồi đấy tiếp tục nghe, có hiểu cái gì đâu, tiếng thì không biết, kiến thức chuyên môn không có, đi toàn làm màu, cùng lắm là để cho vài anh trẻ mới về ngồi đấy lấy lệ chứ sau đó là các ông là đi tham quan hết rồi, mấy khi được cơ hội ra nước ngoài lại tiêu tiền chùa thế này. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu cuộc hội thảo, học tập cái mới, ứng dụng công nghệ vào đời sống công nông nghiệp mà có thấy các bác làm gì được, toàn các sáng chế của mấy bác nông dân quanh năm ruộng vườn nhưng có chí và mày mò sáng tạo đấy chứ. Haiz, thực sự là đáng buồn thay.

    Trả lờiXóa

  31. Một danh sách những người sắp nghỉ hưu, đầu bạc, tóc trắng, răng long và những người không hề có liên quan gì đến chuyên môn được UBND tỉnh Tiền Giang "cử" đi học ở Hà Lan và Nga làm người dân thất vọng. lại lợi dung đi du lịch chuyến đây mà.

    Trả lờiXóa
  32. Bòn rút ngân khố nhà nước để đi du lịch thế này thì phải gọi là tham nhũng mới phải.

    Trả lờiXóa
  33. Các vị này lợi dụng chức vụ, sắp nghỉ hưu rồi còn cố vớt vát chuyến du lịch. Đúng là hết chỗ nói.

    Trả lờiXóa
  34. Những vị này đúng là đang tham ô công quỹ nhà nước, thế này hỏi sao đất nước giàu mạnh được.

    Trả lờiXóa
  35. Đây mới chính là các con sâu đục khoét ngân khố quốc gia này. Những vụ việc này đúng là phải xét vào dạng tham nhũng rồi.

    Trả lờiXóa
  36. UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định cử cán bộ đi nước ngoài học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tại Hà Lan và Nga. Nhưng thành phần tham dự lại toàn các vị sắp về hưu lẫn không liên quan gì đến các vấn đề cần học hỏi cả. Vậy sao họ lại được đi?

    Trả lờiXóa
  37. Bản thân mình nghĩ nó lãng phí quá đó. Thật thì nếu có tầm nhìn dài thì thế cũng không nên. Hy vọng các tĩnh thành cần có bện pháp thông thoáng trong việc đầu tư trí tuệ. Không phủ nhận về họ nhưng cần có cái nhìn lâu dài .

    Trả lờiXóa
  38. mai thế học đc knghiem đi du lịch hông mất xiền lại có quà mang về

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog