Chia sẻ

Tre Làng

BÀI "TÔI MỪNG VÌ ÔNG TRỌNG TÁI ĐẮC CỬ" VÀ PHẢN ỨNG CỦA ÔNG ĐẠO DIỄN ĐỖ MINH TUẤN

LâmTrực@

Một bài viết tử tế, hiếm hoi của BBC Tiếng Việt. Đây là bài trích những câu nói của bà Đặng Thị Hoàng Yến về Đại hội 12 và về TBT Nguyễn Phú Trọng. Đó là bài "tôi mừng vì ông Trọng tại đắc cử".

Phản ứng trước bài viết này, nói đúng hơn là phản ứng những gì doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến trả lời BBC, ông đạo diễn hết thời, bất mãn Đỗ Minh Tuấn hậm hực bỉ bôi bà Yến, và không quên tiện thể đả phá thể chế, đả phá TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Nguyễn Tấn Dũng. Đó không phải hành động của người quân tử.

Bằng lời lẽ của những kẻ thất thế, ông Đỗ Minh Tuấn coi phát biểu của bà Yến là tâng bốc TBT, rồi bịa chuyện đánh nhau giữa các phe phái trong đảng. 

Ông Tuấn viết: "Nghe nói bà này là quân ông 4S, lập ra QUAN LÀM BÁO đánh ông 3D. Bây giờ thấy 3D bị loại bà ta sướng quá, tâng bốc lú". 

Cho dù hèn mạt, đê tiện tới mức không dám nói ra 4S, 3D, hay Lú là ai, nhưng ai cũng hiểu ý ông đạo diễn biến chất này là gì. Ông trơ tráo viết bằng cách "nghe nói" chứ không phải từ những gì ông nhìn thấy. Làm chính trị mà chỉ nghe nói đã phán bừa không phanh thì chỉ có nước chết.

Bàn về quyết tâm chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng, Đỗ Minh Tuấn xuyên tạc bằng cách nhét chữ vào mồm bà Đặng Thị Hoàng Yến, rằng "Nhưng bà ta coi chống tham nhũng là sự nghiệp của ông lú là không ổn". Tuấn cũng con con cho rằng, "chống tham nhũng hiện nay là "đi nhòm túi tiền của nhau để tìm những đồng tiền tham nhũng do chính thể chế độc đảng độc quyền thiếu khả năng kiểm soát quyền lực tạo ra. Lẽ nào đẻ ra căn bệnh hủi rồi cả sự nghiệp của TBT chỉ là chữa hủi"? Như vậy, Tuấn vì tham những như bệnh hủi, và bệnh hủi là do chính thể tạo ra. Không hiểu Tuấn ăn gì mà nói sàm cỡ vậy. Tham những chỉ là một trong số các nhiệm vụ mà đảng phải giải quyết, và tham nhũng không phải chỉ là con đẻ của chính thể độc đảng. Mở to mắt ra mà nhìn xem Mỹ, Anh, Đức, Pháp có tham nhũng không? Hãy mở to mắt, lắc não mà gõ vào google xem tham nhũng ở đâu nhiều nhất?

Hằn học với TBT Nguyễn Phú Trọng là chuyện riêng của ông Đỗ Minh Tuấn, nhưng đã phát ngôn hay viết lách trên mạng cũng nên thận trọng, đúng mực, chớ nên hàm hồ suy diễn quy chụp lung tung ông Tuấn ạ.

***********************************

13 nhận xét:

  1. không biết vì chuyện cá nhân gì nhưng cái ông đạo diễn này ăn nói hàm hồ quá, không có tí xây dựng gì cả, TBT Nguyễn Phú Trọng là người đức cao vọng trọng, sẽ không chấp những kẻ tiểu nhân bỉ ổi như tên đạo diễn này đâu, dù hắn có dùng mạng để làm mình nổi tiếng,để ăn nói vớ vẩn thì hắn cũng lụi tàn ngay thôi

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363622:08 2/2/16

    Cái tên đạo diễn hết thời này giờ muốn hâm nóng tên tuổi bằng cách nói xấu các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước hay sao, nghe giọng đã thấy vẻ hậm hực và bất mãn rồi

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020022:11 2/2/16

    Đại hội Đảng thành công tốt đẹp trong niềm vui hân hoan của toàn dân tộc, nhưng có lẽ lũ rận thì hoàn toàn ngược lại, chúng vô cùng hậm hực bởi đã nghĩ đủ chiêu trò chống phá nhưng chả có tác dụng gì

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023422:14 2/2/16

    Những gì mà TBT đã làm được trong khoá trước đã thể hiện cái tâm, cái đức và tài năng lãnh đạo xuất chúng của ông, và việc ông tái đắc cử lần này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân dành cho ông

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340022:16 2/2/16

    Ông đạo diễn này càng phát biểu chỉ càng thể hiện sự bất mãn và kém cỏi của mình thôi, định bày trò để thu hút sự chú ý của dư luận hay sao

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23422:19 2/2/16

    Đây quả thực là một trong số ít bài viết tử tế của BBC mà nội dung bài viết đã phản ánh sự thật một cách khách quan và trung thực nhất, chứ từ trước đến nay BBC toàn bày trò xuyên tạc để nói xấu Đảng ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83622:22 2/2/16

    Chắc ông đạo diễn Đỗ Minh Tuấn này mới được lũ rận tuyển dụng vào đội ngũ rận chủ thời gian gần đây hay sao mà suốt ngày bày trò xuyên tạc chống phá chế độ, nói xấu Đảng, nhà nước như vậy

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19022:25 2/2/16

    Không hiểu ông đạo diễn này bất mãn gì mà suốt ngày lên mạng viết bài nói xấu lãnh đạo như vậy, sẽ chẳng ai nghe những lời bịa đặt, xuyên tạc vô căn cứ đâu bởi mọi người luôn dành trọn niềm tin cho ngài TBT

    Trả lờiXóa
  9. đạo diễn thì làm đạo diễn đi, nghĩ ra kịch bản cốt truyện những bộ phim hay hấp dẫn, cuốn hút người theo dõi truyền hình, chứ đạo diễn bịa chuyện phe phái trong Đảng đấu đá lẫn nhau, rồi dùng từ ngữ bí ẩn 3D 4S như phim hoạt hình thì không có hay đâu, đừng để mọi người suy nghĩ cùng giuộc với bọn rân chủ rởm nhé!

    Trả lờiXóa
  10. lại là những lời sàm ngôn, Đỗ Minh Tuấn bây giờ thực sự không còn cách nào khác ngoài giở ra những ngôn từ láo toét, châm chọc, đả kích mọi thể. Tóm lại là hắn ta đã không còn cách nào chống phá khác ngoài đứng ngoài và chửi sủa như một tên điên, biết gì việc chính trị đâu mà ngu ngốc nói ra để ng ta chửi cho

    Trả lờiXóa
  11. Người tử tế10:00 19/2/16

    Lão đạo diễn Đỗ Minh Tuấn này kém quá không làm được film nên chắc bị ngộ mất rồi, lão lấy trình độ đâu ra mà dám bàn chuyện chính trị ở đây, lại còn dám bôi nhọ TBT Nguyễn Phú Trọng và phỉ báng Đảng nữa. Thiết nghĩ những kẻ điên như lão Tuấn này nên cho vào trại tâm thần chữa bệnh mới phải, chứ để lão ở bên ngoài dễ gây nguy hại cho xã hội lắm.

    Trả lờiXóa
  12. ông đạo diễn hết thời, bất mãn Đỗ Minh Tuấn hậm hực bỉ bôi bà Yến, và không quên tiện thể đả phá thể chế, đả phá TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Nguyễn Tấn Dũng. Đó không phải hành động của người quân tử. những lời sàm ngôn, Đỗ Minh Tuấn bây giờ thực sự không còn cách nào khác ngoài giở ra những ngôn từ láo toét, châm chọc, đả kích mọi thể. Tóm lại là hắn ta đã không còn cách nào chống phá khác ngoài đứng ngoài và chửi sủa như một tên điên, biết gì việc chính trị đâu mà ngu ngốc nói ra để ng ta chửi cho

    Trả lờiXóa
  13. Nói chung ông Đỗ Minh Tuấn lợi dụng quyền tự do ngôn luận của mình là loạn ngôn, thể hiện sự thù hằn, ghen ghét cá nhân đối với cán bộ lãnh đạo một cách phiến diện trên mạng là không đúng, nhất là khi những lời lẽ đó đều không có căn cứ cụ thể nào mà chỉ là nghe nói. Cho dù sự thật về đạo đức, phẩm chất năng lực của TBT Nguyễn Phú Trọng luôn được người dân công nhận nhưng những lời lẽ của ông Tuấn rất có thể là mồi ngon cho bọn kền kền rận chủ ngoài kia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog