Chia sẻ

Tre Làng

HÃY ĐUỔI CỔ TRẤN THÀNH KHỎI BAN GIÁM KHẢO CÁC GAMESHOW TRUYỀN HÌNH

Cuteo@

Tôi theo dõi MC Trấn Thành đã lâu và vô cùng ngạc nhiên khi thấy VTC vẫn còn để anh ta làm Giám khảo các Gameshow Truyền hình bởi lối nói tuy hoạt ngôn nhưng vô văn hóa, thậm chí là vô chính trị.

Mới đây, trên sóng truyền hình trực tiếp Trấn Thành đã gọi dàn giao hưởng hợp xướng Công Giáo Hà Nội là "Giao hợp"...Biết là sai, nhưng anh ta không những không xin lỗi khán giả mà trái lại, còn tự hào xem đây là nét duyên của mình.

Phát ngôn cợt nhả nhạt như nước ốc của anh ta làm khán giả ngạc nhiên. Đây chỉ là thêm một lần nữa về sự "vô văn hóa của một số giám khảo trong các gameshow truyền hình thực tế ở Việt Nam hiện nay".

Chuyện xảy ra vào tối 8/4/16, trong Bán kết 5 chương trình “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s got talent 2016”. Giám khảo Trấn Thành nói lái cụm từ “dàn nhạc giao hưởng hợp xướng” thành “dàn giao hợp hợp xướng” khiến cả trường quay và khán giả cùng hàng triệu khán giả màn hình nhỏ sửng sốt. 

Ngay sau khi buột miệng nói ra cụm từ này, Trấn Thành đã lập tức đính chính lại và chữa ngượng bằng cách nói rằng các thí sinh trong dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội làm mình bối rối quá. MC Diệp Lâm Anh phản ứng nhanh bằng cách xin lỗi cả dàn hợp xướng lẫn khán giả đang theo dõi tại trường quay cùng hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Biết sai nhưng không sửa, Trấn Thành lên Facebook viết stt: "Talents show hôm nay thế nào hả cả nhà???Hay chứ!!!".

Không lẻ sự vô học, vô văn hóa đã nhiễm nặng đến mức này? 

Và VTV có nên xem xét lại tư cách giám khảo của Trấn Thành?

Để một con người ăn nói thiếu văn hóa, thiếu cả lòng tự trọng như thế trên truyền hình quốc gia là thế nào hả VTC?

30 nhận xét:

  1. biết sai mà không xin lỗi thì thật là đáng trách nhưng không vì một chuyện nhỏ nhặt bời vì con người không có lúc nào là luôn luôn đúng cả mà dduwoir người ta cả. mọi người có nhớ những tiếng cười mà trấn thành tạo ra cho mọi người những lúc vui không??

    Trả lờiXóa
  2. các bạn phải biết một điều là khi đứng trên sân khấu đông người như vậy khi đọc sai lại nói lại ak. như thế thật là kém chuyên nghiệp trấn thành cứ tiếp tục chương trình để hoàn thành trách nhiệm của mình thật đúng. tôi đồng ý với cách hành động của trấn thành. nguwoif ta không vid một cái quá nhỏ như vậy mà dduwoir một nguời MC là cho cả nước có những chận cười không ngớt được

    Trả lờiXóa
  3. chuyện mà nói sai thì không ai trách nhưng biết sai thì cần phải xin lỗi đi chứ, câu nói của Trấn Thành rõ ràng là sai, vì cái sai tai hại đó mà tạo tiếng cười cho người khác chứ đừng biện minh là vì nghệ thuật này nọ, nhất là trong thời điểm hiện tại vấn đề tự gio tôn giáo đang được Quốc tế chú ý ở nước ta, nếu mà Trấn Thành xem chuyện đó là bình thường thì nên xem lại tư cách người của công chúng của anh

    Trả lờiXóa
  4. tôi đồng ý với ý kiến của tác giả, xem trấn thành này tôi chẳng ưa hắn ta chút nào, tuy hắn ta làm về mảng hài nhưng mà câu nói của hắn tôi thấy có ý mỉa mai đôi khi là lộng ngôn hơn là mang tính chất hài thực sự, và đây với câu nói đấy của hắn ta đang làm cho vấn đề càng phức tạp khi hắn không chịu xin lỗi khán giả, xin lỗi giàn hợp xướng đó, đúng là cái loại không có não

    Trả lờiXóa
  5. tôi cũng là một fan của Trấn Thành, tôi rất thích những vai diễn của anh nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được cách ứng xử của anh như thế, tôi nghĩ anh cần có một lời xin lỗi hơn là vẫn thản nhiên như thế, anh đang làm hình ảnh của mình trước khán giả xấu dần đi, tôi biết anh có khiếu hài hước nhưng hài thì cũng phải đúng lúc đúng thời điểm, đúng văn hóa chứ cứ phát ngôn cợt nhả như vậy thì không thể chấp nhận được đâu, mong anh suy nghĩ lại

    Trả lờiXóa
  6. nếu như xem mình là một ngôi sao thì nên coi trọng lấy bản thân đừng có chút ngạo mạn để rồi minh phải mất tất cả . những nghệ sĩ trước không ai như thế đâu . đấy không phải là cái mà người trẻ quá năng động nên làm mà hãy tự tạo cho mình là một con người đúng với xã hội đi quá xa rất dễ lạc. trấn thành . người có thể là học nhiều

    Trả lờiXóa
  7. cái lối ăn nói của trấn thành không thể làm giám khảo được vì giám khảo cần có những nhận định chính xác, ăn nói chỉn chu và biết suy nghĩ kĩ trước khi nói, vậy nên cái cách hành xử của trấn thành như vậy là đã không đủ tư cách để ngồi vào ghế giám khảo rồi, đã vậy anh này còn không biết đối nhân xử thế cho lắm, vậy nên VTV nên biết chọn người hơn để làm giám khảo chứ không thể cứ thấy hót mà không cần để ý đến trình độ, khả năng của người ta mà cho làm giám khảo được

    Trả lờiXóa
  8. cái mặt của trấn thành có vẻ nhờn với truyền hình rồi thì phải, tôi thấy cái lối ăn nói, hành xử của trấn thành thấy chẳng phù hợp xuất hiện trên truyền hình, chứ không phải là làm giám khảo. người theo dõi truyền hình, khán giả thì có cả người già, người trẻ nên việc trấn thành cứ giữ cái thái độ câng câng cái mặt và ăn nói thiếu văn hóa như vậy thì sẽ có nhiều người ghét anh ta và các gameshow sẽ mất dần khán giả đi, các đài truyền hình nên nhìn nhận vấn đề về trấn thành một cách nghiêm túc

    Trả lờiXóa
  9. Không biết là vô tư hồn nhiên, vui tính hài hước quá hay thực sự bởi bản chất vô học, thiếu văn hóa mà Trấn Thành lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ như thế. Là người của công chúng, đứng trước dư luận thì mọi lời nói, cử chỉ đều phải là chuẩn mực, được cân nhắc kĩ lưỡng mới đúng những dường như Trấn Thành đang làm cho khán giả phải thất vọng.
    Người nghệ sĩ có đứng vững trên sân kháu được hay không, không chỉ đơn giản nhờ tài năng của họ cống hiến cho khán giả, mà còn bởi cái tâm, cái đức trong cách ứng xử trước cuộc đời!

    Trả lờiXóa
  10. Càng ngày càng thấy mấy chương trình gameshow trên truyền hình rất chi là nhảm nhí và vô bổ. Nhất là đội ngũ ban giám khảo thay vì dùng khả năng nghệ thuật của mình để đánh giá thí sinh thì họ lại làm những trò lố gây cười rẻ tiền

    Trả lờiXóa
  11. Cái gì cũng có giới hạn của nó, Trấn Thành là người có khả năng hoạt ngôn nhưng trong nhiều trường hợp anh ta lại lợi dụng điều này để phô diễn bản thân quá mức và quên đi mất sự tôn trọng người khác. Đặc biệt trên những chương trình phát sóng trực tiếp thì những sai sót như của Trấn Thành là không thể chấp nhận được. Có tài mà không có đức thì đúng là vứt đi.

    Trả lờiXóa
  12. Hồi đầu xem Trấn Thành dẫn chương trình còn có chút ấn tương tốt. Bây giờ thì thấy có ấn tượng xâu rồi. Trấn Thành dẫn càng ngày càng nhàm chán, làm giám khảo cho mấy game show thì hay làm trò lố không cần thiết với hoàn cảnh

    Trả lờiXóa
  13. Thiết nghĩ chúng ta đừng chê trách các MC, giám khảo rẻ tiền, mà lỗi này là do Nhà đài đã sử dụng họ, coi thường Khán giả nên đã cung cấp các mặt hàng có chất lương thấp, các MC, giám khảo thì thấy Nhà đài dễ tính, thế nào cũng được nên họ không việc gì phải bận tâm đến việc tự tôi luyện, lao tâm khổ tứ nâng cao trình độ... chả trách văn hóa dân trí càng lúc càng có vấn đề là có phần góp sức của các Ban tổ chức biểu diễn, các Nhà đài. Đãi cát tìm vàng thì làm sao có sạn lọt vào được.

    Trả lờiXóa
  14. Rõ ràng việc Mc Trấn Thành nói sai mà không sửa là điều không nên và hơi thiếu tí nhị và kém chuyên nghiệp. Nhưng không đến nỗi vì một câu nói n=mà đuổi người ta ra khỏi ban giám khảo. Thực sự ở trên một sân khấu với biết bao khán giả , lại còn được nghe bản giao hưởng của các bạn trẻ Hà Nôi trình diễn, không tránh khỏi xúc động mà buông ra một số câu không kiểm soát được. Người chứ không phải thánh mà lúc nào cũng chuẩn được, vậy nên ta đừng có quá có cái nhìn khắt khe với vụ việc này

    Trả lờiXóa
  15. Tôi lấy làm lạ cho cái "tiêu chí" tuyển người dẫn của Truyền hình VN, bởi với các nước họ đặt hàng đầu đối với người dẫn, đó là : Trình độ tri thức, phong thái dẫn và giọng nói tự tin, truyền cảm được đến người nghe. Thế nhưng ở ta thì lại đi ngược với họ, phải là nam thanh, nữ tú, khuôn mặt khả ái, ăn nói "có duyên" v.v. Chính vì tiêu chí "ngược" nên mới sinh lớp MC "ngố", nói như cái máy "vô hồn", thiếu kiến thức, thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết xã hội rồi bắt chước nhau nói như "con vẹt" vậy. Lớp MC "tay ngang" bây giờ thật khó chấp nhận.

    Trả lờiXóa
  16. Các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương hiện nay đã quên nhiệm vụ hàng đầu của mình là xây dựng một nền văn hóa VN lành mạnh, đâm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, vì chạy theo lợi nhuận, thị hiếu rẻ tiền, lai căng... nên càng ngày càng xuất hiện những lệch lạc, "thảm họa" trong ý thức hệ và định hướng Văn hóa Việt, nhất là trong giới trẻ. Nếu không kịp thời chấn chỉnh ngay từ bây giờ thì nguy to.

    Trả lờiXóa
  17. hoạt ngôn gì cũng cần phải có hiểu biết, có văn hóa và tôn trọng người khác, không cẩn thận ăn đòn với các tín đồ CÔng giáo thì ngồi đó mà há mồm nhé.
    thừa nhận là hoạt ngôn, lém lỉnh, còn thông minh thì không thể dành cho trấn thành được

    Trả lờiXóa
  18. Cũng là do nhà tổ chức toàn trưng diện mấy cái "anh chị chợ búa" vào thôi: đạo diễn, người mẫu cho làm giám khảo nấu ăn, nhà thiết kế làm giám khảo hát múa hát...lộn tùng phèo. Dẫn chương trình thấy nói không ậm ờ là nhảy vào, chẳng có nhân cách, chẳng có tý kiến thức chuyên môn gì về chương trình cần dẫn, không làm theo kịch bản cứ tầm phào, bát nháo, nói bừa miễn sao có cười và khác người tý là nổ kể cả khả ố cũng làm. Mong rằng phía nhà đài sẽ cân nhắc lại vấn đề lựa chọn giám khảo và MC sao cho thật hợp lý.

    Trả lờiXóa
  19. Tôi cũng có cảm nhận như vậy game show làm cho khán giả xem xong thấy bực tức, thấy mình bị coi thường với những trò chặt chém của các giám khảo ; Theo tôi phải quản lý các loại trò chơi này cho nó chuyên nghiệp, nếu là chương trình thi mang tính chất nghệ thuật phải có một hội đồng giám khảo uy tín đủ tài , đủ đúc để thẩm định đáng giá còn nếu là trò chơi giải trí thì ban giám khảo được mời phải là người nỗi tiếng, am hiểu lãnh vực được mời, có tài ăn nói và hơn hết là làm cho người xem thấy vui, thoải mái chứ không phải là chặt chém trên sân khấu và nhất là những chương trình truyền hình trực tiếp thì đỡ không nỗi...

    Trả lờiXóa
  20. Trước mình cũng thích Trấn Thành vì lỗi diễn rất tự nhiên và hài hước, đôi khi hơi tế nhị. Nhưng dạo gần đây có vẻ như là cái duyên ngầm của anh đang mất dần rồi nên anh ta đang cố pha trò cho mọi người bằng cái sự vô duyên cố ý kệch cỡm của mình.
    Hi vọng là anh sớm nhận ra sự vô duyên không hay này để thay đổi.

    Trả lờiXóa
  21. Trước đó anh ý diễn rất hay và tự nhiên. Khoái xem các tiểu phẩm của nh ấy kinh đi được ý <3
    Nhưng giờ thì chán quá rồi, chính xác là cứ thấy nhàm nhàm kiểu gì ý. Lối diễn vô duyên kinh khủng luôn. Có khi cần phải có các hình thức xử lý với mạnh một chút để cho anh ý, cùng những diễn viên khác tỉnh ngộ cũng nên.

    Trả lờiXóa
  22. Chú này là MC nhưng nhiều lúc phát ngôn rất thiếu văn hoá, ấy vậy nhưng không rút ra kinh nghiệm mà lại lấy đấy làm tự hào. Thật không hiểu sao cá nhà đài vẫn cho chú này tiếp tục làm MC nhiều chương trình.

    Trả lờiXóa
  23. Anh này quen cái kiểu ăn nói theo cảm hứng giả ngô giả nghê nhằm gây tiếng cười. Cứ cho là anh ta quen mồm ăn nói lung tung thành ra mất kiểm soát hay lộn từ đi thì cũng không sao. Nhưng cái quan trọng là anh này không biết nhận lỗi và xin lỗi.

    Trả lờiXóa
  24. Thằng này hay đưa kiểu diễn tấu hài khi làm MC, cộng với sự hoạt ngôn nhiều lúc thái quá nên khiến khán giả rất khó chịu. Tuy vậy hắn ta không ra những điểm ấy mà lại lấy làm tự hào. Những kẻ như vậy không nên cho làm MC các chương trình nữa.

    Trả lờiXóa
  25. biết rằng việc nói nhỡ miệng là không thể tránh khỏi, con người phải có lúc này lúc kia nhưng biết sai mà không xin lỗi thì thật không thể chấp nhận được nhất là trên sóng truyền hình quốc gia, đặc biệt lời nói của anh là nhạy cảm đối với một tôn giáo.

    Trả lờiXóa
  26. Bị nhỡ miệng không phải chỉ có Trấn Thành mà rất nhiều người nổi tiếng đã vấp phải lỗi đó. Nhưng họ có biết xin lỗi và chân thành muốn sửa sai. Còn Trấn Thành lại coi như không có chuyện gì và còn lấy làm vui vẻ. Đó là việc không thể chấp nhận

    Trả lờiXóa
  27. Có tài nhưng đôi khi nhiều tật, MC Trấn Thành cũng có tài thật, nhưng nhiều lúc những câu nói, sự đùa dỡn mơn trớn của anh ta lại không có giới hạn. Vừa rồi anh ta buột miệng nói sai nhưng không những không sử mà còn có vẻ hả hê. Xem ra những còn người thế này không dùng được, VTV cần xem xét lại việc mời anh ta làm ban giám khảo một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  28. MC Trấn Thành mình ghet nhất điệu chảy nước ra. Toàn diễn quá đà để người xem cười ghet. click vào tên của mình xem mấy bài chê bai về MC Trấn Thành nhé

    Trả lờiXóa
  29. Thằng trấn thành ghet vl. Thiết kế biệt thự pháp đây, cải tạo biệt thự pháp đây http://goo.gl/TNNRSG

    Trả lờiXóa
  30. Vậy mà dùng màn cầu hôn để thiên hạ chú ý thì hay lắm! Hết biết!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog