Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố, bắt tạm giam các quan chức thuộc TCty Hàng hải Việt Nam

Ngày 15.1, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48 Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Ông Đỗ Quốc Khánh - nguyên Tổng giám đốc TCty cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam, thuộc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam; ông Bùi Văn Viện - nguyên Phó Tổng giám đốc TCty cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam và ông Phạm Văn Đoàn - Giám đốc Cty TNHH Hợp Thủy.

Các đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16.10.2012, C48 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Ngọc - nguyên kế toán trưởng của Xí nghiệp Vận tải thuộc TCty cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam - về tội tham ô. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, C48 xác định các đối tượng đã lập khống hồ sơ tài liệu để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Nhà nước và quá trình mua bán tàu biển đã làm thất thoát hàng nghìn tỉ đồng.

LDo

4 nhận xét:

  1. Hàng nghìn tỷ đồng thất thoát! Con số khổng lồ ấy có thể giúp đỡ được bao nhiêu người nghèo khổ.

    Trả lờiXóa
  2. Phải xử lý thật nghiêm, phạt nặng những kẻ nào tham nhũng của đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Tham những là vấn nạn quốc gia còn nhức nhối. Chúng ta cần có nhiều hình phạt nặng để răn đe.

    Trả lờiXóa
  4. Thủy Tiên09:58 17/1/13

    Mấy con sâu này là thành phần chủ yếu làm nước ta chậm phát triển.Hi vọng bộ luật sẽ sửa đổi tội tham nhũng phải chịu hình phạt thật nặng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog