Chia sẻ

Tre Làng

CHÉM GIÓ VỀ TIỆN NGÔN CỦA 3 TIỆN NHÂN TRƯỜNG LUẬT

Cuteo@

Anh lại phải xin lỗi bạn đọc, hôm nay anh rất bực, anh chém gió tí cho nó hạ hỏa, vì thế entry sau không thể tránh khỏi việc anh văng tục, chửi thề, giống như khi đi cày đi cấy. 

Trên nhiều trang mạng lan truyền bản Tuyên ngôn của 3 sinh viên trường Đại học Luật Tp HCM, anh tò mò vào đọc. Hóa ra đó là cái tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Chết bỏ mẹ, 3 đứa tiện nhân đó là em anh, anh phải bảo ban chúng nó.

Trước hết xin lỗi toàn thể bạn đọc vì lỗi lầm trong giáo dục nhân cách cho 3 đứa em mất dạy. Thực ra là có dạy, nhưng chúng nó mải chơi, đú đởn và bẩn bựa nên mất dạy con mẹ nó rồi!

Thứ nữa, giờ anh phải dạy chúng nó nên người.

Này 3 đứa tiện nhân! Chúng mày làm việc hay ho nhể? Hết Tuyên ngôn, giờ chúng mày lại yêu cầu Đoàn trường xin lỗi. Đcm, anh ngứa đít lắm, tuyên với chả ngôn, cỡ chúng mày khoái cái danh hão trên mạng à? Anh nói thật, làm cái thằng sinh viên như chúng mày, có ăn có học hẳn hoi mà để cái bảng điểm bết bát như thế đã là nhục, để thiên hạ cười và khinh bỉ như thế thật chả tự hào sung sướng gì. Cái danh hão mà chúng mày đang cố để có nó mà không có ba bát cơm của cha mẹ đổ đầy miệng thì chỉ có nước đi bằng đít.

Thực ra anh đéo có thời gian nhàn rỗi để dạy chúng mày làm người đâu, nhưng có lẽ đây là ca đặc biệt, nên anh - CuTeo@ của ruộng đồng sẽ bớt chút thì giờ để "cải cẩu hoàn nhân" cho 3 tiện nhân chúng mày. Đó là một ân sủng tuyệt vời của anh với chúng mày, nó cũng giống như việc anh lấy cái roi quất vào đít con trâu vậy.

Này Nhung, này Viễn, này Các! 

Đọc cái Tuyên ngôn lá cải của chúng mày là anh biết được cái trình của chúng mày ở đâu rồi. Cái đó chỉ có thể gọi là Tiện Ngôn mà thôi vì nó vô đối, rỗng tuếch và nhạt nhẽo tới mức dưới cả tầm thường. Nhất là khi chúng mày cho rằng Đoàn Văn Vươn không phạm tội giết người. Thật tiếc cho cái trường luật nơi chúng mày đèn sách, anh thật đéo hiểu chúng mày ăn gì mà ngu thế. Người không học Luật như chúng mày cũng có thể hiểu được thế nào là tội giết người được quy định trong Hình Luật. Chúng mày đã làm CuTeo@ anh thất vọng quá bởi sự ngu dốt tới mức thảm hại.

Anh Mõ, bạn anh đã dạy cho chúng mày một bài về tội giết người, nhưng có lẽ bởi cái đầu lâu trên cổ chúng mày đéo thể nào hấp thụ được. Giờ thì anh trích một đoạn nói về 4 yếu tố cấu thành tội phạm để chúng mày có thể mở mắt ra.

Có phải luật quy định bằng giấy trắng mực đen rằng: Mặt chủ quan của tội phạm là một trong bốn yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm, biểu hiện trạng thái tâm lí của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi đó gây ra. Anh em nhà Vươn mua súng, đặt mình, khi người ta vào thì giật mình, bắn súng vào họ có phải là cố ý, hay chỉ là vô ý mà tụi mày nói là không có tội. 
Có phải luật quy định rằng mặt khách quan của tội phạm là những dấu hiệu biểu hiện ra bên ngòai của tội phạm tác động gây thiệt hại cho quan hệ xã hội mà luật hình sự bảo vệ, được quy định trong từng điều luật. Đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả do hành vi đó gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả cùng với những dấu hiệu khác như phương pháp, thủ đoạn, phương tiện thực hiện phạm tội. Anh em nhà Vươn có đủ những điều đó chưa mà chúng mày bảo là vô tội? 
Có phải luật quy định Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ nhưng bị các hành vi phạm tội xâm hại bằng cách gây thiệt hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. Tính mạng, sức khỏe của những người đi thi hành cong vụ ở Tiên Lãng có phải là khách thể được luật bảo vệ khỏi mọi sự xâm hại không? Anh em nhà Vươn nổ mìn, nổ súng, đốt xăng nhằm vào họ có phải là phạm luật không mà tụi mày nói là vô tội? 
Có phải luật quy định Chủ thể của tội phạm là người có hành vi phạm tội khi có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định (từ 16 tuổi trở lên). Anh em nhà Vươn đã đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đã đủ tuổi chưa mà tụi mày nói vô tội? 
Đó, chúng mày thấy chưa? Học đi, đừng có mà đã ngu ngốc lại còn tỏ ra đần độn. Chúng mày ăn học đàng hoàng, lại là  học trường Luật lẽ ra phải tỏ ra thông minh hơn mới phải, ít nhất là cũng thông minh như một người bình thường chưa học luật. Còn tất nhiên, học mà không hiểu như chúng mày thì người ta có thể nghĩ là chúng mày là đám thiểu năng trí tuệ. Ngược lại chúng mày học mà hiểu được Hình luật, nhưng vẫn cố nói càn, nói nhăng nói quậy, thì thật buồn, anh sẽ phải gọi 3 đứa chúng mày là tiện nhân. Đcm chúng mày, CuTeo@ thật tiếc khi phải nói ra câu đó. Thực ra là anh đéo muốn nói thế, câu đó anh chỉ nói khi đi cày ruộng mà nay thì phải nói với 3 chúng mày.

Sự thật đã được phơi bày, chúng mày đừng có bại não đến mức cho rằng hành vi nổ mìn, bắn súng vào người khác mà không phải là hành vi giết người nên không thể truy tố anh em nhà Vươn tội giết người! Động cái não bò của chúng mày đi, giả sử nhà chúng mày có tranh chấp đất đai với thằng hàng xóm, mày đi kiện lên chính quyền, chính quyền xử sai là mày có quyền xách dao sang chém chết thằng hàng xóm rồi cãi là mày không phạm tội giết người à? 

Còn nữa, chúng mày ngây ngô hay giả vờ ngây ngô khi đổ tội cho chính quyền làm sai thì hành vi của Vươn và đồng bọn chỉ là hành vi tự vệ chính đáng? 

Anh đồng ý với chúng mày rằng, chính quyền có thể có những quyết định sai lầm, dẫn đến sự nóng giận trong con người của Vươn, nên Vươn và đồng bọn đã mua súng đạn, chế tạo bom mìn để chờ đoàn cưỡng chế vào là bắn giết. Nhưng chúng mày cũng nên nhớ, lũ quan làm sai sẽ bị kết tội ở một vụ án khác theo đúng quy định của cái gọi là Luật mà chúng mày được học. Đcm, anh thật buồn cho lũ bò đầu người chúng mày vì lối biện giải ngây ngô đến thê thảm. Nhưng đây, anh lại chích choác một đoạn trong bài của lão Mõ, bạn anh, cho chúng mày tiến bộ. Gắng mà thẩm thấu, đừng có để đời nó bảo chúng mày là loại nuôi chỉ để lấy cứt bón ruộng. Đây, lão Mõ viết thế này:
Chính quyền ra quyết định sai mà dẫn đến hậu quả hình sự thì phải xử theo luật hình sự đối với cá nhân những người làm sai theo đúng tội danh. Đến anh em nhà Vươn còn biết nói câu không giải quyết được bằng hành chính thì giải quyết băng hình sự, chấp nhận vào tù, còn tụi mày đi học luật vậy chỉ tốn cơm cha mẹ, điểm thấp cũng là phải. 
Bình tĩnh đi và nhớ lại những gì anh nói với chúng mày. Nói năng, mở miệng, ngắp vặt hay lên đồng là quyền của chúng mày, đéo ai cấm. Nhưng ngáp thế nào, nói thế nào, ngáp ở đâu và lên đồng khi nào để người ta bảo chúng mày là con người mới đáng quý. Bằng không, chúng mày sẽ bị coi là tiện nhân, thần kinh không bình thường, hay thiểu năng trí tuệ.

Mà tiện đây anh cũng nói luôn, chúng mày đéo việc gì mà phải nổi đóa lên, xù lông xù cánh và hằn học với Đoàn trường của chúng mày. Đó là một hành động ngu ngốc hơn so với những gì được coi là ngu, chúng mày đã tạo ra sóng, lại đối mặt với sóng và đến lượt nó, sóng đánh chúng mày đến xa xẩm mặt mày, hậu quả là nhãn tiền, tương lai là u ám. Suy cho cùng, chúng mày làm thế thì được cái đéo gì? Lời bốc thơm của đám dân chủ giả cầy chuyên gây sự, giật dây đong xèng? tiền bạc của đám móc cống hải ngoại? Hay sự cảnh giác của chính quyền với sự kinh bị của cộng đồng?

Tóm lại, anh rất tiếc phải nói với chúng mày rằng, hãy tạch cái trò đú bẩn và khoe mẽ ấy đi, chúng mày cũng đéo có cái tư cách cặc gì để đại diện cho sinh viên hết, anh nói thế cho nó vuông. Hành động của chúng mày thật ra chỉ là biểu lộ tích cực của bệnh hoang tưởng chính trị. Bạn anh cũng đã từng bị thế và kẻ hưởng lợi khi chơi trò giật dây tất nhiên đéo phải chúng mày.

Giờ thì chúng mày đã sáng mắt ra chưa? Hả? Hả?

Hãy tỉnh lại đi, nếu còn muốn được làm người!


Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2013

30 nhận xét:

  1. Đcm... Chửi thế này mới sướng cái lỗ nhỉ! Bác chửi hay lắm!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:53 19/4/13

    Tks Nhân.

    Trả lờiXóa
  3. Đoàn trường trường luật cần phải xin lỗi 3 sinh viên Nhung, Viễn, Các bởi vì những gì đoàn trường làm là không xứng đáng. Chuyện này lẽ ra ban giám hiệu trường nên họp và cho 3 sinh viên này nghỉ học, bởi vì với sự hiểu biết, trình độ như vậy họ không xứng đáng là sinh viên trường luật.

    Trả lờiXóa
  4. Hãy tỉnh lại đi các bạn ơi. Chúng tớ cũng là sinh viên như các bạn tơ biết là các bạn cũng đã được học tập dạy dỗ tử tế thì mới trở thành sinh viên trường luật được. Vậy mà các bạn lại đi làm cái việc thể hiện mình không có trình độ, không có nhận thức đúng sai. Thật buồn thay cho các bạn và người đã sinh thành, dạy dỗ bạn

    Trả lờiXóa
  5. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Mong rằng các bạn nhận ra sai lầm của mình để khắc phục và sửa chữa. Các bạn còn trẻ còn cần phải học tập thật nhiều để nâng cao trình độ có như vậy mới tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Hãy tỉnh lại ngay, nếu các bạn không muốn tự biến mình thành những gã tâm thần chính trị. Một căn bệnh nguy hiểm hiện nay. Một số người mắc bệnh suốt ngày đi la ó ở ngoài đường, ăn ngủ ở ngoài đường thậm chí tự rạch mặt mình ăn vạ. Lời khuyên chân thành: Hãy tỉnh lại ngay!

    Trả lờiXóa
  8. địt con mẹ chúng nó, nghe bác cuteo chửi mà em cũng thấy hả lòng hả dạ, môt lũ mất dạy, thực ra là có dạy nhưng mà cái lũ ngu dốt này thì làm sao mà nhồi vào đầu được những kiến thức thầy cô giáo nó đã giảng chứ. Thường thì ngu lại hay tỏ ra nguy hiểm, áp dụng trong trường hợp này với ba con phò kia thì quả thực không sai chút nào cả. Nhưng em nói thật với bác, cái loại này thì bác chửi cho sướng miệng thôi chứ bọn óc lợn này nó không tiến bộ được đâu. Nhà trường, với sự đào tạo bài bản, có thời gian lâu dài như thế mà bọn nó còn ngu huống chi một bài viết này mà nó tỉnh ngộ được, Nếu được thì đó là một kỳ tích, chửi làm sáng tương lai của ba con bò.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh23:22 19/4/13

    Cái khó nhất là chúng nó bị lợi dụng bởi đám rân trủ soc lọ. Thường tụ tập để thủ dâm với nhau. Những thứ đó là bọn đầu bò óc bã đậu mờ mắt và tự sướng.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh23:28 19/4/13

    Bon day no ngu xuan the a co day no bang thua bo me chung no chac la ngum cu toi hét roi, no chi co mac sv thoi bon nay biet cai cu cot ji dau no moi o rung chau den ve day. Theo cai tao no ve voi rung ja di de cay da cay de day no dan dan

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là tiện ngôn của ba sinh viên trường luật, cuteo chửi mà thấy sướng lòng sướng dạ biết bao chớ. Nói thật tôi mà là hiệu trưởng của trường luật thì tôi đuổi mấy học sinh này luôn ấy chứ, chữ thầy lại trả thầy, cái này không phải do lỗi nhà trường mà như khổng tử đã nói thầy có giỏi mà trò không chịu học thì cũng chịu, mà chả biết khổng tử hay ai nữa, nhưng đối với loại ngu này thì đến chịu thật, hết thuốc chữa. Lại giở trò yêu cầu đoàn tn xin lỗi gì đó chứ. Có lẽ đây là yêu cầu nhà trường đuổi học chăng.. nên thế.

    Trả lờiXóa
  12. HI vọng rằng những gì mà anh cuteo dạy mấy thằng mất dạy sẽ tiếp thu được. Tỉnh lại đi 3 sinh viên trường luật, tôi cảm thấy tương lai của mấy kẻ này tối tăm quá đi mất, nhưng môi trường đại học là môi trường giáo dục, chắc vì thế mà 3 sinh viên này chưa chắc đã bị đuổi học, mà mấy loại này học xong chắc cũng chả làm nên trò trống gì cả. dốt nát, không nắm vững pháp luật đơn giản nhất mà cũng thích làm trò để PR câu like chăng ???

    Trả lờiXóa
  13. 3 cái thằng ôn con này cứ phải cho chúng nó trận nhừ đòn thì chúng nó mới chừa được , chúng nó nghĩ chúng nó là ai vậy học thì dốt mà cũng đòi lý luận à , đéo hiểu luôn . Ngu còn bày đặt nguy hiểm lại còn bắt đoàn trường xin lỗi nữa chứ cái thể loại gì vậy , không biết nó học được bao nhiêu chữ rồi , bố mẹ nó dạy chúng nó thế nào mà để chúng nó như vậy chứ. Sống lại đi sống như thế không được đâu

    Trả lờiXóa
  14. Học trường luật để làm gì khi mà một vụ án rõ mười mươi như thế còn không hiểu rõ. Thật đáng xấu hổ cho gia đình ba sinh viên này vì đã nuôi nấng vô ích những kẻ bỏ đi. Nhìn kết quả học tập, những gì bọn chúng làm đã thể hiện sự kém cỏi, tư tưởng lệch lạc. Không thể tiếp tục để ba sinh viên này theo học, những kẻ có tư tưởng xấu cần phải được thanh loại.

    Trả lờiXóa
  15. Thường thường những kẻ ham chơi, ngu ngốc dễ bị đồng tiền dẫn dắt nhất. 3 sinh viên này do ăn chơi thiếu tiền và muốn có tiền tiêu nên bị họ nhà rận rót tiền cho, thành ra phải nhắm mắt đưa chân viết những điều trái với suy nghĩ, vơi lương tâm như vậy. Vì vậy, nên dạy dỗ hơn là trừng phạt.

    Trả lờiXóa
  16. Có lớn mà không có khôn, 3 bạn này quá bốc đồng dại dột, học được ít chữ thì cho là mình hơn người, thích thể hiện. Hiện giờ có rất nhiều chiêu trò để nổi tiếng, mà toàn là tạo scandal bản thân mình, đây cũng là một kiểu như thế.

    Trả lờiXóa
  17. nghe bác @cuteo chửi chúng nó mà cứ nghĩ bác là dân đầu gấu cơ đấy. hôm nay bác cáu giận ghê quá. các cháu còn nhỏ cần được giáo dục dạy bảo thêm. trí tuệ của bọn chúng có hạn bác giải thích nhiều như vậy liệu chúng có ngộ ra không. những điều bác phản ánh sẽ được nhiều người ghi nhận. chưa biết trừng mấy cháu lại cám ơn bác khi dạy nó thêm kiến thức luật ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  18. đúng là khổ thân bố mẹ chúng nó đã tốn công tốn sức để nuôi dạy nó bằng từng ấy!mang tiếng chúng nó được học trường luật, cũng đâu có phải trường bình thường gì đâu chứ, thế mà giờ lại ra thế này!để bác @cuteo chửi cho một trận thế không biết chúng nó đã khôn thêm tí nào chưa không biết?

    Trả lờiXóa
  19. Dù sao thì đây cũng chỉ là những sinh viên, tuổi đời còn rất trẻ. Ba sinh viên này vẫn chưa nhận thức được hết về những hành động của mình. Hơn nữa với ma lực của đồng tiền cộng với những trò lừa bịp của kẻ xấu, việc mắc bẫy của bọn chúng có thể xảy ra. Đây là bài học cho ba sinh viên này và cũng là bài học cho tất cả mọi người. Thủ đoạn của những kẻ phản động rất bỉ ổi, cần tỉnh táo để không mắc bẫy bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh21:18 20/4/13

    @HUng Thanh
    Thì đúng anh là dân gầu đấu mà.
    Anh chưởi cho lũ tiện nhân sáng com mắt bên phải, trong con mắt bên trái, cả hai mắt cùng bừng sáng lên.
    Anh thương chúng nó lắm, dcm, chúng nó cứ hoăng lên.

    Trả lờiXóa
  21. Những con người được cho là có tri thức trong xã hội, nhưng mà chưa biết suy nghĩ, những phát biểu không có suy nghĩ, bốc đồng.làm ảnh hưởng không nhỏ đến chế độ chính trị và đất nước. Mặc dù tuổi đời còn ít, chưa ý thức được hết những hậu quả của những hành động của mình gây ra, nhưng vụ việc trên đặt ra một vấn đề vè sự giáo dục cảu gia đình, xã hội cho lớp trẻ về truyền thống dân tộc, lòng tự tôn dân tộc? Phải chăng chúng ta đang có những sao lãng trong việc giáo dục giới trẻ về truyền thống của dân tộc mình?

    Trả lờiXóa
  22. Những tư tưởng lệch lạc trong suy nghĩ, nhưng hành động, lời nói bột phát. Những con người được xem là có tri thức, nhưng lại làm những việc thật đáng xấu hổ cho cả gai đình, dòng họ. Quay lưng lại với tổ quốc chính là quay lưng lại với ông bà, cha mẹ mình, phủ nhận xương máu ông cha ta đã đổ xuống vì độc lập dân tộc, không biết những con người này có suy nghĩ được không. chúng ta cần tăng cường những biện pháp giáo dục mạnh mẽ hơn nữa để đầy lùi những quan điểm, suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ

    Trả lờiXóa
  23. Lúc đầu cứ nghĩ là bọn nó còn ít tuổi nên không suy nghĩ, hành động bột phát mà thôi. Nhưng càng lúc càng thấy bọn này làm quá. Mấy đứa sinh viên có tý tuổi đầu mà tưởng mình giỏi lắm. Lại còn bảo thủ, sai không biết nhận mà sửa. Lại còn yêu cầu Đoàn trường xin lỗi nữa. Không hiểu bọn nó học Luật mấy năm bây giờ vứt đi đâu hết rồi. Cứ như kiểu bọn vô học ấy.

    Trả lờiXóa
  24. "Hành động của chúng mày thật ra chỉ là biểu lộ tích cực của bệnh hoang tưởng chính trị." Like câu này của Cu Teo. Chí lý. Dạo này xuất hiện lắm thằng đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm quá.

    Trả lờiXóa
  25. Mấy cái con ranh con vắt mũi chưa sạch mà cũng ngứa mồm nói lung tung. Các anh chửi các cháu nó thế thì chỉ khổ bố mẹ các cháu thôi. Mấy cái con ranh ấy thì nó còn biết xấu hổ là gì đâu khi mà viết ra những lời lẽ như vậy. Cho bọn này học hành làm lãng phí của cải, công sức cả bố mẹ và thầy cô chúng nó. Không nói thì sợ người ta bảo câm hay sao mà nói ngu thế cũng nói. Chán cho cái bọn trẻ ranh. Chắc 3 con ranh này phải cho vài cái tát cho nó tỉnh ngủ các anh ạ.

    Trả lờiXóa
  26. Mấy con điên, vừa nứt mắt ra, học được dăm ba cái chữ đã tưởng mình giỏi giang lắm ấy,coi mình là nhà luật sư vĩ đại chắc. Một vụ án nghiêm trọng, thu hút dư luận như vụ ông Vươn, chắc chắn có rất nhiều luật sư giàu kinh nghiệm được mời đến, làm sao có việc xét xử không công bằng được, làm gì đến lượt mấy đứa trẻ ranh chúng mày lên tiếng phản bác chứ.

    Trả lờiXóa
  27. vụ này cũng qua lâu lâu rồi nhưng thấy bác cuteo dạy các em nó phải quá, phải để lại vài dòng mới thấy thoải mái, học với hành gì mấy cái loại này, chưa ra trường kiến thức chưa tới đâu mà không quan tâm tới học hành đi, hành động của mấy cái đứa này là không ổn chút nào nhưng xét cho cùng vẫn còn may chán, để chúng nó cứ thế ra trường thi không biết chúng nó sẽ gây họa gì cho xã hội nữa

    Trả lờiXóa
  28. Trường luật thật phí công sức đào tạo ra mấy cái loại này. Làm mất danh dự của trường quá. Đúng là nuôi ong tay áo. Mấy cái loại này mà được gán chữ luật sư có khi mặt nó ngửa lên trời suốt ngày đi đường có khi đâm đầu vào cột điện mất. Khổ thân bố mẹ chúng nó nhỉ.

    Trả lờiXóa
  29. Cũng buồn cười, mấy anh tài này được cho ăn học đầy đủ thì không chịu, lại cứ thích bỏ học đi chơi với mấy tên vớ vẩn, cho nên giờ đến những kiến thức cơ bản nhất cũng có biết đâu... cho nên là bị bác Mõ bác ấy chửi cho cũng không sai

    Trả lờiXóa
  30. Như tác giả đã phân tích, bốn yếu tố cấu thành tội phạm của ông Vươn đã được trình bày rõ ràng,chi tiết và hợp tình, hợp lí. Thế nhưng không hiểu sao chính những người làm luật tương lai này lại có cách nhìn sai lầm về vấn đề này vây? phải chăng còn có những ý đồ gì sau sự việc?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog