Chia sẻ

Tre Làng

NGẮM HỒNG HOA ĐĂNG


Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Thị Vy

Hồng hoa Đăng có nguồn gốc từ Chi Lê, thuộc họ Oenotheraceae, chi Fuchsia xuất xứ từ vùng núi cao châu Mỹ và di thực vào Âu châu vào năm 1830, được vinh dự mang tên của Leonard Fuchs (1501-1566), nhà thực vật học nổi tiếng người Đức vào thế kỷ 16. Loài hoa khỏe mạnh chịu được rét này nở từ tháng 7 cho đến hết mùa đông. Hoa lồng đèn rất đẹp. Thông thường là hồng pha trắng, nhiều loại khác có màu đỏ tươi và tím. Có lẽ ngoạn mục nhất là những hoa mang màu đỏ thẫm rất tươi và màu tím đậm.



























































Nửa ngày rồi em ơi! Buổi tối thật vui, em nhé!

2 nhận xét:

  1. hoa đẹp quá hồng hoa đăng cái tên lạ chưa biết chưa được ngắm bao giò nguồn gốc từ chile à,việt nam trồng được không nhĩ,nhìn vừa đẹp giống hoa hồng lại giống hoa loa kèn ấy nhĩ.màu sắc thì tươi tắn khỏe khoắn một vẻ đẹp cuốn hút đến tận tâm hồn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog