Chia sẻ

Tre Làng

BẮT CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN BẢO LONG NGUYỄN HỮU KHAI

Theo nguồn tin riêng của PetroTimes, 16h30 chiều ngày 15/6/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Hữu Khai – Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long.

Nguyễn Hữu Khai
Ông Nguyễn Hữu Khai bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép tài sản”. Việc bắt giữ ông Khai được thực hiện tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long (Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP HCM).

Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Hữu Khai đã nhiều lần chiếm giữ, sử dụng trái phép các tài sản mà Tập đoàn Bảo Long đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Việc chiếm giữ này gây ra nhiều thiệt hại cho Tập đoàn Bảo Sơn cũng như làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn trong một thời gian dài.

6 nhận xét:

  1. Chắc bán rồi mà không chịu giao hàng cho người ta đấy mà, các bố vì lợi ích mà định chiếm đoạt tài sản ấy chứ. Mẹ với cái loại này thì đem tiêm thuốc độc cho chết cha chúng nó đi. Tập đoàn lớn thế mà làm ăn như con đầu buồi người ta.

    Trả lờiXóa
  2. woa chủ tịch tập đoàn bảo long lớn thế mà cung bị bắt cơ ah, tưởng tài sản của ông ta thì ông ta muốn làm gì thì làm chứ nhỉ. Mà sử dụng trái phép tài sản là sử dụng cái gì đấy nhỉ. Liệu thuốc của tập đoàn bảo long có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không vây

    Trả lờiXóa
  3. Tôi lại tưởng tập đoàn bảo sơn là một chi nhánh, một phần của bảo long chứ nhỉ, hóa ra lại là hai cái khác nhau ah. Thế mà từ trước đến nay mình cứ tưởng nhầm. Hay đấy nhỉ, quả này bảo long khốn đốn rồi đây, sóng gió bắt đầu ập đến với bảo long rồi...zee

    Trả lờiXóa
  4. Bây giơ mấy bố làm ăn kinh tế, thấy bố nào cũng bố láo tuốt tuồn tuột, nay bắt ông này, mai bắt ông kia, nghe mãi không còn thấy giật gân nữa rồi, Ý thức con người ngày càng xuống cấp, vì lợi ích, vì lợi nhuận mà cái gì cũng có thể làm ra được, may mà còn chưa có án mạng đấy.

    Trả lờiXóa
  5. thôi tham thâm mà đa dâm thì tổn thọ mà,ham tài sản không phải của mình ông trời đức phật đã nói những thứ không phải của mình ngay cả đồ nhặt được thì cũng không nên tham vì lấy đi là mình mặc nợ nhẹ thì tài sản sau này mình mất đi nhiều hơn cả để mà trả lại nặng thì ảnh hưởng ngay đến bản thân

    Trả lờiXóa
  6. tạm giam ba tháng còn phân ra tội thì không biết sẽ phải chịu phạt bao nhiêu năm nữa.chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản người khác gây ảnh hưởng đến cho tập đoàn công ty khác và ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh khác.cơ bản thì ông cũng bóc lịch mấy năm lại phải bồi thường cơ số tiền nữa thì chừa đến già nha.lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog