Chia sẻ

Tre Làng

LÀ LOẠI PHÓNG VIÊN MẤT DẠY

Khoai@

Bực lắm khi đọc bài này: "vừa được đặc xá đã lại phạm tội giết người, hiếp dâm" của phóng viên Nguyễn Minh trên báo Tiền phong online. Các bạn có thể xem tại đây.

Đưa tin sai như thế này rất nguy hiểm, vì người dân sẽ hiểu sai về chính sách nhân đạo của nhà nước đối với những phạm nhân cải tạo tốt. Mặt khác, cũng gây hiểu sai cho quy trình xét đặc xá của Bộ Công an. 

Ngay sau khi báo đăng, một số bình luận đã lên tiếng chỉ trích Bộ Công an, và có ý kiến cho rằng loại đó được đặc xá là do chạy chọt. 

Hôm nay, trên báo Kiến thức có bài này minh oan cho Bộ Công an. Có lẽ đây là cái tát vỡ mặt tay làm báo Nguyễn Minh kia. Không biết bản báo có hình thức kỷ luật loại phóng viên mất dạy như thế không?

Nói thêm: Bài này vừa lên trang, thì bài của tay phóng viên hóng hớt kia lập tức đổi tên và sửa lại nội dung. Rất may, Tre làng đã chụp màn hình bài báo đó làm chứng.

Đây là hình chụp khi tìm trên google:



Mời các bạn đọc:

Kẻ giết, hiếp cô giáo không thuộc diện đặc xá

Kienthuc.net.vn -Bộ Công an khẳng định, nghi phạm giết, hiếp dâm cô giáo mầm non tại huyện Mai Sơn (Sơn La) ngày 14/9 không phải là đối tượng được đặc xá mà thuộc diện vừa mãn hạn tù.

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt tạm giam đối tượng Vì Văn Tới (27 tuổi, tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra vào ngày 14/9. Nạn nhân là Hà Thị P (SN 1986, trú tại bản Nặm Pút, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, Sơn La), một cô giáo mầm non. Một số báo đã đăng tải thông tin đối tượng Vì Văn Tới mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua.

Ngày 18/9, trên cổng thông tin điện tử, Bộ Công an đã chính thức lên tiếng khẳng định đối tượng Vì Văn Tới không phải là đối tượng được đặc xá dịp 2/9.

Sau khi một số báo điện tử đưa thông tin về đối tượng Vì Văn Tới, trú tại bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua lại giết người, cướp tài sản và hiếp dâm, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với Công an địa phương xác minh thông tin.

Đối tượng Vì Văn Tới.
Qua kiểm tra thông tin bước đầu như báo chí đã phản ánh và hồ sơ, danh sách người được đặc xá năm 2013 theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 29/8/2013 của Chủ tịch nước thì không có tên Vì Văn Tới trong danh sách đặc xá.

Qua công tác kiểm tra hệ thống quản lý dữ liệu phạm nhân có trường hợp Vì Văn Tới, sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bị thụ án 54 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị bắt ngày 27/11/2009. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân Vì Văn Tới đã 2 lần được giảm thời hạn chấp hành án phạt (9 tháng). Vì Văn Tới đã chấp hành xong án phạt tù ngày 27/8/2013. 

Như vậy, trường hợp Vì Văn Tới là đối tượng chấp hành xong án phạt tù, không phải người được đặc xá năm 2013 như một số báo đưa tin.

Hải Ninh

22 nhận xét:

  1. Nặc danh22:38 18/9/13

    dit me cai thang phong vien mat day.

    no cha coi phap luat viet nam ra cai mau lôn gi

    Trả lờiXóa
  2. Phường Điện Biên06:46 19/9/13

    Nếu còn loại phóng viên như thế này thì tất loạn. Nên đuổi cổ nó ngay lập tức.

    Trả lờiXóa
  3. Các cụ nói bút sa gà chết!điều đó thật chẳng sai. Tên tới này thật tàn độc, hiếp dâm rồi lại giết người, tình tiết tăng nặng quá phải xử nghiêm nếu không sẽ coi thường pháp luật mất. Còn đối với phóng viên kia nếu sự thật là đăng tin sai như vậy thì quả là đáng tiếc, phóng viên chân chính phải có cái nhìn chín chắn về chính trị xã hội, nếu không việc cung cấp thông tin cho nhân dân sẽ mang đến hệ quả tiêu cực cho cả xã hội nói chung và một cơ quan, tổ chức cụ thể nói riêng, cần phải có hình thức xử lý phù hợp với những hành vi như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị bào Tiền Phong online xem lại năng lực và tư cách của các phóng viên của mình. Báo viết ra cho nhân dân đọc thì phải viết sao cho chân thực và đúng đắn chứ đừng có viết những điều không có căn cứ như thế. Làm hoang mang trong dân chúng, làm xấu cái tính nhân đạo của nhà nước ta. Là đặc xá cho những tù nhân cải tạo tốt. Chứ không phải nhà nước thả họ ra để họ quay lại con đường cũ như báo đã đăng nhé

    Trả lờiXóa
  6. Phóng viên kiểu này thì đúng là mất dạy thật, chưa tìm hiểu kĩ sự việc đã cho đăng bài, thế này thì đúng là giết con nhà người ta rồi. Đã làm báo chí thì phải có nhân cách một tí chứ, đăng bài phải chịu trách nhiệm với bài đăng của mình chứ không phải đăng xong sai xót lại sửa, lại đính chính đâu nhé. Những tên như Nguyễn Minh cho về vườn đi là vừa

    Trả lờiXóa
  7. trò này không phải là đến bây giờ mới xuất hiện và chắc chắn là trong thời gian tới vẫn có thể xảy ra, bởi những tit như thế thì rất thu hút được sự quan tâm của độc giả, nhưng nên nhớ là không phải chỉ có sự quan tâm của độc giả là quan trọng, cần phải đưa những tin đúng theo sự thật, về điểm này thì phóng viên không đáp ứng được rồi , không ổn, không ổn chút nào

    Trả lờiXóa
  8. những loại phóng viên như thế này thì tốt nhất là nên đuổi việc đi, có biết nguyên tắc của nghề phóng viên là gì không, đó là phải đưa những thông tin đúng sự thật, nếu không biết thì không được đưa những thông tin đó lên, thậm chí là nếu không chắc chắn thì cũng không được phép đăng những thông tin đó

    Trả lờiXóa
  9. những cái loại phóng viên như vậy thật không có đạo đức, đúng là để thu hút người đọc thì cần phải có những tit thật là giật gân, gây chú ý,đó là một nghệ thuật, nhưng giật tít kiểu nào thì kiểu , cũng phải đúng với thực tế, làm như thê này là vi phạm nguyên tắc nghề báo rồi

    Trả lờiXóa
  10. những cái loại phóng viên mà như thế này thì không những phải đuổi việc mà còn phải xử lý họ nữa, ít nhất là về mặt hành chính, bởi hành động của họ gây ra tác hại rất tiêu cực, mà chính họ cũng không thể lường trước được, không cần biết đó là hành động cố ý hay vô ý nhưng nó gây thiệt hại cho xã hội nhiều quá

    Trả lờiXóa
  11. báo chí có nhiệm vụ định hướng dư luận, đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng mà định hướng kiểu này thì không ổn chút nào rồi, đây là lái dư luận theo định hướng sai lệch rồi, lỗi có phải là của riêng phóng viên này không, chắc chắn là không rồi, bởi những người chịu trách nhiệm của cơ quan đó còn có trách nhiệm năng nề hơn đấy

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh12:10 21/9/13

    Sao ko thấy bọn chó săn vào sủa hôi nữa nhẩy! Đúng là chó cắn trộm!

    Trả lờiXóa
  13. Sức lan tỏa sức ảnh hưởng của báo chí với dư luận là vô cùng lớn nó có vai trò định hướng dư luận vì vậy mỗi thông tin mà báo chí đăng mỗi việc mà báo chí làm có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy mà đạo đức nhà báo đạo đức nghề nghiệp kém, chuyên môn kém sẽ dẫn tới những hậu quả rất nghiêm trọng tới nhận thức của nhân dân mà vấn đề đó lại đang là vấn đề rất nóng đạo đức nhà báo chuyên môn nghiệp vụ nhà báo xuống cấp. Ví như trong chuyện này là một ví dụ cụ thể đối tượng Vì Văn Tới đã mãn hạn tù và không hề có được ân xá và cũng không hề được đặc xá ra tù hắn phạm tội vậy mà các nhà báo đăng "vừa dược đặc xá đã lại giết người,..."

    Trả lờiXóa
  14. mấy ngày gân đây tôi đọc được rất nhiều bài viết kêu ca kiểu này ,kêu ca cũng là đúng thôi, phóng viên gì mà làm ăn bố láo, không có trách nhiệm gì cả, mấy cái thằng tội phạm đó đâu có phải là phạm nhân được đặc xá đâu, nói vậy khác gì là mong muốn khiến người dân hiểu làm chính sách của đảng và nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  15. có một thực tế đáng buồn là hiện nay có một bộ phận không nhỏ phóng viên kiểu như thế đấy ạ, dù chúng ta muốn hay không muốn, tát nhiên là chúng ta biết được những phóng viên có trinh độ kém cũng như là thiếu ý thức trách nhiệm với công việc như vậy sẽ gây hậu quả như thế nào cho xã hội rồi đúng không

    Trả lờiXóa
  16. tôi nghĩ muốn làm phóng viên không phải cứ muốn làm là được đâu, phải có một tiêu chí nào đó chứ ,tình trạng hiện nay là những người chẳng có tý chuyên môn nào vẫn làm phóng viên, không hiểu nguyên tắc nghề nghiệp là gì, những gì không được phép mắc phải, trách chi họ luôn có những sai lầm như vậy

    Trả lờiXóa
  17. tôi mà là chủ của những phóng viên này thì chắc chắn là tôi sẽ sa thải những phóng viên này ngay, làm ăn như thế thì làm sao mà được, phải có trách nhiệm với những gì mà mình viết chứ ,đó là những việc làm thể hiện trách nhiệm của mình đối với cơ quan chủ quản cũng như là trách nhiệm đối với xã hội

    Trả lờiXóa
  18. có ai dạy đâu mà mất ,toàn là những người bán chuyên như thế này thì hi vọng gì, báo mạng là một lĩnh vực rất mới của đất nước ta nhưng lại phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian ngắn, vì vậy nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu cầu cũng là việc bình thường thôi, không có gì khó hiểu cả

    Trả lờiXóa
  19. đã là phóng viên, người có nhiệm vụ đưa những tin tức chính xác đến với công chúng thì phải làm sao luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ để làm tốt công việc của mình, không nhưng thế cần phải có tinh thần chuyên nghiệp ,nếu không hội tụ được những yếu tố đó thì không bao giờ hoàn thành được công việc

    Trả lờiXóa
  20. chính những bài viết như thế này đã khiến cho nhân dân hiểu sai về vấn đề chính sách của đảng và nhà nước ta ,rõ ràng là những người phạm tội đó không phải là nhưng tội phạm được đắc xá mà họ cũng phán được như đúng rồi, những hành động đó quả thực là những sự vô trách nhiệm hết sức rõ ràng

    Trả lờiXóa
  21. cần phải nhanh chóng tiến hành những cuộc kiêm tra trên một quy mô lớn để xem xem trình độ của đội ngũ phóng viên hiện nay, đặc biệt là những phong viên của những trang báo mạng là như thế nào, nếu ai không đáp ứng được yêu cầu, không đủ trình độ thì phải nhanh chóng loại bỏ ngay

    Trả lờiXóa
  22. những loại phóng viên như thế này thì tốt nhất la nên đuổi việc đi, nếu để họ ở lại thì chỉ tổ làm hại cho cơ quan chủ quản mà thôi, không những thế, quan trọng hơn và nguy hiểm hơn, đó là họ con gây hại cho xã hội và đất nước với những bài viết vô trách nhiệm như thế này đây

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog